Chương 3: Tiệc bbq khói tỏa nghi ngút và cái kết của kẻ sĩ diện hão
Truyện audio Hoa Khôi Đòi Thuê Khách Sạn 5 Sao Khi Cắm Trại · 5 chương
Hẹn giờ
Bỏ lại sau lưng tấn trò hề dưới sảnh resort, tôi cùng các bạn quay trở về với khu cắm trại trên sườn đồi Lục Minh. Không gian nơi đây mát rượi thoang thoảng mùi cỏ non và thông xanh, vượt xa mùi hóa chất ngột ngạt dưới khách sạn.
Với số tiền ba trăm tệ mỗi người được quản lý chặt chẽ, tôi đã thuê được những chiếc lều Mông Cổ hai lớp chống thấm kiên cố. Bên trong trang bị đệm xốp êm ái, túi ngủ thơm tho và đèn chiếu năng lượng mặt trời.
Bếp dã ngoại đỏ rực than hồng. Mùi thịt ba chỉ cuộn nấm kim châm xèo xèo, sườn heo ướp sốt cay ngào ngạt, tôm sú tươi rói cùng rau củ tỏa hương ngây ngất. Nước ngọt và bia ướp lạnh bật nắp tanh tách giữa tiếng nhạc rộn rã.
Cả lớp quây quần nướng thịt, chia sẻ đồ ăn trong tiếng cười nói không dứt. Lớp trưởng vừa ngoạm miếng sườn vừa giơ ngón tay cái với tôi.
“Lâm Hạ, cậu đúng là chiến thần quản lý tài chính đỉnh cao! Chỉ ba trăm tệ một người mà ăn uống phủ phê, lều trại xịn sò thế này. Đáng giá đến từng cắc từng hào mồ hôi nước mắt!”
Tôi mỉm cười đắc ý. “ Tiền của tập thể thì phải đem lại giá trị hưởng thụ thực tế cho mọi người, chứ ai lại đem đi cúng cho thói sĩ diện hão của mấy kẻ đạo đức giả chứ!”
Đến khoảng một giờ chiều, khi cả lớp đã no nê chuẩn bị chơi bài ma sói thì từ con dốc đất đá bỗng xuất hiện hai bóng người tơi tả chẳng khác nào nạn nhân bão lũ.
Đó chính là hoa khôi Tống Kiều Kiều cùng kỵ sĩ Trần Hạo.
Váy lụa trắng muốt ban sáng của Tống Kiều Kiều dính đầy bùn đất vàng quánh và cỏ dại. Đôi giày cao gót cầm lủng lẳng trên tay, để lộ bàn chân trần phồng rộp tứa máu vì cuốc bộ trên sỏi đá. Trần Hạo áo thun ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi tái mét vì kiệt sức, kéo lê chiếc vali ngoại cỡ cọ xát ken két trên mặt đường.
Bị đuổi khỏi sảnh resort vì thẻ rỗng túi, không có tiền bắt xe về thành phố, bọn họ đành cắn răng lội bộ hơn năm cây số đường rừng lên đây tìm lớp.
Mùi thịt nướng thơm lừng khiến Tống Kiều Kiều nuốt nước bọt ừng ực. Cô ta vứt đôi giày xuống bãi cỏ, bước thẳng đến bên bếp nướng, khàn giọng khẩn khoản.
“Lớp phó ơi, tớ đi bộ từ trưa đến giờ đói lả rồi, chia cho tớ hai xiên thịt nướng với lon nước ngọt đi…”
Lớp phó lúng túng nhìn sang tôi. Tôi thong thả đứng dậy bước tới chắn trước bàn nướng, khoanh tay lạnh lùng.
“Khoan đã bạn học Tống. Danh sách đóng quỹ dã ngoại ba trăm tệ một người, cậu đâu có đóng đồng nào mà giờ đưa tay đòi ăn thế?”
Tống Kiều Kiều trừng mắt nhìn tôi, nỗi nhục ban sáng lại bùng lên khiến mặt mày vặn vẹo.
“Lâm Hạ, cậu đừng ép người quá đáng! Tôi là thành viên của lớp, tại sao mọi người được ăn mà tôi không được ăn? Huống hồ sáng nay Trần Hạo đã nói sẽ nộp phần tiền của tôi rồi cơ mà!”
Trần Hạo vội vã chạy tới che trước mặt cô ta, quát lớn.
“Đúng đấy! Có mấy miếng thịt vụn mà làm như vàng ngọc không bằng! Kiều Kiều là con gái chân yếu tay mềm, đi bộ lên núi mệt suýt ngất xỉu rồi, cô không chia cho người ta một miếng thì có còn tính người không hả? Lỡ cô ấy tụt đường huyết ngất ra đây thì cô có gánh nổi trách nhiệm không?”
Tôi phì cười khinh bỉ, rút cuốn sổ thu chi dí thẳng vào mặt bọn họ.
“Thứ nhất, hạn chót đóng quỹ ba trăm tệ là chiều thứ năm tuần trước. Hai người các người, một kẻ chê bẩn không thèm đi, một kẻ vỗ ngực đòi bao trọn resort năm sao, cả hai đều chưa nộp một cắc một hào nào vào quỹ chung!”
“Thứ hai, toàn bộ thịt bò, sườn nướng và lều bạt ở đây là do ba mươi tám bạn sinh viên chắt bóp tiền sinh hoạt đóng góp. Không có một xu nào của các người, đừng mơ mở mồm đòi chia sẻ quyền lợi!”
“Thứ ba, cậu dám chất vấn tôi về tình người à Trần Hạo? Tình người của tôi chỉ dành cho những người biết tôn trọng tập thể, biết sống tự trọng và sòng phẳng. Nó tuyệt đối không dành cho những kẻ ký sinh trùng trơ trẽn, sống ảo bằng tiền thiên hạ nhưng muốn người khác phục vụ miễn phí!”
Tôi lạnh lùng chỉ tay xuống núi. “ Muốn ăn thịt nướng à? Nộp ngay sáu trăm tệ tiền quỹ cho hai suất ra đây! Còn không có tiền thì mời ra suối uống nước lã cầm hơi hoặc bứt lá rừng mà nhai! Đừng đứng đây thở ra mùi bần tiện làm ô uế bữa ăn của chúng tôi!”
Tống Kiều Kiều chết trân nhìn tôi, nước mắt lại trào ra. “ Lâm Hạ… cậu tàn nhẫn vừa thôi… Tình nghĩa bạn bè cùng lớp ba năm qua chẳng lẽ không đáng giá bằng một xiên thịt bò của cậu à?”
Tôi cười gằn. “ Tình nghĩa bạn bè? Lúc cậu đòi cướp ba ngàn tệ tiền quỹ của lớp để thỏa mãn thói xa hoa của cậu, sao không nghĩ đến tình bạn? Lúc lôi tôi ra ép quẹt thẻ làm trò hề dưới sảnh khách sạn, sao không nhớ hai chữ bạn bè? Giờ đói lả rồi mới lôi tình nghĩa ra ăn vạ à? Xin lỗi nhé, tình nghĩa của tôi đắt lắm, loại trà xanh bòn rút như cậu không có cửa mua đâu!”
Trần Hạo thấy nữ thần khóc nấc, máu bốc đồng nổi lên. Hắn lao tới định hất tung khay thịt nướng.
“Mẹ kiếp! Không cho ăn thì bố mày hất đổ hết, cho cả lũ bần tiện chúng mày nhịn đói luôn!”
Nhưng tay hắn chưa kịp chạm vào khay, lớp trưởng cùng bốn bạn nam sinh to khỏe đã lao tới tóm chặt cổ tay hắn, bẻ quặt ra sau rồi đè nghiến cả thân hình xuống cỏ.
“Trần Hạo! Mày điên vừa thôi!” – Lớp trưởng gầm lên – “Đây là công sức của cả lớp, mày dám động vào thử xem tao có tẩn cho mày nhừ tử không!”
Trần Hạo nằm bẹp dưới đất, vùng vẫy gào thét trong bất lực. Tôi bước lại gần, ngồi xổm xuống vỗ nhẹ má hắn.
“Tỉnh lại đi chàng trai! Kẻ ngu xuẩn nhất ở đây chính là cậu. Cậu vì muốn lấy lòng đứa con gái chẳng coi cậu ra gì mà sẵn sàng chà đạp lên công sức của bạn học. Cậu tưởng cậu là anh hùng cứu mỹ nhân à? Trong mắt mọi người, cậu chỉ là con rối hèn hạ và đáng thương hại nhất thôi!”
Tôi đứng dậy bảo các bạn buông hắn ra. Trần Hạo lồm cồm bò dậy, quay sang nắm tay Tống Kiều Kiều. “ Kiều Kiều, đi thôi, tớ đưa cậu đi tìm chỗ khác ăn cơm!”
Nhưng Tống Kiều Kiều giằng tay ra, bụng cô ta réo lên “ọc… ọc…” vang dội giữa bãi cỏ khiến mấy bạn nữ che miệng cười khúc khích.
Mặt đỏ bừng vì ngượng, cô ta quát vào mặt Trần Hạo. “ Đi đâu? Cậu có tiền không mà đòi đi? Không có tiền thì đi đâu ăn? Định kéo tôi ra bìa rừng ngủ cho muỗi cắn chết à?”
Trần Hạo lúng túng rút chiếc điện thoại nứt màn hình ra. “ Tớ… tớ gọi điện xin mẹ chuyển gấp một ngàn tệ, cậu đợi tớ chút…”
Hắn bấm số gọi về nhà. Giọng người mẹ trung niên khàn đặc vì lao lực cất lên lọt qua loa.
“A lô, Hạo à con? Có chuyện gì thế? Lại hết tiền rồi à? Đầu tháng mẹ vừa gửi hai ngàn tệ tiền ăn học cơ mà, mới mười ngày sao đã tiêu sạch rồi? Con định bòn rút cái thân già này đến bao giờ nữa hả con?”
Trần Hạo tái mét, vội che loa. “ Mẹ gửi gấp cho con một ngàn tệ đi, con đi học thực tế trên núi với lớp…”
Người mẹ bật khóc nghẹn ngào. “ Học thực tế cái gì mà tốn kém thế con ơi? Bố con đang nằm viện chờ mổ sỏi thận đau đớn, mẹ phải xin làm thêm ca đêm ở quán ăn rửa bát thuê kiếm từng cắc mua thuốc cho bố. Con đi học suốt ngày xin tiền tiêu hoang, mẹ lấy đâu ra tiền nữa mà cho con hả Hạo ơi…”
Cuộc gọi bị ngắt cái rụp. Toàn bộ sinh viên sững sờ chết lặng. Không ai ngờ một kẻ luôn khoe khoang giàu có lại có người mẹ phải thức trắng đêm rửa bát thuê nuôi bố nằm viện.
Tôi nhìn chiếc túi nhái đắt tiền hắn mua trả góp tặng hoa khôi, trong lòng chỉ dâng lên sự ghê tởm vô hạn. Bất hiếu cùng cực chỉ để đổi lấy nụ cười của một kẻ đào mỏ!
Tống Kiều Kiều nghe xong liền lùi phắt lại ba bước, phủi tay như vừa chạm phải vi trùng.
“Trần Hạo! Hóa ra nhà cậu nghèo kiết xác đến mức đó à? Mẹ cậu đi rửa bát thuê mà dám dối tôi là thiếu gia có xe đưa đón? Cậu là đồ lừa đảo bẩn thỉu, làm tôi nhục nhã trước cả lớp, cút đi cho khuất mắt tôi!”
Nói xong, cô ta quay ngoắt người, ôm mặt chạy thục mạng vào con đường mòn dẫn sâu vào rừng già.
Trần Hạo đứng chôn chân tại chỗ, mắt đỏ ngầu vỡ mộng tuyệt vọng. Lớp trưởng thở dài bước tới vỗ vai hắn. “ Tỉnh lại đi, loại người đó không đáng để cậu hy sinh mồ hôi nước mắt của cha mẹ đâu.”
Trần Hạo không nói lời nào, lặng lẽ kéo vali nặng trịch lầm lũi quay lưng bước xuống dốc núi, hướng về trạm xe buýt. Cái tát của hiện thực đã kéo hắn ta trở về với thực tại.