Chương 3: Bộ trang sức bảy sắc cầu vồng
Truyện audio Hoa Khôi Diện Váy Trắng Đi Trồng Cây · 5 chương
Hẹn giờ
Sau trận bẽ mặt trên đồi, Đổng Uyển ngoan ngoãn lạ thường suốt cả buổi chiều. Im thin thít hì hục cuốc đất tới mức đôi giày búp bê trắng muốt ngả màu cháo lòng, chiếc váy voan rách bươm vì vướng cành cây. Nhưng tôi thừa hiểu, với cái tính của cô ta, mọi chuyện đâu thể xong xuôi dễ thế — một con rắn độc lúc trúng đòn đau sẽ chẳng chịu rút lui, nó chỉ thu mình chờ dịp mổ trả một nhát chí tử.
Quả nhiên, linh cảm của tôi không sai. Ba ngày sau chuyến lao động, Đại học Hải Minh tổ chức dạ tiệc chào tân sinh viên, kết hợp lễ trao giải “Gương mặt sinh viên thanh lịch” thường niên — sự kiện lớn nhất học kỳ, nơi những kẻ thích làm màu như Đổng Uyển tuyệt đối không bỏ qua. Tối ấy, hội trường lớn lộng lẫy ánh đèn, sinh viên xúng xính lễ phục sang trọng.
Tôi mặc một chiếc váy trễ vai đen giản dị, tóc búi cao gọn gàng, lặng lẽ đứng một góc nhấm nháp ly cocktail trái cây; tôi vốn ngại chốn ồn ào, nhưng là cán sự lớp nên buộc phải có mặt.
Đúng lúc hội trường rôm rả, cánh cửa chính bật mở, mọi ánh nhìn đổ dồn về đó. Đổng Uyển khoác tay Trác Hạo bước vào với phong thái minh tinh thảm đỏ. Tối nay cô ta không mặc váy voan trắng nữa mà diện đầm dạ hội cúp ngực đỏ rực, xẻ tà cao vút. Điểm nhấn là bộ nữ trang kim cương sáng rực nơi cổ và tai, hắt ra thứ ánh chói khiến ai nấy đều hoa cả mắt.
“Trời ơi, đẹp quá, bộ trang sức kia chắc đắt lắm. Nghe đồn là bộ sưu tập mới nhất của Cartier, giá không dưới một triệu tệ đâu.”
“Đổng Uyển đúng là thiên kim giấu nghề, hôm trước mặc đồ Quảng Châu chắc chỉ để trải nghiệm cuộc sống dân nghèo thôi.”
Những lời xì xầm vang lên không ngớt. Đổng Uyển nghe hết, khóe môi nhếch một nụ cười đắc ý, ngẩng cao đầu lướt qua đám đông như một bà hoàng. Và dĩ nhiên, đích đến cuối cùng là chỗ tôi đứng.
“Tiếu Tiếu, chào cậu. Váy đen hợp với cậu đấy, trông rất giản dị. Hàng chợ à?” Đổng Uyển dừng trước mặt tôi, giọng ngọt ngào mà ánh mắt sắc như dao cạo.
“Cảm ơn lời khen. Váy của tôi tuy rẻ, nhưng ít nhất nó không gắn mác xưởng may Hạnh Phúc.” Tôi nhấp một ngụm cocktail, thản nhiên đáp.
Mặt Đổng Uyển thoắt cứng lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu kỳ. Cô ta đưa tay vuốt ve sợi dây chuyền kim cương, cố để ánh đèn rọi thẳng vào những viên đá.
“Hôm trước tớ mặc đồ rẻ là vì biết sẽ phải làm việc nặng, làm bẩn đồ hiệu thì phí. Người có tiền thì phải biết tiêu đúng lúc đúng chỗ.” Đổng Uyển cười khẩy, liếc tôi từ đầu tới chân. “Còn hôm nay là dạ tiệc sang trọng, tất nhiên tớ phải diện bộ trang sức Cartier bản giới hạn này, bố tớ mới mua tặng nhân dịp sinh nhật. Tiếu Tiếu à, cậu đã bao giờ thấy kim cương thật ở khoảng cách gần thế này chưa?”
“Tạ Tiếu, cậu đừng tưởng bữa trước bôi tro trát trấu lên mặt Uyển Uyển thì oai. Người ta là tiểu thư lá ngọc cành vàng, món đồ khoác trên người cô ấy đáng giá bằng cả cơ nghiệp nhà cậu đấy, liệu mà biết điều.” Trác Hạo đứng cạnh cũng ưỡn ngực hùa theo.
Tôi suýt bật cười. Cartier bản giới hạn, kim cương thật ư? Tôi híp mắt soi kỹ món đồ trên cổ cô ta. Thiết kế đúng là rất giống bộ “Dải Ngân Hà” của Cartier, nhưng độ bắt sáng của mấy viên đá lại có vấn đề: kim cương thật phản chiếu ánh trắng và xanh lam, trong khi đá của Đổng Uyển lại lóe đủ bảy sắc cầu vồng — đặc trưng rõ nhất của đá zircon nhân tạo, hay nói trắng ra là đá mỹ ký.
“Đẹp thật đấy.” Tôi gật gù, giả vờ trầm trồ. “Nhưng mà Đổng Uyển này, các bản giới hạn thường đi kèm giấy chứng nhận độc quyền. Cậu có mang theo không? Cho tôi mở mang tầm mắt với.”
“Giấy chứng nhận? Tất nhiên tớ cất ở nhà rồi. Ai đi dự tiệc lại mang theo mớ giấy tờ lỉnh kỉnh ấy làm gì.” Đổng Uyển hơi khựng, ánh mắt thoáng bối rối.
“À, thế cậu có biết điểm đặc biệt nhất của bộ Dải Ngân Hà là gì không?” Tôi mỉm cười, tiến thêm một bước.
“Là… là thiết kế tinh xảo, đính kim cương tự nhiên nguyên khối.” Đổng Uyển tự tin đáp nhanh.
“Sai rồi.” Tôi lắc đầu, giọng vang rõ giữa hội trường đang dần im ắng. “Điểm đặc biệt nhất của bộ ấy là mặt dây chuyền có một chốt khóa ẩn hình ngôi sao sáu cánh, ấn nhẹ là mở ra, bên trong khắc tên người sở hữu — dịch vụ khắc tên cá nhân hóa độc quyền của Cartier cho khách VIP.” Tôi chỉ thẳng vào mặt dây chuyền của cô ta. “Của cậu chẳng có chốt khóa ẩn, cũng chẳng có ngôi sao sáu cánh nào; đường viền nạm đá thô kệch, vết keo dán còn lộ rõ ở viền kim loại kìa. Đổng Uyển, bố cậu mua bộ này ở chợ đêm nào vậy? Năm mươi tệ hay một trăm tệ?”
Cả hội trường ồ lên kinh ngạc, mọi ánh mắt đổ dồn vào cổ Đổng Uyển.
“Tạ Tiếu, mày ngậm miệng lại! Mày thì biết gì về đồ hiệu? Mày chỉ là con nhà quê ghen tỵ với tao nên mới bịa chuyện hãm hại.” Đổng Uyển hoảng hốt đưa tay che mặt dây chuyền, khuôn mặt vặn vẹo vì giận và xấu hổ.
“Tôi bịa chuyện?” Tôi nhún vai, rút điện thoại từ túi xách. “Thật tình cờ, mẹ tôi vừa dự buổi đấu giá từ thiện của Cartier tháng trước và mua trúng bộ Dải Ngân Hà thật. Để tôi mở ảnh cho mọi người chiêm ngưỡng nhé.” Tôi thao tác vài cái rồi giơ cao màn hình: trong tấm ảnh nét căng, mẹ tôi đang đeo bộ nữ trang lộng lẫy, mà tôi đã chủ ý zoom cận mặt dây chuyền — tinh xảo, có một ngôi sao sáu cánh nhỏ giấu khéo ở mặt sau. Đặt cạnh món đồ chơi lấp lánh trên cổ Đổng Uyển, sự thật phơi bày quá rõ.
“Trời ơi, đồ giả thật kìa, nhục chưa? Mang đồ mỹ ký đi khè người ta, lại đụng ngay thiên kim hàng thật giá thật.”
“Tôi biết ngay mà, nhà cô ta làm gì có tiền mua Cartier. Bố cô ta chỉ là nhân viên quèn ở công ty logistics, tôi từng thấy ông ấy đi giao hàng.”
Những lời bàn tán giờ hóa thành mũi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn mỏng manh của Đổng Uyển. Cô ta đứng chết chân, mặt xám ngoét, môi run run. Trác Hạo bên cạnh cũng lùi vài bước, cố kéo giãn khoảng cách để khỏi liên lụy.
“Đổng Uyển à,” tôi bước tới vỗ nhẹ lên vai cô ta, ghé tai nói khẽ, “muốn hóa thiên nga thì trước tiên phải mọc cho đủ lông đủ cánh đã. Lấy đồ giả đi lòe thiên hạ, rốt cuộc chỉ tự biến mình thành trò cười. Nhớ kỹ bài học hôm nay nhé.” Nói xong, tôi quay gót bước đi, bỏ mặc cô ta trơ ra giữa hội trường, bốn bề là những cái nhìn giễu cợt và tiếng cười châm chọc.