Chương 1: Bản thảo bị cướp và màn cắt đứt hôn ước
Truyện audio Hoa Khôi Đóng Vai Nạn Nhân · 5 chương
Hẹn giờ
Đại giảng đường của trường Kiến trúc Thịnh Cảnh vào ngày hôm đó chật ních người tham dự. Dưới ánh đèn rọi sáng lòa giữa trung tâm lễ đường, Doãn Nhã Vy đứng nổi bật với chiếc đầm dạ hội màu trắng muốt tinh khôi. Mái tóc dài đen mượt buông xõa dịu dàng trên đôi vai mảnh mai, kết hợp cùng giọng điệu nũng nịu truyền qua chiếc micro không dây.
“Dự án khu vườn lơ lửng này là tâm huyết mà em đã thức trắng ròng rã suốt một tháng trời để hoàn thiện.” “Lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa thiên nhiên và đô thị, em hy vọng sẽ mang lại một không gian sống xanh đích thực cho cộng đồng.”
Tôi ngồi lặng lẽ tại hàng ghế thứ ba phía dưới, hai tay đan chéo trước ngực, ánh mắt sắc lạnh chăm chú nhìn lên màn hình chiếu lớn sau lưng cô ta. Mọi chi tiết đồ án không gian ba chiều hiện lên vô cùng chi tiết. Từng thanh giằng thép chịu tải, từng đường cong uốn lượn của mái vòm kính cho tới mạng lưới tưới nước chìm trong cột trụ, mọi thông số đều là tác phẩm sáng tạo của riêng tôi.
Bản thân Diệp Tố Như này đã phải thức trắng ròng rã bao đêm dài, hao tổn biết bao tâm lực và cà phê đậm đặc mới có thể hoàn tất. Ấy vậy mà giờ đây, tác phẩm ấy lại ngang nhiên được xướng tên dưới quyền sở hữu của Doãn Nhã Vy. Phần thưởng của cuộc thi không chỉ dừng lại ở số tiền mặt một trăm nghìn tệ, mà quý giá hơn cả chính là một suất thực tập độc quyền tại Tập đoàn Khải Hoàng lừng danh.
Khi Doãn Nhã Vy vừa dứt lời trình bày, cả hội trường rộ lên những tràng pháo tay giòn giã kéo dài. Hội đồng giám khảo ngồi dãy đầu liên tục gật đầu khen ngợi tâm đắc. Vị trưởng ban chấm thi, Giáo sư Hoàng, nở nụ cười hiền hậu đưa ra lời nhận xét trước micro.
“Rất xuất sắc, sinh viên Doãn, ý tưởng đột phá, tính ứng dụng cao, không hổ danh là sinh viên ưu tú của khoa.”
Doãn Nhã Vy khẽ cúi đầu e lệ vẻ ngoan ngoãn, hai bên gò má ửng hồng.
“Em cảm ơn giáo sư ạ. Thật ra em cũng còn nhiều thiếu sót, chỉ là do em may mắn có chút cảm hứng thôi.”
Tôi chẳng buồn kiềm chế thêm nữa, dứt khoát đứng bật dậy giữa hội trường im ắng. Giọng nói đanh gọn của tôi vang dội khắp khán phòng rộng lớn.
“Cảm hứng của cậu đúng là đến đúng lúc thật đấy, Doãn Nhã Vy.”
Hàng trăm ánh mắt ngạc nhiên đồng loạt đổ dồn về phía tôi, tiếng vỗ tay bỗng chốc ngưng bặt. Doãn Nhã Vy giật mình lùi lại nửa bước, đôi mắt to tròn lập tức ngấn lệ vẻ sợ hãi.
“Tố Như, cậu nói vậy là sao?”
Tôi rời khỏi hàng ghế, đĩnh đạc bước ra giữa lối đi chính diện, khóe miệng khẽ vẽ nên nụ cười mỉa mai sâu cay.
“Tôi hỏi cậu, ở trang chiếu số mười bốn, hệ số chịu tải của dầm thép chữ I ở khu vực đài phun nước trung tâm được tính toán dựa trên tiêu chuẩn nào?” “Tại sao lại chọn thép hợp kim thay vì thép than hoạt tính thông thường?”
Gương mặt Doãn Nhã Vy trong tích tắc biến sắc tái mét như xác chết. Môi ả mấp máy run rẩy, các đầu ngón tay bấu chặt lấy vạt váy lụa trắng muốt.
“Tớ, tớ, cái đó là do…”
“Do cái gì? Do cậu sao chép bản vẽ của tôi từ máy tính trong phòng ký túc xá mà quên không sao chép luôn phần ghi chú kỹ thuật chứ gì?”
Từng câu chữ của tôi buông ra sắc bén như dao cạo đâm thẳng vào tâm lý kẻ đạo nhái. Cả khán phòng bắt đầu dấy lên những tiếng rì rầm bàn tán dữ dội. Sắc mặt các vị giám khảo cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đúng lúc Doãn Nhã Vy run rẩy sắp sửa bật khóc nức nở, một bóng dáng quen thuộc từ hàng ghế đầu đã vội vã lao lên sân khấu chắn ngang trước mặt ả.
Đó chính là Tạ Tuấn Triết, hội trưởng hội sinh viên trường kiêm thiếu gia thừa kế Tạ thị, và nực cười thay lại chính là vị hôn phu đính ước từ thuở nhỏ của tôi.
“Diệp Tố Như, cậu đủ chưa?”
Tạ Tuấn Triết giận dữ gầm lên, đôi mắt nhìn tôi đầy vẻ ghét bỏ tột cùng. Anh ta giang rộng vòng tay che chở lấy bờ vai đang run bần bật của Doãn Nhã Vy, dịu giọng vỗ về ả trước khi quay ngoắt lại chỉ tay nạt nộ tôi.
“Cậu đừng có ngậm máu phun người! Nhã Vy mỏng manh, hiền lành như vậy, sao có thể làm ra cái chuyện ăn cắp bản vẽ?” “Cậu ghen tị với danh hiệu hoa khôi của cô ấy, ghen tị vì thiết kế của cậu không bằng người ta nên cố tình phá đám đúng không?”
Nhìn điệu bộ thảm hại và mù quáng của gã đàn ông trước mặt, tôi chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên một trận buồn nôn ghê tởm. Đúng là loại đàn ông hễ thấy nước mắt phụ nữ là đầu óc lập tức mụ mẫm.
“Tạ Tuấn Triết, anh dùng con mắt nào để thấy tôi ghen tị với cô ta?” “Bằng chứng rành rành ra đó, cô ta thậm chí không trả lời được một câu hỏi cơ bản về kết cấu của chính tác phẩm mà cô ta nhận là của mình.”
Thấy tình thế bất lợi, Doãn Nhã Vy lập tức phát huy ngón đòn sở trường của mình. Ả gục đầu vào lồng ngực Tuấn Triết, nước mắt tuôn rơi như mưa rào, nấc nghẹn từng tiếng thương tâm.
“Tuấn Triết, tớ không có, tớ thực sự đã tự mình vẽ nó.” “Tố Như, tớ biết cậu luôn không thích tớ vì tớ được mọi người quý mến, nhưng cậu không thể vu khống tớ như vậy được. Cuộc thi này rất quan trọng với tớ.”
Nước mắt của mỹ nhân quả thực là ngón đòn thao túng đám đông cực kỳ lợi hại. Dư luận xung quanh lập tức quay ngoắt thái độ. Những tiếng xì xào mắng nhiếc bắt đầu hướng thẳng vào tôi, cho rằng tôi ỷ vào thành tích học tập để ức hiếp bạn học hiền lành.
Giáo sư Hoàng nghiêm giọng gõ micro yêu cầu giữ trật tự.
“Sinh viên Diệp Tố Như, hành vi gây rối trật tự và vu khống bạn học của em là không thể chấp nhận được.” “Nếu em không đưa ra được bằng chứng xác thực ngay bây giờ, tôi sẽ tước quyền thi đấu của em và báo cáo lên ban giám hiệu xử lý kỷ luật.”
“Giáo sư, bản vẽ đó…”
Tôi vừa toan cất lời thì Tạ Tuấn Triết đã chen ngang giọng điệu gay gắt.
“Giáo sư Hoàng, không cần nghe cô ta ngụy biện! Tối qua chính mắt em thấy Nhã Vy thức đến ba giờ sáng để hoàn thiện bài thuyết trình này.” “Diệp Tố Như vốn dĩ tính tình cao ngạo, không chấp nhận được việc có người giỏi hơn mình. Em đề nghị hủy bỏ tư cách dự thi của cô ta ngay lập tức để làm gương răn đe!”
Từ trong vòng tay Tuấn Triết, Doãn Nhã Vy ngước nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn vẻ đắc thắng và khiêu khích. Ả đinh ninh rằng việc có được sự bảo bọc của Tạ Tuấn Triết sẽ giúp ả chiếm trọn mọi vinh quang không chính đáng này.
Cơn phẫn nộ trong lòng tôi lắng xuống, nhường chỗ cho sự khinh bỉ tột cùng. Tôi nhìn lướt qua ban giám khảo rồi nhìn thẳng vào hai con người đang ôm ấp nhau trên bục.
“Được. Giáo sư Hoàng, thầy không cần tước quyền, tôi tự nguyện rút lui khỏi cuộc thi rác rưởi này.”
Nói đoạn, tôi thản nhiên quay lưng sải bước ra lối thoát hiểm. Tạ Tuấn Triết liền quát lớn với theo sau.
“Diệp Tố Như, đứng lại! Cậu phải xin lỗi Nhã Vy ngay lập tức!”
Tôi dừng chân nơi ngưỡng cửa, khẽ ngoái đầu lại buông lời đanh thép.
“Xin lỗi? Cứ giữ lấy nước mắt của cô ta mà uống cho bổ não đi, Tạ Tuấn Triết. Còn Doãn Nhã Vy, hy vọng cậu bấu chặt lấy cái bản vẽ đó.” “Đồ đi ăn cắp, nuốt không trôi thì cẩn thận có ngày nghẹn chết đấy!”
Bỏ mặc những tiếng xì xào mắng nhiếc phía sau, tôi đẩy cửa bước ra ngoài bầu không khí thoáng đãng. Bọn họ ngây thơ nghĩ rằng đã dồn được Diệp Tố Như này vào ngõ cụt sao? Cứ để ả say sưa trong vinh quang trộm cắp thêm ít bữa nữa đi, rồi chiếc bẫy chết người mà tôi cài sẵn sẽ tiễn ả xuống tận đáy vực sâu!