Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Camera, túi hàng fake và kẻ biển thủ quỹ lớp

Truyện audio Hoa Khôi Đi Giày Cao Gót Kéo Co · 5 chương

Chương 3: Camera, túi hàng fake và kẻ biển thủ quỹ lớpHoa Khôi Đi Giày Cao Gót Kéo Co
0:007:08
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sáng hôm sau, tôi chống nạng bước vào lớp. Vừa xuất hiện, cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi, tiếng xì xào nổi lên: “Trời ơi, Tần Hạ phải bó bột kìa. Hôm qua nghe nói Hoàng Kiều Kiều còn lên phòng giáo viên khóc lóc, bảo bị Tần Hạ vu oan.”

Tôi nghe mà thấy buồn cười. Đúng là có những kẻ ngã xuống bùn rồi vẫn cố vơ thêm một nắm để ném vào người khác. Camera ghi hình rành rành, vậy mà cô ta vẫn đủ mặt dày lên phòng giáo viên diễn tiếp vở nạn nhân, lộn ngược trắng đen như thể chính mình mới là người bị hại. Nhưng tôi chẳng buồn lo. Tôi tập tễnh về chỗ, lòng nhẹ tênh, vì tôi biết trong cặp mình đang có một thứ đủ sức dập tắt mọi màn kịch của cô ta chỉ trong một nốt nhạc.

Tôi nhếch mép, tập tễnh về chỗ. Vừa ngồi xuống, Hoàng Kiều Kiều đã từ ngoài cửa bước vào, mắt sưng đỏ như vừa khóc cả đêm, bên cạnh không thể thiếu cái đuôi La Hạo. Thấy tôi, cô ta lao tới, nước mắt lã chã.

“Tần Hạ, tớ xin lỗi, tớ thật sự không cố ý mà, cậu đừng tuyệt tình như vậy được không? Cậu bắt tớ đền một vạn năm nghìn tệ, tớ lấy đâu ra? Gia đình tớ khó khăn lắm, bố mẹ tớ sẽ đánh chết tớ mất.”

Tôi suýt nôn mửa trước màn diễn rẻ tiền này. Khó khăn mà mỗi tuần đổi một bộ móng tay ba nghìn tệ, đi giày bản giới hạn, xách túi hàng hiệu?

“Hoàng Kiều Kiều, cô bớt diễn đi.” Tôi gõ chiếc nạng xuống sàn. “Giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện đây, xương tôi nứt, phải nghỉ một tháng. Tiền viện phí, thuốc men, bồi thường, cộng năm nghìn tệ tiền quỹ lớp, một đồng cũng không thiếu. Cô không có tiền thì bán cái túi xách hàng hiệu trên tay đi, chắc cũng đủ trả.”

Hoàng Kiều Kiều giấu cái túi ra sau lưng, mặt biến sắc. “Đây là đồ fake tớ mua trên mạng thôi, không đáng tiền đâu.”

“Ồ, đồ fake?” Tôi cười mỉa. “Thế mà hôm nọ cô còn khoe với cả lớp là bố cô đi công tác châu Âu mua tặng cơ mà. Hóa ra hoa khôi của chúng ta toàn dùng hàng fake để làm màu à.”

Cả lớp ồ lên cười. Hoàng Kiều Kiều xấu hổ đến mức hận không thể độn thổ. La Hạo lại nhảy ra bênh.

“Tần Hạ, cậu đừng ép người quá đáng. Kiều Kiều xin lỗi rồi, cậu còn muốn gì? Cậu bị thương thì tự chịu, ai bảo cậu đứng sau cô ấy.”

Tôi định mắng cho một trận thì cửa lớp bật tung. Thầy chủ nhiệm Đàm bước vào, mặt hầm hầm sát khí, phía sau là Lữ Cảnh Ngôn tay cầm một chiếc USB.

“Hoàng Kiều Kiều, La Hạo, hai em đứng lên!” Thầy Đàm đập mạnh thước kẻ xuống bàn. “Tôi đã xem đoạn video camera Lữ Cảnh Ngôn cung cấp. Hoàng Kiều Kiều, em mang giày cao gót ra sân, cố tình phá hoại thành tích tập thể, lại còn có hành vi bạo lực học đường, giẫm gãy xương bạn học, rồi lên phòng giáo viên vu khống Tần Hạ. Em coi nội quy nhà trường là trò đùa à? Còn em, La Hạo, là lớp phó học tập, không can ngăn thì thôi, còn hùa theo bao che, mắng chửi bạn học bị thương. Hai em lập tức viết bản kiểm điểm, chiều nay mời phụ huynh lên gặp tôi.”

Hoàng Kiều Kiều run rẩy, mặt trắng bệch, quay sang nhìn Lữ Cảnh Ngôn cầu cứu. Nhưng cậu ấy chỉ lạnh lùng liếc cô ta một cái.

“Đừng gọi tôi.” Lữ Cảnh Ngôn lạnh nhạt. “Tôi không có loại bạn cùng lớp vừa ngu dốt vừa độc ác như cậu. Ra ngoài đứng đi, đừng làm ô nhiễm không khí trong lớp.”

La Hạo thấy nữ thần bị sỉ nhục, lại trừng mắt. “Lữ Cảnh Ngôn, cậu đừng quá đáng. Tôi sẽ kiện cậu lên ban giám hiệu vì tội bôi nhọ danh dự bạn học.”

Lữ Cảnh Ngôn nhướng mày, lấy từ cặp ra một xấp tài liệu ném bộp lên bàn La Hạo. “Kiện đi, nhưng trước khi kiện, cậu nên xem lại cái này.”

La Hạo run rẩy cầm lên xem, mới lướt vài trang, sắc mặt đã tái mét, mồ hôi lạnh toát ra. Đó là bản sao kê thu chi quỹ lớp từ đầu năm, các con số bị làm giả trắng trợn, hàng loạt khoản chi bị đội giá lên gấp nhiều lần. Và người quản lý quỹ không ai khác chính là La Hạo.

“Cậu lấy cái này ở đâu ra?” La Hạo lắp bắp.

“Cậu nghĩ cậu làm giả sổ sách tinh vi lắm sao?” Lữ Cảnh Ngôn khoanh tay. “Tổng cộng cậu đã biển thủ hơn ba nghìn tệ tiền quỹ lớp. Số tiền đó cậu dùng mua túi fake, mua giày bản giới hạn cho Hoàng Kiều Kiều đúng không? Cậu tưởng dùng tiền tập thể để lấy lòng gái thì sẽ được cô ta đáp lại à? Ngu xuẩn.”

Cả lớp ồ lên. La Hạo hoảng loạn lùi lại, va phải bàn học, ngã phịch xuống đất, quay sang nhìn Hoàng Kiều Kiều cầu cứu. Nhưng cô ta chỉ lo bảo vệ bản thân, vội lùi ra xa, phủi phủi quần áo như sợ lây bệnh.

“Các cậu đừng vu oan cho tớ. Tớ không biết gì hết, là cậu ta tự nguyện mua quà tặng tớ. Việc cậu ta ăn cắp tiền quỹ hoàn toàn không liên quan đến tớ.”

“Kiều Kiều, cậu nói gì vậy?” La Hạo run rẩy. “Những món quà đó cậu đều vui vẻ nhận mà. Cậu còn hứa hẹn.”

“Hứa hẹn cái gì? Tớ chưa bao giờ hứa gì với cậu cả.” Hoàng Kiều Kiều ngắt lời, mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. “Một tên lớp phó quèn, gia cảnh bình thường, ngoại hình bình thường, cậu nghĩ cậu xứng với tớ sao? Tớ nhận quà chỉ vì nể tình bạn bè thôi, đừng ảo tưởng sức mạnh.”

Lời nói như những nhát dao đâm thẳng vào tim La Hạo. Cậu ta gục đầu, ôm mặt khóc nấc lên. Một gã liếm cẩu đáng thương, cuối cùng cũng nhận ra bộ mặt thật của nữ thần mình tôn thờ.

Cả lớp vỡ ra cười, nhưng là cái cười chua chát. Hóa ra bấy lâu nay, cái vẻ sang chảnh đài các của hoa khôi được dựng lên bằng chính đồng tiền mồ hôi nước mắt của những đứa bạn mà cô ta coi khinh ra mặt. Tôi nhìn La Hạo gục xuống bàn, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa hả hê vừa chạnh lòng. Cậu ta đáng giận thật, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ mù quáng, sẵn sàng bán cả lương tâm lẫn tương lai để đổi lấy một cái liếc mắt của người mình thần tượng.

Và cái giá cậu ta nhận về, sau tất cả, chỉ gói gọn trong đúng một câu phủi tay lạnh lùng của cô ta.

“Đủ rồi!” Thầy Đàm đập bàn lần nữa. “Hai em lập tức cút ra ngoài hành lang đứng. Chiều nay phụ huynh lên, tôi sẽ đề nghị ban giám hiệu đuổi học cả hai.”

Cả lớp lặng đi mất mấy giây, rồi xôn xao bàn tán như một tổ ong vừa bị chọc. Những ánh mắt từng nể nang hoa khôi nay đồng loạt quay lại nhìn hai người bằng vẻ khinh khỉnh lẫn thương hại. Có bạn nữ ngồi bàn đầu còn khẽ thốt lên rằng bao lâu nay cứ tưởng La Hạo sống tiết kiệm, ai ngờ tiền quỹ cả lớp góp từng đồng lại chui hết vào túi hàng hiệu của người khác. Chẳng ai buồn cất tiếng bênh vực nữa.

Hai kẻ lủi thủi ôm sách vở ra hành lang, cánh cửa đóng sầm lại. Tôi ngồi trong lớp, nhìn qua cửa sổ hai bóng dáng thảm hại ấy, khóe môi khẽ nhếch.

“Cười cái gì? Chân đau thế mà còn tâm trạng xem kịch à?” Một giọng trầm ấm vang lên bên cạnh. Lữ Cảnh Ngôn đã đứng cạnh bàn tôi từ lúc nào, nghiêng người để xuống trước mặt tôi một hộp sữa dâu kèm chiếc bánh mì xúc xích. “Sáng nay thấy cậu đi khập khiễng, chắc chưa ăn sáng. Ăn đi, đừng để dạ dày đình công rồi đổ lỗi cho tôi.”

Tôi ngẩn người nhìn hộp sữa dâu. “Cảm ơn.” Tôi lí nhí, hai má nóng bừng.

Lữ Cảnh Ngôn khẽ ừ một tiếng, quay bước đi. Nhưng trước khi đi, cậu ấy để lại một câu khiến tim tôi đập lỡ một nhịp.

“Lần sau đừng có ngốc nghếch mà đứng mũi chịu sào nữa. Có tôi ở đây, không ai bắt nạt được cậu đâu.”

Nói xong, cậu ấy thong thả quay về chỗ, bỏ mặc tôi ngồi đơ với hộp sữa dâu còn lành lạnh trên tay và một mớ cảm xúc rối tinh trong lồng ngực. Nam thần băng giá của trường Minh Đức, hóa ra cũng có lúc dịu dàng đến mức khiến người ta không kịp trở tay. Tôi cúi đầu cắm ống hút vào hộp sữa, giả vờ bận rộn để giấu đi khóe môi đang cong lên không tài nào kìm được. Có lẽ, cái mùa thu năm cuối cấp này, ngoài một cái chân bó bột và một vố trả thù ngọt lịm, tôi còn nhặt được một thứ gì đó ấm áp hơn nhiều.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích