Chương 4: Cấp cứu núi rừng, sự thức tỉnh của kẻ mê muội
Truyện audio Hoa Khôi Đòi Lắp Điều Hòa Trong Rừng · 5 chương
Hẹn giờ
Khung cảnh nơi khe núi hẹp bỗng chốc rơi vào hỗn loạn tột cùng. Mấy bạn nữ sinh yếu tim nhìn thấy máu đen chảy ra từ chân Trần Hạo và con rắn độc hung tợn liền hoảng sợ la hét thất thanh. chen lấn nhau lùi lại phía sau làm rơi rớt đồ đạc lung tung.
“Tất cả trật tự! Đứng yên tại chỗ, không ai được nhúc nhích!”
Tiếng quát đanh thép, vang rền đầy uy lực của tôi như một hồi chuông cảnh tỉnh kéo mọi người thoát khỏi cơn hoảng loạn. Với tư cách là người chỉ huy cao nhất, tôi biết rõ lúc này chỉ cần một chút sơ sẩy là nọc độc sẽ cướp đi sinh mạng của bạn học ngay tức khắc.
Tôi không hề chần chừ dù chỉ một phần mười giây. Nhanh như một con cắt vồ mồi, tôi lao tới bụi rậm, vung mạnh chiếc gậy leo núi có đầu móc chữ Y chuyên dụng chuẩn xác kẹp chặt lấy cổ con rắn lục đuôi đỏ. dùng sức hất tung nó văng xa hơn chục mét sang sườn vực đá dốc đứng phía đối diện, hoàn toàn loại bỏ mối nguy hiểm cho mọi người.
Cùng lúc đó, Lục Cảnh với bản lĩnh điềm tĩnh phi thường đã lập tức quỳ xuống bên cạnh Trần Hạo. Cậu ấy nhanh tay cởi phăng chiếc ba lô nặng trịch trên lưng Trần Hạo ra, đỡ cậu ta nằm thẳng xuống một bãi cỏ bằng phẳng, kê cao đầu nạn nhân để hỗ trợ đường thở.
Trần Hạo lúc này toàn thân co giật từng cơn dữ dội, mồ hôi túa ra như tắm ướt đẫm cả chiếc áo phông dã ngoại. Môi cậu ta từ tái nhợt chuyển dần sang màu tím tái đáng sợ, hơi thở đứt quãng, gấp gáp như người sắp chết đuối. Vết thương do hai chiếc răng nanh để lại ở bắp chân đã bắt đầu sưng vù, vùng da xung quanh chuyển sang màu tím bầm thâm đen do độc tố bắt đầu phá hủy các tế bào mô cơ.
Thế nhưng, nỗi đau đớn thể xác khủng khiếp dường như không thấm tháp gì so với nỗi đau tinh thần đang giày xéo tâm can của chàng trai trẻ. Ánh mắt đờ đẫn, ngập tràn sự bàng hoàng và tuyệt vọng của Trần Hạo nhìn trừng trừng về phía con đường mòn nơi Bạch Tình vừa cắm đầu bỏ chạy.
Bàn tay run rẩy, lạnh ngắt của Trần Hạo chộp chặt lấy cổ tay áo của tôi. Những giọt nước mắt hối hận và cay đắng trào ra giàn giụa trên gò má xám xịt của cậu ta.
“Hội trưởng Lâm… tôi đau quá… Chân tôi tê dại mất cảm giác rồi… Tôi sắp chết rồi phải không hội trưởng? Tình Tình… chính tay cô ấy đẩy tôi ngã vào con rắn… Cô ấy đẩy tôi vào chỗ chết để tự cứu lấy mình… Tại sao lại như thế? Suốt bao lâu nay tôi cung phụng cô ấy như nữ thần trên trời, tôi nhịn ăn nhịn mặc mua quà cho cô ấy, tôi làm ngựa kéo xe cõng cô ấy leo núi… Tại sao cô ấy lại nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy hả Lâm Hạ?”
Tôi quỳ sụp xuống bên cạnh chân cậu ta, một tay giữ chặt lấy bắp chân bị cắn, tay kia nhanh chóng mở hộp cứu thương khẩn cấp lấy ra dải băng garo đàn hồi chuyên dụng. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, cất giọng kiên định và ấm áp để trấn an tinh thần đang sụp đổ của người bệnh.
“Trần Hạo, nghe tôi nói thật rõ đây! Cậu phải bình tĩnh lại ngay lập tức! Tuyệt đối không được cử động mạnh, không được khóc lóc kích động! Nhịp tim đập càng nhanh, huyết áp tăng cao sẽ đẩy nọc độc chạy thẳng về tim và phổi nhanh gấp mười lần! Cậu nghe rõ chưa, cậu không chết được đâu! Có tôi và Lục Cảnh ở đây, chúng tôi tuyệt đối không để cậu xảy ra chuyện gì! Hãy tin tưởng tôi!”
Ánh mắt kiên định và giọng nói quả quyết của tôi như một liều thuốc an thần cực mạnh truyền thẳng vào tâm trí Trần Hạo. Cậu ta cắn chặt răng, cố gắng hít thở sâu từng nhịp đều đặn theo sự hướng dẫn của tôi.
Dưới sự trợ giúp nhịp nhàng của Lục Cảnh, tôi lập tức thực hiện quy trình sơ cứu vết thương rắn cắn theo tiêu chuẩn y khoa quốc tế.
Đầu tiên, tôi dùng dải băng thun đàn hồi quấn chặt từ phía trên vết cắn khoảng mười phân. quấn ép vừa đủ lực để làm chậm dòng hồi lưu của tĩnh mạch và hệ bạch huyết mang nọc độc về tim, nhưng vẫn đảm bảo động mạch chủ vẫn đập để nuôi dưỡng phần chi dưới. tránh nguy cơ hoại tử toàn bộ chân.
Tiếp theo, tôi lấy lưỡi dao mổ y tế vô trùng trong hộp cứu thương, nhanh chóng rạch nhẹ hai đường hình chữ thập nông ngay tại hai lỗ răng nanh. Máu độc màu đen sẫm, đặc quánh lập tức trào ra ngoài. Tôi dùng miếng gạc vô trùng liên tục nặn ép nhịp nhàng xung quanh miệng vết thương để tống khứ lượng nọc độc dư thừa chưa kịp ngấm sâu vào tuần hoàn máu.
Lục Cảnh nhanh tay đổ liên tục chai nước muối sinh lý và cồn đỏ sát trùng lên vết thương để rửa trôi độc tố bề mặt. Sau khi máu đen chảy ra vơi bớt và chuyển dần sang màu đỏ tươi hơn, tôi dùng băng gạc vô trùng băng ép cố định toàn bộ cẳng chân lại. rồi dùng hai nhánh cây khô thẳng tắp làm nẹp nẹp chặt chân Trần Hạo để bất động hoàn toàn chi bị thương.
Toàn bộ quá trình sơ cứu chuyên nghiệp, chuẩn xác diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vòng chưa đầy năm phút đồng hồ. Nhờ được xử lý kịp thời và đúng phương pháp, nhịp thở của Trần Hạo dần dần ổn định trở lại, sắc môi bớt tím tái dù cơ thể vẫn còn rất suy nhược.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Lục Cảnh, lau vội giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán.
“Nọc độc của rắn lục đuôi đỏ chủ yếu gây rối loạn đông máu và hoại tử mô cơ. Sơ cứu bước đầu như thế này chỉ có thể kéo dài thời gian cầm cự được khoảng hai đến ba tiếng. Chúng ta phải đưa cậu ấy đến bệnh viện lớn có huyết thanh kháng nọc đặc hiệu trong thời gian sớm nhất. nếu chậm trễ thì nguy cơ phải cưa chân hoặc suy thận cấp dẫn đến tử vong là cực kỳ cao!”.
Lục Cảnh gật đầu dứt khoát. Cậu ấy lập tức rút chiếc máy bộ đàm tầm xa chuyên dụng từ ba lô ra. kéo ăng-ten lên mức tối đa rồi xoay núm điều chỉnh tần số về kênh cứu hộ khẩn cấp của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Lang Vân.
“Cấp cứu khẩn cấp! Cấp cứu khẩn cấp! Tôi là Lục Cảnh, đại diện đoàn dã ngoại sinh tồn Đại học Kinh tế đang ở tại tọa độ khe núi Thung Lũng Xanh! Chúng tôi có một thành viên nam bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào bắp chân lúc 10 giờ 15 phút. Nạn nhân đã được sơ cứu bất động chi, nhưng tình trạng rất nguy kịch cần truyền huyết thanh gấp! Địa hình khe núi hiểm trở không thể cáng bộ ra ngoài kịp thời! Yêu cầu ban quản lý điều động trực thăng cứu hộ y tế khẩn cấp ngay lập tức! Nhắc lại, yêu cầu trực thăng y tế khẩn cấp!”
Sau vài giây rè rè vì nhiễu sóng địa hình, từ đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng nói rõ ràng của trạm trưởng trạm kiểm lâm.
“Trạm kiểm lâm Lang Vân nghe rõ! Chúng tôi đã xác định được tọa độ tín hiệu của các bạn! Trực thăng cứu hộ của Trung tâm y tế vùng đang túc trực tại chân núi, chúng tôi sẽ cất cánh ngay lập tức! Dự kiến tiếp cận tọa độ sau ba mươi lăm phút! Yêu cầu các bạn di chuyển nạn nhân ra bãi đá bằng phẳng gần nhất và đốt khói màu để báo hiệu vị trí tiếp đất!”
“Rõ! Chúng tôi sẽ chuẩn bị bãi đáp ngay!” - Lục Cảnh dõng dạc đáp lại.
Tôi lập tức phân công hai bạn nam sinh khỏe mạnh chặt cành cây làm cáng mềm. cẩn thận đặt Trần Hạo lên cáng rồi cùng nhau khiêng cậu ta nhanh chóng di chuyển ra một bãi đá bằng phẳng, thoáng đãng ở cửa khe núi. Chúng tôi gom củi ướt và lá tươi đốt lên một cột khói trắng dày đặc bốc thẳng lên bầu trời xanh để làm tín hiệu dẫn đường cho trực thăng.
Đúng ba mươi lăm phút sau, từ phía chân trời xa xôi, tiếng gầm rú xé gió của cánh quạt trực thăng cứu hộ vang rền khắp các vách núi. Chiếc trực thăng màu trắng đỏ mang biểu tượng chữ thập cứu thương từ từ hạ thấp độ cao, treo mình lơ lửng ngay phía trên bãi đá.
Hai nhân viên cứu hộ cùng một bác sĩ chuyên khoa cấp cứu đu dây cáp nhảy xuống mặt đất. Sau khi kiểm tra nhanh vết thương và đo các chỉ số sinh tồn của Trần Hạo, vị bác sĩ quay sang nhìn tôi và Lục Cảnh, gật đầu khen ngợi hết lời.
“Kỹ thuật sơ cứu bất động chi và ép máu độc của các bạn rất chuẩn xác! Nhờ có sự xử lý kịp thời và cực kỳ chuyên nghiệp này mà nọc độc chưa ngấm sâu vào hệ tuần hoàn trung ương, cậu ấy chắc chắn sẽ giữ được tính mạng!”
Trần Hạo nhanh chóng được cố định an toàn trên cáng cứu thương chuyên dụng rồi được ròng rọc kéo thẳng lên khoang máy bay. Tôi với tư cách là hội trưởng và người chịu trách nhiệm chính của chuyến đi cũng được mời lên trực thăng đi cùng để làm việc với bệnh viện và lực lượng chức năng. Trước khi cánh cửa trực thăng khép lại, tôi nhìn xuống mặt đất, toàn bộ thành viên trong đoàn đều vẫy tay tiễn biệt với ánh mắt ngập tràn hy vọng.
Đoàn sinh viên còn lại dưới sự chỉ huy của Lục Cảnh nhanh chóng thu dọn toàn bộ hành lý, rút ngắn chuyến dã ngoại để di chuyển an toàn quay trở về trường.
Tại bãi cắm trại chính trước khi xuất phát về thành phố, nàng hoa khôi Bạch Tình lúc này đang ngồi co ro run rẩy ở một góc lều. Xung quanh cô ta là mười mấy thành viên trong đoàn đang đứng vây kín, từng ánh mắt nhìn cô ta đều bừng bừng ngọn lửa phẫn nộ và khinh bỉ tột cùng.
Nhìn thấy Lục Cảnh bước tới với vẻ mặt đanh thép, Bạch Tình run rẩy ngước mắt lên, hai hàng nước mắt cá sấu lập tức lăn dài trên khuôn mặt lem nhem son phấn. Cô ta cố gắng dùng giọng điệu yếu đuối, đáng thương để thanh minh.
“Anh Lục Cảnh… các bạn ơi… xin mọi người hãy tin em… Em thề là em không hề cố ý mà! Lúc đó con rắn bất ngờ lao tới, em hoảng loạn quá nên trượt chân ngã chúi về phía trước, vô tình chạm phải lưng anh Trần Hạo thôi… Em là con gái chân yếu tay mềm, gặp chuyện kinh hoàng như thế thì ai mà chẳng sợ hãi mất hết lý trí… Em cũng chỉ là một nạn nhân vô tội thôi mà!”
Một bạn nữ sinh trong lớp học vốn tính tình thẳng thắn không thể chịu đựng nổi sự trơ trẽn đó nữa, liền bước lên chỉ thẳng vào mặt hoa khôi.
“Cô im ngay cái mồm điêu ngoa giả tạo đó lại đi! Lúc nãy tôi đi ngay sát phía sau hai người, tôi và bao nhiêu người ở đây đều nhìn thấy rõ mồn một! Cô không hề trượt chân, mà chính mắt tôi thấy hai bàn tay cô dồn hết sức đẩy mạnh anh ấy vào bụi rậm rồi cô cắm đầu bỏ chạy! Anh ấy vì cô mà gánh vác vali, vì cô mà cõng cô suốt quãng đường dài, thế mà cô lại nhẫn tâm dùng mạng sống của anh ấy để làm bia đỡ đạn cho cô! Đồ độc ác mất hết nhân tính!”
Các thành viên khác cũng đồng loạt lên tiếng chỉ trích gay gắt.
“Đúng là loài rắn độc đội lốt người!”
“Cô mới chính là con rắn độc nguy hiểm nhất khu rừng này!”
Lục Cảnh đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh như băng tuyết ngàn năm nhìn chằm chằm vào Bạch Tình khiến cô ta rùng mình sợ hãi không dám thở mạnh.
“Bạch Tình, cô không cần phải tốn công diễn kịch ở đây nữa. Toàn bộ hành vi cố ý đẩy người khác vào chỗ nguy hiểm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng của cô đã được ghi nhận đầy đủ trong biên bản của trạm kiểm lâm. Pháp luật và hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ cho cô câu trả lời thích đáng nhất. Từ giờ phút này, cô bị trục xuất hoàn toàn khỏi tất cả các hoạt động của câu lạc bộ!”
Nói xong, Lục Cảnh quay lưng bước đi dứt khoát, để lại nàng hoa khôi ngồi bẽ bàng giữa tiếng la ó, tẩy chay kịch liệt của toàn thể bạn bè. Vở kịch bạch liên hoa thánh thiện đã chính thức hạ màn trong sự nhục nhã ê chề.