Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Hoa khôi đòi lắp điều hòa giữa rừng già

Truyện audio Hoa Khôi Đòi Lắp Điều Hòa Trong Rừng · 5 chương

Chương 1: Hoa khôi đòi lắp điều hòa giữa rừng giàHoa Khôi Đòi Lắp Điều Hòa Trong Rừng
0:009:04
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Chuyến dã ngoại sinh tồn ba ngày hai đêm năm nay của câu lạc bộ được tổ chức tại khu bảo tồn thiên nhiên núi Lang Vân. Đây là một vùng núi non trùng điệp, dốc đá tai mèo cheo leo, cách xa khu dân cư cả buổi đi bộ. Nơi này sóng điện thoại chập chờn chỉ đủ gửi vài dòng tin nhắn văn bản, hoàn toàn mang ý nghĩa hòa mình vào tự nhiên hoang dã.

Để chuẩn bị cho chuyến đi này, tôi cùng ban điều hành đã mất tròn một tháng trời khảo sát địa hình. Chúng tôi tỉ mỉ lên danh sách vật tư y tế, chuẩn bị từng túi lương khô, bình lọc nước và đồ bảo hộ dã ngoại cho hai mươi thành viên. Mọi thứ được tính toán chu toàn tới từng chi tiết nhỏ nhất.

Kế hoạch hoàn hảo ấy đáng lẽ sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vời, nếu như danh sách thành viên không xuất hiện một nhân tố đột biến. Đó là Bạch Tình, hoa khôi năm nhất khoa Quản trị Kinh doanh.

Bạch Tình nổi danh khắp các diễn đàn trường với vẻ ngoài mong manh yếu đuối tựa cành liễu trước gió. Hễ có chút gió thoảng qua là cô nàng đã ôm ngực làm bộ thở dốc, đi học lúc nào cũng có xe đưa rước tận sảnh giảng đường. Một tiểu thư mười ngón tay chưa từng dính chút nước lạnh như cô ta, bỗng nhiên nằng nặc đòi nộp đơn tham gia chuyến dã ngoại sinh tồn gian khổ này.

Thực ra nguyên nhân bên trong ai cũng ngầm hiểu rõ. Nam thần học bá khoa Tài chính là Lục Cảnh cũng có tên trong ban tổ chức chuyến đi. Bạch Tình muốn mượn cơ hội này để tiếp cận và ghi điểm trong mắt người trong mộng.

Sau hơn ba tiếng đồng hồ cuốc bộ vượt dốc đá dựng đứng, cả đoàn cuối cùng cũng đặt chân lên bãi đất bằng phẳng ven bờ suối. Mọi người ai nấy mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi nhưng đều hào hứng hạ ba lô chuẩn bị dựng trại.

Đúng lúc này, một giọng nói nhão nhoét nghe phát ngấy như chè thiu bỗng vang lên bên tai tôi.

“Trời ơi oi bức chết mất thôi! Hội trưởng Lâm Hạ, lều của em ở chỗ nào? Mau dẫn em vào nghỉ ngơi đi! Trong lều đã bật sẵn điều hòa nhiệt độ hai chiều chưa thế? Da của em rất mỏng manh, chỉ cần nóng một chút là nổi mẩn đỏ dị ứng ngay đấy!”

Tôi ngẩn người quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt tôi là Bạch Tình đang diện một chiếc váy xòe trắng muốt bồng bềnh, khuôn mặt trát ba lớp phấn dày cộp. Tay cô ta cầm chiếc quạt giấy phe phẩy liên tục, chân xỏ đôi giày thể thao hàng hiệu đắt tiền dính đầy bùn đất.

Đứng ngay phía sau cô ta là Trần Hạo, một bạn nam cùng khóa nổi tiếng là tay sai trung thành bậc nhất của hoa khôi. Trần Hạo đang còng lưng kéo lê một chiếc vali du lịch ngoại cỡ nặng trịch, cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa vớt từ dưới suối lên.

Tôi nghe câu hỏi của Bạch Tình mà ngỡ ngàng ngơ ngác, cứ ngỡ màng nhĩ mình vừa bị sét đánh ngang tai. Tôi trố mắt nhìn cô nàng, rồi lại đưa mắt nhìn quanh cánh rừng đại ngàn bạt ngàn cây cổ thụ.

“Em gái à, em vừa nói cái gì cơ? Em bảo tôi bật điều hòa trong lều á?”

Bạch Tình bĩu môi hờn dỗi, hai mắt ngấn lệ như thể vừa bị tôi bắt nạt.

“Đúng vậy đấy! Rừng rú hoang vu thế này vừa ẩm thấp vừa ngột ngạt, không có điều hòa thì làm sao con người sống nổi? Chị là hội trưởng tổ chức chuyến đi, chẳng lẽ không biết chuẩn bị lều có gắn máy lạnh phục vụ các bạn nữ sao? Chị làm việc kiểu gì mà thiếu chu đáo thế?”

Tôi nghe xong liền bật cười thành tiếng, nụ cười tràn ngập sự mỉa mai dành cho kẻ thiếu hiểu biết.

“Em gái ngây thơ ơi, em có nhìn thấy cây cột điện cao thế nào mọc giữa khu rừng nguyên sinh này không? Hay em nghĩ cây thông trăm tuổi đằng kia có sẵn ổ cắm điện ba chấu cho em cắm máy lạnh? Nơi này là khu bảo tồn thiên nhiên, là dã ngoại sinh tồn, chứ không phải khu nghỉ dưỡng năm sao của dòng họ nhà em!”

Thấy nữ thần trong mộng bị tôi mắng mỏ, Trần Hạo lập tức buông chiếc vali to đùng xuống đất. Cậu ta xông tới trước mặt tôi, chỉ tay vào mặt tôi gay gắt.

“Lâm Hạ! Cậu ăn nói kiểu gì đấy hả? Tình Tình là con gái chân yếu tay mềm, sức khỏe nhạy cảm, cậu không biết thông cảm che chở thì thôi sao lại mở miệng châm chọc cô ấy? Cậu làm hội trưởng mà độc đoán tàn nhẫn như thế, nếu cô ấy bị sốc nhiệt ngất xỉu ở đây thì cậu có gánh nổi trách nhiệm không?”

Tôi khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lạnh băng quét từ đầu đến chân Trần Hạo.

“Bạn học Trần Hạo, cậu bớt dùng cái giọng đạo đức giả đó để dạy dỗ tôi đi. Lúc phổ biến nội quy trước chuyến đi, tôi đã gửi tài liệu hướng dẫn chi tiết mười trang giấy về điều kiện sinh hoạt trong rừng cho từng người. Phí tham gia mỗi người đóng đúng 500 tệ. Cậu thử lấy máy tính ra bấm hộ tôi xem, 500 tệ đó bao gồm tiền xe khách khứ hồi hai chiều, tiền mua lương thực thực phẩm ba ngày hai đêm. tiền thuê lều trại chuyên dụng và bảo hiểm tai nạn dã ngoại. 500 tệ của cậu to như cái đình làng chắc mà đòi bao trọn gói máy phát điện với điều hòa hai chiều?”

Tôi bước lên một bước, dí sát ánh mắt sắc bén vào mặt cậu ta.

“Nếu cậu xót nữ thần của cậu đến thế, sao lúc ở chân núi cậu không tự bỏ tiền túi ra thuê trực thăng cẩu luôn cái khách sạn năm sao đặt lên đây cho cô ta nằm nghỉ?”

Trần Hạo bị tôi chặn họng bằng những con số thực tế, sắc mặt đỏ gay như mào gà chọi, ấp úng mãi không thốt nên lời.

Bạch Tình thấy đuối lý liền giậm chân bình bịch xuống đất, dở thói tiểu thư ngang ngược càn quấy.

“Em không cần biết! Em không thể nào ngủ trong cái lều hấp hơi nóng như lò thiêu này được! Nếu chị không giải quyết chuyện máy lạnh cho em, em sẽ gọi điện ngay cho anh họ em! Anh ấy là cổ đông lớn kiêm nhà tài trợ học bổng của trường mình đấy! Để rồi xem cái chức hội trưởng của chị có bị tước bỏ không, chị cứ chuẩn bị sẵn đơn xin đuổi học đi là vừa!”

Tôi ngửa mặt lên trời cười vang.

“Mời em gọi ngay và luôn! Rất tiếc phải báo cho em biết, trạm phát sóng gần nhất cách đây hai mươi cây số, ở đây sóng điện thoại chập chờn một vạch còn chẳng gửi nổi ảnh đại diện. Em cứ việc leo lên ngọn cây cao nhất mà gọi anh họ quý hóa của em đến đây cứu giá!”

Đúng lúc bầu không khí đang vô cùng căng thẳng, một bóng người cao ráo từ phía bờ suối bước lại. Đó là Lục Cảnh, nam thần của khoa Tài chính. Cậu ấy mặc áo phông dã ngoại màu xám tro, dáng người thẳng tắp, thần thái điềm đạm toát lên vẻ thông minh sắc sảo.

Vừa nhìn thấy Lục Cảnh, gương mặt Bạch Tình lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ. Vẻ ngang ngược vừa rồi biến mất tăm, thay vào đó là đôi mắt rưng rưng ươn ướt, bờ môi run rẩy như cánh hoa trong mưa bão. Cô ta lảo đảo bước tới, làm bộ muốn ngã vào lồng ngực Lục Cảnh.

“Anh Lục Cảnh… anh xem chị Lâm Hạ kìa… Em chỉ nói thời tiết nóng nực quá, muốn nhờ ban tổ chức tìm cách làm mát cho lều của các bạn nữ thôi. Thế mà chị ấy lại mắng chửi em thậm tệ, còn dọa đuổi em về nữa…”

Trần Hạo cũng vội vàng phụ họa theo.

“Đúng đấy Lục Cảnh! Lâm Hạ làm việc quá độc đoán, không có chút tình người nào cả!”

Tôi đứng tựa lưng vào thân cây thông, thầm nghĩ để xem anh chàng học bá này sẽ xử lý ra sao. Nếu cậu ta cũng là một kẻ mù quáng vì nhan sắc giống như Trần Hạo, tôi sẽ lập tức gạch tên cậu ta khỏi danh sách ban tổ chức.

Lục Cảnh hơi nghiêng người né tránh cú ngã của Bạch Tình khiến cô ta suýt trượt chân chúi về phía trước. Cậu ấy cúi mắt nhìn lướt qua đôi giày dính bùn của hoa khôi, rồi thong thả rút cuốn sổ tay ghi chép ra. Giọng nói của cậu ấy trầm ấm nhưng lạnh lùng không chút gợn sóng.

“Lắp điều hòa hai chiều ở đây à?”

Bạch Tình tưởng nam thần xiêu lòng vì mình, vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

“Dạ vâng ạ! Em biết anh Lục Cảnh là người chu đáo nhất mà! Chỉ cần linh động một chút, gọi người mang máy phát điện mini lên đây là xong ngay thôi đúng không anh?”

Lục Cảnh khẽ nhếch mép, nở một nụ cười nhạt thếch.

“Được thôi, chúng ta cùng làm một bài toán kỹ thuật đơn giản nhé. Một chiếc máy điều hòa công suất nhỏ nhất là 1.5 mã lực, tiêu thụ khoảng 1.2 kilowatt điện mỗi giờ . Để khởi động máy nén khí, công suất cực đại cần máy phát điện chạy xăng công suất tối thiểu 3.5 kilowatt . Loại máy phát điện này nặng khoảng 65 kilôgam. Để chạy điều hòa suốt ba ngày hai đêm, chúng ta cần ít nhất 60 lít xăng nguyên chất, nặng thêm khoảng 45 kilôgam. Chưa kể chúng ta phải cần ít nhất 300 mét dây cáp chịu tải bọc cao su dày, nặng thêm 20 kilôgam nữa.”

Lục Cảnh gập cuốn sổ tay lại phát ra một tiếng đét giòn giã, rồi quay sang nhìn thẳng vào mặt Trần Hạo.

“Tổng khối lượng thiết bị là 130 kilôgam. Đoạn đường núi từ chân dốc lên đây dài 15 cây số toàn đá tai mèo trơn trượt. Trần Hạo, ban nãy cậu vừa tuyên bố muốn bảo vệ chăm sóc cho Bạch Tình đúng không? Bây giờ cậu quay xuống chân núi, vác 130 kilôgam sắt thép và xăng dầu đó leo dốc lên đây, tôi và Lâm Hạ sẽ lập tức hỗ trợ đấu nối dây điện lắp máy lạnh cho cô ấy.”

Lời vừa dứt, toàn bộ các thành viên xung quanh đang theo dõi câu chuyện không thể nhịn nổi nữa, đồng loạt bật cười nghiêng ngả. Tiếng cười vang dội khắp góc rừng.

“Trời đất ơi, vác 130 ký sắt với xăng leo núi 15 cây số thì có mà thành siêu nhân gánh tạ à!”

“Đúng là học bá khoa Tài chính tính toán có khác, số liệu rõ ràng từng lạng từng cân!”

Trần Hạo nghe xong mặt mày tái mét, cổ họng nghẹn ứ, hai chân run rẩy không dám hó hé thêm một câu nào. Cậu ta vừa kéo cái vali 20 ký đã muốn tắt thở, bảo vác 130 ký leo dốc thì chẳng khác nào bắt cậu ta tự sát.

Bạch Tình đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ giờ đây đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Cô ta cắn chặt môi dưới, trừng mắt lườm tôi một cái cháy da rồi dậm gót giày quay phắt người bỏ đi về phía bìa rừng. Màn vả mặt khai cuộc kết thúc vô cùng hả dạ.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích