Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Giấy trắng câu cá và màn cắn xé lẫn nhau

Truyện audio Hoa Khôi Đòi Học Bá Xin Phép Khi Nói Chuyện · 5 chương

Chương 4: Giấy trắng câu cá và màn cắn xé lẫn nhauHoa Khôi Đòi Học Bá Xin Phép Khi Nói Chuyện
0:007:23
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi khoanh tay trước ngực, chẳng mảy may hoảng sợ, chỉ khẽ nhếch mép: “Thầy ơi, thầy làm công tác kỷ luật bao năm, chẳng lẽ không biết nguyên tắc phải kiểm tra vật chứng trước khi kết tội sao? Thầy mở phong bì ra xem bên trong có gì đã chứ.” Đoàn Hạo cười khẩy: “Mày còn giảo biện, trong phong bì ngoài đề thi gốc thì còn là cái gì? Thầy mở ra cho nó hết đường chối đi.” Thầy kỷ luật buông một tiếng hừ lạnh gáy, bóc phựt lớp băng keo niêm phong, luồn tay lôi xấp giấy nằm trong đó ra.

Khoảnh khắc sấp giấy lộ ra ánh sáng, nụ cười đắc thắng của Đoàn Hạo và vẻ mặt bi thương của Doãn Uyển Nhi đồng loạt đông cứng. Không có đề thi nào cả, cũng tịnh không một đáp án — thầy kỷ luật mắt tròn mắt dẹt săm soi xấp giấy nháp trắng tinh, giở tới giở lui, cả hai mặt chẳng lấy một con chữ; kẹp lọt thỏm giữa xấp giấy là đúng một mẩu ghi chú vàng neon chói lọi, trên đó nắn nót một dòng bút xạ đen: “Tìm đề thi hả mấy cưng? IQ thấp thì đừng ra gió, về nhà uống thêm sữa đi.” Phòng thi lặng tới mức nghe được cả tiếng một con ruồi bay qua.

Tôi nhìn Đoàn Hạo đang há hốc như cá mắc cạn, rồi chuyển sang Doãn Uyển Nhi đang run đến đứng không vững, mỉm cười thân thiện: “Sao thế hội trưởng Đoàn, nét mặt trông thất vọng vậy? Hay tờ giấy này không giống thứ mà cậu và đám chó săn của cậu nhét vào ngăn bàn tôi lúc sáng?”

Thầy kỷ luật cầm tờ giấy neon, sắc mặt từ đen chuyển đỏ rồi trắng bệch, bàn tay run bần bật, chẳng rõ do tức giận hay do vỡ lẽ mình vừa bị kéo vào một tấn trò hề lố bịch. “Đoàn Hạo!” Thầy gầm lên, ném phịch sấp giấy trắng xuống bàn. “Em giải thích thế nào về chuyện này? Đây là tang vật ăn cắp đề thi mà em nói đấy hả? Em coi ban giám hiệu là trò đùa sao?” Đoàn Hạo giật nảy mình, lắp bắp không thành tiếng, vồ lấy sấp giấy lật tung từng tờ như kẻ điên, mắt trợn ngược hoang mang: “Không thể nào, rõ ràng tao đã… không, tao nhận được tin nhắn báo đề thi giấu ở đây cơ mà. Thừa Ngôn, mày giấu đề thi đi đâu rồi, giấu đâu rồi hả thằng khốn?” Tôi bật cười sảng khoái: “Hội trưởng Đoàn, cậu bị hoang tưởng à? Cậu xông vào phòng thi, đòi khám ngăn bàn tôi, moi ra một sấp giấy nháp trắng bóc, rồi giờ lại đổ vấy cho tôi là đã giấu đề thi đi. Cái logic của cậu là do thầy dạy thể dục dạy môn toán truyền lại à?” Cả phòng ồ lên cười; sự căng thẳng vỡ vụn, thay vào đó là những ánh mắt chế giễu chĩa thẳng vào Đoàn Hạo.

“Cậu… cậu im đi!” Hắn gân cổ cãi, mồ hôi lạnh túa ra, quay sang cầu cứu nữ thần, nhưng Doãn Uyển Nhi lúc này đang co rúm nơi bục giảng, mặt xám ngoét, hai tay bấu chặt gấu váy, chẳng dám ngẩng đầu.

Tôi bước lên một bước, ép Đoàn Hạo lùi lại: “Nếu đã nói tới đề thi thì tôi cũng có một câu muốn hỏi cậu đây. Sao cậu lại biết chắc đề thi màu nâu xám? Sao cậu biết chính xác nó nằm ở góc trong cùng bên trái ngăn bàn tôi? Và quan trọng nhất, sao cậu biết trong phong bì có kèm cả đáp án chi tiết?” Ba câu hỏi liên tiếp giáng xuống như ba nhát búa tạ. Đoàn Hạo cứng họng, mồ hôi tuôn như tắm, lùi thêm một bước thì vấp chân ghế, ngã phịch xuống sàn: “Tao… tao được người ta báo nặc danh.” “Người ta báo nặc danh?” Tôi gật gù, rút điện thoại thong thả mở khóa.

“Thế người báo nặc danh đó có nói cho cậu biết cái camera ở góc khuất cửa sau lớp 12A1 đã tình cờ được tôi sửa lại từ tối hôm qua không?” Câu nói như một quả bom ném giữa phòng thi. Doãn Uyển Nhi nghe tới “camera”, hai chân mềm nhũn, suýt khụy xuống, ngẩng phắt lên nhìn tôi đầy hoảng loạn. Tôi mở một đoạn video, giơ màn hình lên cao cho tất cả cùng xem: cảnh Đường Kiều rón rén chui vào phòng 12A1 giữa lúc cả lớp ở dưới sân tập thể dục hiện lên nét căng.

Cô ta móc chiếc phong bì nâu xám giấu trong vạt áo, nhét sâu vào ngăn bàn tôi rồi hớt hải chạy đi, sắc nét đến mức thấy rõ cả vẻ lo lắng trên mặt. “Đường Kiều, là Đường Kiều kìa!” Một học sinh bàn đầu thốt lên. “Trời ơi, hóa ra là dàn cảnh vu oan, bọn họ hùa nhau định hại Thừa Ngôn thật!”

Thầy kỷ luật đứng chết chân, giật lấy điện thoại xem đi xem lại, tay run vì giận: “Đoàn Hạo, Doãn Uyển Nhi, các em giải thích thế nào về đoạn video này? Đường Kiều là bạn thân của Uyển Nhi, lại nằm trong ban chấp hành hội học sinh do Đoàn Hạo quản lý — các em dám cấu kết trộm đề thi vu oan cho bạn học?” “Thưa thầy, không phải em, em không biết gì hết!” Doãn Uyển Nhi bật khóc nức nở, vội vàng phủi trách nhiệm. “Là Đường Kiều tự ý làm, em hoàn toàn không biết. Hạo ca, anh nói đi, chúng ta không liên quan gì mà, đúng không?” Cô ta bám cánh tay Đoàn Hạo cầu đồng tình, nhưng hắn lúc này đã hoảng tới mất trí, hất mạnh tay cô ta ra, chỉ thẳng mặt gào: “Cô câm đi! Chính cô tối qua khóc lóc ỉ ôi với tôi, bảo Thừa Ngôn ức hiếp cô, bắt tôi tìm cách đuổi học nó. Chính cô đưa chìa khóa phòng giáo vụ cho Đường Kiều để nó vào trộm đề. Giờ cô định đổ hết tội lên đầu tôi với con Kiều à?” “Anh nói bậy, anh ngậm máu phun người! Tôi không đưa chìa khóa cho ai hết, anh mới là kẻ chủ mưu. Anh ghen tỵ vì Thừa Ngôn học giỏi hơn anh nên mới bày ra trò này!” Doãn Uyển Nhi hét the thé, cái hình tượng nữ thần thanh thuần vỡ vụn thành từng mảnh.

Cả phòng trố mắt nhìn hai kẻ cắn xé nhau như chó điên; vở kịch tình yêu thắm thiết của nam nữ chính ngôn tình giờ biến thành màn đổ lỗi hèn hạ nhất mà tôi từng chứng kiến.

Tôi khoanh tay dựa mép bàn, thưởng thức màn kịch với một nụ cười nhạt, rồi cắt ngang: “Thưa thầy, em nghĩ chuyện này đã vượt quá thẩm quyền của phòng kỷ luật. Hành vi trộm tài liệu mật của trường, vu khống bôi nhọ danh dự người khác — em đề nghị báo cảnh sát để điều tra làm rõ. Còn tờ đề thi gốc,” tôi thò tay vào túi áo khoác, rút ra tờ đề môn Toán đóng dấu đỏ của ban giám hiệu, nhẹ nhàng đặt lên bàn, “sáng nay lúc phát hiện có người nhét thứ này vào ngăn bàn mình, em đã định mang lên nộp thầy. Nhưng nếu chỉ nộp lại thì làm sao lôi được kẻ đứng sau ra ánh sáng, nên em đành mạn phép tráo đổi một chút, dùng tờ giấy nháp để câu cá — không ngờ cá cắn câu nhanh và đông đến thế.” Thầy kỷ luật nhìn tờ đề rồi nhìn tôi, ánh mắt từ tức giận chuyển sang kinh ngạc rồi nể phục, thở hắt một hơi dài: “Thừa Ngôn, em làm rất đúng. Chuyện này quá nghiêm trọng, thầy sẽ báo cáo hiệu trưởng và mời công an vào cuộc ngay. Đoàn Hạo, Doãn Uyển Nhi, hai em lập tức theo tôi lên văn phòng ban giám hiệu, bài thi Gia Nguyên Cúp của hai em bị hủy bỏ.” Nghe tới “công an” và “hủy bài thi”, Doãn Uyển Nhi mềm nhũn, ngã quỵ xuống sàn khóc nấc; Đoàn Hạo mặt trắng bệch chẳng còn hột máu, loạng choạng lê bước sau lưng thầy kỷ luật y như một cái xác vô hồn.

Vụ trộm đề thi vu oan bùng nổ như một quả bom giữa trường Gia Nguyên. Công an nhanh chóng vào cuộc với đoạn camera sắc nét và những lời khai chắp vá đổ lỗi cho nhau của bộ ba; sự thật mau chóng phơi bày: Đường Kiều là người trực tiếp ra tay, nhưng chìa khóa phòng giáo vụ lại do Đoàn Hạo lấy trộm từ phòng làm việc của mẹ hắn — vốn là trưởng ban phụ huynh trường, còn kẻ giật dây, khóc lóc xúi giục hai đứa kia hành động chính là “nữ thần thanh thuần” Doãn Uyển Nhi.

Kết quả kỷ luật dán ngay trước bảng tin: Đường Kiều và Đoàn Hạo bị đuổi học, ghi hồ sơ đen. Doãn Uyển Nhi nhờ thế lực nhà họ Doãn ra mặt bảo lãnh và dùng tiền bưng bít nên thoát án đuổi học, nhưng bị đình chỉ một tháng, ghi học bạ cảnh cáo toàn trường và tước mọi danh hiệu. Cả trường hả hê ra mặt; những người từng bị cô ta chèn ép thi nhau lên diễn đàn bóc phốt.

Từ chuyện ép bạn nữ khác cắt tóc ngắn vì sợ họ xinh hơn mình, đến chuyện dùng tiền mua chuộc giáo viên nâng điểm — tất cả bị lôi ra ánh sáng. Còn tôi nghiễm nhiên thành người hùng trong mắt đám học sinh bị áp bức bấy lâu. Kỳ Gia Nguyên Cúp khép lại, tôi đứng đầu toàn khối với điểm tuyệt đối ở mọi môn, ôm trọn suất tuyển thẳng đại học và khoản thưởng hai trăm nghìn tệ.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích