Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Yêu sách công chúa và bản dự toán bóc trần đóa bạch liên

Truyện audio Hoa Khôi Đòi Thuê Khách Sạn 5 Sao Khi Cắm Trại · 5 chương

Chương 1: Yêu sách công chúa và bản dự toán bóc trần đóa bạch liênHoa Khôi Đòi Thuê Khách Sạn 5 Sao Khi Cắm Trại
0:005:14
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Kỳ thi kết thúc học phần năm thứ ba đại học vừa khép lại trong sự thở phào nhẹ nhõm của cả lớp. Sau chuỗi ngày thức trắng đêm cày đồ án chuyên ngành, tinh thần bốn mươi con người đều rệu rã. Ban cán sự quyết định tổ chức một chuyến dã ngoại giải tỏa căng thẳng trước khi bước vào kỳ thực tập tốt nghiệp.

Sau ba ngày bàn bạc sôi nổi trong nhóm chung, cả lớp thống nhất kế hoạch cắm trại qua đêm tại khu bảo tồn thiên nhiên núi Lục Minh. Nơi đây có rừng thông xanh mát, suối nước trong lành, cực kỳ lý tưởng để dựng lều bạt, đốt lửa trại và tổ chức tiệc nướng ngoài trời.

Quan trọng nhất là chi phí vô cùng hạt dẻ. Với tư cách thủ quỹ ba năm liền nắm giữ sinh mệnh kinh tế của lớp, tôi đã thức đêm lập bảng dự toán chi tiết bằng file tính toán điện tử. Từ củ hành, nhánh tỏi, vỉ than nướng cho đến tiền thuê lều bạt và vé vào cổng đều được tối ưu hóa đến từng hào bạc lẻ. Chia đều bình quân, mỗi người chỉ cần đóng đúng ba trăm tệ.

Chiều thứ sáu, lớp trưởng đứng trên bục giảng phấn khởi công bố kế hoạch. Cả lớp vỗ tay rào rào, hào hứng chờ đợi ngày khởi hành. Đúng lúc không khí đang hừng hực khí thế, một giọng nữ the thé, mềm oặt chợt vang lên từ bàn đầu.

“Nhưng mà cắm trại ngủ lều trên núi nhiều muỗi lắm, da tớ lại độc, lỡ bị côn trùng đốt để lại sẹo thì xấu lắm. Với lại ngủ lều không có điều hòa, vừa nóng vừa bụi bặm, tớ quen sạch sẽ từ bé rồi, làm sao mà chịu nổi hoàn cảnh kham khổ như thế được chứ?”

Cả giảng đường bỗng im bặt. Mọi ánh mắt ngỡ ngàng đổ dồn về phía Tống Kiều Kiều, người tự phong là hoa khôi của khoa chúng tôi.

Tống Kiều Kiều trông khá thanh tú với làn da trắng, mái tóc đen dài và phong cách tiểu thư mỏng manh e ấp. Đám con trai thường gọi cô ta là ánh trăng sáng, nhưng ai tiếp xúc gần đều biết cái nết của cô ta tỉ lệ nghịch với nhan sắc. Cô ta mắc bệnh công chúa giai đoạn cuối, luôn nghĩ cả thế giới phải quay quanh phục vụ mình.

Lớp trưởng ngập ngừng. “ Kiều Kiều à, cả lớp đã biểu quyết đồng thuận rồi mà. Đi dã ngoại thì lớp mình cũng chuẩn bị sẵn sáp đuổi muỗi và túi ngủ dày dặn rồi.”

Tống Kiều Kiều chớp chớp mắt, khóe mi lập tức rơm rớm giọt lệ như thể bị ai ức hiếp.

“Tớ xem trên mạng, dưới chân núi Lục Minh có resort suối nước nóng năm sao rất đẹp. Hay là lớp mình trích quỹ thuê cho tớ một phòng ở đó đi? Ban ngày tớ lên núi chơi cùng mọi người, tối tớ về resort tắm suối nước nóng và ngủ máy lạnh. Như vậy tớ vừa được tham gia, vừa không sợ ốm, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?”

Tôi đang cầm bút dò danh sách thu tiền, nghe câu này liền bật cười thành tiếng. Tiếng cười châm biếm xé toang bầu không khí ngột ngạt.

Tống Kiều Kiều quay ngoắt lại, mắt ầng ậng nước trừng nhìn tôi. “ Cậu cười cái gì hả Lâm Hạ? Tớ nói sai điều gì à? Cậu là thủ quỹ, có trách nhiệm chăm lo chu đáo cho quyền lợi của mọi người cơ mà!”

Tôi chậm rãi đặt bút xuống, gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, ung dung nhìn thẳng vào cô ta.

“Tôi cười vì tự hỏi cậu đang sống ở thế kỷ hai mươi mốt hay vừa xuyên không từ triều Thanh tới đây. Hoàng thái hậu đi vi hành cũng chẳng dám đưa ra yêu sách trơ trẽn như cậu đâu!”

Mặt Tống Kiều Kiều thoắt cái đỏ bừng. “ Cậu dám mắng tớ trơ trẽn à?”

Tôi lập tức lôi điện thoại ra tra cứu rồi chiếu màn hình lên máy chiếu cho cả lớp nhìn rõ.

“Nhìn kỹ bảng giá resort suối nước nóng Lục Minh đây. Một phòng tiêu chuẩn rẻ nhất có giá hai ngàn năm trăm tệ một đêm. Chuyến đi hai ngày một đêm, tính cả tiền cọc và thuế là tròn trèm ba ngàn tệ. Trong khi quỹ lớp thu ba trăm tệ một người, bốn mươi người cộng lại mới được mười hai ngàn tệ.”

Tôi quét ánh mắt sắc lẹm nhìn khắp lượt rồi dừng lại trên khuôn mặt cô ta.

“Cậu đòi trích một phần tư tổng ngân sách của cả tập thể chỉ để cung phụng cho một mình cậu nằm đệm êm, ngâm bồn nước nóng năm sao. Vậy ba mươi chín người còn lại lên rừng nhai lá cây, uống nước suối cầm hơi à? Cậu nghĩ quỹ lớp là hòm công đức hay tài khoản của đại gia bao nuôi cậu mà đòi hỏi vô lý thế hả?”

Lời lẽ đanh thép cùng số liệu rõ ràng của tôi khiến cả lớp rộ lên bàn tán. Vài bạn nữ vốn ghét thói ỏng ẹo của cô ta liền bĩu môi mỉa mai.

“Đúng đấy, tiền quỹ là mồ hôi nước mắt chúng tôi đi làm thêm đóng vào, mắc mớ gì phải phục vụ một mình cô ta!”

“Sợ bẩn sợ muỗi thì ở nhà trùm chăn bật điều hòa, bày đặt đi dã ngoại làm khổ người khác!”

Thấy dư luận nghiêng hẳn về tôi, Tống Kiều Kiều gục mặt xuống bàn khóc nức nở như bị bắt nạt tàn tệ. Đúng lúc này, Trần Hạo, kẻ bám đuôi số một của cô ta, bỗng đập bàn đứng phắt dậy.

“Lâm Hạ, cậu đừng cậy quyền thủ quỹ mà ăn nói cay nghiệt! Có mấy ngàn tệ tiền phòng khách sạn thôi mà, Kiều Kiều người ta yếu ớt thì chăm sóc một chút đã sao? Các người không lo nổi thì để tôi lo!”

Hắn ta vỗ ngực bôm bốp ra chiều trượng nghĩa. “ Kiều Kiều, đừng khóc vì đám người keo kiệt này. Tiền phòng resort năm sao của cậu tôi sẽ bao trọn gói! Tôi cũng đặt luôn một phòng bên cạnh để tiện chăm sóc cậu. Đúng là lũ nhà quê chưa từng thấy tiền lớn bao giờ!”

Tống Kiều Kiều ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái. “ Trần Hạo, cậu thật tốt với tớ, không như ai kia chỉ biết so đo từng hào bạc lẻ.”

Nói xong, cô ta liếc nhìn tôi đầy đắc thắng. Tôi chỉ nhếch mép cười khẩy.

“Được thôi, hào sảng lắm bạn học Trần. Vậy xin mời hai vị đại gia tự túc mọi chi phí sang chảnh. Danh sách nộp ba trăm tệ dã ngoại, tôi chính thức gạch tên hai vị ra để khỏi làm bẩn ví tiền danh giá. Cứ chờ xem đến chân núi ai mới là kẻ phải muối mặt làm trò hề!”

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích