Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Lộ mặt ác độc, đẩy liếm cẩu vào miệng rắn

Truyện audio Hoa Khôi Đòi Lắp Điều Hòa Trong Rừng · 5 chương

Chương 3: Lộ mặt ác độc, đẩy liếm cẩu vào miệng rắnHoa Khôi Đòi Lắp Điều Hòa Trong Rừng
0:009:11
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Bước sang ngày thứ hai của chuyến dã ngoại. lịch trình chính là một cuộc hành quân xuyên rừng sâu dài hơn bảy cây số để khám phá thung lũng đá và hang động tự nhiên nằm sâu trong vùng lõi khu bảo tồn. Địa hình của cung đường này hiểm trở gấp bội so với ngày đầu tiên, với nhiều đoạn dốc đá trơn trượt, khe sâu và những bụi cỏ tranh rậm rạp cao lút đầu người.

Trước khi xuất phát, tôi tập hợp toàn bộ hai mươi thành viên lại bên bãi đất trống để phổ biến các quy tắc an toàn sống còn. Tôi giơ cao đôi ủng cao su bảo hộ cổ cao lên làm mẫu.

“Mọi người chú ý lắng nghe thật kỹ! Rừng Lang Vân vào mùa hè có độ ẩm rất cao, là môi trường sinh sống lý tưởng của nhiều loài bò sát và côn trùng kịch độc. đặc biệt là loài rắn lục đuôi đỏ ẩn nấp rất kỹ dưới tán lá thấp. Yêu cầu bắt buộc đối với tất cả thành viên: 100% phải mang ủng cao su cổ cao, kéo ống quần dài trùm ra ngoài ủng và dùng dây thun buộc chặt gấu quần lại. Mỗi người phải cầm một cây gậy đi bộ chuyên dụng, khi bước vào bụi rậm phải dùng gậy đập mạnh xuống đất phía trước để đánh động xua đuổi rắn rết lẩn trốn. Tuyệt đối không được tách hàng, không được tự ý chạm tay vào các hốc đá hay cành cây khô!”

Mọi người nghiêm túc làm theo hướng dẫn, nhanh chóng xỏ ủng bảo hộ và kiểm tra lại trang thiết bị của mình. Thế nhưng Bạch Tình vẫn chứng nào tật nấy. Cô nàng nhìn đôi ủng cao su màu đen thô kệch bằng ánh mắt chê bai tột cùng.

“Cái ủng cao su này vừa nặng nề vừa bốc mùi hôi nồng nặc kinh khủng, mang vào nhìn xấu xí như người đi cấy lúa ngoài đồng vậy! Tôi không mang đâu, tôi đi đôi giày thể thao hàng hiệu này vừa êm chân vừa đẹp gấp vạn lần!”

Nói đoạn, cô ta ngang bướng xỏ đôi giày thể thao đế mỏng màu trắng tinh, gấu quần thể thao bó sát ngắn cũn cỡn để lộ cả phần mắt cá chân trắng nõn. Thấy Lục Cảnh khoác ba lô đi ở vị trí dẫn đầu đội tiền trạm, Bạch Tình lập tức chen lấn lên phía trước, cố tình đi sát ngay sau lưng cậu ấy để tìm cơ hội bắt chuyện làm thân.

Đoàn người bắt đầu tiến vào vùng lõi rừng nguyên sinh. Những tán cây cổ thụ cao vút đan xen chằng chịt che khuất hoàn toàn ánh nắng mặt trời, khiến không gian bên dưới trở nên u ám và ẩm ướt lạ thường. Con đường mòn gập ghềnh đầy những tảng đá phủ đầy rêu phong trơn như bôi mỡ và những chùm rễ cây chồi lên mặt đất như mạng nhện khổng lồ.

Đi được hơn hai cây số đường rừng dốc đứng, đôi giày thể thao đế mỏng của Bạch Tình bắt đầu phát huy tác dụng ngược. Đế giày trơn trượt khiến cô ta liên tục vấp ngã suýt cắm mặt xuống đất, phần gót chân bị cọ xát phồng rộp đỏ ửng. Cô nàng bắt đầu thở dốc hồng hộc, mồ hôi làm nhòe nhoẹt cả lớp phấn trang điểm.

Không chịu nổi gian khổ, Bạch Tình ngồi phịch xuống một tảng đá ven đường, ôm lấy cổ chân ăn vạ không chịu đi tiếp.

“Trời ơi đau chết mất thôi! Chân của em sắp gãy làm đôi rồi, em không thể bước thêm một bước nào nữa đâu! Trần Hạo ơi, anh mau lại đây cõng em đi! Nếu anh không cõng thì em nằm chết dí ở đây luôn cho các người vừa lòng!”

Trần Hạo đang gánh trên vai chiếc ba lô cá nhân nặng trịch, hai chân cậu ta cũng đã mỏi nhừ sau quãng đường leo dốc liên tục. Thế nhưng vừa nghe thấy tiếng gọi nỉ non cầu cứu của nữ thần trong mộng, bao nhiêu mệt mỏi trong người cậu ta dường như tan biến sạch. Dòng máu liếm cẩu trung thành sôi sục trong huyết quản, Trần Hạo lập tức vứt vội gậy leo núi, chạy lon ton lại quỳ rạp người xuống trước mặt Bạch Tình.

“Tình Tình đừng sợ, có anh ở đây rồi! Mau leo lên lưng anh, anh cõng em qua đoạn dốc này!”

Bạch Tình chẳng thèm nói một lời cảm ơn, thô bạo trèo tót lên lưng Trần Hạo, hai tay ôm chặt lấy cổ cậu ta như một con gấu túi. Trần Hạo cắn răng gồng mình đứng dậy, đôi chân run rẩy lảo đảo vì phải chịu tải trọng của hai người cộng thêm chiếc ba lô nặng trịch trên lưng.

Tôi nhìn thấy cảnh tượng đó liền bước lại gần, nghiêm giọng cảnh báo.

“Trần Hạo, đường rừng phía trước rất dốc và trơn trượt, hai bên là vực đá sâu. Cậu cõng thêm một người nặng gần năm mươi ký trong tình trạng kiệt sức thế này cực kỳ nguy hiểm cho cả hai. Bạch Tình, nếu chân em đau thì tôi sẽ phát băng thun cố định khớp và đưa cho em hai cây gậy chống để tự bước đi. Đây là dã ngoại sinh tồn, không ai có nghĩa vụ phải làm ngựa kéo xe cho em!”

Bạch Tình nghe vậy liền chu mỏ gắt gỏng.

“Chị im đi! Người ta tự nguyện cõng tôi chứ tôi có ép uổng chị đâu mà chị xía mũi vào? Chị ghen tị vì không có ai cõng chị chứ gì?”

Trần Hạo cũng vừa thở hổn hển vừa phụ họa theo.

“Lâm Hạ, cậu đừng lo chuyện bao đồng! Tôi có sức khỏe của tôi, tôi cõng người tôi yêu thương thì có gì sai? Cậu không giúp được gì thì để chúng tôi yên!”

Tôi lắc đầu ngao ngán, nhìn thẳng vào mắt Trần Hạo bằng ánh mắt thương hại.

“Được thôi, lòng tốt đã nhắc nhở hết mức, cậu muốn làm liếm cẩu hy sinh thân mình thì cứ việc gánh lấy hậu quả.”

Đoàn người tiếp tục di chuyển sâu hơn vào thung lũng đá. Càng đi sâu, địa hình càng trở nên hiểm trở kỳ quái. Chúng tôi phải đi xuyên qua một khe núi hẹp giữa hai vách đá dựng đứng, nơi mọc đầy những bụi cỏ tranh cao quá đầu người và dây leo chằng chịt chắn ngang lối đi. Không khí nơi đây ngột ngạt, ẩm thấp đến ngột thở.

Tôi và Lục Cảnh đi ở vị trí tiên phong, liên tục dùng gậy đập mạnh vào các lùm cây phía trước để mở đường. Bỗng nhiên, chiếc mũi thính nhạy của tôi ngửi thấy một mùi xạ hương nồng nặc tanh tưởi rất đặc trưng trong không khí. Đồng thời, tai tôi nghe thấy tiếng lá cây cọ xát xào xạc bất thường phát ra từ một cành cây khô sà thấp ngay phía trên đầu lối đi hẹp.

Trực giác của một người có nhiều năm kinh nghiệm đi rừng mách bảo tôi có mối nguy hiểm chết người đang cận kề. Tôi lập tức giơ cao cánh tay, thét lớn ra lệnh cho toàn đội.

“Toàn đội dừng lại ngay lập tức! Đứng yên tại chỗ, tuyệt đối không được bước thêm một bước nào nữa! Có biến!”

Cả đoàn lập tức khựng lại, không khí bỗng chốc im phăng phắc chỉ còn nghe tiếng gió rít qua khe đá. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía trước với vẻ hoang mang lo sợ.

Đúng lúc đó, từ trên cành cây khô phủ đầy rêu xanh sà ngang ngay trên đỉnh đầu, một sinh vật dài hơn một mét từ từ trườn mình xuất hiện. Đó là một con rắn lục đuôi đỏ to bằng cổ tay trẻ con. Toàn thân nó phủ một lớp vảy màu xanh ngọc bích óng ánh đến rợn người. cái đầu hình tam giác bẹt dí đặc trưng của loài rắn hổ mang và rắn lục kịch độc đang ngóc cao hình chữ S đe dọa, chiếc lưỡi chẻ đôi màu đỏ thẫm liên tục thò thụt dò tìm con mồi. Đặc biệt, phần chóp đuôi của nó có màu đỏ rực như máu tươi, tương phản dữ dội với màu thân cây!

Nó đang nằm ở vị trí cách đỉnh đầu của nhóm người đi đầu chưa đầy một mét, phát ra những tiếng phì phì đe dọa đầy chết chóc.

Bạch Tình lúc này vừa được Trần Hạo thả chân xuống đất để nghỉ ngơi. Vừa ngước mắt lên nhìn thấy con rắn khổng lồ đang giương cặp mắt vàng khè sắc lạnh nhìn chằm chằm vào mình, mặt hoa da phấn của cô nàng lập tức biến dạng méo mó vì kinh hoàng.

“Á á á! Rắn độc! Cứu tôi với! Có rắn giết người!”

Bạch Tình rú lên một tiếng thét chói tai xé toạc không gian tĩnh lặng của khu rừng, tiếng thét làm con rắn lục đuôi đỏ giật mình bị kích động dữ dội. Đầu nó rướn cao hơn, chuẩn bị phóng ra đòn cắn chí mạng.

Trong tình huống sinh tử ngàn cân treo sợi tóc ấy, nguyên tắc sống còn là phải từ từ lùi lại phía sau một cách êm ái. tuyệt đối không được cử động đột ngột hay gây chấn động mạnh khiến con vật hoảng sợ tấn công.

Thế nhưng, nỗi sợ hãi tột cùng đã xé toạc toàn bộ lớp mặt nạ thánh thiện, mong manh của nàng hoa khôi! Bản tính ích kỷ, độc ác và hèn hạ tột cùng trong con người Bạch Tình bộc lộ một cách trần trụi và tàn nhẫn nhất!

Thay vì lùi lại phía sau theo lối mòn rộng rãi, Bạch Tình nhìn thấy Trần Hạo đang đứng chắn ngay phía trước mình. Trong đầu cô ta lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải tìm một vật cản để che chắn cho bản thân thoát chết!

Không một chút do dự, Bạch Tình nghiến răng trợn mắt, vung cả hai tay dồn toàn bộ sức mạnh bình sinh đẩy cực mạnh vào lưng của Trần Hạo!

“Cút ra đằng trước mà đỡ cho tôi!”

Cú đẩy bất ngờ với lực đẩy ngàn cân từ phía sau khiến Trần Hạo hoàn toàn không kịp đề phòng. Cậu ta mất đà chúi nhủi về phía trước, cả cơ thể nặng nề ngã nhào thẳng vào bụi rậm gai góc ngay dưới cành cây khô nơi con rắn đang treo mình!

Rầm một tiếng, bàn tay của Trần Hạo vô tình đè trúng phần thân dưới của con rắn lục đuôi đỏ.

Bị tấn công và đè nén bất ngờ, con thú dữ bị kích động đến tột cùng. Trong chớp mắt nhanh như một tia chớp xé toạc màn sương, cái đầu hình tam giác của con rắn phóng vút xuống như một mũi tên tẩm độc. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn hoắt chứa đầy nọc độc hoại tử cắm phập cực sâu vào bắp chân trần không có đồ bảo hộ của Trần Hạo!

“A a a! Cứu tôi với! Nó cắn vào chân tôi rồi! Đau quá mẹ ơi!”

Tiếng thét xé lòng đầy đau đớn và tuyệt vọng của Trần Hạo vang vọng khắp thung lũng đá hoang vu. Nọc độc cực mạnh vừa bơm vào đã khiến các thớ thịt nơi bắp chân cậu ta co giật dữ dội, máu đen trào ra từ hai lỗ răng nanh sắc nhọn.

Trong khi người bạn cùng lớp, người vừa cõng cô ta suốt quãng đường dài, người sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để che chở cho cô ta đang quằn quại dưới đất trong đau đớn tột cùng. thì nàng hoa khôi Bạch Tình lại làm gì?

Cô ta thậm chí không buồn ngoái đầu nhìn lại lấy một lần! Vừa đẩy ngã ân nhân xuống làm bia đỡ đạn thành công, Bạch Tình quay ngoắt người, cắm đầu cắm cổ tháo chạy thục mạng về phía sau. Cô ta giẫm đạp lên cả những chiếc ba lô của các bạn học khác vứt bên đường, vừa chạy vừa gào khóc điên loạn để bảo toàn tính mạng cho riêng mình.

Sự tàn nhẫn, bạc bẽo và vô nhân đạo đến tận cùng xương tủy của đóa bạch liên hoa đã phơi bày trọn vẹn trước mắt toàn thể hai mươi con người trong đoàn thám hiểm!

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích