Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Cú ngáng chân và cái mác váy

Truyện audio Hoa Khôi Diện Váy Trắng Đi Trồng Cây · 5 chương

Chương 2: Cú ngáng chân và cái mác váyHoa Khôi Diện Váy Trắng Đi Trồng Cây
0:004:58
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Trác Hạo thấy nữ thần bị sỉ nhục, máu nóng dồn lên não, gầm một tiếng, vung nắm đấm lao thẳng về phía tôi: “Con khốn này, tao phải dạy cho mày một bài học!”

Nói thật, trông cái điệu lao tới lạch bạch như gấu của cậu ta, tôi chỉ muốn ngáp. Tôi đã bảo rồi, tôi học boxing; ba cái đòn bản năng của đám mọt sách này dưới mắt tôi chậm như phim tua chậm. Vừa lúc cú đấm sắp quệt ngang mặt, tôi chỉ khẽ xoay gót, ngả người sang bên, tiện chân móc nhẹ vào mắt cá cậu ta. Oạch! Đà lao tới cộng cú móc chân điệu nghệ hất Trác Hạo bổ nhào về trước, cắm thẳng mặt xuống chính cái hố bùn nhão mà cậu ta vừa hì hục đào để lấy lòng Đổng Uyển.

Lúc lóp ngóp trườn lên, bùn trét kín từ mũi tới cằm, cậu ta y như một pho tượng đất sét nung hỏng. Đám sinh viên nãy còn há hốc, giờ thì ôm bụng cười.

“Tạ Tiếu, cậu dám đánh người?” Đổng Uyển chỉ tay vào tôi, ngón tay run run. “Ăn bậy thì được chứ nói bậy là tôi kiện tội vu khống đấy nhé.”

“Bao nhiêu con mắt ở đây đều thấy cậu ta tự vấp ngã. Tôi là một cô gái yếu đuối, làm sao đánh ngã nổi một nam nhi đại trượng phu cơ chứ?” Tôi nhún vai, giơ hai tay lên trời chứng minh sự trong sạch.

“Có chuyện gì ồn ào ở đây vậy? Các em không lo trồng cây mà tụ tập làm gì?” Đúng lúc ấy, một giọng ồm ồm đầy uy lực vang lên từ phía sau.

Thầy Lã — giáo viên phụ trách sinh viên của khoa, vốn nổi danh khó tính và ghét cay thói phù phiếm — đang rảo bước lại gần. Đầu đội nón cối, khoác bộ kaki bạc màu, tay kẹp cuốn sổ điểm danh, mặt đằng đằng. Thấy cứu tinh, Đổng Uyển lập tức bật chế độ diễn viên thực lực, òa lên nức nở, kéo lê đôi giày búp bê bê bết bùn chạy ào tới trước mặt thầy.

“Thầy ơi, thầy làm chủ cho em với. Bạn Tạ Tiếu bắt nạt em. Em chỉ nhờ bạn ấy chỉ giúp cách xới đất, thế mà bạn ấy vung nguyên xẻng bùn trét lên người em. Cái váy này là hàng giới hạn, em vừa tậu hơn ba vạn tệ cơ. Hức hức, chưa hết, bạn ấy còn xô lớp trưởng Trác Hạo lăn xuống bùn nữa ạ.” Đổng Uyển nấc từng hồi, chỉ vào vết bùn trên váy.

“Đúng đấy thưa thầy, Tạ Tiếu ỷ có học võ nên bắt nạt bạn học, em đứng ra can ngăn cũng bị cậu ta đánh lén.” Trác Hạo vừa vuốt đống bùn trên mặt vừa chạy tới hùa theo.

“Tạ Tiếu, những gì hai em ấy nói có đúng không?” Thầy Lã nhíu mày, ánh mắt sắc bén lướt qua bộ dạng thê thảm của hai người rồi dừng lại ở tôi.

Tôi chẳng chút nao núng, ung dung tiến lên, không vội phân trần mà chìa thẳng mu bàn tay trái ra trước mặt thầy — trên làn da trắng, ba vệt xước dài còn rớm máu đỏ au, hằn lên chói cả mắt.

“Thầy xem, đây là dấu vết mà ‘tiên nữ yếu đuối’ Đổng Uyển vừa để lại trên tay em khi cố tình kéo áo, ép em làm thay phần việc của cậu ấy.” Tôi nói rành rọt, âm lượng vừa đủ cho tất cả nghe thấy. “Em không chịu làm osin miễn phí, rút tay lại thì vô tình đá phải cán xẻng khiến bùn văng lên người cậu ấy. Còn lớp trưởng lao vào định đánh em rồi tự vấp ngã, cả lớp đều làm chứng.”

“Mày nói dối!” Đổng Uyển chột dạ giấu nhẹm đôi bàn tay với bộ nail nhọn hoắt ra sau lưng. “Tao không hề cào mày, vết đó là do mày tự cào để vu oan cho tao.”

“Vu oan?” Tôi bật cười thành tiếng, tiến sát lại gần, đột nhiên cúi xuống nhặt phần vạt váy dính bùn của cô ta lên.

“Mày làm cái gì đấy? Mày định phá nốt cái váy ba vạn tệ của tao à?” Đổng Uyển giật nảy mình lùi lại.

“Ba vạn tệ?” Tôi nheo mắt nhìn đường chỉ may xiêu vẹo và lớp vải thô ráp, rồi lật nhẹ lớp lót bên trong. Một chiếc mác áo trắng bé tí lồ lộ ra trước mắt mọi người. Tôi cố ý đọc tướng lên dòng chữ in trên đó: “Made in Quảng Châu, xưởng may Hạnh Phúc, giá sỉ một trăm năm mươi tệ. Ồ, Đổng Uyển, từ bao giờ hàng xưởng may Hạnh Phúc lại thành hàng giới hạn ba vạn tệ thế? Cậu bị gian thương lừa, hay cậu tính lừa thầy Lã để vòi tiền đền bù của tôi?”

Không khí như đóng băng, đám sinh viên hóng chuyện há hốc mồm, rồi vài tiếng cười khúc khích bung thành những tràng cười hô hố.

“Trời đất ơi, một trăm năm mươi tệ mà nổ ba vạn tệ, cười chết mất.”

“Bảo sao tớ thấy cái ren áo nó cứ phèn phèn, hóa ra hàng chợ mạng giá rẻ.”

Khuôn mặt Đổng Uyển giờ chuyển hẳn sang màu tím lịm như quả cà, lắp bắp không nên lời, hai tay ôm mặt, hận không đào được cái lỗ chui xuống. Trác Hạo đứng cạnh cũng ngơ ngác, há hốc nhìn nữ thần bị bóc phốt không thương tiếc.

“Đủ rồi! Các cô các cậu tưởng đây là cái chợ hay sao mà bày trò hề ở đây?” Thầy Lã đen mặt, gõ mạnh cuốn sổ điểm danh xuống cán cuốc, chỉ thẳng Đổng Uyển và Trác Hạo. “Đổng Uyển đi lao động mà ăn mặc như đi diễn tuồng, lại còn gây sự nói dối, làm ảnh hưởng tiến độ tập thể. Trác Hạo là lớp trưởng không biết phân xử công bằng, lại hùa theo làm loạn. Hai em lập tức đi lấy dụng cụ, hôm nay không trồng xong mười cây non thì cả hai đừng hòng lên xe về trường.”

“Thầy, mười cây sao ạ?” Đổng Uyển tuyệt vọng nhìn đôi tay làm nail cầu kỳ.

“Mười lăm cây. Có ý kiến gì nữa không?” Thầy Lã trừng mắt.

Đổng Uyển và Trác Hạo câm nín, tiu nghỉu đi lấy cuốc xẻng trong tiếng cười nhạo của cả lớp. Tôi khoanh tay nhìn đóa bạch liên hoa với chiếc váy voan Quảng Châu một trăm năm mươi tệ giờ phải hì hục bổ cuốc, bùn bắn tung cả lên mái tóc uốn lọn. Cảm giác vả mặt này quả thực sảng khoái tới từng lỗ chân lông.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích