Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Ly trà sữa nướng và cái bẫy ở quán Lưu Quang

Truyện audio Hoa Khôi Đi Giày Cao Gót Thi Chạy · 5 chương

Chương 4: Ly trà sữa nướng và cái bẫy ở quán Lưu QuangHoa Khôi Đi Giày Cao Gót Thi Chạy
0:009:54
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Vừa định cất máy thì WeChat bật lên một tin nhắn từ Hạng Tử Mặc. Tôi khựng một giây. Nam thần lạnh lùng ấy, người chưa từng chủ động nhắn cho cô gái nào trong trường, lại nhắn cho tôi? Chúng tôi chỉ giữ liên lạc của nhau vì cùng nằm trong nhóm ban cán sự lớp, chưa từng nói chuyện riêng. Tò mò, tôi mở ra. “Xử lý gọn gàng đấy.” Một câu cụt lủn, không đầu không đuôi, nhưng tôi hiểu anh ám chỉ chuyện gì. Tôi nghĩ một lát rồi gõ lại: “Cảm ơn trọng tài Hạng đã hợp tác. Đòn chốt của cậu trên sân hôm qua cũng bén lắm.”

“Tôi chỉ làm đúng phận sự của một trọng tài, không thích thấy người khác làm bẩn đường chạy.” Tôi bật cười: tên này mồm miệng cũng thâm phết. “Dù sao cũng cảm ơn. Bữa nào rảnh tôi mời cậu ly trà sữa để hậu tạ.” Gửi đi, tôi chỉ định nói cho có lệ. Không ngờ chưa đầy năm giây sau, Hạng Tử Mặc nhắn lại: “Trưa nay, căn tin số hai. Tôi thích trà sữa nướng trân châu đường đen, ít đá, 50% đường.”

Tôi: tên này không biết khách sáo là gì à? Còn order chi tiết như vậy! Nhưng thôi, nể tình hôm qua anh đã giáng cho Doanh Doanh một đòn chí mạng, tôi không so đo một ly trà sữa.

Trưa đó tôi ra căn tin số hai mua hai ly trà sữa rồi tìm bàn trống ngồi chờ. Ít phút sau Hạng Tử Mặc xuất hiện, áo phông trắng giản dị, quần jean đen, nhưng dáng cao ráo cùng gương mặt đẹp không góc chết vẫn hút ánh nhìn của vô số nữ sinh quanh đó. Anh kéo ghế ngồi đối diện, tự nhiên nhấc ly trà sữa nướng, cắm ống hút và uống một ngụm.

“Cảm ơn.” Anh nhàn nhạt.

“Không có gì.” Tôi hút một ngụm trà sữa của mình, nhìn anh dò xét. “Cậu gọi tôi ra đây không chỉ để uống trà sữa chùa thôi chứ?”

Hạng Tử Mặc đặt ly xuống bàn, ánh mắt thâm thúy nhìn tôi. “Cô Trang kia sẽ không để yên chuyện này đâu.”

Tôi nhướng mày, hơi bất ngờ vì anh chủ động nhắc. “À, tôi biết. Mẹ cô ta vừa bị tôi ép phải cho con lên diễn đàn xin lỗi, chắc đang ôm hận. Nhưng tôi có bằng chứng, họ không làm gì được tôi qua đường chính ngạch đâu.”

“Đó mới là vấn đề.” Anh khẽ nhíu mày. “Nhà họ Trang làm ăn không sạch sẽ lắm. Họ không chơi được trên bàn thì sẽ giở trò dưới gầm bàn. Cậu cẩn thận.”

Tôi hơi khựng. Lời nhắc của Hạng Tử Mặc làm tôi nhớ lại ánh mắt thâm độc của Doanh Doanh trước khi tôi rời phòng tiếp khách. Những kẻ quen dùng tiền và quyền giải quyết mọi việc, khi bị dồn vào đường cùng, chẳng biết sẽ làm ra chuyện điên rồ gì.

“Cậu đang lo cho tôi à?” Tôi nửa đùa nửa thật.

Hạng Tử Mặc hơi khựng, vành tai ửng đỏ một cách đáng ngờ, nhưng mặt vẫn lạnh: “Đừng ảo tưởng. Tôi chỉ không muốn lớp mình bị trừ điểm thi đua vì có sinh viên gặp rắc rối bên ngoài.”

“Thế à?” Tôi cười tủm tỉm, không vạch trần lời nói dối vụng về của anh. “Yên tâm, tôi không phải loại con gái yếu đuối chỉ biết khóc chờ người khác đến cứu. Họ muốn chơi, tôi chơi đến cùng.”

Cuộc nói chuyện kết thúc chóng vánh, nhưng lời nhắc của anh vang lên như hồi chuông cảnh báo trong đầu tôi. Tôi quyết định phải chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống, và tôi không phải đợi lâu.

Cú trả thù đê hèn của Doanh Doanh ập đến nhanh hơn tôi nghĩ, và nó nhắm thẳng vào chỗ yếu chí mạng nhất của tôi: việc làm thêm. Nhà tôi chẳng khá giả. Để lo học phí và sinh hoạt, mỗi tối cuối tuần tôi phục vụ ở quán cà phê Lưu Quang sang trọng giữa trung tâm thành phố. Nơi nổi tiếng yên tĩnh, khách toàn giới thượng lưu, và quan trọng nhất là trả lương rất cao.

Tối thứ bảy, tôi mặc đồng phục quán, cẩn trọng bưng khay hai ly cappuccino nóng hổi tới bàn VIP ở góc khuất. “Cappuccino của quý khách đây ạ.” Tôi mỉm cười chuyên nghiệp, đặt ly xuống. Bỗng có tiếng thét chói tai, và trước khi kịp hiểu chuyện, một cánh tay từ phía khách đã hất thẳng vào khay của tôi. Xoảng! Hai ly cappuccino nóng bỏng đổ ụp, bắn lên chiếc váy hàng hiệu trắng của nữ khách. Tôi giật mình lùi lại, vội rút khăn giấy định lau: “Tôi xin lỗi, xin lỗi quý khách, chị có bị bỏng không ạ?”

Nữ khách bật dậy, hất mạnh tay tôi. Mặt cô ta khuất sau cặp kính râm to và chiếc mũ rộng vành, song giọng nói chói tai ấy thì tôi không bao giờ quên. “Mày mù à? Bưng bê kiểu gì mà đổ nước nóng lên người tao? Mày biết cái váy này bao nhiêu tiền không? Mày đền nổi không?” Cô ta tháo kính, trừng tôi đầy căm hận. Là Trang Doanh Doanh. Cô ta ngồi xe lăn, chân phải vẫn bó bột, vậy mà trang điểm lộng lẫy, chẳng giống bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Cạnh cô ta là hai vệ sĩ áo đen bặm trợn.

Tôi lập tức hiểu: đây không phải tai nạn, mà là một cái bẫy.

“Trang Doanh Doanh, cô giở trò gì vậy?” Tôi hạ giọng lạnh lùng. “Rõ ràng cô cố tình hất tay tôi.”

“Tao cố tình đấy, mày có bằng chứng không?” Doanh Doanh cười khẩy, giọng thách thức. “Góc VIP của quán này không có camera. Mày nghĩ ai sẽ tin một đứa phục vụ nghèo hèn như mày, hay một khách VIP như tao?” Cô ta quay sang quản lý quán vừa chạy tới, gào lên: “Quản lý, nhân viên của anh làm ăn kiểu gì thế? Đổ nước nóng lên người tôi, làm hỏng cái váy Chanel bản giới hạn mười vạn tệ của tôi, anh tính giải quyết ra sao?”

Người quản lý, một ông trung niên, thấy khách VIP nổi giận thì tái mặt, vội cúi gập người: “Thành thật xin lỗi quý khách, lỗi ở chúng tôi, do quản lý nhân viên chưa nghiêm. Chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại cho quý khách.”

“Bồi thường? Anh bồi thường nổi không?” Doanh Doanh hất cằm, chỉ thẳng vào mặt tôi. “Tôi không cần quán bồi thường. Tôi bắt con này đền mười vạn tệ, thiếu một đồng cũng không được. Nếu không tôi gọi cảnh sát bắt nó vì tội cố ý gây thương tích và phá hoại tài sản!”

Tôi nắm chặt hai tay, cố nén cơn giận đang sôi trong lồng ngực. Mười vạn tệ, với một sinh viên nghèo như tôi, là con số khổng lồ. Doanh Doanh rõ ràng muốn dồn tôi vào chân tường, muốn tôi quỳ xuống van xin.

“Thôi Nhiên!” Quản lý quay sang tôi quát. “Cô làm ăn kiểu gì thế hả? Mau xin lỗi khách và đền tiền, nếu không sa thải ngay lập tức!”

Tôi hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Doanh Doanh, trong đó tràn đầy sự đắc thắng và tàn độc. Cô ta nghĩ không có camera là có thể đổi trắng thay đen, dồn tôi vào đường chết. Nhưng cô ta nhầm. Cô ta không biết Thôi Nhiên này chưa bao giờ chiến đấu mà không chuẩn bị.

“Mười vạn tệ.” Tôi bật cười, âm thanh sắc lạnh vang giữa không gian căng thẳng của quán. “Trang Doanh Doanh, cô đánh giá cái mớ rẻ rách trên người mình cao quá rồi đấy.”

Quản lý trố mắt nhìn tôi như nhìn kẻ điên, tiến lên định giật tạp dề của tôi: “Thôi Nhiên, câm miệng! Đã làm sai còn dám cãi khách VIP?”

Tôi nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gạt tay ông ra, mắt không rời gương mặt đang đắc ý của Doanh Doanh. “Quản lý, ông đừng vội kết luận. Góc VIP này đúng là không có camera của quán.” Tôi thong thả luồn tay vào túi tạp dề, rút ra một chiếc bút bi đen, giơ ngang tầm mắt. “Nhưng chiếc bút ghi âm kiêm camera mini này của tôi thì hoạt động rất tốt.”

Nụ cười đắc thắng của Doanh Doanh đông cứng. Đôi mắt trang điểm cầu kỳ của cô ta mở to, dán vào chiếc bút trên tay tôi như dán vào quả bom hẹn giờ. “Mày… mày nói dối!” Cô ta lắp bắp, giọng thất thanh. “Mày làm phục vụ, lấy đâu tiền mua đồ công nghệ cao thế? Chắc chắn mày lừa tao!”

“Lừa cô? Cô có giá trị gì để tôi phải lừa?” Tôi nhún vai, thản nhiên bấm nút nhỏ trên đầu bút. Thật ra bút này nối Bluetooth với điện thoại, tôi chỉ việc bật loa ngoài. Cuộc đối thoại vừa nãy lập tức vang rõ mồn một. Tiếng khay lách cạch khi tôi đặt xuống bàn, tiếng thì thầm cực khẽ mà đầy ác ý của Doanh Doanh dặn tên vệ sĩ chuẩn bị hất tay, và cuối cùng là tiếng thét chói tai khi cô ta cố dựng hiện trường giả.

Cả quán cà phê Lưu Quang im phăng phắc. Những vị khách thượng lưu ở bàn bên nãy giờ vẫn hóng chuyện, giờ đồng loạt quay sang nhìn Doanh Doanh bằng ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm. Quản lý há hốc miệng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, lùi mấy bước, lắp bắp: “Chuyện… chuyện này là sao?”

“Trang Doanh Doanh.” Tôi mỉm cười bước đến gần chiếc xe lăn. “Bây giờ cô muốn gọi cảnh sát đến bắt tôi vì tội cố ý gây thương tích? Hay để tôi gọi cảnh sát đến còng cô vì tội vu khống, tống tiền và cố ý hủy hoại danh dự người khác?”

Mặt Doanh Doanh tái mét như tờ giấy. Cô ta co rúm trên xe lăn, ánh mắt hoảng loạn tìm người cứu. Hai tên vệ sĩ bặm trợn cũng lúng túng nhìn nhau, không biết làm gì trước tình thế lật kèo này; họ được thuê tới để thị uy chứ đâu phải để dọn đống rác do cô chủ ngu ngốc tạo ra.

“Mày… mày gài bẫy tao!” Doanh Doanh rít lên, nước mắt lại tứa ra. “Mày biết trước tao sẽ đến nên mới chuẩn bị sẵn máy ghi âm, đúng không?”

“Phải, tôi gài bẫy cô đấy.” Tôi nhướng mày, không chối. Sau chuyện ở trường, tôi đã đoán hai mẹ con cô sẽ không từ thủ đoạn nào để trả đũa. Kẻ hẹp hòi não tàn như cô chắc chắn sẽ nhắm vào chỗ làm thêm để cắt đường sống của tôi, nên tôi chỉ việc chuẩn bị vũ khí, ngồi chờ con mồi tự chui vào rọ. Tôi cúi sát, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe: “Trang Doanh Doanh, cô nghĩ tôi là ai? Tôi là đứa tự bò lên từ đáy xã hội để có ngày hôm nay. Cô tưởng mấy trò mèo của tiểu thư đài các quật ngã nổi tôi? Ngây thơ quá.”

Doanh Doanh run rẩy, cắn môi đến bật máu. Cô ta biết mình đã thua, thua thảm hại và nhục nhã.

“Giờ thì cút.” Tôi đứng thẳng, hất cằm ra phía cửa. “Biến khỏi tầm mắt tôi trước khi tôi đổi ý gửi đoạn ghi âm này cho báo chí. À, nhớ trả tiền hai ly cappuccino cô vừa hất đổ. Quán Lưu Quang không có thói quen mời nước miễn phí cho cặn bã.”

Doanh Doanh không dám hó hé thêm. Cô ta ra hiệu cho hai tên vệ sĩ đẩy xe lăn quay ngoắt, chuồn khỏi quán nhanh như gió, bỏ lại sau lưng ánh nhìn khinh bỉ của mọi người. Lúc này quản lý mới hoàn hồn, lúng túng bước đến: “Thôi Nhiên, tôi xin lỗi vì đã trách nhầm cô.”

“Không sao, ông cũng chỉ làm tròn trách nhiệm của một quản lý thôi.” Tôi tháo tạp dề đưa cho ông, giọng bình thản. “Nhưng tôi xin nghỉ việc từ hôm nay. Tôi không muốn làm ở nơi mà nhân viên không được bảo vệ khi bị khách vu khống.”

Nói xong tôi quay lưng bước ra khỏi quán, để ông quản lý đứng ngẩn tại chỗ. Ngoài phố nhộn nhịp, tôi hít sâu làn không khí mát lạnh của buổi tối. Mất việc làm thêm lương cao đúng là một đòn nặng với tài chính của tôi, nhưng đổi lại tôi đã cho Doanh Doanh một bài học nhớ đời, và cảm giác vả mặt kẻ ác át hẳn nỗi lo cơm áo. Có điều tôi biết mọi chuyện chưa kết thúc: Doanh Doanh có thể ngu, nhưng Trang phu nhân thì không, bà ta chắc chắn chẳng nuốt trôi cục tức này.

Và đúng như tôi đoán, sóng gió thực sự chỉ mới bắt đầu.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích