Chương 5: Đoạn ghi âm đanh thép và đòn giáng trả kẻ ăn cháo đá bát
Truyện audio Hoa Khôi Đòi Thuê Khách Sạn 5 Sao Khi Cắm Trại · 5 chương
Hẹn giờ
Khi tôi từ từ mở mắt tỉnh lại, mùi cồn y tế và thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Trần nhà phòng bệnh trắng xóa, bên tai văng vẳng tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu tít tít đều đặn.
“Hạ Hạ! Con gái của mẹ tỉnh lại rồi! Đội ơn trời Phật!”
Mẹ tôi ngồi bên mép giường, mắt sưng húp đỏ hoe, run rẩy nắm chặt tay tôi. Tôi khẽ cử động người, cơn đau buốt nhói truyền đến từ mạn sườn bên trái khiến tôi hít sâu một hơi khí lạnh.
“Mẹ… con đang ở đâu thế này? Chuyện gì xảy ra vậy mẹ?” – Giọng tôi khàn đặc, yếu ớt.
Cửa phòng bệnh đẩy ra, lớp trưởng cùng hai bạn nam sinh bước vào. Thấy tôi hồi tỉnh, lớp trưởng mừng rỡ chạy lại.
“Lâm Hạ! Cậu tỉnh rồi à, cậu làm cả lớp sợ chết khiếp suốt ba ngày nay đấy! Đêm đó cậu bị sạt lở đè trúng, gãy mất hai cái xương sườn và chấn động não nhẹ, phải nằm phòng cấp cứu suốt bảy mươi hai giờ qua!”
Ký ức đêm mưa bão ùa về, tôi nhíu mày. “ Vậy Tống Kiều Kiều sao rồi? Cô ta có bị thương nặng không?”
Nghe cái tên đó, nụ cười trên môi lớp trưởng biến mất, mặt tối sầm lại đầy phẫn uất. Cậu ấy siết chặt nắm đấm, nghiến răng.
“Cậu đừng nhắc đến thứ ăn cháo đá bát vô ơn bạc nghĩa ấy nữa! Nhắc đến chỉ bẩn tai mọi người thôi!”
Tôi ngạc nhiên. “ Có chuyện gì thế?”
Lớp trưởng ngồi xuống cạnh giường, giọng run lên vì tức giận kể lại sự tình.
Đêm đó, sau khi tôi bị vùi lấp, hai bạn nam sinh đã liều mình đào bới bùn đất lôi tôi lên. Đội cứu hộ khu bảo tồn kịp thời có mặt đưa cả tôi và Tống Kiều Kiều vào bệnh viện cấp cứu.
Thế nhưng, khi vừa tỉnh lại trong phòng bệnh, nhìn thấy bố mẹ đẻ cùng thầy chủ nhiệm bước vào, Tống Kiều Kiều lập tức diễn một màn kịch trơ trẽn.
Cô ta khóc lóc bù lu bù loa, dựng chuyện vu khống trắng trợn rằng chính tôi cố tình lừa cô ta ra rìa vực rồi xô ngã xuống hố sâu hòng mưu sát để trả thù chuyện cãi nhau tiền bạc. ban sáng. Cô ta trơ tráo bảo tôi ghen ghét nhan sắc của cô ta nên muốn mượn tay bão giết người diệt khẩu. Còn hai xương sườn gãy của tôi là do tôi trượt chân lúc cố tình đuổi theo ám hại cô ta!
Kinh tởm hơn, bố mẹ cô ta làm ầm ĩ khắp bệnh viện, đâm đơn báo công an đòi bắt giam tôi vì tội cố ý gây thương tích, đồng thời kéo đến trường đòi đuổi học tôi. Thầy chủ nhiệm vì chịu sức ép dư luận nên đã tạm thời đình chỉ chức thủ quỹ của tôi để chờ điều tra.
Nghe xong, tôi không hề nổi giận mà khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương.
Tôi liều mình nhảy xuống vực cứu một con rắn độc, để rồi bị nó cắn ngược lại một phát chí mạng. Tốt lắm Tống Kiều Kiều, nếu cậu thích diễn kịch cung đấu vu oan giá họa, tôi sẽ đích thân đạo diễn hồi kết bi thảm nhất cho cậu!
Tôi vỗ nhẹ tay mẹ cho bà yên lòng, rồi ngoắc tay ra hiệu lớp trưởng ghé tai lại.
“Lớp trưởng, cậu mang chiếc ba lô dã ngoại đêm đó đến đây cho tôi ngay. Trong ngăn chống nước dưới đáy ba lô có một món đồ vô cùng quan trọng.”
Lớp trưởng nghe tôi dặn dò tỉ mỉ vài câu, ánh mắt sáng rực thán phục. “ Lâm Hạ! Cậu đúng là liệu sự như thần! Tớ đi lấy ngay đây!”
Hai ngày sau, khi tôi vừa được chuyển sang phòng bệnh thường thì cửa phòng bất ngờ bị đạp tung ra cái “rầm”.
Bố mẹ Tống Kiều Kiều hùng hổ xông vào phòng bệnh như bầy linh cẩu. Phía sau là thầy chủ nhiệm với vẻ mặt khó xử, và đương nhiên không thể thiếu nữ chính bi kịch Tống Kiều Kiều ngồi trên xe lăn, chân bó bột trắng toát. mắt sưng húp giả vờ đáng thương.
Mẹ cô ta chỉ ngón tay đeo nhẫn vàng giả vào mặt tôi, the the chửi bới.
“Con ranh độc ác kia! Mày chính là đứa đẩy con gái bảo bối của tao xuống vực đúng không? Tao đã làm đơn gửi viện kiểm sát rồi, mày chuẩn bị cơm tù mà ăn dần đi con súc sinh!”
Bố cô ta cũng đập bàn ầm ầm. “ Gia đình tao sẽ kiện mày ra tòa cho thân bại danh liệt! Mày phải bồi thường năm mươi vạn tệ tiền tổn thất tinh thần và viện phí cho con gái tao, nếu không đừng hòng ra khỏi cổng trường!”
Thầy chủ nhiệm vội can ngăn. “ Hai vị phụ huynh bình tĩnh, công an vẫn đang xác minh…”
“Xác minh cái gì nữa hả thầy?” – Mẹ cô ta gào thét át lời thầy – “Con gái tôi là nạn nhân tận mắt chứng kiến, chính miệng nó tố cáo con danh này, lời khai nạn nhân là bằng chứng đanh thép nhất rồi!”
Suốt từ đầu đến cuối, tôi vẫn ngồi tựa lưng vào gối, bình thản dùng dao gọt từng lát táo ăn ngon lành, coi màn gào thét của họ như tiếng ruồi vo ve.
Đợi bà ta chửi bới khản cổ, tôi mới từ tốn đặt dao xuống, ngước mắt sắc lẹm nhìn thẳng Tống Kiều Kiều.
“Tống Kiều Kiều, cậu khẳng định một trăm phần trăm là tôi đẩy cậu xuống vực đúng không?”
Tống Kiều Kiều rụt cổ lại trước ánh mắt lạnh như băng, nhưng thấy bố mẹ chống lưng liền cắn răng gật đầu.
“Đúng… chính cậu vì ghét tớ không đóng tiền quỹ nên đã đuổi theo đẩy tớ ngã… Cậu còn bảo muốn tớ chết mất xác trong rừng…”
“Hay lắm!” – Tôi mỉm cười rạng rỡ, thò tay xuống gối rút ra chiếc điện thoại dã ngoại chống nước va đập chuẩn quân đội mà tôi nhờ lớp trưởng mang tới – “May mắn thay. tôi có thói quen nghề nghiệp của dân leo núi. Mỗi khi vào rừng sâu nguy hiểm hay thực hiện thao tác cứu hộ khẩn cấp. thiết bị định vị của tôi luôn tự động kích hoạt tính năng ghi âm và ghi hình toàn bộ môi trường xung quanh để làm tư liệu an toàn.”.
Mặt Tống Kiều Kiều thoắt cái trắng bệch như xác chết trôi.
Tôi dứt khoát bấm nút phát lại file âm thanh lúc hai mươi giờ ba mươi phút đêm đó, bật loa ngoài mức tối đa.
Từng thanh âm rõ mồn một vang vọng khắp phòng bệnh.
“Lâm… Lâm Hạ… cứu tớ… chân tớ gãy rồi, lạnh quá…”
“Bám chặt vào dây thừng! Hai người bên trên kéo từ từ lên, cẩn thận đất lở đấy!”
“Lâm Hạ ơi, tớ lên được rồi! Cậu mau bám vào dây đi!”
“Rắc… rầm rầm rầm!”
“Lâm Hạ! Cẩn thận sạt lở phía trên!”
Tiếng đất đá đổ ầm ầm rung chuyển, tiếng Tống Kiều Kiều khóc lóc van xin được cứu, và tiếng hét thất thanh kinh hoàng của hai nam sinh khi chứng kiến tôi bị vùi lấp dưới đáy vực.
Căn phòng bệnh rơi vào trạng thái chết lặng hoàn toàn.
Bố mẹ Tống Kiều Kiều há hốc mồm, trợn trừng nhìn trân trân chiếc điện thoại như nhìn thấy ma giữa ban ngày. Thầy chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn sang Tống Kiều Kiều ngập tràn sự thất vọng và ghê tởm.
“Đây… cái này là giả mạo! Mày dùng trí tuệ nhân tạo ghép giọng con gái tao!” – Mẹ cô ta cố gân cổ cãi chày cãi cối.
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh mở toang. Hai cán bộ công an mặc sắc phục nghiêm trang bước vào cùng hai bạn nam sinh nhân chứng.
Vị cán bộ công an nghiêm giọng tuyên bố.
“Chúng tôi đã tiếp nhận file âm thanh gốc từ điện thoại cô Lâm Hạ và đối chiếu lời khai các nhân chứng cứu hộ trực tiếp. Kết quả giám định khẳng định đoạn ghi âm hoàn toàn nguyên bản, không hề cắt ghép. Gia đình ông bà có hành vi cố ý báo án giả mạo, vu khống bôi nhọ người khác. Nếu cô Lâm Hạ giữ nguyên quyền khởi kiện hình sự, cả ông bà và cô Tống Kiều Kiều sẽ phải đối mặt với mức án tù giam theo quy định của pháp luật!”
“Rầm!”
Mẹ Tống Kiều Kiều bủn rủn chân ngã quỵ xuống sàn. Bố cô ta mặt cắt không còn hột máu, run rẩy không thốt nên lời.
Tống Kiều Kiều hoảng loạn tột độ, vội lăn xe lại gần giường tôi, nước mắt giàn giụa giơ tay van xin.
“Lâm Hạ ơi… tớ biết lỗi rồi… Tớ sợ bị bố mẹ mắng vì tự ý bỏ đi nên mới nói dối… Tớ không cố ý đâu, xin cậu tha thứ rút đơn kiện giúp tớ với…”
Tôi lạnh lùng hất mạnh tay cô ta ra.
“Tha thứ cho cậu à? Lúc cậu dựng chuyện vu khống tôi đẩy cậu xuống vực, đòi tống tôi vào tù cho thân bại danh liệt, cậu có nghĩ đến chuyện tha cho tôi không? Tôi lấy cả tính mạng nhảy xuống vực cứu cậu, để rồi nhận lại sự phản bội đê tiện này sao? Lòng tốt của tôi đã dùng hết sạch rồi, xin mời cậu đi mà giải trình với cơ quan pháp luật!”
Vụ việc nhanh chóng nổ ra như bom truyền thông chấn động toàn trường. Tống Kiều Kiều từ hoa khôi bạch nguyệt quang biến thành vết nhơ nhục nhã nhất của khoa.
Gia đình cô ta phải muối mặt đến tận nhà quỳ xin lỗi bố mẹ tôi, bồi thường toàn bộ viện phí phẫu thuật cùng ba vạn tệ tổn thất tinh thần để tôi rút đơn kiện hình sự. Ban giám hiệu nhà trường ra quyết định kỷ luật cảnh cáo toàn trường, đình chỉ học tập một năm đối với Tống Kiều Kiều. Không chịu nổi ánh mắt khinh bỉ và sự cô lập của bạn bè, cô ta đã phải làm thủ tục thôi học rồi chuyển về quê trốn tránh dư luận.
Về phần Trần Hạo, sau cú sốc thức tỉnh dưới chân núi, cậu ta cắt đứt mọi liên lạc với Tống Kiều Kiều. Ban ngày chăm chỉ lên giảng đường, ban đêm đi làm thêm bưng bê tại quán ăn để gom tiền trả lại cho người mẹ tảo tần và phụ giúp thuốc men cho cha. Bài học về thói sĩ diện hão đã khắc sâu vào xương tủy cậu ta suốt đời.
Một tháng sau, tôi hoàn toàn bình phục xuất viện và quay trở lại trường trong tiếng hoan hô chào đón rộn rã của cả lớp. Tôi vẫn là nàng thủ quỹ thép uy quyền bất khả xâm phạm, ngân sách lớp vẫn được bảo toàn nguyên vẹn đến từng cắc bạc lẻ.
Đôi lúc mạn sườn vẫn còn nhói đau mỗi khi trở gió, nhưng nghĩ đến màn vả mặt sảng khoái trừng trị đích đáng những kẻ trà xanh vong ân bội nghĩa. tôi thấy chút đau đớn ấy thật vô cùng xứng đáng!
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Đòi Thuê Khách Sạn 5 Sao Khi Cắm Trại
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.