Chương 3: Chiếc váy nhái và tờ giấy khám bệnh giả
Truyện audio Hoa Khôi Đòi Xếp Học Bá Ngồi Cạnh Chép Bài · 5 chương
Hẹn giờ
Sau vụ con chuột chết, Chúc Vy Vy ngoan được đúng ba ngày, cắn răng chịu đựng sự huấn luyện khắc nghiệt của tôi. Dĩ nhiên tôi chẳng rảnh đến mức thật lòng muốn giúp cô ta tiến bộ — tôi chỉ đang dùng kiến thức làm một thứ vũ khí tra tấn tinh thần, ép cô ta nếm cái khổ của một kẻ dốt đặc giữa biển trời kiến thức. Nhưng máu trà xanh đã ngấm vào tận xương, cô ta nào chịu buông. Cô ta chuyển hướng tấn công, nhắm vào điểm mà cô ta tưởng là tử huyệt của tôi: tiền bạc.
Trường Minh Kiệt sắp tổ chức lễ hội hóa trang thường niên, một sự kiện xa hoa nơi đám cậu ấm cô chiêu thi nhau phô của. Chúc Vy Vy với tư cách hoa khôi đương nhiên muốn làm tâm điểm. Cô ta đặt may một bộ váy dạ hội đính pha lê Swarovski trị giá hàng trăm nghìn tệ, cố tình khoe khắp lớp: “Ôi chao, bộ váy này nặng quá, mặc vào chắc mỏi lưng lắm. Nhưng biết làm sao, thiết kế độc quyền từ Paris mà. Chắc có người cả đời cũng không dám mơ được chạm vào một mảnh vải của nó đâu nhỉ?” Đám đàn em lập tức tâng bốc: “Vy Vy mặc bộ này chắc chắn là nữ hoàng của đêm hội, Lăng Cảnh Hàm nhìn thấy đảm bảo quay lại quỳ dưới chân cậu xin lỗi.” Cô ta đắc ý cười tủm tỉm rồi quay sang tôi, giọng ngọt sớt mà đầy ác ý: “Tiêu Du, nghe nói cậu chưa đăng ký tham gia lễ hội. Sao thế, không có tiền mua trang phục à? Hay là mượn tạm bộ đồng phục cũ của lao công trường mà mặc, cũng gọi là hóa trang thành cô bé lọ lem phiên bản lỗi, hợp với cậu đấy.”
Cả lớp cười rộ, hàng loạt ánh nhìn giễu cợt bổ về chỗ tôi. Tôi đang dở tay với bài vật lý, nghe thế bèn buông bút, thong thả ngước lên, nhìn bộ váy lấp lánh trên tay cô ta rồi nhìn gương mặt đắc thắng, khóe môi khẽ nhếch lạnh: “Chúc Vy Vy, cậu tốn hàng trăm nghìn tệ chỉ để mua một đống vải vụn đính đá nhằm thu hút sự chú ý của một tên công tử bột vừa đá cậu vì một con chuột chết. Đầu tư kiểu này tỷ suất hoàn vốn âm vô cực đấy. Bố cậu mà biết chắc tăng huyết áp nhập viện mất.” “Mày ghen tỵ thì có!” Cô ta đỏ mặt tía tai.
“Loại nghèo kiết rác như mày thì hiểu gì về thời trang, về đẳng cấp? Mày chỉ biết cắm đầu vào sách vở, sau này ra đời cũng chỉ làm culi cho bọn tao thôi.”
“Đẳng cấp?” Tôi cười thành tiếng, đứng dậy tiến về phía cô ta. “Để tôi nói cho cậu nghe thế nào là đẳng cấp.” Tôi đưa tay nhón một góc bộ váy, mắt lướt qua đường kim mũi chỉ. “Thiết kế độc quyền từ Paris? Cậu chắc không? Đường may vắt sổ thô kệch thế này, chất liệu lụa pha nilon rẻ tiền, đến mấy viên đá pha lê này nữa…” Tôi búng nhẹ vào một viên, âm thanh phát ra đục ngầu. “Cũng chỉ là hàng nhái mua sỉ từ chợ đầu mối. Chúc Vy Vy, cậu bị cửa hàng lừa rồi. Bộ váy này giá trị thực chưa tới năm trăm tệ.” Lời tôi như quả bom ném giữa lớp, tất cả sững sờ, bầu không khí im ắng đến đáng sợ.
“Mày nói láo!” Chúc Vy Vy giật phắt bộ váy lại, mặt cắt không còn giọt máu. “Mày biết cái gì? Đây là hóa đơn tao mua ở cửa hàng danh tiếng nhất trung tâm thương mại!” Cô ta quýnh quáng lục túi, rút ra tờ hóa đơn nhàu nhĩ dằn chát xuống bàn. Tôi đưa mắt qua tờ hóa đơn rồi móc điện thoại gõ vài cái: “Đúng cái cửa hàng này. Trùng hợp thật, tôi vừa đọc được tin sáng nay: chuỗi cửa hàng đồ hiệu nhái này vừa bị cảnh sát kinh tế phong tỏa vì buôn lậu hàng giả, lừa đảo khách hàng, chủ cửa hàng đã bị bắt tạm giam.” Tôi giơ màn hình lên, bài báo với tiêu đề giật gân “Phá đường dây buôn bán hàng hiệu giả mạo quy mô lớn” đập vào mắt mọi người, trong ảnh là cửa hàng quen thuộc trên tờ hóa đơn đang bị niêm phong.
Khuôn mặt Chúc Vy Vy từ trắng bệch chuyển xanh mét rồi đỏ lựng vì xấu hổ; đám đàn em vừa nãy còn tâng bốc giờ lấm lét nhìn nhau cố nhịn cười.
“Đẳng cấp của cậu hóa ra chỉ là dùng hàng trăm nghìn tệ để mua một đống rác đắp lên người.” Tôi khoanh tay, giọng châm biếm đến cực điểm. “Chúc Vy Vy, tôi khuyên cậu dành thời gian học toán đi, ít nhất để biết tính lỗ lãi, tránh sau này bị người ta lừa đến cái quần cũng không còn.” Cô ta tức đến mất trí, vung tay định tát tôi. Lần này tôi không đứng yên — tôi lùi phắt một bước, đồng thời đưa chân ngáng.
“Á!” Chúc Vy Vy hụt đà, chúi nhào tới trước, mặt va đánh cạch vào mép bàn; chiếc váy nhái mắc phải cái đinh chồi lên trên ghế, xé roạt một vệt dài từ hông xuống tận lai váy. Cú ngã đau điếng cộng tiếng vải rách chói tai khiến cô ta bật khóc nức nở, lồm cồm bò dậy, ôm khuôn mặt sưng vù, phấn son lem luốc, trông thảm như một con hề.
“Tiêu Du, tao sẽ báo công an, tao kiện mày tội hành hung!” Cô ta gào, chỉ tay vào mặt tôi. Tôi thản nhiên nhún vai: “Camera lớp học ghi lại rất rõ là cậu tự vấp ngã. Tôi còn chưa kịp chạm vào một sợi tóc của cậu. Muốn kiện cứ tự nhiên, nhưng tôi nghĩ trước khi kiện tôi, cậu nên lo giải quyết vụ hàng giả này đi. Bố cậu mà biết cậu ném hàng trăm nghìn tệ qua cửa sổ, chắc chắn sẽ rất ‘vui’ đấy.” Chúc Vy Vy cứng họng, ôm bộ váy rách tươm khóc lóc chạy khỏi lớp, bỏ lại sau lưng những tiếng xì xào và ánh mắt mỉa mai.
Trận chiến thứ hai, đại tiểu thư lại thảm bại.
Nhưng tôi biết cô ta sẽ không dừng lại. Sự nhục nhã chỉ khiến cô ta thêm điên cuồng. Và đúng như tôi đoán, hôm sau cô ta mang đến lớp một vũ khí mới: không phải đồ hiệu, không phải tiền, mà là một tờ giấy xét nghiệm y tế. Cô ta bước vào với vẻ tiều tụy, mắt sưng húp, đi thẳng đến bục giảng đứng trước thầy Mạnh, nước mắt lưng tròng: “Thầy Mạnh, em xin phép chuyển chỗ. Em không thể ngồi cạnh Tiêu Du được nữa. Cậu ta bạo hành tinh thần em, ép em học đến mức suy nhược thần kinh, trầm cảm nặng.” Rồi cô ta đưa tờ giấy xét nghiệm cho thầy.
Cả lớp xôn xao — “bạo hành tinh thần”, “trầm cảm”, những từ cực kỳ nhạy cảm trong môi trường học đường.
Thầy Mạnh cầm tờ giấy, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ và thất vọng: “Tiêu Du, chuyện này là sao? Em đã làm gì bạn Chúc?” Tôi gấp sách đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua cô ta đang giả đáng thương trên bục. Trò nạn nhân hóa này cô ta diễn cũng đạt đấy, tiếc là kịch bản này tôi đã lường trước. Tôi bước lên bục, chìa tay: “Thầy Mạnh, cho em xem tờ giấy đó được không ạ?” Thầy ngần ngại rồi đưa.
Tôi lướt qua: “Phòng khám tâm lý Hướng Dương, chẩn đoán suy nhược thần kinh, rối loạn lo âu, có dấu hiệu trầm cảm nhẹ, nguyên nhân áp lực học tập quá mức”, dấu mộc đỏ chót và chữ ký bác sĩ trưởng khoa rành rành. “Thế nào, hết đường chối cãi rồi chứ?” Chúc Vy Vy hất hàm, giọng đanh đá trở lại. “Mày ép tao làm năm mươi đề toán một ngày, không cho nghỉ, mắng tao ngu dốt. Bác sĩ nói nếu tiếp tục chịu đựng tao sẽ phát điên. Thầy Mạnh, thầy phải đuổi học nó, nó là kẻ bạo lực học đường.”
Cả lớp ồ lên — bạo lực học đường là tội danh rất nặng, đủ hủy hoại tương lai bất kỳ ai. Những ánh mắt nhìn tôi bắt đầu đổi từ nể phục sang e ngại, thậm chí thù địch. “Tiêu Du, em có gì giải thích không?” Thầy Mạnh nghiêm giọng. Tôi trả tờ giấy, mỉm cười điềm tĩnh: “Thầy Mạnh, trước khi kết luận, em xin hỏi bạn Chúc vài câu được không ạ?” Thầy gật đầu. Tôi quay sang cô ta, ánh mắt sắc như dao: “Cậu nói tôi ép cậu làm năm mươi đề một ngày. Vậy cậu làm được bao nhiêu đề rồi?” “Tao… tao…” Cô ta ấp úng, mặt đỏ bừng.
“Để tôi trả lời thay cậu.” Tôi quay xuống lớp cao giọng. “Suốt một tuần qua, tổng số bài cậu ta hoàn thành là ba câu trắc nghiệm toán, một phương trình hóa học chép sai đề và không một bài văn. Thời gian còn lại cậu ta dành để sơn móng tay, lướt web mua sắm và khóc lóc ỉ ôi. Thử hỏi một người học với cường độ như vậy, lấy đâu ra áp lực học tập quá mức để mà suy nhược thần kinh?”
Mấy tiếng cười khúc khích vang lên phía dưới. “Mày nói dối, mày đe dọa tao, ép tao học, làm tao sợ đến mất ngủ!” Cô ta giậm chân. “Sợ đến mất ngủ?” Tôi nhướng mày, rút điện thoại.
“Vậy để tôi cho mọi người xem người bị suy nhược thần kinh, trầm cảm nặng vì áp lực học tập đêm qua đã làm gì nhé.” Tôi mở một video phóng lên màn chiếu của lớp: Chúc Vy Vy diện bộ váy hở hang, nhún nhảy tưng bừng trong một hộp đêm sang chảnh, một tay nâng ly vang đỏ, cười cợt ngả ngớn giữa một đám thanh niên; góc màn hình đóng khung dòng giờ hai giờ sáng chính hôm ấy. “Đây là video tôi vô tình thấy trên story của một người bạn chung. Phương pháp điều trị trầm cảm của bạn Chúc khá đặc biệt nhỉ — nhảy nhót ở quán bar đến hai giờ sáng, thảo nào hôm nay đến lớp lại tiều tụy thế kia.”
Cả lớp bùng nổ những tràng cười chế giễu. Thầy Mạnh tức đến run người, đập mạnh tay xuống bàn: “Chúc Vy Vy, em giải thích thế nào về chuyện này? Em dám làm giả giấy khám bệnh, lừa dối giáo viên, lại còn vu khống bạn học?” “Em không có, video đó là ghép, Tiêu Du hãm hại em!” Cô ta lùi lại, lắp bắp, nước mắt giàn giụa. “Ghép?” Tôi cười khẩy, tiến thêm một bước ép sát. “Vậy còn tờ giấy khám bệnh này thì sao? Phòng khám tâm lý Hướng Dương — trùng hợp thật, mẹ tôi làm y tá ở bệnh viện đa khoa đối diện phòng khám đó. Bà bảo phòng khám ấy nổi tiếng với dịch vụ bán giấy chứng nhận bệnh lý cho học sinh muốn trốn học, giá hai nghìn tệ một tờ. Cậu cần tôi gọi cảnh sát đến điều tra sổ sách của họ không?” Đòn chốt hạ.
Chúc Vy Vy hoàn toàn sụp đổ, khuỵu xuống sàn ôm mặt khóc nức nở, không còn thốt nổi lời ngụy biện nào. Lớp mặt nạ nạn nhân đã bị tôi xé toạc. Thầy Mạnh thở hắt một hơi dài, nhìn cô ta bằng ánh mắt chán nản tột độ: “Chúc Vy Vy, em thật sự làm thầy quá thất vọng. Chuyện này thầy buộc phải báo cáo lên ban giám hiệu và mời phụ huynh em tới làm việc. Em liệu mà chuẩn bị tinh thần nhận kỷ luật đi.” Vừa nghe hai chữ “phụ huynh”, Chúc Vy Vy ngẩng phắt lên, mắt mở to hoảng loạn, lao tới ôm chầm lấy chân thầy: “Không, thầy Mạnh, em xin thầy đừng nói với bố em, ông ấy sẽ đánh chết em mất, em xin thầy!” Thầy Mạnh kiên quyết gỡ tay cô ta ra rồi bước thẳng khỏi lớp.
Tôi đứng lặng nhìn cô ta khóc lóc thảm thương dưới sàn, trong lòng chẳng gợn một chút thương xót. Hiệp thứ ba, tiểu thư thua sạch nước, lại còn tự chuốc vạ vào thân.