Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Gậy ông đập lưng ông và màn từ chức

Truyện audio Hoa Khôi Đòi Dùng Quỹ Lớp Mở Tiệc Sinh Nhật · 5 chương

Chương 3: Gậy ông đập lưng ông và màn từ chứcHoa Khôi Đòi Dùng Quỹ Lớp Mở Tiệc Sinh Nhật
0:005:45
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Trọn buổi học, tôi cứ thản nhiên cắm cúi ghi bài, thi thoảng bắt được tia mắt hậm hực của Mạnh Tuấn thì chỉ khẽ nhếch môi. Hắn nhất định đang nung nấu một đòn trả đũa, song tôi chẳng mảy may chột dạ — từng nước cờ tôi đã bày sẵn cả rồi.

Giờ giải lao, tôi vừa ló ra khỏi lớp đã bị Mạnh Tuấn chặn lối. Hắn nhìn tôi hằm hằm, nghiến răng hạ giọng: “Ôn Khả, cậu đừng tưởng bêu riếu được Vy Vy là cậu thắng. Chuyện này chưa xong đâu, tôi sẽ cho cậu biết tay.” Tôi khoanh tay, hất cằm: “Tôi đợi, xem cậu còn trò gì để diễn.”

Y như rằng, tối ấy, một bài viết nặc danh mọc lên giữa diễn đàn trường, chỉ một loáng đã hút về cả ngàn lượt xem. Tít bài in đậm đỏ chói: “Sự thật về nữ thủ quỹ lớp 102 lạm quyền, tham ô, ức hiếp bạn học.”

Bài tố tôi ôm khư khư quỹ không chịu chi, lại bịa trắng trợn rằng tôi thó một phần quỹ tiêu xài riêng, đính kèm mấy tấm ảnh chụp lén tôi xách túi hàng hiệu rời khỏi trung tâm thương mại.

Tôi bật một tiếng cười khẩy. Cái trò ranh con này của Mạnh Tuấn đúng là nông cạn. Hắn ngỡ vài tấm ảnh ghép rẻ rúng kèm dăm câu dựng chuyện là quật ngã được tôi ư? Hắn coi thường Ôn Khả này quá rồi. Tôi bật laptop, bắt tay dò địa chỉ IP của kẻ đăng bài. Chưa đầy mười phút, tôi đã khóa được tọa độ chiếc máy đó — phòng ký túc xá nam, nơi Mạnh Tuấn trú ngụ. Tôi gom sạch chứng cứ: địa chỉ IP, nhật ký đăng nhập, cả những dòng trao đổi giữa Mạnh Tuấn với một tay chuyên viết bài thuê. Vạn sự đã chực sẵn.

Sáng kế tiếp, tôi ung dung vào lớp như thể chẳng có chuyện gì. Mạnh Tuấn nhìn tôi, khóe miệng vểnh lên một nụ cười tự mãn, đinh ninh tôi đang gắng gồng ra vẻ cứng cỏi để che giấu cơn hoảng loạn. Hắn nhầm to. “Ôn Khả, cậu đọc bài trên diễn đàn trường chưa?” Hắn cố cao giọng cho cả lớp nghe. “Không ngờ cậu lại là người như vậy. Tham ô quỹ lớp, ức hiếp bạn học, cậu giải thích sao về mấy bức ảnh đó?”

Cả lớp lại dấy lên một đợt xôn xao, những tia nhìn ngờ vực đổ dồn về tôi. Hạ Vy Vy ngồi bàn đầu, khoác vẻ sửng sốt thất vọng, nhưng đáy mắt thì lấp lánh niềm hả hê. Tôi thong dong lên bục, cắm USB. Màn chiếu một lần nữa bừng sáng, chỉ khác là lần này không phải sao kê quỹ, mà là một loạt hình ảnh, tài liệu làm cả lớp há hốc.

“Mọi người nhìn cho kỹ nhé.” Tôi trỏ vào màn hình. “Đây là địa chỉ IP của người đăng bài nặc danh tối qua, trùng khớp hoàn toàn với mạng ở phòng ký túc xá nam số bốn trăm lẻ hai.”

Tôi ngắt một nhịp, cười nhìn thẳng Mạnh Tuấn đang tái mét, mồ hôi rịn ra trán. “Mà phòng bốn trăm lẻ hai, nếu tôi nhớ không lầm, là phòng của vị lớp trưởng đáng kính của chúng ta.”

Tiếng ồ kinh ngạc lan khắp lớp. Tôi click mở file kế. “Đây là đoạn tin nhắn giao dịch giữa WeChat của Mạnh Tuấn và một kẻ chuyên viết bài bôi nhọ thuê. Giá cho bài tối qua là năm trăm tệ, chuyển khoản thành công lúc tám giờ tối. Mọi người đối chiếu giờ đăng bài là ra.” Rồi tôi bung tab cuối. “Còn mấy bức ảnh tôi xách đồ hiệu? Đó là ảnh cắt ghép thô thiển từ một KOL trên mạng. Đây là link bài gốc của người đó đăng từ năm ngoái, chỉ cần tinh mắt chút là thấy khác ngay vóc dáng và bối cảnh.”

Tôi quay sang Mạnh Tuấn, mắt lạnh toát. “Lớp trưởng, cậu dùng tiền túi thuê người bôi nhọ, tôi không quản. Nhưng cậu vu tôi tham ô, bôi nhọ danh dự tôi, chuyện này không bỏ qua được.” “Tôi… tôi…” Mạnh Tuấn ấp úng. “Tôi chỉ là quá bức xúc chuyện cậu giữ quỹ…” “Cậu bức xúc vì tôi không cho cậu dùng tiền chung bao nuôi hoa khôi của cậu chứ gì.” Tôi chặn ngang. “Cậu giở thủ đoạn đê hèn này để ép tôi nhượng bộ, để cậu tiếp tục lộng quyền. Xin lỗi, cậu nhầm người rồi.”

Đến nước này Hạ Vy Vy cũng cuống, vội bật dậy phủi sạch liên đới. “Mình… mình không biết chuyện này. Lớp trưởng, sao cậu lại làm thế? Cậu sai rồi, mình không liên quan gì đâu.”

Mạnh Tuấn ngoái sang nhìn cô ta, ánh mắt sững sờ không dám tin: hắn vì cô ta mà gây chuyện tày đình, giờ đổ bể thì cô ta cuống cuồng rũ bỏ, hất toàn bộ tội lên đầu hắn.

“Được rồi, màn kịch đến đây là hết.” Tôi vỗ tay hai cái. “Mạnh Tuấn, tôi cho cậu hai lựa chọn. Một, tự từ chức lớp trưởng, công khai xin lỗi tôi trên diễn đàn trường và bồi thường danh dự cho tôi năm nghìn tệ. Hai, tôi nộp toàn bộ bằng chứng này lên phòng công tác sinh viên. Tùy cậu.” Cả lớp nín thít chờ. Hắn gục mặt, hai bàn tay siết chặt. Nộp lên trường thì chắc chắn kỷ luật nặng, thậm chí có thể bị đuổi học; chọn đường kia thì mất sạch thể diện. “Tôi… tôi chọn cách một,” Mạnh Tuấn lí nhí, giọng run bắn, chẳng còn lấy một phần oai phong.

Tôi nhếch mép cười nhạt. “Tốt, hạn chót là mười hai giờ trưa nay, nếu không thấy bài xin lỗi và tiền bồi thường, tôi sẽ lập tức gửi email cho thầy trưởng khoa.” Nói đoạn, tôi rút phắt USB, ung dung quay lại chỗ của mình. Khắp giảng đường chẳng một ai thốt nên lời, sự tĩnh lặng đặc quánh đè xuống. Tất cả vừa tận mắt xem một cú lật kèo ngoạn mục, và hiểu rằng Ôn Khả này tuyệt không phải kẻ dễ ăn hiếp.

Đúng ngọ, bài xin lỗi của Mạnh Tuấn lên diễn đàn trường, kéo theo cả ngàn bình luận giễu cợt. Năm nghìn tệ cũng chảy thẳng vào tài khoản tôi. Khoản này coi như phí tổn thương tinh thần, tôi sẽ dùng chiêu đãi bản thân một bữa cho ra trò. Hào quang bạch liên của Hạ Vy Vy tắt ngóm, đám con trai từng vây quanh nay lánh xa như lánh dịch, cô ta bị cô lập, chẳng ai thèm ghép nhóm. Dăm hôm sau lớp bầu lại lớp trưởng, tôi được tiến cử rồi trúng với số phiếu áp đảo.

Tưởng chừng sóng đã yên biển đã lặng. Quỹ lớp từ đó tiêu đúng việc, minh bạch tới từng đồng lẻ, mấy đứa từng nghi oan tôi nay quay sang ủng hộ hết mình. Tôi ngồi nhâm nhi ly trà sữa trân châu quen thuộc nơi quán cũ, ngỡ đời sinh viên của mình rốt cuộc cũng về lại quỹ đạo bình yên. Từ nay tha hồ vẽ ra những hoạt động thật sự có ý nghĩa cho cả lớp, thay vì mấy bữa tiệc xa hoa vô bổ.

Mạnh Tuấn sau khi mất chức thì lầm lì hẳn, ít nói, dần sinh tật trốn học, thành tích tụt dốc không phanh. Còn Hạ Vy Vy, không chịu nổi những lời bàn tán khinh khi của cả trường, rốt cuộc nộp một lá đơn xin chuyển trường.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích