Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Kiểm toán ngược và cái kết của cặp trà xanh

Truyện audio Hoa Khôi Đòi Dùng Quỹ Lớp Mở Tiệc Sinh Nhật · 5 chương

Chương 5: Kiểm toán ngược và cái kết của cặp trà xanhHoa Khôi Đòi Dùng Quỹ Lớp Mở Tiệc Sinh Nhật
0:007:28
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Những tiếng tán đồng rì rầm nổi lên khắp hội trường. Tôi chẳng cho ai kịp hoàn hồn, mở thêm một tab. “Các vị kiểm toán, nếu đã kiểm xong phần của tôi, giờ tôi xin phép kiểm toán ngược lại hội sinh viên một chút nhé.” Hoắc Dận Phong giật thót, bật dậy. “Mày định làm gì? Tắt máy chiếu ngay!” “Sao thế? Chủ tịch Hoắc có tật giật mình à?” Tôi nhấn phím Enter. Trên màn LED tức thì hiện ra một danh sách dằng dặc những khoản chi ám muội núp dưới cái tên “quỹ hỗ trợ hoạt động hội sinh viên”.

Cả hội trường rộ lên kinh ngạc. Tôi rê bút laser qua từng dòng đỏ chói. “Tháng Chín, chi một khoản lớn cho liên hoan chào tân sinh viên. Nhưng hóa đơn thực tế lại từ một quán bar cao cấp ở trung tâm, danh sách khách mời vỏn vẹn mười người thuộc Ban Chấp hành hội sinh viên. Tháng Mười Một, chi một khoản mua sắm trang thiết bị văn phòng. Nhưng mã vạch sản phẩm trên hóa đơn lại trùng khớp với hai chiếc túi xách hàng hiệu phiên bản giới hạn. Thật trùng hợp, một trong hai chiếc túi đó…” Tôi buông mắt xuống hàng ghế đầu. “…đang nằm chễm chệ trên đùi Hạ Vy Vy.”

Ngay tắp lự, một vầng đèn rọi phóng thẳng vào Hạ Vy Vy. Cô ta cuống cuồng giấu chiếc túi ra sau lưng, mặt trắng bệch không còn hột máu. “Mày… mày lấy đâu ra những thứ này? Mày vu khống!” Hoắc Dận Phong rống lên, lao lên bục toan giật laptop, nhưng tôi đã rút phắt USB, lùi một bước, giọng băng giá. “Tôi lấy ở đâu không quan trọng. Quan trọng là những bằng chứng này đã được tôi gửi thẳng vào hòm thư của ban giám hiệu và ủy ban kỷ luật nhà trường từ mười lăm phút trước rồi.”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn đang run lên vì vừa giận vừa sợ. “Anh tưởng dùng chút quyền lực con con ở hội sinh viên là đổi trắng thay đen, chà đạp người khác được sao? Anh vu tôi tham ô, nhưng kẻ đang đục khoét tiền của sinh viên trường này chính là anh.”

Cánh cửa hội trường bỗng bật tung, vị trưởng khoa công tác sinh viên cùng hai thành viên ủy ban kỷ luật sải bước vào, nét mặt lạnh tanh. “Sinh viên Hoắc Dận Phong, Hạ Vy Vy, mời hai em theo chúng tôi lên văn phòng làm việc ngay.” Giọng trầm của thầy trưởng khoa buông xuống như một bản án tử hình giáng xuống đầu hai kẻ đang chôn chân.

Tôi khoanh tay, tủm tỉm nhìn Hoắc Dận Phong bị áp giải đi. “Chủ tịch Hoắc à, nhớ giữ lời nhé. Từ chức và dập đầu xin lỗi, tôi vẫn đợi đấy.” Tràng vỗ tay rào rào dậy khắp hội trường như một khúc khải hoàn. Tôi gập laptop, thong dong bước xuống bục.

Cú chấn động ở hội trường hôm đó dội thành một trận địa chấn càn quét mọi ngóc ngách diễn đàn trường. Trước sức ép dư luận của hàng ngàn sinh viên, ban giám hiệu buộc phải mở một cuộc điều tra toàn diện. Kết cục chẳng nằm ngoài dự liệu: Hoắc Dận Phong không chỉ thụt két quỹ để bao nuôi Hạ Vy Vy mà còn rút ruột vô số khoản tài trợ doanh nghiệp bên ngoài suốt một năm tại vị. Con số thâm hụt ngấp nghé một trăm nghìn tệ.

Nghe đâu bố mẹ hắn kéo theo luật sư, lái ba chiếc xe sang đến tận phòng hiệu trưởng năn nỉ, chịu đền gấp đôi hòng giữ lại cái danh sinh viên cho quý tử. Nhưng dưới hàng ngàn con mắt dõi theo, nhà trường không thể dung túng. Hoắc Dận Phong bị lột sạch chức vụ, buộc thôi học, hồ sơ ghi vào sổ đen. Hạ Vy Vy cũng chẳng thoát liên đới: vì chính tay nhận và tiêu xài đống đồ xa xỉ mua bằng tiền bẩn, cô ta bị ủy ban kỷ luật gọi lên uống trà ròng rã suốt ba ngày.

Chiều thứ Sáu, lúc tôi đang nhẩn nha gọt táo trong ký túc, cánh cửa phòng đột ngột bị đẩy bung. Hạ Vy Vy xơ xác, tóc tai bù xù, hai mắt sưng mọng như quả đào bước vào, chẳng còn chút dáng bạch liên kiêu hãnh khoác tay thiếu gia dạo nào, giờ nom hệt con gà rù dầm mưa. “Ôn Khả,” cô ta khàn giọng, nước mắt rơi lã chã. “Mình xin cậu, cậu làm ơn nói với nhà trường rút lại đơn tố cáo được không? Hoắc Dận Phong ép mình nhận mấy thứ đó, mình thật sự không biết là tiền quỹ hội sinh viên. Tha cho mình đi, bị đuổi học thì bố mẹ mình đánh chết mình mất.”

Tôi cắn một miếng táo, vị ngọt lịm tan trong miệng, rồi khoan thai đáp. “Hạ Vy Vy, dạo này não cậu bị ngấm nước à? Đơn tố cáo là do ủy ban kỷ luật lập, tôi chỉ là người cung cấp bằng chứng. Cậu tưởng tôi là hiệu trưởng chắc, mà có quyền rút đơn?”

“Cậu có thể mà, chỉ cần cậu lên tiếng đính chính là mình không liên quan, họ sẽ tin cậu.” Cô ta nhào tới định chụp tay tôi, bị tôi lạnh lùng gạt phắt. “Tránh xa tôi một chút, dính mùi tôi dị ứng.”

Tôi rút khăn giấy lau tay, mắt sắc như lưỡi lam. “Lúc cậu xách cái túi hàng hiệu mấy vạn tệ đi nghênh ngang, lúc cậu xúi Hoắc Dận Phong ép tôi kiểm toán công khai hòng đuổi học tôi, cậu có nghĩ đến chuyện tha cho tôi không? Giờ gậy ông đập lưng ông, cậu lại đóng vai nạn nhân à? Trên đời làm gì có chuyện ngon ăn thế.” “Ôn Khả, cậu đúng là đồ độc ác! Cậu dồn người ta vào chỗ chết mới hả dạ sao?” Cô ta rú lên, trút bỏ sạch lớp mặt nạ yếu đuối.

Tôi bật cười, đứng bật dậy, khí thế đè nghiến khiến cô ta giật lùi nửa bước. “Đúng, tôi độc ác đấy, nên cậu tốt nhất đừng chọc vào tôi.” Tôi chỉ tay ra cửa. “Nhưng cậu quên mất một chuyện. Vụ cá cược ở hội trường hôm trước, chủ tịch Hoắc của cậu đã thực hiện nửa đầu là cút khỏi trường, còn nửa sau là cậu dập đầu xin lỗi tôi ba cái. Cậu định quỵt à?”

Mặt Hạ Vy Vy nhợt nhạt, răng cắn môi đến bật máu, ánh mắt vừa đầy oán hận vừa chất chứa nỗi sợ bất lực. Cô ta dư biết nếu giờ không chịu làm theo, tôi thừa sức tung thêm mấy đoạn ghi âm cô ta xúi Mạnh Tuấn bôi nhọ tôi lên mạng, khi đó còn thê thảm gấp bội. Dưới tia nhìn lạnh buốt của tôi, trước mấy cô bạn cùng phòng đang xúm lại hóng chuyện, Hạ Vy Vy dần dần sụm gối xuống nền gạch lạnh. “Mình xin lỗi cậu.” Cô ta nghẹn ngào thốt từng tiếng, đầu cúi gập. Một cái, hai cái, ba cái. Mỗi lần trán chạm đất là một lần cái tôi kiêu ngạo giả tạo của cô ta bị nghiền thành cặn bã.

“Tốt lắm, nhớ kỹ bài học này, lần sau ra đời đừng lấy tiền người khác làm của riêng nữa.” Tôi nhếch môi quay gót, chẳng buồn liếc cô ta thêm một giây. “Cửa ở đằng kia, không tiễn.” Hạ Vy Vy lảo đảo gượng dậy, ôm mặt vọt khỏi phòng. Chiều hôm đó, cô ta âm thầm gói ghém hành lý, nộp đơn bảo lưu rồi rời trường. Mạnh Tuấn, lớp trưởng cũ, sau chuỗi ngày bị cô lập cũng cúi gằm xin chuyển khoa, cắt phăng mọi liên hệ với lớp 102.

Giông bão rốt cuộc cũng tan. Lớp 102 như lột da thay máu, bầu không khí trong trẻo và gắn bó hẳn lên. Lũ con trai thôi mê muội đuổi theo mấy bóng hồng độc hại, đám con gái cũng xích lại cởi mở với nhau hơn. Cuối tuần ấy, với tư cách lớp trưởng kiêm thủ quỹ, tôi xẻ một phần nhỏ quỹ lớp dựng một tiệc nướng BBQ ngoài trời cho cả bốn chục thành viên. Không phòng VIP khách sạn năm sao, không súp bào ngư vi cá, chỉ có thịt nướng xèo xèo trên than hồng, dăm lon bia ướp lạnh và tiếng cười giòn tan phủ kín một góc công viên.

Đỗ Cường, gã từng oang oang bênh Hạ Vy Vy, nay gãi đầu gãi tai bê một đĩa thịt vàng ruộm tới trước mặt tôi, cười ngượng. “Lớp trưởng, trước đây bọn tôi mù mắt nên trách nhầm cậu, cậu đại nhân đại lượng bỏ qua nhé. Cậu nướng thịt siêu quá, cho tôi xin bí kíp với.” Tôi nâng lon bia cụng nhẹ vào đĩa thịt của cậu ta, cười khoái trá. “Bí kíp gì đâu, bớt uống lại, ăn nhiều thịt vào là tự khắc thông minh ra thôi.” Đám đông xung quanh nghe thế thì ôm bụng cười rộ.

Ngắm những khuôn mặt tươi rói của đám bạn, lòng tôi nhẹ bẫng và mãn nguyện khôn tả. Thanh xuân là một quãng đường rực rỡ mà cũng lắm hố bẫy, lắm kẻ đeo mặt nạ. Sẽ có kẻ chực giẫm lên lợi ích chung để phỉ lòng tham, sẽ có những dòng lệ cá sấu hòng ngụy trang dã tâm. Nhưng tôi tin, chỉ cần giữ một cái đầu tỉnh, một trái tim ấm và sự ngay thẳng không chút lung lay, thì mọi thứ trà xanh hay liếm cẩu sớm muộn cũng bị bóc trần và dọn sạch. Tôi ngửa cổ dốc cạn ngụm bia cuối, nhấm nháp trọn vị ngọt của chiến thắng. Đời sinh viên của tôi, từ giây phút này mới thật sự khởi đầu.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Đòi Dùng Quỹ Lớp Mở Tiệc Sinh Nhật

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích