Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Cô chủ nhiệm và chiếc USB bạc

Truyện audio Hoa Khôi Đổ Sữa Lên Bài Thi Và Cái Kết · 5 chương

Chương 2: Cô chủ nhiệm và chiếc USB bạcHoa Khôi Đổ Sữa Lên Bài Thi Và Cái Kết
0:006:41
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Bầu không khí trong lớp đặc quánh, ngột ngạt đến mức vắt ra được nước. Mặt Thừa Hiên chuyển từ đỏ gay sang tím tái rồi trắng bệch. Hắn trừng trừng nhìn vệt sữa dâu nhỏ giọt từ ngực áo xuống chiếc quần âu phẳng phiu, lồng ngực phập phồng như bễ rèn.

“Đàm… Tử Khê, cô chán sống rồi phải không?” Hắn rít qua kẽ răng, tiến lên một bước, bàn tay to lớn giơ ra định túm cổ áo tôi.

Tôi không lùi lấy nửa bước, chỉ ngước nhìn thẳng vào đôi mắt vằn tia máu của hắn, khóe môi khẽ nhếch.

“Đánh đi, cậu đánh thử xem. Cậu chạm vào tôi một ngón tay thôi là tôi lăn ra đất sùi bọt mép, gọi cấp cứu ngay. Camera lớp đang bật kìa. Để xem ngày mai tít trang nhất báo mạng thành phố S sẽ ghi ‘thái tử Liễu thị bạo hành bạn học vì cãi không lại’ hay không.”

Bàn tay đang lơ lửng của Thừa Hiên khựng lại. Đầu óc hắn tuy chẳng có mấy nếp nhăn, nhưng bản năng của kẻ sinh ra trong hào môn vẫn kịp nhắc đến hai chữ thể diện. Hắn run lên vì tức mà không dám hạ tay. Đúng lúc đó, đóa sen trắng Tuyết Nhi lại bắt đầu phát huy tác dụng. Cô ta cuống quýt lao tới, dùng đôi tay gầy run rẩy rút một xấp khăn giấy rẻ tiền, lau lấy lau để lên ngực áo Thừa Hiên.

“Thừa Hiên, cậu đừng giận, tại tớ cả, tại tớ hết…”

Vừa lau vừa nức nở, nhưng tay cô ta vụng đến mức vệt sữa dâu bị trét rộng ra khắp mảng áo trắng. Sau khi biến chiếc áo hàng hiệu của người ta thành tấm giẻ lau đúng nghĩa, Tuyết Nhi quay sang tôi, ánh mắt bi thương tột cùng, giọng xót xa của bậc bề trên đang nhìn kẻ lầm đường.

“Tử Khê, tớ biết cậu áp lực học hành, hoàn cảnh nhà lại khó khăn nên tâm lý không ổn định. Nhưng cậu không thể vì uất ức cá nhân mà trút giận lên Thừa Hiên được. Cái áo này của cậu ấy giá mười mấy nghìn tệ đấy, cậu đi làm thêm bán mạng cũng không đền nổi đâu.”

Nghe thế tôi suýt vỗ tay tán thưởng. Một mũi tên trúng ba đích: vừa làm nạn nhân yếu đuối, vừa nịnh Thừa Hiên giàu có, lại vừa chê tôi nghèo hèn, còn gán cho tôi cái mác tâm lý méo mó vì nghèo. Tôi khoanh tay, ung dung đáp:

“Tuyết Nhi, thôi cái giọng Bồ Tát sống ấy đi. Một, tôi không uất ức, tôi chỉ đem chính lý lẽ ‘không cố ý thì khỏi đền’ của các người ra dùng. Hai, cậu bảo tôi bán mạng cũng không đền nổi cái áo này, nghe buồn cười thật. Tôi làm bẩn áo cậu ta là vô ý; cậu ta phải bao dung chứ, sao lại ép tôi đền? Cậu dồn tôi vào đường cùng à? Cậu vô tình đến thế sao?”

Tôi nguyên xi trả lại những câu họ vừa ném vào mặt tôi. Tuyết Nhi há hốc, nước mắt nghẹn ở khóe mi, rơi không nổi mà thu về cũng chẳng xong. Lớp trưởng Lục Trác nãy giờ đứng xem kịch, lúc này lúng túng đẩy gọng kính, mặt đỏ bừng, không dám hó hé thêm một chữ “bao dung” nào nữa.

“Cô đúng là đồ đàn bà chua ngoa xảo trá!” Thừa Hiên hất tay Tuyết Nhi ra, chỉ vào mặt tôi. “Cô tưởng dùng mấy lời ngụy biện đó là xong sao? Hôm nay cô không quỳ xuống xin lỗi thì tôi sẽ khiến cô không thể bước chân ra khỏi cái trường này.”

“Ồ, cậu tính làm gì? Gọi vệ sĩ vác tôi ra ngoài à?” Tôi cười.

“Có chuyện gì mà ồn như cái chợ vậy hả?”

Một tiếng quát xé tai vang từ cửa lớp, chặn đứng cuộc đấu khẩu. Cô Tiêu, chủ nhiệm lớp 12A1, đàn bà trung niên với mái tóc uốn cứng đơ và cặp kính tụt xuống mũi, nện giày cao gót cồm cộp bước vào. Đôi mắt như viên đạn của cô lia khắp lớp rồi đáp xuống bãi chiến trường trên bàn tôi cùng chiếc áo thảm họa của Thừa Hiên. Khóe miệng cô co giật; vẻ hùng hổ biến thành hốt hoảng ngay khi nhận ra Thừa Hiên. Trong trường ai mà không biết tòa thư viện mới là do Liễu thị bỏ tiền xây.

Thừa Hiên đúng là thái tử gia chính hiệu.

“Trời đất ơi, Thừa Hiên, áo của em làm sao thế này?” Cô Tiêu lao tới như cơn gió, giọng xót xa như thể người bị đổ sữa là con ruột mình.

Có người chống lưng, Thừa Hiên càng vênh váo, hừ lạnh và hất cằm về phía tôi. “Cô cứ hỏi học trò cưng của cô ấy. Cô ta phát điên, tự dưng hắt nguyên hộp sữa vào người em.”

Cô Tiêu lập tức quay ngoắt sang tôi, ánh mắt sắc như dao cạo. “Đàm Tử Khê, em làm trò gì vậy hả? Em có biết cái áo này của Thừa Hiên đáng giá bao nhiêu không? Học hành thì chẳng ra sao, chỉ giỏi gây chuyện thị phi.”

Tôi bình tĩnh nhìn thẳng cô chủ nhiệm. “Cô Tiêu, trước khi kết tội người khác, cô không định hỏi nguyên nhân từ đâu à? Chính Kiều Tuyết Nhi cố tình hất sữa làm hỏng đề thi của em trước.”

“Em còn dám cãi sao?” Cô đập cuốn sổ điểm danh xuống bàn giáo viên. “Tuyết Nhi là đứa ngoan hiền nhất lớp, làm gì có chuyện cố ý hất sữa vào em. Chắc em bày đồ bừa bãi, vướng đường bạn. Vả lại chỉ là tờ giấy nháp, em làm ầm lên hại bạn thế này có quá tàn nhẫn không?”

Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lý lẽ của cô chủ nhiệm cũng què quặt y như đám học trò. Thấy cô bênh mình, Tuyết Nhi lập tức co ro vào góc tường, thút thít: “Cô ơi, lỗi tại em. Em sơ ý làm bẩn bàn Tử Khê, em đã xin lỗi và hứa đền rồi, nhưng bạn ấy nhất quyết không chịu. Bạn đòi tận năm mươi tệ, cô cũng biết nhà em mà.”

Nghe đến đây, sắc mặt cô Tiêu càng sầm. Cô chỉ thẳng vào mặt tôi, ra lệnh không cho cãi: “Đàm Tử Khê, em quá hẹp hòi và độc ác! Lập tức viết bản kiểm điểm năm nghìn chữ, đồng thời gọi phụ huynh đến giải quyết chuyện đền áo cho Thừa Hiên. Nếu không tôi báo ban giám hiệu đuổi học em.”

Cả lớp lại thì thầm, những ánh nhìn hả hê, coi thường bắn về phía tôi. Với họ, đứa không gia thế như tôi mà dám đắc tội cả chủ nhiệm lẫn thái tử gia thì xem như hết đường học. Nhưng tôi chẳng sợ cũng chẳng giận, chỉ thong thả móc trong ngăn bàn chiếc USB bạc nhỏ rồi đặt lên mặt bàn.

“Cô Tiêu, cô muốn gọi phụ huynh thì cứ gọi. Nhưng trước đó em nghĩ cô nên xem video trong chiếc USB này.” Tôi mỉm cười, nụ cười làm người ta ớn lạnh. “Sáng nay em đã gửi đơn khiếu nại tới phòng giáo dục thành phố S, tố trường dung túng học sinh gian lận thi cử. Người đứng đầu đường dây ấy chẳng ai khác ngoài lớp trưởng gương mẫu Lục Trác và đóa sen trắng Kiều Tuyết Nhi.”

Sắc mặt Tuyết Nhi và Lục Trác tái nhợt chỉ trong tích tắc, không khí lớp học lần nữa đóng băng. Lục Trác run rẩy đẩy gọng kính, tay run đến mức chọc cả ngón vào tròng kính. Vẻ đạo mạo chính nghĩa ban nãy bay sạch.

“Đàm… Tử Khê, cậu đừng ngậm máu phun người! Cậu dựa vào cái gì mà nói tôi với Tuyết Nhi nhúng tay?”

Tuyết Nhi cũng bừng tỉnh khỏi cú sốc, lập tức bám lấy cánh tay Thừa Hiên, khóc thảm hơn lúc trước. “Thừa Hiên, tớ không có! Tử Khê ghét tớ vì tớ nghèo mà học giỏi hơn cậu ấy nên mới dựng chuyện hại tớ. Tớ oan lắm!”

Nghe thế, máu anh hùng rơm trong Thừa Hiên lại trỗi dậy. Hắn trừng tôi, gầm lên: “Đàm Tử Khê, cô đúng là đồ rắn độc! Thấy Tuyết Nhi hiền lành nên muốn dồn cô ấy vào chỗ chết đúng không? Cái USB rác rưởi này chắc chắn là đồ giả do cô tự ghép!”

Cô Tiêu trên bục cũng vội vã xen vào. Cô thừa hiểu nếu vụ gian lận vỡ lở thì danh hiệu giáo viên giỏi cấp thành phố cùng tiền thưởng cuối năm sẽ bốc hơi, thậm chí trường có thể cho cô nghỉ việc để giữ tiếng. “Đàm Tử Khê, em liều thật!” Cô rít, lao khỏi bục giảng nhanh như một vận động viên điền kinh, tay vươn ra chộp chiếc USB trên bàn tôi.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích