Chương 2: Gót nhọn mười phân và cú ngã trên đường chạy
Truyện audio Hoa Khôi Đi Giày Cao Gót Thi Chạy · 5 chương
Hẹn giờ
Đoàng! Tiếng súng xé toạc bầu không khí ồn ào của sân vận động. Như những mũi tên rời cung, các nữ sinh đồng loạt lao tới, bụi đỏ cuộn lên, hòa cùng tiếng hò reo cổ vũ đinh tai nhức óc. Tất cả đều lao đi, trừ một người.
Doanh Doanh vẫn giữ dáng chữ S ấy khi nhấc đôi chân dài trong giày gót nhọn, định sải một bước thanh lịch như người mẫu quốc tế. Và ngay lập tức hiểu ra một sự thật phũ phàng: đường chạy cao su tổng hợp chẳng phải sàn đá hoa cương bóng loáng. Gót giày vừa ghim xuống, lớp cao su xốp đã nuốt chặt lấy nó. Sức cản bất ngờ đẩy thân trên cô ta chúi về trước theo đà, còn đôi chân thì bị kẹt cứng.
“Á!” Một tiếng thét thất thanh, chói hơn cả còi trọng tài. Doanh Doanh chao đảo, hai tay quờ quạng giữa không trung như gà mái muốn bay mà bay không nổi. Cả khán đài nín thở; đám “liếm cẩu” của cô ta bật dậy, miệng há hốc, mặt trắng bệch. Vậy mà bản năng sinh tồn của một hoa khôi vẫn giúp cô ta chưa ngã ngay. Bằng nỗ lực phi thường, cô ta rút được gót khỏi mặt cao su rồi loạng choạng thêm ba bước. Lạch bạch, lạch bạch, lạch bạch.
Ai từng thấy chim cánh cụt hoàng đế đi trên băng sẽ thấy dáng chạy này quen lắm. Chỉ khác là chim cánh cụt trông dễ thương, còn cô ta thì giống người đang bị Tào Tháo rượt mà chưa tìm ra nhà vệ sinh.
“Cố lên Doanh Doanh, em làm được!” Một nam sinh gào lạc giọng. Có người tiếp sức, Doanh Doanh nghiến răng, quyết không bỏ cuộc. Cô ta ngẩng cao đầu, ánh mắt lại hướng đến nơi Hạng Tử Mặc đứng, vừa chạy vừa ưỡn ngực lắc hông, mong cứu vãn chút hình tượng nữ thần. Nhưng ông trời chẳng thương những kẻ ưa làm màu. Bước thứ mười, trong lúc cô ta cố tăng tốc, chiếc gót phải của đôi Jimmy Choo bản giới hạn rốt cuộc chịu hết nổi sự hành hạ của chủ nhân. Rắc! Nó gãy đôi.
Mất thăng bằng đột ngột giữa lúc đang chạy nhanh, lại đi giày cao gót, Doanh Doanh hoàn toàn đánh mất kiểm soát. Mắt cá chân phải của cô ta gập sang một bên theo góc độ mà chỉ nhìn cũng thấy đau thấu trời.
“Á a á!” Lần này không còn phép màu nào. Doanh Doanh đổ nhào ra trước. Phịch! Gương mặt phủ phấn dày đập thẳng xuống đường chạy đỏ. Tà váy lụa vướng chân, rách toạc từ đùi lên hông, lộ cả chiếc quần bảo hộ hồng nhạt bên trong. Bụi đỏ sân điền kinh phủ kín bộ váy trắng tinh, biến cô ta từ đóa bạch liên thành con gà tây vừa lăn trong thau bột.
Cả sân vận động rơi vào một khoảnh khắc im lặng chết chóc. Ngoài tiếng thở dốc của những vận động viên đang chạy xa dần, không ai nói lời nào, ai nấy trố mắt nhìn cảnh tượng thảm thương trên đường băng.
Tôi nhai nốt miếng bỏng ngô, thong thả hớp ngụm trà sữa, tặc lưỡi: “Chậc, ngã thế này chắc đau lắm. Nhưng tôi đã bảo rồi mà, định dùng gót giày đóng đinh xuống sân hay sao?”
Chưa đầy ba giây sau, tiếng khóc rống như lợn bị chọc tiết vang dội cả sân trường. “Hu hu hu, chân tôi đau quá, cứu tôi với!”
Doanh Doanh ôm cổ chân phải sưng vù với tốc độ nhìn thấy được bằng mắt thường, nước mắt nước mũi hòa lẫn phấn nền và bụi đỏ tạo thành hỗn hợp bùn nham nhở trên mặt. Hình tượng nữ thần kiêu sa thanh lệ vỡ vụn hoàn toàn, chỉ còn một mớ hỗn độn thảm hại.
Đến lúc này đám “liếm cẩu” mới hoàn hồn, xô nhau lao ào ra đường băng. “Doanh Doanh, em không sao chứ? Trời ơi, chân sưng to thế, mau gọi y tế! Đừng khóc, đừng khóc, có bọn anh đây rồi!” Họ vây quanh cô ta như ruồi bâu mật, người xoa tay, người lấy áo che chỗ váy rách, người cuống quýt lấy giấy lau mặt. Doanh Doanh nức nở, ánh mắt tội nghiệp liếc về vạch đích.
Nhưng ở nơi xa đó, Hạng Tử Mặc chỉ lạnh lùng nhìn đồng hồ, không hề nhúc nhích tiến lại, thậm chí còn lùi thêm hai bước như sợ lây bệnh ngốc.
Nam thần thờ ơ, nỗi tủi thân cùng cơn đau của Doanh Doanh lập tức hóa thành cơn giận. Cô ta cần một chỗ trút giận, một người để gánh nỗi nhục này, và mục tiêu hoàn hảo nhất không ai khác chính là tôi. Cô ta ngẩng phắt lên, ánh mắt như đạn xuyên qua đám đông, ghim thẳng vào tôi đang dựa hàng rào nhàn nhã.
“Thôi Nhiên! Là cậu, chắc chắn cậu giở trò!” Doanh Doanh gào lên, chỉ ngón tay thon dài sơn móng lấp lánh nhưng dính đầy bụi bẩn về phía tôi. Đám đông lập tức dạt ra, tạo một lối đi thẳng từ chỗ cô ta tới chỗ tôi. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía tôi, vừa tò mò, vừa nghi hoặc, lại vừa phẫn nộ từ đám nam sinh bênh người đẹp.
Tôi nhướng mày, quăng vỏ túi bỏng ngô vào thùng rác gần đó, phủi phủi tay rồi thong thả bước tới. “Tôi giở trò gì? Tôi tàng hình vào sân vận động cưa gãy gót giày của cậu, hay dùng siêu năng lực bẻ trẹo cổ chân cậu từ cách mười mét?” Tôi khoanh tay, cười giễu cợt.
“Cậu… cậu ngụy biện!” Doanh Doanh nấc lên, mắt đỏ sọc. “Chắc chắn cậu bôi cái gì trơn trượt lên đường chạy chỗ tôi xuất phát! Nếu không, sao đôi giày mấy vạn tệ của tôi lại gãy dễ thế? Jimmy Choo không bao giờ kém chất lượng như vậy! Cậu ghen với tôi, cậu muốn tôi bẽ mặt trước Tử Mặc!”
Lý lẽ của cô ta ngớ ngẩn đến mức tôi suýt bật cười thành tiếng. Bôi trơn đường chạy? Tôi lắc đầu thở dài như nhìn một đứa trẻ thiểu năng.
“Trang Doanh Doanh, cậu biết đường chạy điền kinh làm bằng gì không? Cao su tổng hợp nhám, sinh ra để chống trượt. Cậu cắm gót nhọn xuống đó mà không gãy mới là chuyện lạ. Còn đổ lỗi cho tôi bôi trơn à? Cậu tưởng tôi là nhân viên bảo trì sân, sáng sớm xách thùng dầu ra lăn lên đường chạy chắc?”
Vài tiếng cười khúc khích vang lên trong đám đông. Rõ ràng không ai cũng mù quáng như đám “liếm cẩu”, nhưng bọn nam sinh kia nhất quyết không buông. Một gã cao to, mặt đầy mụn, tự xưng là lớp trưởng lớp Doanh Doanh, hùng hổ bước lên che cho cô ta và trừng mắt với tôi.
“Thôi Nhiên, đừng ăn nói xằng bậy! Dù sao cậu cũng là ủy viên thể dục, sao không kiểm tra kỹ đường chạy trước khi thi? Sao để Doanh Doanh đi giày cao gót vào sân? Rõ ràng cậu cố tình bao che, dung túng để cô ấy gặp tai nạn!”
Oao, đỉnh cao của tư duy đổ lỗi là đây. Tôi hít một hơi sâu, cảm thấy máu nóng dồn lên não. Được lắm, nếu các người đã thích chơi bài cào bẩn thì bà đây lật bài ngửa, xem ai mới là người không có chỗ chui.
“Tôi bao che? Tôi dung túng?” Tôi cười khẩy, giọng đanh lại, nhả từng chữ rõ ràng. “Cả đám bị mù hay bị điếc tập thể vậy? Hay não ngâm nước cống nên quên sạch chuyện hôm trước?” Tôi thong thả mở điện thoại, lướt vài cái. “Xem nào. Video bằng chứng, có. Giấy cam kết miễn trừ, có. Các người muốn xem món nào trước, hay chiếu cả hai cùng lúc cho sống động?”
Tôi bật lại đoạn video hôm trước, kéo âm lượng lên hết cỡ. Giọng nũng nịu kiêu ngạo của Doanh Doanh vang giữa sân vận động lặng như tờ: “Ừ, tớ tự nguyện hoàn toàn! Tớ muốn cho mọi người thấy con gái đi giày cao gót vẫn chạy trọn đường đua được!” Mặt cô ta trong clip tươi bao nhiêu thì giờ này, ngồi bệt dưới đất, tái hoảng loạn bấy nhiêu. Đám “liếm cẩu” vừa sủa ầm lên, giờ như bị bóp nghẹt họng, há miệng mà chẳng thốt được tiếng nào.
Tôi tắt video, từ từ rút tờ giấy cam kết đã gấp ngay ngắn trong túi áo, giơ cao để mọi người chiêm ngưỡng chữ ký rồng bay phượng múa của cô hoa khôi. Giấy trắng mực đen, video rành rành. Tôi nhìn thẳng vào mắt Doanh Doanh, từng chữ như mũi dao găm vào lòng tự trọng rẻ rách của cô ta:
“Trang Doanh Doanh, cậu tự làm tự chịu, ngu thì phải trả giá, đừng hòng tạt nước bẩn sang tôi. Giờ chỉ có hai đường: hoặc tự gọi cấp cứu rồi cút khỏi đây, hoặc tôi mang đống chứng cứ này lên ban giám hiệu, kiện cậu tội vu khống và bôi nhọ danh dự người khác. Chọn đi.”
Không khí trên sân vận động nặng đến mức vắt ra nước. Đoạn clip trong điện thoại tôi như một cái tát vô hình tát thẳng vào Doanh Doanh và cả đám vây quanh. Giọng tự tin đến ngạo mạn của cô ta trong clip tương phản gay gắt với bộ dạng lấm lem thảm hại lúc này. Tên lớp trưởng mặt mụn khi nãy còn hùng hổ đòi nuốt sống tôi, giờ mặt tái dần, lắp bắp vài âm trong họng rồi lảng ánh mắt, lùi từng bước lẩn vào đám đông như rùa rụt cổ.
Mấy nam sinh còn lại cũng im bặt, buông tay, chẳng ai dám bênh vực đóa bạch liên rũ cánh thêm nửa lời.
“Sao, hết lý do để sủa rồi à?” Tôi nhướng mày, cất điện thoại, quét mắt qua đám người vừa bị vả đến sưng mặt. “Không còn ai có ý kiến thì tránh đường để đội y tế làm việc đi, đừng đứng đây cản trở bầu không khí trong lành của sân vận động.”
Doanh Doanh ngồi bệt dưới đất, run bần bật. Chiếc mặt nạ nạn nhân tội nghiệp của cô ta đã bị xé tan không thương tiếc. Cô ta cắn môi đến chảy máu, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy uất hận và độc ác, chẳng còn chút yếu đuối nào như trước.
Đúng lúc này, đám đông bỗng dạt ra hai bên. Một bóng người cao ráo mặc đồ thể thao đen tiến tới. Là Hạng Tử Mặc. Ánh mắt Doanh Doanh lập tức sáng lên như người chết đuối vớ được cọc. Cô ta vội vươn tay, giọng chuyển về chế độ nũng nịu nức nở, nước mắt tuôn lã chã.
“Anh Tử Mặc, anh xem, chân em đau quá! Thôi Nhiên bắt nạt em, cậu ấy sỉ nhục em trước mặt bao nhiêu người!”
Hạng Tử Mặc dừng lại cách cô ta chừng hai mét. Anh không hề cúi xuống, cũng chẳng có ý định đưa tay đỡ người đẹp đang ngã sõng soài. Gương mặt góc cạnh lạnh tanh, đôi mắt đen láy nhìn Doanh Doanh như nhìn một đống rác tình cờ nằm chắn đường.
“Cô Trang.” Giọng anh trầm lạnh đến nổi gai ốc. “Một: chúng ta không thân tới mức cô gọi tôi là anh. Hai: cô đang làm chậm lịch thi đấu của cả trường. Ba…” Anh ngừng một nhịp, mắt lướt qua bộ váy rách và gương mặt nhem nhuốc phấn, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai. “Ba: bộ dạng cô lúc này thật sự chướng mắt. Muốn diễn hề thì lần sau chọn sân khấu khác, đường chạy điền kinh không phải chỗ cho cô biểu diễn xiếc.”
Nói xong anh quay sang thầy Lê đang đứng ngẩn bên cạnh: “Thầy Lê, vận động viên này vi phạm quy chế trang phục và đã tự gây chấn thương. Xin thầy hủy tư cách thi đấu của cô ấy và cho dọn đường chạy để các vận động viên khác tiếp tục.”
Một đòn chí mạng. Nếu lời tôi chỉ bóc mặt nạ của Doanh Doanh thì lời của Hạng Tử Mặc đã nghiền nát cả lòng tự tôn lẫn mộng ngôn tình của cô ta thành bột. Cô ta há miệng, mắt trợn ngược, không tin nổi người trong mộng lại có thể phũ phàng đến vậy. Rồi cô ta ôm ngực, thở dốc, “bịch” một tiếng, ngất tại chỗ. Ngất thật vì nhục quá, hay đây chỉ là vở kịch để né thực tại, tôi cũng không rõ. Dù sao đội y tế của trường cũng xách cáng chạy tới, khiêng Doanh Doanh đi như khiêng một bao khoai tây hỏng.
Lúc khuất bóng, tôi thề tôi thấy mí mắt cô ta giật nhẹ. Diễn viên dở thì muôn đời vẫn dở.
Đại hội thể thao tiếp tục, nhưng tâm điểm bàn tán của cả trường đã chuyển hướng hoàn toàn: Doanh Doanh từ hoa khôi nghệ thuật chính thức trở thành trò hề thế kỷ. Song tôi biết, với tính cách có thù tất báo và gia cảnh đồn là có chút máu mặt của cô ta, chuyện này chắc chắn chưa dừng ở đây. Và linh cảm của tôi quả nhiên chưa bao giờ sai.