Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Đoạn ghi âm và cái kết của trò vu oan

Truyện audio Hoa Khôi Đòi Quỹ Lớp Thuê Resort Khi Cắm Trại · 5 chương

Chương 5: Đoạn ghi âm và cái kết của trò vu oanHoa Khôi Đòi Quỹ Lớp Thuê Resort Khi Cắm Trại
0:007:39
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Khi tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Tôi từ từ hé mắt: trần nhà trắng toát, tiếng máy đo nhịp tim tít tít đều đặn.

“Hạ, Hạ, con tỉnh rồi! Ôi trời đất ơi, tạ ơn trời Phật.” Giọng mẹ tôi nghẹn ngào, bà siết chặt tay tôi, đôi mắt sưng húp đỏ hoe.

Tôi khó nhọc cử động, toàn thân đau nhức như vừa bị xe lu cán.

“Mẹ, con đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?” Giọng tôi khàn đặc.

Từ ngoài cửa, lớp trưởng bước vào, trông thấy tôi đã tỉnh thì mừng quýnh chạy lại: “Mộ Hạ, cậu tỉnh rồi, làm bọn tớ sợ chết khiếp. Cậu bị đất đá đè trúng, gãy hai xương sườn, chấn động não nhẹ, hôn mê suốt ba ngày nay.”

Ký ức về đêm mưa bão trong rừng Vân Lĩnh ùa về. Tôi nhíu mày.

“Tiết Kiều Kiều đâu? Cô ta có sao không?”

Nghe cái tên đó, sắc mặt lớp trưởng tối sầm, răng nghiến ken két: “Cậu còn hỏi tới cô ta làm gì? Cái loại ăn cháo đá bát vô ơn bạc nghĩa ấy, nhắc tới chỉ tổ bẩn miệng.”

“Sao thế? Cô ta làm gì?” Tôi ngạc nhiên.

Lớp trưởng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, phẫn nộ kể lại. Thì ra đêm ấy, sau khi tôi bị đất đá chôn vùi, hai nam sinh đi cùng cuống cuồng moi bùn kéo tôi lên; khi đó tôi đã lịm đi. Thở thoi thóp, đúng lúc đội cứu hộ khu du lịch mò tới, cáng cả tôi lẫn Tiết Kiều Kiều xuống núi, đưa thẳng vào viện cấp cứu. Mọi chuyện lẽ ra đã êm nếu Tiết Kiều Kiều không bày trò đê tiện: tỉnh dậy trong viện, thấy bố mẹ và thầy chủ nhiệm đến thăm.

Cô ta khóc lóc bù lu bù loa dựng lên một vở kịch hoang đường — rằng chính tôi đã cố ý đẩy cô ta xuống rãnh để trả thù vụ cãi nhau ban sáng. Rằng tôi ghen tị với nhan sắc cô ta nên mượn mưa bão mà hãm hại, rằng hai cái xương sườn gãy của tôi là do tôi tự ngã trong lúc ra tay. Cô ta còn vu hai cậu bạn đi cùng đã bị tôi mua chuộc để bao che.

“Bố mẹ cô ta làm ầm lên, đòi báo cảnh sát bắt cậu tội cố ý gây thương tích. Thầy chủ nhiệm thì bán tín bán nghi, tạm đình chỉ chức thủ quỹ của cậu để điều tra.” Lớp trưởng đập tay xuống đùi.

Nghe hết, tôi chẳng nổi giận, chỉ nhếch lên một nụ cười lạnh buốt tận xương. Tôi đánh cược cả mạng để cứu cô ta, đổi lại là đôi xương sườn gãy cùng cái tội mưu sát bất thành. Được lắm, Tiết Kiều Kiều, cậu thích diễn kịch chứ gì? Vậy để tôi cho cậu thấy thế nào mới là diễn viên xuất sắc. Hồi kết của vở này, tôi sẽ tự tay đạo diễn, đảm bảo cậu khóc không ra nước mắt.

“Hạ, con đừng kích động, bác sĩ bảo xương sườn mới nẹp, không được cười mạnh.” Mẹ tôi hốt hoảng vuốt ngực tôi.

“Con không sao đâu mẹ.” Tôi vỗ khẽ lên mu bàn tay gầy của mẹ, rồi ngoảnh sang lớp trưởng, trong mắt vụt lên một tia sắc lạnh. “Cậu bảo bố mẹ cô ta đòi báo cảnh sát đúng không? Được, báo đi, càng làm lớn chuyện tôi càng thích. Nhưng trước hết, cậu giúp tôi một việc.”

Tôi ghé sát tai lớp trưởng thì thầm vài câu. Ánh mắt cậu ấy từ kinh ngạc chuyển sang hiểu ý, rồi cuối cùng nở một nụ cười hả hê.

“Cậu đúng là cao tay. Mộ Hạ, tớ đi làm ngay đây.”

Ba hôm sau, người ta chuyển tôi từ phòng chăm sóc đặc biệt sang một phòng bệnh thường. Vừa yên chỗ chưa bao lâu, cửa phòng đã bị đẩy tung. Bố mẹ Tiết Kiều Kiều hùng hổ bước vào, theo sau là thầy chủ nhiệm mặt mày khó xử, và dĩ nhiên không thể thiếu nữ chính bi kịch đang ngồi xe lăn, chân bó bột trắng toát, nước mắt ngắn dài.

“Mày là Mộ Hạ đúng không? Đồ con gái độc ác, mày ghen tị với con gái tao nên mới đẩy nó xuống vực. Hôm nay tao phải đòi lại công bằng cho Kiều Kiều, tao báo cảnh sát rồi, mày chuẩn bị vào tù đi!” Mẹ Tiết Kiều Kiều chỉ thẳng mặt tôi, chu chéo như phường chèo.

“Gia đình tao sẽ kiện mày ra tòa, bắt mày bồi thường tổn thất tinh thần và viện phí, mày đừng hòng yên thân!” Bố cô ta đập bàn rầm rầm.

“Ông bà bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, cảnh sát vẫn đang điều tra.” Thầy chủ nhiệm vội can.

“Điều tra cái gì nữa? Con gái tôi là nạn nhân, nó nói chính con nhãi này đẩy nó, lời nạn nhân là bằng chứng rõ nhất!” Mẹ cô ta gào át cả tiếng thầy.

Tôi dựa vào gối, thong thả gọt quả táo, mặc kệ cái màn kịch ồn ã trước mặt. Đợi bà ta chửi mỏi miệng, tôi mới thong thả đặt dao xuống, ngước nhìn Tiết Kiều Kiều đang rúm ró trên xe lăn.

“Kiều Kiều, cậu chắc chắn là tôi đẩy cậu xuống vực chứ?” Tôi nhẹ nhàng hỏi.

Tiết Kiều Kiều rụt cổ, nhưng vẫn cố cắn răng gật đầu, giọng nức nở: “Đúng, chính cậu đẩy tớ. Cậu bảo cậu ghét tớ, muốn tớ chết đi.”

“Ồ, vậy sao?” Tôi mỉm cười, rút chiếc điện thoại từ dưới gối ra. “Tiếc thật, tôi lại có thói quen hơi kỳ lạ: mỗi lần vào rừng sâu hay làm việc nguy hiểm, tôi luôn bật ghi âm để phòng thân — đề phòng thú dữ, hoặc những thứ còn đáng sợ hơn cả thú dữ.”

Sắc mặt Tiết Kiều Kiều thoắt trắng bệch. Tôi bấm nút phát. Giọng hoảng loạn của tôi vang lên rõ mồn một giữa phòng bệnh lặng ngắt.

“Tiết Kiều Kiều, cậu còn tỉnh không?”

Tiếp đó là tiếng khóc van xin thảm thiết của chính cô ta: “Mộ… Mộ Hạ, cứu tớ, chân tớ gãy rồi, lạnh quá, tớ xin lỗi, tớ sai rồi, cậu đừng bỏ mặc tớ.”

Đoạn ghi âm tua lại đủ cả: tiếng tôi dặn cô ta ghì chặt sợi dây, tiếng vách đất ầm ầm sạt xuống, rồi sau rốt là tiếng gào thất thanh của hai cậu bạn khi tôi bị chôn vùi. Phòng bệnh như bị đóng băng. Bố mẹ Tiết Kiều Kiều há hốc mồm, trân trối nhìn chiếc điện thoại trên tay tôi như nhìn thấy ma. Thầy chủ nhiệm thở phào, ánh mắt nhìn tôi đầy áy náy rồi chuyển sang nhìn cô ta bằng vẻ thất vọng tột độ.

“Đây… đây là làm giả, mày thuê người ghép giọng con gái tao!” Mẹ Tiết Kiều Kiều vẫn cố vớt vát.

Vừa hay lúc ấy, cửa phòng lại bật ra. Hai cảnh sát tiến vào, phía sau là lớp trưởng cùng hai nam sinh từng theo tôi vào rừng đêm đó.

“Chào mọi người. Chúng tôi nhận tin báo án từ gia đình cô Tiết Kiều Kiều về việc bị cố ý gây thương tích. Nhưng sau khi thu thập lời khai các nhân chứng trực tiếp và kiểm tra đoạn ghi âm gốc trong điện thoại cô Mộ Hạ, chúng tôi kết luận đây là một vụ vu khống.” Viên cảnh sát dõng dạc tuyên bố, rồi quay sang bố mẹ cô ta, giọng đanh lại: “Gia đình ông bà có hành vi báo án giả, vu khống người khác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cô Mộ Hạ. Nếu cô Mộ Hạ khởi kiện, ông bà và cô Tiết Kiều Kiều sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.”

Mẹ Tiết Kiều Kiều chân nhũn ra, ngã phịch xuống ghế; bố cô ta lắp bắp không nên lời. Tiết Kiều Kiều ôm mặt khóc rống lên, nhưng lần này chẳng ai còn thấy thương.

“Mộ Hạ, tớ xin lỗi, tớ sợ bị bố mẹ mắng vì tự ý bỏ đi nên mới đổ lỗi cho cậu. Tớ không cố ý, cậu tha cho tớ đi.” Tiết Kiều Kiều lê trên xe lăn, vươn tay định níu áo tôi.

Tôi lạnh lùng hất tay cô ta ra: “Tha cho cậu? Lúc cậu vu khống tôi, đòi tống tôi vào tù, cậu có nghĩ tới chuyện tha cho tôi không? Tôi cứu mạng cậu, đổi lại là một cú phản trắc đê hèn. Xin lỗi, lòng tốt của tôi dùng hết rồi.”

Tôi quay sang cảnh sát: “Thưa đồng chí, tôi quyết định khởi kiện Tiết Kiều Kiều tội vu khống và bôi nhọ danh dự. Bằng chứng tôi sẽ cung cấp đầy đủ.”

Chuyện vỡ lở khắp trường chỉ trong chớp mắt. Từ một bạch nguyệt quang, Tiết Kiều Kiều tụt xuống thành trò cười và nỗi ô nhục của cả khoa. Bố mẹ cô ta đành muối mặt tìm tới tận nhà tôi tạ lỗi, đền bù trọn vẹn viện phí lẫn tổn thất tinh thần để đổi lấy việc tôi rút đơn, tránh cho con gái họ một vết án tích trong hồ sơ. Nhưng nhà trường vẫn ra quyết định cảnh cáo toàn trường; không chịu nổi những ánh mắt khinh miệt và sự cô lập của bạn bè, cô ta làm đơn bảo lưu kết quả, lặng lẽ chuyển về quê.

Còn Cao Hạo, sau chuyến cắm trại bão táp ấy như lột xác thành người khác, thôi bám đuôi Tiết Kiều Kiều, lặng lẽ đi làm thêm ngoài giờ để trả số tiền đã trót moi của mẹ. Rồi tự rút khỏi mọi hoạt động của lớp — có lẽ bài học về thói sĩ diện hão đã khắc sâu vào lòng cậu ta.

Chuyến dã ngoại dậy sóng thế là khép lại. Tôi vẫn ngồi ghế thủ quỹ đầy uy của lớp, số quỹ vẫn còn nguyên si, và quan trọng nhất, chúng tôi đã dọn sạch được mấy kẻ độc hại ra khỏi tập thể. Cuộc sống sinh viên lại trở về những ngày bình yên. Có đôi lúc trời trở gió, mạn sườn vẫn nhói đau; nhưng so với việc vả cho một đóa trà xanh vô ơn một vố nhớ đời, chút đau đớn ấy chẳng thấm vào đâu.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Đòi Quỹ Lớp Thuê Resort Khi Cắm Trại

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích