Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Tiểu luận, thủy quân và cú lật mặt

Truyện audio Hoa Khôi Diện Váy Trắng Đi Trồng Cây · 5 chương

Chương 4: Tiểu luận, thủy quân và cú lật mặtHoa Khôi Diện Váy Trắng Đi Trồng Cây
0:009:33
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau đêm dạ tiệc bẽ bàng, Đổng Uyển chốc lát thành trò cười của cả khoa, đi đến đâu cũng hứng những cái liếc giễu cợt và lời thì thầm to nhỏ: “thiên kim hàng Quảng Châu”, “đại sứ thương hiệu chợ đêm”; ngay cả Trác Hạo cũng bắt đầu giữ khoảng cách, thôi xoắn xuýt lấy cô ta. Tôi tưởng sau vố này cô ta sẽ biết điều nằm im, nhưng tôi lại coi nhẹ độ trơ trẽn và khả năng hồi máu của loại người ấy. Chỉ một tuần sau, cô ta tung một chiêu mới hòng giành lại hào quang.

Hôm đó là tiết Tâm lý học Đại cương. Giáo sư Khương — một người nổi tiếng khó tính — yêu cầu mỗi nhóm nộp một tiểu luận bàn về hành vi của con người dưới môi trường áp lực cao. Nhóm tôi vẫn là ba gương mặt cũ. Giáo sư vừa dứt lời, Đổng Uyển đã đứng phắt dậy, hắng giọng thu hút sự chú ý.

“Thưa giáo sư, em xin trình bày ý tưởng của nhóm. Nhóm em quyết định nghiên cứu về hội chứng kẻ mạo danh — Impostor Syndrome — trong môi trường học đường: những người xuất thân thấp kém, năng lực kém cỏi nhưng luôn cố dựng một vỏ bọc hoàn hảo, dùng đồ giả, nói dối để đánh lừa mọi người, thỏa mãn hư vinh cá nhân.” Cô ta tự tin nói, ánh mắt lấp lánh đắc thắng.

Cả lớp ồ lên — ai cũng hiểu cô ta đang ám chỉ tôi, mượn bài tiểu luận để đá đểu, bóng gió rằng việc tôi vạch cô ta dùng đồ giả chỉ là trò của một kẻ ghen tỵ thích hạ bệ người khác.

“Chủ đề khá thú vị, vậy em định triển khai thế nào?” Giáo sư Khương gật gù.

“Em sẽ lấy ví dụ thực tế từ chính bạn bè xung quanh. Ví dụ có người rõ ràng xuất thân nông thôn, bố mẹ làm nông vất vả, nhưng lại lên mạng lấy ảnh đồ hiệu của người khác nhận vơ là của mẹ mình, dùng cách đó để chà đạp danh dự người khác, che giấu sự tự ti sâu thẳm bên trong.” Đổng Uyển cười ngọt, liếc xéo tôi.

Không gian lớp học chợt lặng ngắt, mọi ánh mắt dồn về phía tôi. Trác Hạo ngồi cạnh cô ta nở một nụ cười nửa miệng hả hê.

“Tạ Tiếu, cậu thấy chủ đề này thế nào? Có đúng với tâm lý của cậu không?” Đổng Uyển cố tình nhấn mạnh hai chữ “tâm lý”, giọng đầy khiêu khích.

Tôi bình thản gấp cuốn sách lại, chậm rãi đứng lên. “Chủ đề rất hay, Đổng Uyển ạ, nhưng cậu nhầm lẫn một khái niệm cơ bản rồi.” Tôi nhìn thẳng mắt cô ta, giọng rành mạch. “Hội chứng kẻ mạo danh là cảm giác tự nghi ngờ, sợ bị lộ là kẻ lừa đảo dù bản thân thực sự có năng lực. Còn hành vi cậu vừa miêu tả — dùng đồ giả, nói dối, cố tỏ ra giàu có — thì gọi là rối loạn nhân cách ái kỷ, Narcissistic personality, kết hợp với chứng hoang tưởng tự đại, Delusions of Grandeur.”

“Mày… mày nói linh tinh gì đấy?” Đổng Uyển biến sắc, lắp bắp.

“Tôi không nói linh tinh, tôi đang phân tích khoa học.” Tôi mỉm cười, lôi từ trong cặp ra một xấp tài liệu dày cộp, quăng đánh bịch xuống bàn. “Đây là hồ sơ tôi nhờ người quen điều tra về gia cảnh thực sự của cậu. Đổng Uyển ạ, bố cậu làm nhân viên giao hàng cho công ty logistics, mẹ cậu mở một sạp bán đồ ăn sáng ở chợ Nam, thu nhập cả nhà chưa tới một vạn tệ một tháng.”

“Mày vu khống, mày làm giả giấy tờ!” Đổng Uyển hét lên, lao tới định giật tập tài liệu.

Tôi nhanh tay rút ra một tờ giấy khác, giơ cao: “Còn đây là hóa đơn mua chiếc váy voan ‘hàng giới hạn’ một trăm năm mươi tệ và bộ trang sức ‘Cartier’ tám mươi lăm tệ của cậu trên Taobao, địa chỉ nhận hàng chính là phòng ký túc xá của cậu, người nhận là Đổng Uyển. Cậu còn muốn chối nữa không?”

Sắc mặt Đổng Uyển chuyển từ đỏ sang trắng rồi xám ngoét, run rẩy, mắt mở to hoảng loạn. Trác Hạo cũng sững sờ, không tin nổi vào mắt mình.

“Đổng Uyển, cậu muốn dùng bài tiểu luận để bôi nhọ tôi? Được thôi.” Tôi bước tới gần, giọng lạnh và sắc như dao. “Nhưng trước khi phân tích người khác, cậu nên tự soi gương lại mình. Kẻ hoang tưởng tự đại ở đây không phải tôi, mà là cậu. Cậu tự vẽ ra một vở kịch thiên kim tiểu thư, ép bản thân và mọi người phải tin vào nó; khi vở kịch bị vạch trần thì không hối lỗi mà còn cắn càn. Bệnh của cậu nặng lắm rồi đấy.”

Tôi quay sang giáo sư Khương, cúi đầu lễ phép: “Thưa giáo sư, em xin đổi nhóm. Em không thể làm việc chung với một người có vấn đề về tâm lý và đạo đức như vậy.”

“Tôi đồng ý. Đổng Uyển, hành vi của em không chỉ vi phạm đạo đức sinh viên mà còn xúc phạm bạn học. Bài tiểu luận này của em bị điểm không, tôi sẽ báo cáo lên ban giám hiệu.” Giáo sư Khương gật đầu, mặt nghiêm nghị.

Đổng Uyển nghe xong, hai chân mềm nhũn, khuỵu xuống đất ôm mặt khóc nức nở, nhưng lần này chẳng còn ai thương xót. Màn kịch bạch liên hoa của cô ta chính thức khép lại — và cái giá phải gánh, e chẳng dừng ở con điểm không môn Tâm lý đâu.

Tưởng Đổng Uyển sẽ nằm im thở khẽ, nhưng tôi quên mất một nguyên lý của những kẻ rối loạn nhân cách ái kỷ: chúng không đời nào cam chịu thua. Và khi bị ép tới chân tường sẽ cắn trả bằng ngón đòn bẩn thỉu nhất. Chừng hai tuần sau, trên diễn đàn confession ẩn danh của trường thình lình mọc lên một bài đăng giấu tên, chỉ vài giờ đã hút hàng ngàn lượt tương tác, tiêu đề in hoa đỏ chót: “Sự thật về thiên kim tiểu thư Tạ Tiếu — kẻ chuyên bắt nạt và dàn dựng để hạ bệ bạn học”.

“Tiếu Tiếu, cậu xem cái này đi, có đứa đang bôi nhọ cậu trên mạng kìa.” Tôi đang ăn trưa trong căng tin thì cô bạn thân Tiểu My hớt hải chạy tới, đập mạnh điện thoại xuống bàn.

Phần bình luận dưới bài viết đang bùng nổ. Đám không biết sự thật, cộng thêm hội anh hùng bàn phím thích hít drama, thi nhau buông lời thóa mạ tôi, có người còn tag tên các thầy cô ban giám hiệu vào, đòi làm rõ và đuổi học tôi.

“Tiếu Tiếu, cậu định cứ để yên thế này à? Danh dự của cậu bị bôi nhọ hết rồi đấy.” Tiểu My sốt ruột.

“Yên tâm, tôi không bao giờ đánh những trận không nắm chắc phần thắng.” Tôi đặt đũa xuống, lau miệng, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh, rồi lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc. “A lô, anh họ à, em cần anh giúp một việc.”

Anh họ tôi là một hacker có tiếng trong giới công nghệ, chuyên trị mấy thành phần ẩn danh thích múa phím. Chưa đầy mười lăm phút, anh đã chuyển cho tôi trọn bộ địa chỉ IP, tài khoản đăng nhập lẫn lịch sử lướt web của kẻ đăng bài. Đúng như dự đoán, IP xuất phát từ phòng ký túc xá của Đổng Uyển. Thú vị hơn, anh họ còn đào được một đoạn video ghi cảnh cô ta thương lượng giá cả với một nhóm thủy quân — đám chuyên được thuê để định hướng dư luận — chuyển cho bọn chúng năm nghìn tệ.

Yêu cầu đẩy bài lên top thịnh hành và liên tục bình luận chửi tôi.

“Chà chà, nghèo rớt mồng tơi mà cũng chịu khó đầu tư ghê.” Tôi cười khẩy, lưu toàn bộ bằng chứng vào máy.

Chiều đó, vừa bước vào giảng đường, không khí lập tức căng thẳng, những ánh mắt chỉ trỏ lại đổ dồn về phía tôi, lần này kèm theo sự khinh bỉ. Đổng Uyển cũng có mặt, ngồi một góc, vẻ tiều tụy, mắt sưng húp như vừa khóc cả đêm, thấy tôi thì khẽ rụt người lại, diễn tròn vai nạn nhân đáng thương. Giáo sư chưa kịp mở lời thì Trác Hạo đã đứng phắt dậy.

“Thưa giáo sư, trước khi bắt đầu, em có một vấn đề muốn làm rõ. Tạ Tiếu đã bôi nhọ, hãm hại bạn học, một người như vậy không xứng ngồi trong giảng đường này. Em đề nghị giáo sư báo cáo ban giám hiệu đuổi học Tạ Tiếu.” Cậu ta chỉ thẳng về phía tôi.

Cả lớp ồ lên đồng tình. Đổng Uyển gục đầu xuống bàn, bờ vai run run, nhưng tôi cá là cô ta đang cười thầm. Tôi chậm rãi đứng lên, chẳng hề hoảng, bước lên bục, mượn máy chiếu của giáo sư rồi cắm USB của mình vào.

“Trác Hạo, cậu thích làm anh hùng cứu mỹ nhân đến thế à? Vậy để tôi cho cậu xem mỹ nhân của cậu đã làm những gì nhé.” Tôi nhấn chuột. Trên màn hình lớn, bài đăng nặc danh hiện lên, kế đó là một loạt ảnh chụp màn hình chứng tỏ IP của bài viết khớp chằn chặn với IP phòng ký túc xá của Đổng Uyển. Chưa dừng lại, tôi mở đoạn video cô ta giao dịch với thủy quân, âm thanh vang rõ mồn một giữa giảng đường im phắc.

“Các anh nhớ đẩy bài này lên top cho tôi, cứ chửi con Tạ Tiếu càng thậm tệ càng tốt. Đây là năm nghìn tệ tiền cọc, xong việc tôi chuyển nốt.” Giọng sắc nhọn đầy toan tính của Đổng Uyển trong video hoàn toàn trái ngược vẻ yếu đuối cô ta đang diễn.

Cả lớp chết sững. Trác Hạo đứng đơ như tượng, miệng há hốc. Tôi quay sang Đổng Uyển, lúc này đã hóa đá, mặt trắng bệch không còn giọt máu.

“Thế nào Đổng Uyển? Vở kịch nạn nhân này cậu đạo diễn kém quá. Lần sau thuê thủy quân thì nhớ dùng mạng công cộng, đừng dùng wifi ký túc xá nhé. Ngu ngốc thế này thì làm sao đấu lại tôi?” Tôi cười khẩy, ánh mắt sắc như dao ghim chặt vào cô ta.

“Đổng… Đổng Uyển, cậu lừa tôi.” Trác Hạo lắp bắp, giọng run run đầy thất vọng — cậu ta cứ ngỡ mình đang che chở cho một thiên thần, nào ngờ bấy lâu lại chống lưng cho một con ác quỷ.

“Không, không phải tớ. Video đó là giả, là Tạ Tiếu dùng AI ghép mặt tớ vào để hãm hại. Trác Hạo, cậu phải tin tớ.” Đổng Uyển luống cuống xua tay loạn xạ, nước mắt lại tuôn, nhưng phen này mấy giọt nước mắt cá sấu kia chẳng còn lay động nổi một ai.

“Ghép mặt bằng AI? Đổng Uyển à, cậu đánh giá cao trình độ công nghệ của tôi quá rồi đấy.” Tôi bật cười vang khắp giảng đường. “Nếu cậu không tin, chúng ta mời chuyên gia giám định, hoặc trực tiếp báo cảnh sát. Hành vi bôi nhọ danh dự người khác trên mạng gây hậu quả nghiêm trọng, đủ cấu thành tội phạm rồi đấy.”

Nghe đến hai từ “cảnh sát”, Đổng Uyển như quả bóng xì hơi, khuỵu xuống ghế, ôm đầu lẩm bẩm “không, không thể nào”. Giáo sư Khương mặt trầm trọng lên tiếng: “Đổng Uyển, hành vi của em đã vượt quá giới hạn đạo đức của một sinh viên. Tôi sẽ nộp toàn bộ bằng chứng này lên ban giám hiệu. Lớp học hôm nay tạm nghỉ.” Trước đống bằng chứng hết đường chối, Đổng Uyển lãnh án đình chỉ học một năm để kiểm điểm, lại phải công khai xin lỗi tôi trên diễn đàn trường.

Hôm cô ta gói ghém đồ rời ký túc, trời lất phất mưa; tôi tựa lan can tầng ba nhìn xuống sân, cái bóng cô ta lầm lũi lê chiếc vali cũ, chẳng còn một nét tiên nữ kiêu kỳ nào. Tôi chẳng thương xót, bởi đó là cái giá cho những trò bẩn thỉu của cô ta; nhưng cũng không hả hê — chỉ mong bài học này giúp cô ta tỉnh ngộ. Rằng hào quang giả dựng trên dối trá và chà đạp người khác thì sớm muộn cũng sụp đổ.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích