Chương 4: Hoa khôi tìm chỗ dựa mới và ván cược hội trường
Truyện audio Hoa Khôi Đòi Dùng Quỹ Lớp Mở Tiệc Sinh Nhật · 5 chương
Hẹn giờ
Ai cũng ngỡ lá đơn xin chuyển trường của Hạ Vy Vy đã khép lại vở kịch dở tệ này. Nào ngờ thứ rác rưởi vô cơ thường khó phân hủy đến thế. Lá đơn ấy thực chất chỉ là một đòn nghi binh — cô ta cáo ốm nghỉ một tuần để đi săn một cái đùi bự hơn mà bấu. Quả thật, về khoản bám víu để sinh tồn, bạch liên hoa chưa từng khiến tôi thất vọng.
Sáng thứ Hai đầu tuần, một con Porsche Panamera đỏ rực rú ga rồi phanh kít ngay trước sảnh khu giảng đường, cuốn theo hàng trăm cặp mắt. Cửa xe bật mở, một nam sinh cao ráo khoác áo hàng hiệu bản giới hạn bước ra. Theo sát gót anh ta không ai khác ngoài Hạ Vy Vy. Hôm nay cô ta cởi bỏ bộ cánh trắng yếu đuối, thay bằng váy hiệu đắt đỏ, một tay bấu chặt cánh tay gã nam sinh, cằm vênh lên trời như nữ hoàng vừa chiếm lại ngai.
Tôi đang ôm giáo trình đứng trên bậc thềm, nheo mắt ngó cái cảnh buồn cười đó. Gã kia tôi quá rõ: Hoắc Dận Phong, chủ tịch hội sinh viên trường, phú nhị đại con nhà giàu, nổi danh tiêu tiền như nước, đổi bạn gái còn nhanh hơn thay áo. Đâu ngờ gu của vị thiếu gia này dạo này lại nặng đô đến mức nhặt nhạnh lại món đồ ôi của lớp 102.
Hoắc Dận Phong quét mắt một vòng rồi ghim lại trên người tôi. Hắn sải chân, lôi xềnh xệch Hạ Vy Vy nhắm thẳng tôi mà tới. Đám sinh viên tự động rẽ ra hai phía như nước gặp mũi thuyền. “Cô là Ôn Khả?” Hắn dừng trước mặt tôi, giọng kẻ cả, đưa nửa con mắt rà tôi từ đầu xuống chân. “Là tôi, có việc gì không, thưa chủ tịch hội sinh viên?” Tôi điềm nhiên đáp, lưng thẳng băng, tay vẫn ghì chặt cuốn giáo trình.
Hạ Vy Vy nép sau lưng Hoắc Dận Phong, khẽ giật tay áo hắn, giọng nhè nhè làm nũng. “Dận Phong à, chính cô ta đấy, cậy quyền ức hiếp em, vu em tham ô quỹ lớp, còn ép lớp trưởng cũ bồi thường tiền cho cô ta. Em ở trong lớp không ngẩng đầu lên nổi nữa.” Hoắc Dận Phong vỗ vỗ mu bàn tay cô ta xoa dịu rồi trừng mắt với tôi. “Ôn Khả, cô to gan thật đấy. Một lớp trưởng quèn ở cái lớp 102 mà dám làm loạn cả trường, dám bắt nạt người phụ nữ của Hoắc Dận Phong tôi. Cô chán học ở trường này rồi đúng không?”
Tôi suýt phì cười trước câu thoại đặc sệt mùi tổng tài bá đạo rởm của hắn. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lũ não phẳng hay tụ lại một ổ. “Người phụ nữ của anh thì liên quan gì đến tôi?” Tôi nhún vai, giọng nhạt thếch. “Còn cô ta có bị vu oan hay không, bằng chứng tôi đã bày rành rành trên mạng. Mắt anh nếu không dùng để nhìn thì hiến tạng cho người cần đi, đừng để trang trí cho có.”
“Mày dám ăn nói với tao kiểu đó à?” Sắc mặt Hoắc Dận Phong sầm lại, hắn tiến tới một bước định giở thói côn đồ. Tôi chẳng lùi lấy nửa phân, ngẩng đầu nhìn xoáy vào mắt hắn. “Tôi ăn nói làm sao? Đây là trường học, không phải cái sân vườn nhà họ Hoắc của anh. Anh thích diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân thì về nhà đóng cửa diễn với nhau. Tránh đường, tôi còn lên lớp.”
Tôi vừa định lách qua thì Hoắc Dận Phong đã vung tay chắn ngang, móc từ túi áo ngực ra một tờ giấy đóng dấu đỏ của hội sinh viên, phe phẩy trước mặt tôi. “Đừng vội, hôm nay tao đến không chỉ để cãi lộn với mày.” Hắn cười nhạt. “Với tư cách chủ tịch hội sinh viên, tao vừa nhận đơn tố cáo nặc danh từ nhiều sinh viên lớp 102. Họ tố mày dùng thủ đoạn đê hèn ép bức bạn học, tống tiền Mạnh Tuấn năm nghìn tệ, và có dấu hiệu làm giả sổ sách quỹ lớp để tư lợi.”
Tôi nhướng mày, bật cười. “Cái mũ tống tiền với làm giả sổ sách này chụp lên đầu tôi cũng to quá rồi đấy.” Thừa biết Hạ Vy Vy đã xui Mạnh Tuấn nặn ra lá đơn rồi mượn uy Hoắc Dận Phong để xoay ngược ván cờ. “Hội sinh viên đã lập tổ thanh tra đột xuất,” hắn gõ ngón tay lên tờ giấy. “Chiều nay đúng hai giờ, mày mang toàn bộ sổ sách, biên lai và sao kê ngân hàng của quỹ lớp 102 lên văn phòng hội sinh viên để kiểm toán. Nếu phát hiện mày thâm hụt dù một xu, tao lập tức báo ban giám hiệu đuổi học mày, đồng thời báo công an tội tống tiền.”
Hạ Vy Vy đứng kế bên, khóe môi vênh lên một nụ cười đắc thắng chẳng buồn giấu. Trong đầu cô ta, mò ra vài hạt sạn giữa đống sổ sách quỹ lớp hẳn dễ như trở bàn tay, chỉ cần hội sinh viên phán tôi có tội là coi như xong đời. Quanh sảnh, tiếng xì xào đã bắt đầu dấy lên: kẻ thì lo thay tôi, người thì hả hê chực xem một màn kịch hay.
Tôi liếc qua tờ quyết định thanh tra, rồi gác mắt sang hai bộ mặt vênh váo trước mặt. Chẳng những không run, tôi còn thấy tức cười. Bọn họ tưởng thật rằng tôi là quả hồng mềm, muốn bóp sao thì bóp à? “Kiểm toán thì kiểm toán, tôi cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng chủ tịch Hoắc à, kiểm toán trong văn phòng hội sinh viên thì nhàm chán quá, lại dễ mang tiếng anh đóng cửa đánh chó, bao che cho người tình.”
Hoắc Dận Phong cau mày. “Mày có ý gì?” Tôi nở nụ cười tươi rói, tiếng vang khắp sảnh. “Nếu đã muốn làm thì làm cho lớn. Hai giờ chiều nay, tại hội trường lớn khu A, tôi sẽ công khai toàn bộ sao kê quỹ lớp lên màn hình LED, cho không chỉ hội sinh viên mà cả ban giám hiệu và toàn thể sinh viên cùng xem, cùng làm chứng.”
Rồi tôi ngân dài giọng, mắt lạnh như dao. “Nếu chiều nay sổ sách của tôi hoàn toàn trong sạch, không thiếu một xu, thì chủ tịch Hoắc và Hạ Đại Mỹ Nhân đây tính sao? Định vu khống danh dự tôi rồi phủi mông bỏ đi à?”
“Mày muốn gì?” Hoắc Dận Phong gằn giọng. “Đơn giản thôi,” tôi bước sát lại, gõ từng chữ. “Nếu tôi trong sạch, Hoắc Dận Phong anh phải từ chức chủ tịch hội sinh viên ngay. Còn Hạ Vy Vy, cô phải quỳ xuống bục giảng hội trường, dập đầu xin lỗi tôi ba cái trước toàn trường. Dám chơi không?” Cả sảnh giảng đường lặng phắc trong khoảnh khắc rồi sôi trào lên như nồi nước reo.
Mặt Hoắc Dận Phong lúc nhợt lúc xám, răng nghiến ken két. Xưa nay ở ngôi trường này chưa đứa nào dám công khai chọc vào tổ kiến lửa của hắn như thế. Hạ Vy Vy đứng cạnh cũng tái mặt, kéo riết tay áo hắn thì thào: “Dận Phong, hay thôi đi, lỡ cô ta giở trò câm miệng.” Hoắc Dận Phong gắt um, hất tay cô ta ra. Cái sĩ diện của một phú nhị đại không cho phép hắn thoái lui trước hàng trăm sinh viên. “Được, tao nhận. Hai giờ chiều nay tại hội trường lớn, nếu mày không chứng minh được trong sạch, tao đích thân tống mày khỏi trường này. Quân tử nhất ngôn.” Tôi cong môi, xoay gót ung dung rời đi.
Hai giờ chiều, hội trường lớn khu A đông nghẹt, có kẻ phải đứng tràn cả lối đi. Tin về cuộc đặt cược thế kỷ — nàng thủ quỹ lớp 102 so găng với vị chủ tịch hội sinh viên quyền lực — đã phủ khắp diễn đàn trường, mấy vị giáo sư lẫn cố vấn học tập cũng tò mò kéo tới. Tôi đứng trên bục, điềm tĩnh tra USB vào máy trung tâm. Phía dưới, Hoắc Dận Phong cùng Hạ Vy Vy chễm chệ hàng ghế VIP, kế bên là ba thành viên ban kiểm toán của hội sinh viên với laptop và những xấp hồ sơ dày cộp.
“Bắt đầu đi,” Hoắc Dận Phong gác chéo chân, giọng kẻ cả qua micro. “Để xem cô diễn được trò trống gì.” Tôi mỉm cười, kéo file bảng tính lên màn LED to đùng. “Chào ban kiểm toán. Đây là toàn bộ sao kê thu chi quỹ lớp 102 từ ngày nhập học đến nay. Tổng thu hai mươi lăm nghìn tệ, tổng chi mười bốn nghìn hai trăm tệ, số dư hiện tại mười nghìn tám trăm tệ. Mọi hóa đơn chứng từ tôi đã scan và đính kèm link ở cột bên cạnh. Mời các vị kiểm tra.”
Ba vị kiểm toán lập tức cúi đầu gõ phím, căng mắt soát từng con số với bản sao kê ngân hàng tôi nộp lúc trước. Cả hội trường ghìm thở. Mười lăm phút nặng nề trôi, im đến mức nghe rõ một chiếc kim chạm đất. Một người trong tổ ngẩng lên, đẩy gọng kính, bối rối hướng về Hoắc Dận Phong. “Chủ tịch, sổ sách hoàn toàn khớp, không có dấu hiệu làm giả hay thâm hụt nào. Mọi khoản chi đều có chữ ký xác nhận của lớp trưởng cũ Mạnh Tuấn và hóa đơn đỏ hợp lệ.”
Mặt Hoắc Dận Phong đanh lại, hắn quay sang lườm Hạ Vy Vy đang run như giẽ. “Không thể nào!” Cô ta bật dậy rú lên. “Cô ta chắc chắn làm giả chứng từ! Chủ tịch, anh kiểm tra kỹ lại đi. Cái khoản năm nghìn tệ cô ta tống tiền Mạnh Tuấn đâu? Sao không có trong sổ?” Tôi cười vang cả hội trường. “Hạ Vy Vy, cô không chỉ có vấn đề về nhân cách mà còn có vấn đề về nhận thức pháp luật à? Năm nghìn tệ đó là tiền bồi thường danh dự cá nhân Mạnh Tuấn tự nguyện chuyển cho tôi sau khi vu khống tôi. Đó là giao dịch dân sự giữa hai cá nhân, liên quan quái gì đến quỹ lớp mà cô đòi tôi ghi vào sổ?”