Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Lò luyện thi và con chuột chết

Truyện audio Hoa Khôi Đòi Xếp Học Bá Ngồi Cạnh Chép Bài · 5 chương

Chương 2: Lò luyện thi và con chuột chếtHoa Khôi Đòi Xếp Học Bá Ngồi Cạnh Chép Bài
0:006:50
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tiết tự học chiều, Chúc Vy Vy quen thói móc trong hộc bàn ra chiếc gương nạm pha lê và thỏi son YSL, định dặm lại lớp phấn. Cô ta liếc thấy tôi đang cắm cúi giải đề thì hừ lạnh, lẩm bẩm “đồ mọt sách nghèo hèn”. Tôi không ngẩng đầu, tay vẫn thoăn thoắt viết phương trình: “Chúc Vy Vy, cậu có biết vì sao điểm toán của cậu cứ dậm chân ở mức hai mươi trên một trăm năm mươi không?” Cô ta khựng lại, thỏi son dừng ở khóe môi. “Vì bổn tiểu thư không thèm học chứ sao? Đề dễ, chẳng qua tôi lười làm thôi.” “Vì cái não của cậu cũng giống lớp phấn trên mặt cậu vậy,” tôi gõ gõ cây bút xuống bàn, “chỉ có tác dụng che đi mấy khuyết điểm sần sùi bên trong, cạo lớp phấn đó ra thì chẳng còn gì ngoài một mớ tế bào chết.”

“Tiêu Du, cậu chửi ai đấy hả?” Cô ta đập mạnh thỏi son xuống, âm thanh chói tai khiến mấy bạn bàn trên ngoái lại. Tôi thong thả gấp vở, quay sang nhìn thẳng mắt cô ta: “Tôi đang phân tích nguyên nhân học kém của cậu. Từ giờ, trong giờ học cậu không được chạm vào đồ trang điểm, điện thoại hay bất cứ thứ gì không liên quan đến sách vở. Nếu không, tôi báo cáo thầy Mạnh rằng cậu không hợp tác và tôi xin từ chức gia sư miễn phí này.” “Cậu dám đe dọa tôi?” “Không phải đe dọa, mà là thông báo.” Tôi rút trong cặp ra một xấp đề dày cộp ném phịch trước mặt cô ta.

“Đây là năm mươi đề toán cơ bản. Chiều nay làm xong năm đề đầu cho tôi. Không xong đừng hòng bước ra khỏi lớp.” “Cậu bị điên à? Năm đề một buổi chiều, cậu định giết tôi sao?” “Cậu muốn lọt top năm mươi toàn khối trong kỳ thi giữa kỳ tới đúng không?” Tôi nghiêng đầu, giọng vô cùng chân thành. “Top năm mươi của Minh Kiệt có điểm trung bình không dưới tám mươi lăm. Với nền tảng thủng lỗ chỗ như lưới đánh cá của cậu, không nhồi nhét cực đoan thì lấy gì đấu với người ta? Lấy thẻ tín dụng của bố cậu quẹt vào máy chấm trắc nghiệm à?”

Mấy tiếng cười khúc khích vang lên quanh đó. Chúc Vy Vy đỏ bừng mặt, nghiến răng ken két, muốn chửi nhưng nhớ đến lời dọa cắt thẻ của bố, đành hậm hực vớ bút trút giận lên tờ giấy. Dĩ nhiên với cái trình của cô ta, nhằn xong hai câu trắc nghiệm mở màn đã coi như kỳ tích. Sang câu thứ ba, cô ta gặm nát đuôi bút, bứt tóc gãi tai: “Tiêu Du, câu này làm thế nào?” — giọng sai bảo như gọi người hầu. Tôi liếc qua đề: dạng tìm tập xác định của hàm số — dễ tới mức nhắm mắt cũng xong.

“Mở sách giáo khoa lớp mười trang bốn mươi lăm, đọc lại định nghĩa rồi tự làm.” “Cậu là gia sư của tôi cơ mà, cậu phải giải thích cho tôi chứ!” Cô ta đập bàn. “Tôi là người hướng dẫn, không phải máy giải đề hộ cậu. Nếu muốn tôi giải, mỗi câu một trăm tệ, chuyển khoản trước giải bài sau.” “Cậu đồ hám tiền!” “Cảm ơn đã khen, còn hơn kẻ lắm tiền mà không có não.”

Cả buổi chiều ấy, Chúc Vy Vy bị tôi xoay như chong chóng. Cô ta lén dùng điện thoại tra mạng, tôi giật phắt ném vào ngăn kéo của mình khóa lại; cô ta định gục xuống ngủ, tôi dùng thước kẻ gõ đánh chát vào cạnh bàn khiến cô ta giật nảy. Đến giờ tan học, cô ta phờ phạc như vừa qua một trận ốm nặng, phấn nhòe nhoẹt, tóc tai rối bù, nhìn năm đề mới làm được một nửa mà nước mắt rưng rưng. “Tiêu Du, cậu đợi đấy, tôi sẽ cho cậu biết tay.” Cô ta vơ vội túi hàng hiệu, chạy biến khỏi lớp.

Tôi dõi theo bóng cô ta, bật một tiếng cười khẩy. Mới nhiêu đó đã oằn lưng rồi ư? Món chính vẫn chưa được bưng ra cơ mà.

Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp tôi đã thấy bầu không khí khác thường: đám bạn đưa mắt nhìn tôi vừa dè chừng vừa thoáng ái ngại. Mặt bàn của tôi chình ình một bãi hổ lốn — mấy vỏ hộp sữa uống dở, giấy vụn, lẫn một con chuột chết bốc mùi tanh tưởi. Chúc Vy Vy ngồi bàn bên, nhàn nhã giũa móng tay, thấy tôi thì giả vờ ngạc nhiên: “Ôi trời lớp trưởng, bàn cậu sao bẩn thỉu thế này? Chắc tại cậu hay nhặt rác nên chuột mới tìm đến làm tổ đấy. Thật đáng thương.” Đám đàn em của cô ta lập tức hùa theo cười ồ: “Đúng rồi, người ngợm lúc nào cũng bốc mùi nghèo hèn, chuột không thích mới lạ.” “Lớp trưởng à, hay cậu lấy lưỡi liếm cho sạch đi, bọn này quyên góp mười tệ mua nước súc miệng cho nhé.”

Tôi không nói một lời, lẳng lặng rút điện thoại chụp lại hiện trường, rồi ra cuối lớp lấy một chiếc túi nilon to, quay về gom hết rác và con chuột chết vào, buộc chặt. Chúc Vy Vy nhìn tôi với ánh mắt đắc thắng, tưởng tôi đã cam chịu. Cô ta nhầm to. Tôi xách túi rác, bước thẳng đến bàn của Lăng Cảnh Hàm — hot boy trường Minh Kiệt, cũng là bạn trai tin đồn của Chúc Vy Vy.

Lăng Cảnh Hàm là con trai cổ đông lớn thứ hai của trường, tính kiêu ngạo, hay cúp học, nhưng nhờ đẹp trai lắm tiền nên được vô số nữ sinh tung hô. Lúc này cậu ta đang gục mặt xuống bàn ngủ. Tôi chẳng chút do dự, ném thẳng cái túi bốc mùi lên bàn, ngay sát mũi cậu ta. Bộp!

Lăng Cảnh Hàm giật mình tỉnh giấc, nhíu mày khó chịu khi ngửi phải mùi thối, rồi nhảy dựng lên: “Đứa nào? Đứa nào dám ném rác vào tao?” Cả lớp im phăng phắc. Chúc Vy Vy cũng tái mặt, không hiểu tôi giở trò gì. Tôi khoanh tay, hất cằm về phía cô ta: “Là bạn gái của cậu, Chúc Vy Vy, đặc biệt chuẩn bị món quà buổi sáng này cho cậu đấy.” “Mày nói bậy gì đó?” Chúc Vy Vy hoảng hốt đứng phắt dậy.

“Cảnh Hàm, anh đừng nghe con điên này, rác đó ở trên bàn nó mà.” “Đúng là rác ở trên bàn tôi,” tôi bình thản tiếp, “nhưng là do Chúc Vy Vy mang đến. Cô ấy bảo đây là đặc sản cất công tìm kiếm, muốn chia sẻ với người mình yêu thương nhất. Tôi thấy tình cảm hai người sâu đậm quá, không nỡ giữ làm của riêng, đành mang qua trả lại cho cậu.”

“Tiêu Du, mày ngậm miệng lại!” Chúc Vy Vy tức phát điên, lao tới định tát tôi, nhưng Lăng Cảnh Hàm đã lẹ tay chộp lấy cổ tay cô ta, gạt phắt sang bên. Cậu ta đảo mắt từ con chuột chết trong túi sang gương mặt cô ta với vẻ kinh tởm: “Chúc Vy Vy, cô bị thần kinh à? Mang thứ gớm ghiếc này vào lớp làm gì?” “Cảnh Hàm, anh tin em đi, là con Tiêu Du vu khống, em chỉ muốn trêu nó một chút thôi!” Cô ta vội vàng thanh minh, nước mắt rưng rưng. “Trêu chọc?” Tôi cười khẩy.

“Trêu bằng cách mang xác động vật chết vào trường học. Chúc Vy Vy, sở thích của cậu thật mặn mòi. Lăng Cảnh Hàm, tôi khuyên cậu đi khám sức khỏe định kỳ đi, biết đâu bạn gái lại lây mầm bệnh gì cho cậu rồi đấy.”

“Cô im đi.” Lăng Cảnh Hàm trừng mắt với tôi, nhưng sự ghê tởm trong mắt cậu ta dành cho Chúc Vy Vy không hề giảm. Vốn dĩ cậu ta chỉ coi cô ta là món trang sức, nay thấy cô ta làm trò bẩn thỉu này thì tự thấy mất mặt. “Từ nay tránh xa tôi ra.” Cậu ta hất tay cô ta, chán nản đá văng chiếc ghế rồi bỏ ra ngoài. “Cảnh Hàm!” Cô ta gọi với theo, nhưng cậu ta chẳng buồn quay đầu.

Cô ta quay ngoắt lại, mắt hằn lên những tia máu: “Tiêu Du, mày dám phá hoại chuyện tình cảm của tao, tao sẽ giết mày.” Tôi khẽ nhún vai, rút khăn ướt lau tay: “Tôi chỉ giúp cậu chuyển phát nhanh tình yêu thôi mà, sao lại trách tôi? Mà này, thay vì đứng gào thét, cậu nên quay về bàn làm tiếp bốn mươi lăm đề toán hôm qua đi. Hôm nay không xong, tôi sẽ báo thầy Mạnh và tiện thể gửi bức ảnh bàn học đầy rác cho ban giám hiệu để họ xem xét tư cách đạo đức của hoa khôi trường ta nhé.” Chúc Vy Vy đứng chôn chân, run bần bật vì tức mà đành bó tay.

Hiệp đấu mở màn, tiểu thư đại bại; lũ đàn em vây quanh cũng câm như hến, chẳng dám hé răng.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích