Chương 5: Vị hôn phu tỷ phú và còng số tám
Truyện audio Hoa Khôi Diện Váy Trắng Đi Trồng Cây · 5 chương
Hẹn giờ
Cuộc sống của tôi trở lại quỹ đạo bình yên, câu chuyện về Đổng Uyển dần chìm vào quên lãng. Nhưng đời luôn có những bất ngờ khó đoán. Một năm sau, giữa lúc tôi đang tất bật cho kỳ thực tập cuối khóa. Bất ngờ có lời mời dự sinh nhật từ một người bạn cũ thời cấp ba — nay đã là thiếu gia của một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì thành phố. Tiệc đặt tại một khách sạn năm sao. Tôi chọn chiếc váy dạ hội xanh ngọc bích, thiết kế giản dị mà tinh tế.
Vừa bước vào sảnh tiệc rực ánh đèn pha lê, tôi đang trò chuyện với vài người bạn cũ thì một giọng quen thuộc vang lên sau lưng.
“Tạ Tiếu, lâu rồi không gặp.” Tôi quay lại và sững người.
Đứng trước mặt tôi là Đổng Uyển, nhưng không còn là cô sinh viên thảm hại rời ký túc xá dưới trời mưa năm nào. Cô ta khoác chiếc đầm dạ hội haute couture lộng lẫy, kim cương lấp lánh khắp cổ tay — và lần này thì tôi chắc chắn là hàng thật. Mặt trang điểm sắc sảo, phong thái kiêu sa, ra dáng một phu nhân thượng lưu. Nhưng thứ khiến tôi choáng nhất chẳng phải màn lột xác ấy, mà là gã đàn ông bên cạnh đang khoác eo cô ta đầy tình tứ — chính là chú Lữ, bác tài nhà tôi.
“Sao thế? Bất ngờ lắm à?” Đổng Uyển nhếch mép cười, ánh mắt lóe lên vẻ đắc thắng quen thuộc. “Giới thiệu với cậu, đây là chồng sắp cưới của tớ, ông Lữ Kiến Quốc, chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát.”
“Chú Lữ, chú đang làm gì vậy?” Tôi chớp mắt, ấp úng nhìn người đàn ông trung niên xưa nay hiền lành ít nói, vẫn cầm lái chiếc Mercedes đưa đón tôi tới trường.
“Tiếu Tiếu, xin lỗi vì đã giấu cháu. Thật ra chú với bố cháu là chỗ bạn bè thân thiết. Năm ngoái làm ăn sa sút, chú mới xin vào lái xe cho nhà cháu, vừa để tránh nợ vừa chờ ngày gây dựng lại. Nay cơ nghiệp đã vực dậy, chú cũng gặp được người trong mộng của đời mình.” Ông ta nở nụ cười, chẳng còn chút rụt rè của kẻ làm thuê mà tràn trề tự tin lẫn uy quyền, rồi âu yếm nhìn Đổng Uyển, còn cô ta thì tựa đầu vào vai ông ta.
Tôi đứng chết chân. Chuyện này rốt cuộc đi theo hướng nào vậy?
“Tạ Tiếu à,” Đổng Uyển bước lại gần, ghé sát tai tôi thì thầm, “cậu nói đúng, muốn làm thiên nga thì phải mọc đủ lông đủ cánh, và tớ đã tìm được đôi cánh vững chãi nhất cho mình rồi. Trò chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu.”
Tôi nhìn Đổng Uyển vênh mặt tự đắc, rồi nhìn ông chú tài xế đang gắng ưỡn ngực ra vẻ đạo mạo. Tổng tài bá đạo ư? Trong óc tôi vụt qua cả vạn dấu hỏi. Chủ tịch tập đoàn trốn nợ, đi làm bác tài để gây dựng lại — cái mạch truyện máu chó gì đây, hai người đang quay phim dài tập khung giờ vàng cho mấy bà nội trợ chắc? Tôi nhịn không được, phì cười một tiếng, trong trẻo vang giữa sảnh tiệc.
“Cậu cười cái gì? Thấy tớ gả vào hào môn, cậu ghen tỵ đến phát điên rồi sao?” Đổng Uyển nhíu mày, vẻ đắc thắng hơi sượng lại.
“Ghen tỵ?” Tôi lắc đầu, rút điện thoại từ túi xách. “Đổng Uyển à, tôi từng nói rồi, muốn làm thiên nga thì cũng phải có não một chút. Cậu bị chứng hoang tưởng tự đại, không ngờ lại lây cả sang người khác.” Vừa nói tôi vừa mở WeChat, nhắn nhanh cho bố: “Bố ơi, chú Lữ tài xế cũ nhà mình là chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát à?”
Chưa đầy mười giây, bố tôi gọi điện thẳng tới. Tôi cố tình bật loa ngoài, vặn âm lượng tối đa. Giọng bố ồm ồm phẫn nộ truyền ra: “Chủ tịch cái rắm! Tiếu Tiếu, con gặp thằng cha đó ở đâu đấy? Giữ chân nó lại ngay cho bố. Tháng trước nó ăn cắp cái đồng hồ Rolex của bố, trộm luôn cả sổ danh bạ khách hàng VIP rồi chuồn mất tăm. Cảnh sát đang truy nã nó tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản kìa!”
Cả không gian quanh đó như bị ai bấm nút tạm dừng, điệu nhạc du dương cũng chừng như lịm tắt. Khuôn mặt của “chủ tịch Lữ” thoắt biến sắc từ hồng hào sang xám ngoét. Ông ta vội buông vòng eo Đổng Uyển ra, lấm lét nhìn ngó xung quanh như một con chuột cống bị kẹp đuôi tìm đường tẩu thoát.
“Chú… chú Lữ, chuyện này là sao? Ông bảo ông là tỷ phú mà!” Đổng Uyển hoảng hốt túm chặt tay áo vest của ông ta.
“Buông ra con nhãi này!” Ông Lữ không còn giữ nổi vẻ lịch lãm, thô bạo hất mạnh khiến Đổng Uyển ngã nhào xuống sàn. Nhưng ông ta chưa kịp chạy khỏi ba bước thì ngoài cửa sảnh, một toán cảnh sát sắc phục đã ùa vào — bố tôi nhanh như chớp đã gọi lực lượng chức năng tới tận nơi.
“Lữ Kiến Quốc, ông đã bị bắt vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.” Tiếng còng số tám kêu cạch một tiếng, lạnh lẽo và dứt khoát, khóa chặt tay vị “chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát”.
Đổng Uyển ngồi bệt trên sàn, chiếc đầm haute couture nhăn nhúm, mái tóc búi cầu kỳ sổ tung, trố mắt nhìn vị hôn phu tỷ phú bị áp giải đi, mồm lẩm bẩm như kẻ mất trí: “Không thể nào, ông ta mua cho tôi kim cương cơ mà, ông ta bảo sẽ cho tôi cổ phần công ty.”
Tôi chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô ta, đưa tay gõ nhẹ vào mặt dây chuyền kim cương to bự chảng trên cổ cô ta. “Đổng Uyển, cậu vẫn chưa chừa cái tật không phân biệt nổi đồ thật đồ giả à?” Tôi tặc lưỡi lắc đầu thương hại. “Viên đá này sáng lấp lánh thật đấy, nhưng tiếc quá, nó là đá moissanite, loại đá nhân tạo rẻ tiền chuyên dùng để lừa mấy cô nàng hám danh lợi như cậu. Chắc ông ta mua ở chợ đầu mối hai trăm tệ một cân thôi.”
“Mày nói dối, tao đã dùng máy thử kim cương rồi!” Đổng Uyển gào lên, nước mắt tèm lem nhòe cả lớp trang điểm.
“Máy thử kim cương trên mạng bán đầy, chỉnh một chút thì đá cuội cũng thành kim cương.” Tôi đứng thẳng dậy, phủi tà váy. “Ông ta lừa cậu để lấy cái danh ‘bạn học của thiên kim tiểu thư Tạ Tiếu’, từ đó đi vay mượn, lừa đảo những người khác trong giới thượng lưu. Còn cậu, cậu tưởng vớ được đại gia, ai ngờ lại đâm đầu vào một tên tội phạm.”
Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên ăn mặc lòe loẹt, xăm trổ đầy mình, từ đám đông xông ra chỉ thẳng mặt Đổng Uyển chửi xối xả: “À, con nhãi này đây rồi! Mày mượn của tao ba mươi vạn tệ tín dụng đen để mua cái đầm dạ hội đi câu đại gia, bảo tuần sau chồng tỷ phú trả gấp đôi. Giờ thằng cha kia bị bắt rồi, mày tính sao hả? Khôn hồn thì trả tiền đây, không tao lột da mày ra trừ nợ!”
Cả hội trường cười ồ, tiếng xì xầm chế giễu vang khắp nơi. Hóa ra để có lớp vỏ bọc hào nhoáng tối nay, Đổng Uyển đã liều đi vay nặng lãi. Hai kẻ lừa đảo, một già một trẻ, giăng bẫy lẫn nhau, cuối cùng lại tự đẩy mình vào ngõ cụt.
“Không, tôi không có tiền, các người cút đi!” Đổng Uyển ôm đầu hét thảm thiết, bò lết dưới sàn, cố trốn tránh ánh mắt khinh bỉ của mọi người lẫn bà chủ nợ đang lăm lăm xông tới.
Tôi lùi vài bước, nhường sân khấu cho màn kịch hề sau chót của cô ta. Mọi hiềm khích, mọi đố kỵ, mọi mưu mẹo bẩn thỉu rốt cuộc đều bị chính lòng tham và sự ngu ngốc của cô ta quật ngược lại. Cô ta từng mặc lên người chiếc váy trắng tinh khôi, mơ làm một đóa bạch liên hoa thanh cao chẳng vướng bụi trần. Nhưng cô ta chẳng hiểu: sự thanh cao đích thực nảy ra từ cốt cách bên trong, chứ nào phải từ mấy món đồ khoác lên mình.
Càng cố vay mượn hào quang, cô ta càng chìm nghỉm trong vũng lầy, đời đời chẳng ngóc nổi đầu lên.
Tôi xoay gót, thong dong rời khỏi sảnh tiệc. Khí trời đêm bên ngoài mát lành đến lạ kỳ. Thế là mọi chuyện khép lại thật rồi: kẻ ác đã phải trả giá, những kẻ sống ảo phông bạt cuối cùng cũng bị hiện thực giáng cho một cú tỉnh mộng. Còn tôi, tôi cứ việc tiếp tục sống cho đời mình thật rực rỡ, chẳng buồn bận tâm tới mấy hạt bụi li ti dưới gót giày nữa.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Diện Váy Trắng Đi Trồng Cây
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.