Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Chiến dịch quẹt thẻ tại sảnh resort và cú lật kèo bẽ bàng

Truyện audio Hoa Khôi Đòi Thuê Khách Sạn 5 Sao Khi Cắm Trại · 5 chương

Chương 2: Chiến dịch quẹt thẻ tại sảnh resort và cú lật kèo bẽ bàngHoa Khôi Đòi Thuê Khách Sạn 5 Sao Khi Cắm Trại
0:006:06
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sáng chủ nhật, chiếc xe khách đưa cả lớp đến chân núi Lục Minh sau gần hai tiếng chạy bon bon. Khu vực chân núi hiện ra hai thế giới trái ngược. Bên phải là đường mòn rợp bóng cây dẫn lên bãi cắm trại, nơi các bạn sinh viên hăm hở chia nhau vác lều bạt, than củi và thùng đá đựng thực phẩm. Bên trái là khu resort suối nước nóng năm sao hoành tráng với cổng chào đá hoa cương lộng lẫy và dàn nhân viên đón khách cúi chào trang trọng.

Trong khi ba mươi tám người mồ hôi nhễ nhại chất ba lô lên vai, Tống Kiều Kiều lại ưỡn ngực, xách váy lụa trắng bước kiêu sa sang sảnh resort. Trần Hạo khúm núm kéo chiếc vali ngoại cỡ nặng trịch bám sát phía sau như một kẻ hầu tận tụy.

“Lâm Hạ! Cậu đứng lại đấy một lát, qua đây tôi bảo!”

Trần Hạo bất ngờ dừng lại ở bậc thềm sảnh đón khách, ngoắc tay gọi giật giọng tôi với vẻ bí hiểm.

Tôi nhướng mày, giao thùng nước khoáng cho lớp phó rồi thong thả bước sang. Vài bạn sinh viên tò mò cũng đi theo sau để xem hai kẻ thích làm màu định giở trò gì.

Bước vào sảnh resort mát lạnh hơi điều hòa trung tâm, sàn đá bóng soi rõ bóng người. Tống Kiều Kiều tháo kính râm, cất giọng điệu đà trước quầy lễ tân.

“Cho tôi đặt một phòng hạng thương gia hướng đỉnh núi Lục Minh nhé. Yêu cầu bồn sục khoáng nóng riêng biệt ngoài ban công, đồ vệ sinh chuẩn hãng cao cấp của Pháp đấy.”

Cô lễ tân tươi cười gõ máy tính rồi thông báo.

“Dạ, phòng thương gia hướng núi hiện có giá hai ngàn tám trăm tệ một đêm, cộng thêm một ngàn tệ tiền cọc bảo đảm dịch vụ, tổng cộng là ba ngàn tám trăm tệ ạ. Quý khách thanh toán bằng chuyển khoản hay quẹt thẻ tín dụng ạ?”

Nghe thấy con số ba ngàn tám trăm tệ, nụ cười của Trần Hạo lập tức đông cứng, mặt mày trắng bệch. Hắn nuốt nước bọt cái ực, tay sờ soạng vào túi quần nhưng tuyệt nhiên không rút ví hay điện thoại ra.

Tống Kiều Kiều liếc mắt sang hắn giục giã. “ Kìa anh Hạo, mau quét mã thanh toán đi chứ, đứng ngẩn ra đấy làm gì?”

Trần Hạo cười gượng gạo, trán lấm tấm mồ hôi hột. Hắn đảo mắt một vòng rồi quay ngoắt sang tôi, giọng nửa ép buộc nửa cầu viện.

“Lâm Hạ! Cậu đang giữ quỹ dã ngoại chung của lớp đúng không? Cậu mau rút thẻ quỹ lớp ra quẹt thanh toán trước ba ngàn tám trăm tệ cho Kiều Kiều đi! Điện thoại tôi tự dưng sang đây mất sạch sóng di động, không vào được ứng dụng ngân hàng này!”

Tôi suýt bật cười trước màn kịch vụng về của hắn. Hắn cố tình gọi tôi vào sảnh sang trọng đông người hòng dùng áp lực đám đông ép tôi rút quỹ lớp trả hộ. Nếu tôi quẹt thẻ, số tiền đó coi như mất trắng, bọn họ sẽ tìm cớ lần lữa rồi quỵt luôn.

Tôi nhếch mép, cất giọng mỉa mai rành rọt.

“Ồ, mất sóng di động cơ à? Sao trùng hợp thế bạn học Trần? Khu nghỉ dưỡng năm sao mà lại để khách hàng thiếu sóng sao được? Này cô lễ tân ơi, phiền cô đọc to mật khẩu wifi tốc độ cao của khách sạn cho vị thiếu gia đây kết nối mạng chuyển khoản tiền phòng cho bạn gái với nhé!”

Cô lễ tân nhiệt tình đáp ngay.

“Dạ thưa quý khách, toàn bộ resort đều phủ sóng wifi băng thông rộng miễn phí không cần mật khẩu ạ. Quý khách chỉ việc bấm chọn mạng Lục Minh Resort là vào được ngay lập tức ạ!”

Câu trả lời của cô lễ tân như một cái tát giáng thẳng vào bản mặt trơ trẽn của Trần Hạo. Mặt hắn từ trắng bệch chuyển sang đỏ gắt như mào gà chọi. Hắn bước sát lại gần tôi, nghiến răng thì thào.

“Lâm Hạ, đừng có quá đáng như thế! Nể mặt bạn bè cùng lớp ứng trước mấy ngàn tệ thì chết ai à? Chẳng lẽ cậu muốn lớp mình bị người ngoài nhìn vào cười chê là bần tiện, mất mặt cả trường sao?”

Tôi không hạ giọng mà cất cao tiếng vang vọng khắp sảnh.

“Ai làm mất mặt ở đây hả bạn học Trần? Người chê lều bẩn thỉu, đòi ở resort năm sao là Tống Kiều Kiều. Người đứng trước bốn mươi người vỗ ngực bảo bao trọn gói là cậu. Hai người diễn kịch tổng tài sủng ái kiều thê ngọt ngào, cớ sao lại muốn móc tiền mồ hôi nước mắt của ba mươi tám sinh viên nghèo ra trả tiền vé xem kịch hả? Không có tiền thì nói thật một câu, tôi cho vay năm mươi tệ ra bìa rừng thuê cái võng dù mà nằm, chứ đừng đứng đây làm trò lừa đảo trơ trẽn!”

Các bạn sinh viên đứng vây quanh cửa sảnh liền phì cười, lớn tiếng châm chọc.

“Đúng đấy, hôm qua to mồm chửi chúng tôi bần tiện cơ mà? Hóa ra là đại gia rỗng túi đi lừa gái à!”

Tống Kiều Kiều xấu hổ đến mức mặt mũi vặn vẹo. Cô ta trừng mắt nhìn Trần Hạo. “ Trần Hạo! Cậu làm trò gì thế hả? Tối qua cậu hứa hẹn bảo tiền nong không thành vấn đề cơ mà!”

Trần Hạo cuống cuồng. “ Kiều Kiều, tớ có tiền thật mà, nhưng mẹ tớ chưa chuyển tiền tiêu vặt, cậu đợi tớ gọi xin gấp…”

“Thôi câm mồm đi, đồ vô dụng!” – Tống Kiều Kiều hét lên the thé. Để vớt vát chút thể diện, cô ta nghiến răng rút chiếc thẻ ngân hàng từ túi xách ra đập mạnh xuống quầy. “ Quẹt thẻ của tôi đi! Không thèm nhờ vả đám nghèo hèn các người nữa!”

Cô lễ tân đưa thẻ qua máy. Tiếng “tít… tít…” báo lỗi vang lên chói tai.

“Xin lỗi quý khách, thẻ bị từ chối do vượt quá hạn mức thấu chi. Số dư khả dụng chỉ còn mười hai tệ năm hào thôi ạ!”

Sảnh khách sạn rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Tôi nhìn Tống Kiều Kiều chết sững, rồi nhìn chiếc túi xách Trần Hạo đeo trên vai, thong thả buông lời.

“Chậc chậc, tiền trả góp mua túi nhái tháng này chưa thanh toán xong, tài khoản còn đúng mười hai tệ năm hào mà đòi quẹt phòng tổng thống. Tống Kiều Kiều ơi, cậu làm đóa hoa khôi kiểu gì mà vừa phèn vừa rách nát thảm hại thế này hả?”

“Cậu… túi tớ là hàng chính hãng từ Paris do cô ruột xách tay về đấy!” – Tống Kiều Kiều giãy nảy lên cãi.

Tôi gảy nhẹ vào đường chỉ xộc xệch và cái khóa xỉn màu của chiếc túi.

“Thế à? Vậy cô cậu ghé qua chợ đầu mối đồ sỉ Quảng Châu xách tay về rồi. Lần sau mang túi nhái đi khoe thì nhớ cắt cái mác vải in chữ sản xuất tại xưởng may Chiết Giang bên trong đi nhé. Nãy giờ cậu nghiêng người, cái mác thừa thò hẳn ra ngoài cọ vào thắt lưng kìa!”

Tiếng cười rộ lên như sấm dậy. Sự kiêu hãnh giả tạo vỡ vụn, Tống Kiều Kiều tức đến nổ đom đóm mắt, vung tay tát thẳng vào mặt Trần Hạo.

“Bốp!”

“Đồ ăn hại! Cậu làm tôi nhục nhã ê chề thế này, cậu vừa lòng chưa hả tên khốn!”

Cô ta giật phắt chiếc túi, ôm mặt khóc rống chạy thục mạng ra khỏi resort. Trần Hạo ôm má đỏ ửng, cuống cuồng kéo vali chạy theo. “ Kiều Kiều ơi, chờ tớ với!”

Tôi lắc đầu cảm thán. “ Đúng là nồi nào úp vung nấy, một kẻ thích diễn kịch tiểu thư, một kẻ thích làm nô tài đội gái lên đầu, quả là cặp trời sinh hoàn hảo!”

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích