Chương 2: Chia nhóm và chiếc túi "Made in Italay"
Truyện audio Hoa Khôi Đòi Thuê Đầu Bếp Riêng Khi Cả Lớp Đi Dã Ngoại · 5 chương
Hẹn giờ
Lời đề nghị vừa dứt, số đông trong lớp đã thở phào ra mặt. “Đúng rồi, cứ thế đi, tớ chỉ có đúng hai trăm, tớ theo Chi Chi.” Tiểu Nhu, cô bạn ngồi bàn đầu, rụt rè giơ tay. “Tớ cũng vậy, tự tay nướng thịt mới vui.” Một cậu nam phụ họa. Chỉ trong chớp mắt, hai mươi bảy cái đầu ban nãy không giơ tay nhất loạt ngả theo phương án tách nhóm. Thậm chí vài kẻ trong số mười tám người lúc đầu cũng bắt đầu chùn — giơ tay cho oai thì được, chứ móc ra một nghìn tệ đổi lấy một bữa ngoài trời thì xót đứt ruột.
Tần Vũ cứng đờ, hắn không ngờ tôi lại bẻ ngược ván cờ bằng chiêu phân rã nội bộ gọn ghẽ đến vậy. Một khi chỉ còn hơn chục mống chia nhau cái hóa đơn ba mươi nghìn tệ, mỗi cái đầu phải cõng ngót hai nghìn — con số đủ khiến bất cứ đứa học sinh cấp ba nào cũng tím mặt. Hạ Tiên Nhi đánh hơi được thế cờ đang đổ, cái mưu san chi phí lên đầu cả lớp coi như vỡ, liền ngẩng lên, tròng mắt đỏ au, giọng nghẹn ngào: “Chi Chi, cậu làm thế là xé lẻ tình đoàn kết của lớp đấy. Đi dã ngoại cốt để xích lại gần nhau, sao cậu nỡ chia phe chia phái? Nếu mọi người thấy nặng gánh thì… thì tớ xin tự bỏ tiền túi bù vào phần chênh cho các bạn khó khăn. Tớ không muốn vì mình mà lớp rạn nứt.” Cả lớp lại ồ lên tán tụng: “Ôi, Tiên Nhi tử tế quá.” “Đúng là đại tiểu thư, hào phóng hết nấc.” “Phùng Chi, cậu không thấy ngượng à, người ta sẵn lòng bao cả lớp kìa.”
Tôi phải gồng lắm mới không bật cười thành tiếng. Bao cả lớp — bằng cái ví rỗng toang và cái thói quen xài hàng nhái của cô ta chắc? Tôi cá cô ta chỉ đang câu giờ, đợi đến lúc tính tiền sẽ giở bài quên thẻ, khóa tài khoản. Rồi đẩy Tần Vũ hoặc một gã si tình nào đó ra trả hộ — ngón này cô ta diễn mòn cả sân khấu căng tin rồi, tôi còn lạ gì. Tôi bước xuống bục, tiến thẳng tới bàn cô ta, chống hai tay, nhìn xoáy vào mắt.
“Cô định bao trọn phần chênh cho hai mươi bảy người, tức hai mươi bảy nhân tám trăm tệ, thành hai mươi mốt nghìn sáu trăm tệ, chưa kể suất của cô và mấy người đóng một nghìn ban đầu — một khoản chẳng nhỏ đâu.” Tôi rút điện thoại, bật sẵn mã QR thu quỹ, chìa tận mặt cô ta. “Được thôi. Lời nói gió bay, tiền tươi thóc thật mới đáng tin. Cô Hạ đã có lòng bao cả lớp thì xin mời quét mã chuyển ngay hai mươi mốt nghìn sáu trăm tệ vào quỹ. Tiền vào tài khoản là tôi gọi đặt đầu bếp Michelin cho cô liền. Nào, quét đi.”
Sắc mặt Hạ Tiên Nhi trắng bệch, cô ta ngó cái mã QR như ngó phải tà ma, mấy ngón tay bấu nhàu cả gấu váy, lắp bắp: “Tớ… tớ không mang theo máy phụ, thẻ ngân hàng thì ba tớ giữ mất rồi. Ông bảo tớ tiêu hoang nên khóa tạm tài khoản.” “Ồ vậy sao?” Tôi nhếch mép, giọng mỉa vút cao. “Đại tiểu thư tài phiệt mà bị khóa thẻ chỉ vì dăm chục nghìn tệ lẻ ư? Hay là trong thẻ xưa nay vốn trống trơn chẳng một xu?” “Cậu câm miệng lại!” Tần Vũ lao tới định gạt tay tôi, nhưng tôi đã lùi phắt.
“Tiên Nhi bảo bị khóa thẻ rồi, cậu còn chèn ép người ta. Có chút tiền lẻ, cùng lắm tôi ứng ra trả.” “Anh ứng?” Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt rặt thương hại. “Tiền tiêu vặt tháng này của anh chẳng phải nướng sạch vào cái túi xách tặng nữ thần rồi à?”
Tôi đưa mắt sang chiếc túi màu hồng phấn đang chễm chệ trên bàn Hạ Tiên Nhi — món quà sinh nhật Tần Vũ dâng cô ta tuần trước, đồn rằng hơn mười lăm nghìn tệ, bản giới hạn của một nhãn danh tiếng. Mặc kệ tiếng rít chói tai “bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi túi của tớ”, tôi nhấc túi lên, lộn mặt trong ra, trỏ vào một đường kim chỉ lệch lạc và cái logo kim loại đã xỉn đen nơi góc khuất. “Bản giới hạn gì mà chỉ may xiêu vẹo thế này? Lại nữa — các cậu soi hộ tôi, dòng chữ Made in Italy bị in sai bét thành Made in Italay kìa. Hàng hiệu đời nào lại lỗi ngớ ngẩn vậy?” Cả lớp nhướn cổ nhìn, dăm đứa mắt tinh cũng à lên: “Ơ, sai chính tả thật này.” “Đồ xịn sao vấp lỗi vỡ lòng thế nhỉ?”
Mặt Tần Vũ chuyển từ đỏ gay sang tái mét, hắn ú ớ: “Cậu… cậu thì biết gì về hàng hiệu? Đấy là nhà sản xuất cố tình thiết kế lỗi.” “Cố tình thiết kế lỗi cơ đấy?” Tôi cười đến chảy cả nước mắt. “Anh tha cái túi này ở đâu về? Đừng nói là mua của con bé chuyên ôm hàng tồn xả kho trên WeChat nhé. Tôi nhớ loại nhái y đúc thế này trên Taobao bán có một trăm năm mươi tệ, lại khuyến mãi miễn phí ship.” “Cậu nói điêu!” Hạ Tiên Nhi giật phắt chiếc túi về, ghì chặt vào ngực, mặt không còn lấy một giọt máu.
“Túi của tớ là hàng thật, Vũ ca nhờ người quen xách từ nước ngoài về, cậu ghen ăn tức ở nên mới bịa chuyện bôi nhọ.” “Tôi mà thèm ghen với cái đồ giả một trăm năm mươi tệ của cô á.” Tôi nhún vai. “Thôi, dẹp chuyện túi xách, trở lại việc chính: không có tiền thì liệu mà bớt sĩ. Nhóm hai trăm tệ do tôi cầm, ai muốn đi thì chuyển khoản; nhóm một nghìn tệ do Tần Vũ cầm, các người tự thu tự chi tự lo. Chốt vậy.” Tôi quay ngoắt về bàn gom sách vở, mặc kệ tiếng gầm gừ của Tần Vũ lẫn tia mắt hằn học của Hạ Tiên Nhi.
Xem ra chuyến đi này sẽ lắm màn đáng xem đây.
Tối đó, nhóm chat 12A1 bùng nổ. Bất kể Tần Vũ ra rả những lời đạo lý sáo mòn, các tin nhắn xin rời nhóm quý tộc một nghìn tệ để nhảy sang nhóm bình dân hai trăm tệ của tôi cứ liên tục nảy lên màn hình.
“Chi Chi ơi, cho tớ về nhóm cậu nhé, mẹ tớ bảo ăn nấm truffle dễ Tào Tháo đuổi lắm.” “Lớp phó, tớ nghĩ lại rồi, cắm trại là phải tự tay nướng mới ra không khí, cho tớ một suất hai trăm.” Mãi khuya tôi mới chốt được sổ: phe tôi gom ba mươi chín mạng; còn phe nhà giàu của Tần Vũ và Hạ Tiên Nhi thì rụng tả tơi, đếm tới đếm lui vỏn vẹn sáu người — ngoài hai kẻ cầm đầu thì thêm ba gã si tình trung thành tới mụ mị và một ả tiểu thư đầu óc rỗng tuếch bám theo cho ra vẻ thượng lưu.
Tôi nằm trên giường mà ôm bụng cười. Sáu người, mỗi người một nghìn, cộng lại tròn trĩnh sáu nghìn tệ — với ngần ấy, Tần Vũ có lộn ngược cả thành phố cũng chẳng thuê nổi lấy một chân phụ bếp nhà hàng Pháp, nói gì bếp trưởng. Để coi họ dựng cái vở bò Wellington này bằng cách nào.