Chương 5: Trả giá thích đáng và lời cầu hôn dưới nắng vàng
Truyện audio Hoa Khôi Đòi Lắp Điều Hòa Trong Rừng · 5 chương
Hẹn giờ
Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Thành phố, không khí nơi phòng cấp cứu đặc biệt vô cùng căng thẳng. Sau hơn ba giờ đồng hồ phẫu thuật giải áp khoang khẩn cấp và truyền liên tục ba liều huyết thanh kháng nọc đặc hiệu của Viện Pasteur, cánh cửa phòng mổ cuối cùng cũng bật mở.
Vị bác sĩ trưởng khoa mệt mỏi bước ra tháo khẩu trang, nhìn tôi và gia đình Trần Hạo vừa hớt hải chạy tới.
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và các chỉ số sinh tồn đã ổn định trở lại. Rất may mắn là bệnh nhân được garo và nặn ép máu độc đúng cách ngay tại hiện trường nên độc tố chưa kịp xâm nhập phá hủy tim thận. Tuy nhiên, do nọc độc của rắn lục đuôi đỏ có tính ăn mòn và hoại tử mô cơ rất mạnh, một phần bó cơ ở bắp chân trái của cậu ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng. Sau khi xuất viện, bệnh nhân sẽ phải trải qua quá trình tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng ít nhất nửa năm mới có thể đi lại bình thường được.”
Nghe bác sĩ thông báo con trai giữ được mạng sống, mẹ Trần Hạo ôm chầm lấy tôi bật khóc nức nở vì vui mừng và xúc động.
“Cảm ơn cháu… cảm ơn cháu nhiều lắm Lâm Hạ! Nếu không có sự mưu trí và dũng cảm của cháu thì con trai bác đã bỏ mạng giữa rừng già rồi! Gia đình bác mang ơn cháu suốt đời!”
Nhưng ngay sau đó, khi bước vào phòng hồi sức và nghe chính miệng Trần Hạo với đôi mắt ngấn lệ kể lại toàn bộ sự thật tàn khốc về việc bị Bạch Tình nhẫn tâm đẩy ngã vào miệng rắn để thoát thân. bầu không khí trong phòng bệnh lập tức bùng nổ cơn thịnh nộ.
Bố của Trần Hạo - một cựu chiến binh nghiêm nghị - tức giận đến mức đập mạnh bàn tay xuống thành giường bệnh, gằn giọng từng tiếng.
“Đê tiện! Thật là loài rắn độc tàn nhẫn vô nhân tính! Con trai tôi đối xử với nó như ngọc như ngà, thế mà nó dám làm ra hành vi giết người man rợ như thế! Gia đình tôi nhất quyết không bao giờ bỏ qua chuyện này, tôi sẽ làm đơn tố cáo gửi thẳng lên Ban giám hiệu trường đại học và cơ quan công an điều tra để tống cổ nó vào tù!”
Đúng lúc cơn giận dữ của gia đình Trần Hạo đang lên đến đỉnh điểm, cánh cửa phòng bệnh bỗng nhiên hé mở.
Bạch Tình cùng bố mẹ cô ta xuất hiện ở ngưỡng cửa. Bố mẹ cô ta ăn mặc sang trọng, trên tay xách theo những giỏ hoa quả nhập khẩu và giỏ nhân sâm đắt tiền trị giá hàng chục ngàn tệ. Bạch Tình cúi gằm mặt bước theo sau, hai mắt sưng húp giả bộ đáng thương.
Vừa bước vào phòng, mẹ của Bạch Tình đã đon đả nở nụ cười làm thân, đặt giỏ quà đắt giá lên bàn.
“Ôi anh chị sui gia… à không, anh chị phụ huynh của cháu Trần Hạo! Chúng tôi nghe tin cháu gặp nạn mà rụng rời chân tay, vội vàng đến thăm cháu ngay đây. Chuyện xảy ra trên núi thực sự chỉ là một sự cố ngoài ý muốn của lũ trẻ con bồng bột… Con bé Tình nhà tôi tính tình nhút nhát, lúc đó sợ hãi quá nên trượt chân thôi. Gia đình tôi xin chịu toàn bộ viện phí điều trị tốt nhất, bồi thường thêm cho cháu năm mươi vạn tệ để bồi dưỡng sức khỏe. Mong anh chị bỏ qua cho cháu, đừng làm lớn chuyện ảnh hưởng đến tương lai học hành của hai đứa…”
Bạch Tình cũng bước lên một bước, giở giọng nỉ non quen thuộc.
“Trần Hạo ơi… anh tha thứ cho em nhé… Em thực sự không cố ý mà…”
Thế nhưng, lời nói trơ trẽn của gia đình hoa khôi chưa kịp dứt thì Trần Hạo nằm trên giường bệnh đã dồn hết sức tàn vớ lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn ném thẳng xuống sàn nhà vỡ. tan tành.
“Cút ngay! Các người cút hết ra ngoài cho tôi! Năm mươi vạn tệ của các người to lắm chắc? Các người tưởng tiền có thể mua được mạng sống và lương tâm của tôi à? Bạch Tình, tôi căm thù cô suốt đời! Cút đi!”
Bố của Bạch Tình - một giám đốc doanh nghiệp nhỏ vốn vô cùng coi trọng thể diện - nhìn thấy thái độ quyết liệt của gia đình nạn nhân và ánh mắt khinh bỉ của các y bác sĩ xung quanh. mặt mũi ông ta tối sầm lại vì nhục nhã.
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, ông ta bất ngờ quay ngoắt người lại, vung thẳng cánh tay giáng một cái tát trời giáng vào mặt Bạch Tình!
“Bốp!”
Tiếng tát vang dội, khô khốc vang khắp hành lang bệnh viện. Cú tát mạnh đến mức khiến Bạch Tình ngã chúi xuống sàn đá hoa cương, một bên má lập tức in hằn năm vết ngón tay đỏ lựng, khóe môi rỉ máu tươi.
“Con súc sinh mất dạy này!” - Bố Bạch Tình run rẩy chỉ thẳng ngón tay vào mặt con gái, gầm lên trong sự phẫn nộ tột cùng - “Tao tốn bao nhiêu tiền của cho mày ăn học đàng hoàng ở trường đại học danh tiếng. mày không lo học hành mà suốt ngày ăn chơi đua đòi, giờ lại còn làm ra cái trò hèn hạ đẩy bạn học vào chỗ chết rồi chối tội! Mặt mũi dòng họ nhà này bị mày bôi tro trát trấu hết rồi! Tao không có đứa con gái tàn nhẫn, đê tiện như mày!” .
Bạch Tình ôm một bên mặt sưng vù, gục xuống sàn nhà òa khóc nức nở thảm thiết. Nhưng đáp lại tiếng khóc của cô ta chỉ là những ánh nhìn lạnh lùng, ghê tởm của tất cả mọi người có mặt trong phòng bệnh. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, cái giá phải trả cho sự độc ác bao giờ cũng vô cùng đắt đỏ.
Chưa dừng lại ở đó, đòn trừng phạt thực sự đối với nàng hoa khôi giả tạo mới chỉ bắt đầu.
Người anh họ được mệnh danh là “nhà tài trợ lớn” của trường mà Bạch Tình luôn mang ra khoe khoang thực chất chỉ là một giám đốc chi nhánh nhỏ của một doanh nghiệp đối tác. Ngay sau khi biết tin cô em họ trời đánh gây ra vụ bê bối chấn động suýt làm chết người, sợ bị liên lụy đến uy tín và hợp đồng làm ăn của công ty. người anh họ này đã lập tức ra thông báo cắt đứt toàn bộ quan hệ họ hàng, đồng thời hủy bỏ toàn bộ gói tài trợ dự kiến dành cho khoa Quản trị Kinh doanh.
Đêm hôm đó, sự việc trên núi Lang Vân đã bùng nổ thành một cơn bão truyền thông dữ dội trên khắp các diễn đàn sinh viên và mạng xã hội.
Đoạn video dài hơn hai phút ghi lại cận cảnh nàng hoa khôi thánh thiện Bạch Tình ngồi xổm ăn vụng lương khô ngấu nghiến như chuột đói trong đêm khuya. kèm theo toàn bộ biên bản ghi lời khai của các nhân chứng vạch trần hành vi tàn nhẫn đẩy bạn học vào miệng rắn độc đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hàng chục ngàn lượt bình luận chỉ trích, phẫn nộ và chế giễu xuất hiện ngập tràn khắp các trang mạng.
Hình tượng “nữ thần thanh thuần mong manh” mà Bạch Tình dày công xây dựng bấy lâu nay chính thức vỡ vụn thành từng mảnh tro bụi.
Trước sức ép gay gắt từ dư luận xã hội và đơn tố cáo chính thức của gia đình Trần Hạo, Hội đồng kỷ luật của trường Đại học đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào sáng ngày hôm sau. Quyết định kỷ luật cao nhất nhanh chóng được ban hành. Buộc thôi học và xóa tên vĩnh viễn sinh viên Bạch Tình ra khỏi toàn bộ hệ thống đào tạo của nhà trường vì vi phạm nghiêm trọng đạo đức và chuẩn mực sinh viên.
Bạch Tình bị toàn thể bạn bè cùng trang lứa cô lập, khinh bỉ đến mức không dám bước chân ra khỏi cửa nhà. Cuối cùng, gia đình cô ta đành phải bán vội căn nhà ở thành phố, dọn dẹp đồ đạc trong đêm chuyển về một vùng quê hẻo lánh xa xôi để trốn tránh búa rìu dư luận. sống những chuỗi ngày còn lại trong sự tủi hổ ê chề.
Còn về phần Trần Hạo, sau sáu tháng kiên trì tập luyện phục hồi chức năng, đôi chân của cậu ta đã hoàn toàn bình phục. Cú sốc thập tử nhất sinh nơi rừng thiêng nước độc đã giúp chàng trai trẻ hoàn toàn tỉnh ngộ khỏi cơn mê muội. Cậu ta từ bỏ thói liếm cẩu mù quáng, tập trung toàn bộ tâm trí vào việc học tập và nghiên cứu khoa học, đạt được nhiều thành tích xuất sắc và trở thành một con người chững chạc. bản lĩnh hơn xưa rất nhiều.
Hai năm thấm thoắt trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Hôm nay là một ngày đầu hạ rực rỡ nắng vàng, khuôn viên trường Đại học Kinh tế ngập tràn trong sắc hoa bằng lăng tím và cờ hoa rộn rã. Đây là ngày diễn ra Lễ tốt nghiệp trang trọng của khóa sinh viên chúng tôi.
Tôi khoác trên mình bộ áo cử nhân màu xanh thẫm uy nghiêm, đầu đội mũ tốt nghiệp, tay ôm bó hoa hướng dương vàng rực rỡ tỏa ngát hương thơm. Với thành tích học tập xuất sắc toàn khóa cùng những cống hiến to lớn cho phong trào sinh viên suốt bốn năm đại học. tôi vinh dự được đại diện cho toàn thể sinh viên tốt nghiệp bước lên bục danh dự nhận bằng khen của Hiệu trưởng.
Bước xuống sân trường lộng gió giữa những tràng pháo tay giòn giã của thầy cô và bạn bè, từ phía con đường rợp bóng cây ngân hạnh. một bóng người quen thuộc đang sải từng bước dài vững chãi tiến về phía tôi.
Đó là Lục Cảnh. Chàng trai năm nào giờ đây đã trở thành một nhà đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc của một quỹ đầu tư công nghệ tài chính đầy triển vọng. Cậu ấy diện bộ vest đen lịch lãm, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú toát lên vẻ chín chắn và thành đạt, thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ của các nữ sinh xung quanh. Thế nhưng trong đôi mắt đen láy sâu thẳm của cậu ấy, từ đầu đến cuối chỉ hướng về duy nhất một hình bóng.
Lục Cảnh dừng bước trước mặt tôi, mỉm cười dịu dàng rồi giơ tay chỉnh lại dải ruy băng trên chiếc mũ cử nhân của tôi.
“Chúc mừng tốt nghiệp nhé, vị hội trưởng tài ba và dũng cảm nhất trong lòng anh.”
Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười tinh nghịch quen thuộc.
“Cảm ơn Lục tổng tương lai nhé. Mà này, bây giờ tốt nghiệp ra trường rồi, em không còn câu lạc bộ leo núi nào để quản lý nữa đâu. Không biết Lục tổng có dám tuyển một cô nàng mỏ hỗn, chuyên trị trà xanh như em về quản lý cuộc đời anh không đấy?”
Lục Cảnh khẽ bật cười thành tiếng, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều và yêu thương vô bờ bến. Trước sự chứng kiến của hàng trăm thầy cô, bạn bè và phụ huynh đang có mặt tại sân trường, Lục Cảnh thong thả quỳ một chân xuống thảm cỏ xanh mướt.
Cậu ấy rút từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm tinh xảo, nhẹ nhàng bật mở nắp hộp. Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng ban mai.
“Vị trí tổng quản cuộc đời anh đã được để trống và chờ đợi em suốt bốn năm đại học qua rồi. Lâm Hạ, em có đồng ý lấy anh và cùng anh đi trọn cuộc đời này không?”
Những tràng vỗ tay rào rào, tiếng reo hò chúc phúc vang dội khắp cả góc sân trường đại học. Nhìn người đàn ông ưu tú, chân thành và luôn thấu hiểu mình đang quỳ trước mặt, tôi mỉm cười rạng rỡ, gật đầu đón nhận chiếc nhẫn tình yêu.
Một tình yêu chân thành, xuất phát từ sự đồng điệu trong tâm hồn, sự tôn trọng và bản lĩnh đã đơm hoa kết trái ngọt ngào. khép lại những năm tháng thanh xuân rực rỡ và mở ra một tương lai ngập tràn hạnh phúc.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Đòi Lắp Điều Hòa Trong Rừng
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.