Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Đường dây bán đáp án bị phơi trần

Truyện audio Hoa Khôi Đổ Sữa Lên Bài Thi Và Cái Kết · 5 chương

Chương 3: Đường dây bán đáp án bị phơi trầnHoa Khôi Đổ Sữa Lên Bài Thi Và Cái Kết
0:007:35
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tay tôi nhanh hơn. Tôi chộp chiếc USB nhét vào túi áo đồng phục, mỉm cười đầy mỉa mai.

“Cô Tiêu, cô vội gì thế? Em còn chưa nói trong đó có gì mà cô đã đòi tiêu hủy. Tật giật mình à?”

“Em… em dám ăn nói với giáo viên như vậy sao?” Cô Tiêu giận đến phập phồng cả ngực, ngón tay chỉ vào mặt tôi run lẩy bẩy.

Tôi nhún vai, thong thả đứng dậy, hai tay chống xuống mặt bàn, ánh mắt sắc lẹm quét qua từng gương mặt đang tái đi trong lớp. “Để tôi kể mọi người nghe một chuyện cổ tích thời hiện đại.” Tôi nâng giọng đủ để cả lớp nghe rõ từng chữ. “Ngày xưa có một lớp trưởng luôn tự xưng là học bá. Thế mà điểm thi thử tháng trước của cậu ta tự dưng vọt lên một trăm năm mươi điểm. Chẳng lẽ não cậu ta đột biến gen, hay được người ngoài hành tinh độ? Lục Trác, hay là nhờ bộ đề mật bị tuồn từ phòng giáo vụ mà cậu mua chuộc được ông bảo vệ?”

Lục Trác lảo đảo lùi, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp: “Cậu… cậu nói bậy bạ gì thế?”

Tôi chẳng thèm để ý, quay sang đóa bách hợp đang núp sau lưng Thừa Hiên. “Còn cậu nữa, Tuyết Nhi. Cậu dựng hình tượng học sinh nghèo vượt khó thành công thật đấy. Nhưng cậu giải thích sao việc một học sinh mỗi ngày chỉ có hai tệ ăn sáng mà lại xài kem nền Dior, xịt nước hoa đắt tiền, cuối tuần nào cũng check-in nhà hàng năm sao? Tiền từ trên trời rơi xuống à? Không, đó là tiền cậu làm cò mồi, bán lại đáp án của Lục Trác cho đám phú nhị đại lười trong khối với giá năm nghìn tệ mỗi môn.”

Cả lớp 12A1 ồ lên kinh ngạc. Những ánh mắt trước đó còn thương hại Tuyết Nhi giờ bắt đầu chuyển thành nghi ngờ. Dù não họ ít nếp nhăn đến mấy thì phép tính cơ bản giữa hai tệ tiền cơm và núi đồ hiệu trên người cô ta cũng đủ làm họ lấn cấn. Tuyết Nhi thực sự hoảng. Cô ta cắn nát môi, nước mắt làm trôi lớp kem nền đắt tiền, lộ ra làn da nhợt nhạt.

“Không phải… không phải đâu Thừa Hiên, cậu đừng tin cậu ta! Tử Khê vu khống tớ! Cậu ấy ghen vì cậu luôn bảo vệ tớ nên mới hắt chậu nước bẩn này lên tớ!”

Thừa Hiên cau mày. Hắn kiêu ngạo vô tri nhưng không bị điếc. Hắn nhìn Tuyết Nhi, nhìn tôi, dường như bộ vi xử lý trong đầu đang chạy hết công suất xử lý lượng thông tin khổng lồ. Rồi hắn chỉ vào tôi quát: “Đàm Tử Khê, bớt nói hươu nói vượn! Cho dù Tuyết Nhi có bán đáp án thật thì đã sao? Người ta nghèo, người ta biết kiếm tiền bằng trí tuệ, đó là nỗ lực vươn lên. Còn cô không mua nổi đáp án nên ghen ăn tức ở, muốn đạp đổ chén cơm của người khác chứ gì? Đúng là hạng hẹp hòi bẩn thỉu!”

Tôi đờ ra ba giây. Thề có trời, tôi chỉ muốn banh đầu Liễu Thừa Hiên ra xem trong đó là bã đậu hay nước cống. Bán đáp án hàng loạt, phạm quy chế thi nghiêm trọng, phá vỡ sự công bằng của cả nền giáo dục, vậy mà qua miệng hắn lại là “kiếm tiền bằng trí tuệ”, là “nỗ lực vươn lên”. Logic máu chó kiểu gì đây?

“Liễu Thừa Hiên, não cậu đúng là kiệt tác của tạo hóa, khuyết tật đến mức hoàn hảo.” Tôi vỗ tay, cảm thán chân thành. “Cậu mua đáp án của cô ta mấy lần mà tẩy trắng cho cô ta nhiệt tình thế? Quên mất trong file Excel danh sách khách hàng tôi khôi phục từ máy tính của Lục Trác, tên cậu nằm chễm chệ top một hạng VIP à? Tổng giao dịch lên tới một trăm nghìn tệ. Chà, thái tử gia chi tiêu đúng là hào phóng.”

Lần này đến lượt Thừa Hiên nghẹn họng; hắn không ngờ tôi nắm cả thông tin giao dịch của hắn. Thấy tình hình mất kiểm soát, cô Tiêu mồ hôi ướt đầm. Bà đập bàn ầm ầm, cố lấy lại uy nghiêm.

“Đàm Tử Khê, đủ rồi! Em tưởng có cái USB là đảo lộn được trắng đen sao? Tôi nói cho em biết, không có sự cho phép của nhà trường thì mấy thứ này vô giá trị. Đưa nó ra đây, tôi coi như chưa có chuyện gì, cũng không bắt em đền cái áo nữa. Không thì tôi gọi bảo vệ tống cổ em khỏi trường ngay!”

Bà ta vừa dọa tôi vừa tìm đường lui cho bản thân lẫn đám học trò cưng. Trong mắt bà, tôi chỉ là con nhóc không tiền không thế, dọa vài câu sẽ sợ mà dâng chứng cứ. Nhưng bà nhầm to. Tôi rút điện thoại khỏi túi quần, thong thả lướt màn hình rồi mỉm cười nhìn bà.

“Cô Tiêu, cô tưởng em ngốc đến mức mang bản gốc duy nhất đến lớp cho cô tịch thu sao? Xin lỗi cô, cái USB này chỉ là bản dự phòng.”

“Em… em có ý gì?” Sắc mặt cô Tiêu chuyển từ đỏ sang xám xịt.

“Ý em là…” Tôi gõ ngón tay lên bàn theo nhịp vui tai. “Lúc bảy giờ sáng nay, toàn bộ chứng cứ gồm video Lục Trác trộm đề thi, tin nhắn giao dịch bán đáp án của Tuyết Nhi và cả danh sách khách hàng VIP đã được em nén gọn gàng. Gửi thẳng vào hòm thư của thanh tra Sở Giáo dục thành phố, cc cho hiệu trưởng trường. Và tiện tay gửi luôn ba tờ báo mạng lớn nhất mảng giáo dục.”

Tôi ngước lên, nụ cười càng rạng rỡ, nhưng khiến những kẻ đối diện lạnh sống lưng. “Giờ là tám giờ ba mươi. Nếu em đoán không nhầm, đường dây nóng của trường đang nổ tung rồi. Chúc mừng cô Tiêu, chúc mừng Lục Trác, chúc mừng Tuyết Nhi và cả thái tử gia Liễu Thừa Hiên. Các người sắp được lên trang nhất ra mắt công chúng rồi.”

Vừa dứt lời, loa phát thanh của trường đột ngột rít lên tiếng rè chói tai. Rồi là giọng khàn khàn, run rẩy, đầy phẫn nộ của thầy hiệu trưởng:

“Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 cô Tiêu, cùng các học sinh Lục Trác, Kiều Tuyết Nhi, Liễu Thừa Hiên, lập tức lên phòng hiệu trưởng cho tôi ngay lập tức!”

Lớp học tĩnh lặng như nấm mồ. Giọng loa vang khắp sân trường như bản án treo lơ lửng trên đầu những kẻ vừa bị gọi tên. Lớp 12A1 giờ chẳng khác rạp xiếc mất điện. Những gương mặt vừa nãy còn hống hách, mỉa mai, cao ngạo, bây giờ cứng đơ như đổ bê tông. Cô Tiêu là người đầu tiên động đậy. Bà lảo đảo lùi mấy bước, gót giày vấp mép bục giảng khiến bà ngã sóng soài, bộ dạng thảm hại đến cùng cực. Nhưng bà chẳng còn tâm trí để lo hình tượng: kính trễ xuống tận cằm, búi tóc giả lệch xộc xệch.

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng như thấy quỷ dạ xoa hiện hình giữa ban ngày.

“Đàm Tử Khê, em điên rồi sao? Em muốn hủy hoại tất cả chúng tôi à?” Giọng bà khản đặc, the thé như móng tay cào bảng đen.

Tôi rời chỗ ngồi, chậm rãi bước đến bục giảng, cúi nhìn thẳng vào đôi mắt vằn tuyệt vọng của bà. “Cô Tiêu, người hủy hoại các người là chính các người. Cô dung túng học sinh gian lận để lấy thành tích. Lục Trác ăn cắp đề thi trục lợi. Tuyết Nhi bán rẻ lương tâm mua đồ hiệu. Còn Thừa Hiên lấy tiền chà đạp công bằng. Em chỉ là người đưa sự thật ra ánh sáng thôi. Cô không cảm ơn thì thôi, sao lại mắng em điên?”

Nói xong tôi đứng thẳng, phủi tay như vừa dính thứ gì bẩn thỉu. Lục Trác gục hẳn, ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu lẩm bẩm: “Hết rồi… mất học bổng, mất cả suất tuyển thẳng rồi…” Đóa sen trắng kiên cường của chúng ta, Tuyết Nhi, cũng chẳng còn diễn nổi vai nạn nhân tội nghiệp nữa. Cô ta thả tay Thừa Hiên ra, mắt trống rỗng nhìn vào hư không. Chiếc mặt nạ hoàn hảo cô ta gìn giữ bao năm vỡ tan trước sức nặng của sự thật.

Chỉ Thừa Hiên vẫn cố giữ chút thể diện cuối cùng của một thái tử: hắn nghiến răng lườm tôi, nhưng sâu trong mắt đã chẳng còn ngông cuồng, chỉ có một tia hoảng loạn cố nén.

“Đàm Tử Khê, cứ đợi đấy. Đắc tội Liễu thị, cô sẽ không có kết cục tốt đâu.” Hắn buông một lời đe dọa sáo rỗng rồi hậm hực quay đi, bước nhanh ra khỏi lớp, để lại một vệt sữa dâu dài trên sàn.

Thấy Thừa Hiên bỏ đi, Tuyết Nhi như người chết đuối vớ được cọc, vội đuổi theo: “Thừa Hiên, đợi tớ với, cậu phải cứu tớ!” Cô Tiêu cũng lóp ngóp bò dậy, loạng choạng chạy theo sau. Lục Trác lầm lũi bước đi như cái xác không hồn.

Các nhân vật chính của vở kịch máu chó vừa khuất, lớp 12A1 liền ồn ào như tổ ong bị chọc. Những lời xầm xì, những ánh nhìn lén lút về phía tôi giờ không còn khinh bỉ hay hả hê mà đã thành e ngại. Họ chợt nhận ra chú nhím nhỏ im lặng bấy lâu, hễ xù lông là đâm thủng bất kỳ ai dám đụng. Tôi thản nhiên về chỗ, lau nốt vài giọt sữa còn sót trên bàn, lôi một cuốn bài tập toán khác ra và tiếp tục giải những phương trình đang dở.

Lớp im đến nỗi nghe rõ tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy; không ai dám hé nửa lời.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích