Chương 2: Một điểm và câu thì thầm làm tắt điện
Truyện audio Hoa Khôi Đòi Đổi Giáo Viên Vì Quên Sinh Nhật · 5 chương
Hẹn giờ
Cả lớp thở phào như vừa thoát cửa tử, rồi tiếng xì xào bung ra như ong vỡ tổ. Một nữ sinh bàn trên xuýt xoa: “Trời ơi, thầy Lục ngầu quá đi mất.” Đỗ Cường đập bàn vớt vát thể diện: “Ngầu cái gì mà ngầu? Độc tài thì có. Nhược Hi, cậu đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu.” Tần Nhược Hi chẳng buồn liếc hắn, cứ úp mặt xuống bàn mà nức nở — lần này nước mắt là thật: tủi vì nhục nhã, vì tức tưởi và vì khiếp cái viễn cảnh bị đày xuống 12A8. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, lôi sách tham khảo ra đọc.
Trận này cô ta thua sấp mặt, nhưng với bản tính của một đóa bạch liên hoa chính hiệu, chắc chắn cô ta sẽ không cam tâm.
Y như rằng, sáng hôm sau, vừa bước vào lớp tôi đã ngửi thấy một bầu không khí khang khác. Tần Nhược Hi thôi khóc lóc, thay vào đó ngồi trang điểm nhẹ nhàng, viền mắt kẻ kỹ càng để giấu đi vẻ sưng húp hôm qua. Cô ta diện sơ mi trắng tinh khôi với váy xếp ly ngắn vừa phải, trông thanh thuần mong manh hết nấc.
“Có biến gì thế?” Tôi huých cùi chỏ con bạn thân ngồi cạnh.
“Cậu chưa biết gì à?” Nó ghé tai thì thầm. “Hôm qua Tần Nhược Hi về nhà mách mẹ. Mẹ cô ta là hội phó hội phụ huynh trường mình đấy. Nghe đâu bà ấy đã gọi điện thẳng cho hiệu trưởng, đòi đuổi việc thầy Lục luôn rồi.”
Tôi nhướng mày. “Chà, lôi cả phụ huynh ra cơ à? Đúng bài tủ của mấy đứa con nít ranh.”
Chuông vào lớp vang lên. Thầy Lục bước vào, vẫn phong thái ung dung lạnh lùng như mọi khi, tay cầm chồng bài đã chấm. “Tôi sẽ đọc điểm.” Anh hắng giọng. “Hạ Tri Thu, mười điểm.” Cả lớp ồ lên; tôi thản nhiên lên nhận bài, không quên nở nụ cười khiêm tốn. “Đỗ Cường, bốn điểm, chép phạt một trăm lần.” Mặt hắn xám ngoét. Cuối cùng thầy rút tờ bài bét bảng ra, khóe môi nhếch lên châm biếm: “Tần Nhược Hi — một điểm.”
Cô ta bật dậy hét lên: “Cái gì? Không thể nào, em đã làm hết cả ba câu cơ mà!”
“Làm hết không đồng nghĩa với làm đúng.” Thầy thản nhiên. “Em viết kín cả hai mặt giấy nhưng toàn chép lại đề bài và vẽ bậy. Một điểm này tôi cho em vì công sức cầm bút, chứ thực chất bài làm của em là con số không tròn trĩnh.” Anh ném tờ bài xuống bàn cô ta. “Theo giao ước hôm qua, em chuẩn bị chuyển xuống 12A8 đi.”
Tần Nhược Hi nhìn con số một đỏ chót, nước mắt chực trào, nhưng lần này cô ta không khóc. Cô ta hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu, giọng đầy thách thức: “Thầy không có quyền đuổi em khỏi lớp. Mẹ em đã nói chuyện với hiệu trưởng rồi, thầy mới là người phải rời khỏi trường này.”
Thầy Lục chẳng hề giật mình, chỉ bật ra một tràng cười trầm thấp, lạnh đến rợn người. “Ồ, vậy sao?” Anh thong thả tiến tới, áp sát, đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào mắt cô ta. “Vậy em có biết lý do tôi tới ngôi trường này dạy học là gì không?”
Cô ta lùi một bước, nuốt nước bọt đánh ực. “Vì… vì lương cao?”
“Sai rồi.” Thầy kề sát tai cô ta, buông khẽ một câu mà chỉ hai người bọn họ nghe được. Tôi chẳng nghe ra, nhưng tôi thấy rõ sắc mặt Tần Nhược Hi biến đổi chóng vánh, từ kiêu ngạo thách thức rơi thẳng xuống kinh hoàng tột độ. Hai chân cô ta nhũn ra, ngã phịch xuống ghế, cặp mắt mở trừng trừng nhìn thầy như nhìn thấy quỷ.
Thầy Lục đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo, quay về bục giảng. “Bây giờ chúng ta bắt đầu bài mới.” Anh nói nhẹ tênh như chưa hề có chuyện gì. Tôi liếc cô ta đang run lẩy bẩy như cầy sấy, trong bụng trào lên một cơn tò mò dữ dội. Rốt cuộc thầy đã nói gì, và thân phận thật của anh là gì? Câu chuyện này càng lúc càng đáng xem. Tôi chống cằm, khóe môi vẽ một nụ cười khoái trá — trà xanh đụng phải trà đá, để coi ai cao tay hơn ai.
Suốt tiết toán, Tần Nhược Hi ngồi như bức tượng thạch cao lỗi, trắng bệch vô hồn, không hé răng cũng chẳng buồn mở sách, ánh mắt chỉ dán vào bóng lưng thẳng tắp của thầy. Trong đầu tôi lao vun vút cả chục kịch bản cẩu huyết: hay thầy là chủ nợ của nhà cô ta, hay thầy nắm thóp chuyện mẹ cô ta ngoại tình, hay kinh dị hơn — thầy biết cô ta từng đi dao kéo thẩm mỹ?
Chuông hết tiết reo. “Bài tập từ trang bốn mươi lăm đến năm mươi. Mai tôi kiểm tra.” Thầy buông một câu lạnh nhạt rồi sải bước ra. Vừa khuất bóng thầy, lớp lại bùng lên. Đỗ Cường nhào tới ra vẻ quan tâm thái quá: “Nhược Hi, cậu sao thế? Thầy nói gì với cậu vậy?” Cô ta giật mình như người mộng du vừa tỉnh, cuống quýt nhét bừa sách vở vào cặp, giọng run run: “Không, không có gì, mình hơi mệt, mình xuống phòng y tế một lát.” Rồi cô ta chạy biến, bỏ mặc Đỗ Cường đứng ngơ ngác.
Tôi híp mắt dõi theo cái bóng hớt hải ấy — trực giác mách bảo tôi chuyện này không đơn thuần là một màn dọa dẫm học trò.