Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Chữ ký chết và bẫy trọng lực trong phòng in ba chiều

Truyện audio Hoa Khôi Đóng Vai Nạn Nhân · 5 chương

Chương 2: Chữ ký chết và bẫy trọng lực trong phòng in ba chiềuHoa Khôi Đóng Vai Nạn Nhân
0:005:40
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Trở về phòng ký túc xá tĩnh mịch, tôi mở máy tính xách tay kiểm tra nhật ký truy xuất hệ thống. Đúng như dự đoán, vào lúc hai giờ bốn mươi lăm phút rạng sáng hôm trước, một ổ nhớ ngoài đã lén lút cắm vào máy. Dung lượng tập tin bị sao chép trùng khít với toàn bộ đồ án khu vườn lơ lửng của tôi.

Doãn Nhã Vy, người bạn cùng phòng luôn giả vờ ngây thơ gọi tôi là chị Tố Như ngọt xớt, đã đâm sau lưng tôi một cú chí mạng không chút do dự. Người mà tôi từng tận tình chỉ dẫn từng thao tác vẽ kỹ thuật hồi năm nhất, nay lại trở thành kẻ cướp đoạt công sức trắng trợn nhất.

Chiếc điện thoại trên bàn liên hồi rung chuông báo tin tức nhảy điểm. Trên diễn đàn trường, các bài viết công kích tôi xuất hiện dày đặc với những lời lẽ cay nghiệt. Họ thêu dệt chuyện tôi ỷ thế gia đình giàu có để chèn ép hoa khôi, thậm chí đòi nhà trường kỷ luật đuổi học tôi. Tôi lướt nhìn những lời lẽ mạt sát ấy bằng thái độ dửng dưng như xem một vở hài kịch rẻ tiền.

Đám đông trên mạng luôn vội vàng kết tội mà chẳng bao giờ màng đến sự thật kỹ thuật.

Bất chợt màn hình điện thoại nhấp nháy hiển thị cuộc gọi từ Tạ Tuấn Triết. Tôi trượt nhận cuộc gọi rồi thong thả bật loa ngoài.

“Diệp Tố Như, cô quậy đủ chưa hả?”

Giọng nói nặng nề đè nén sự bực dọc của Tạ Tuấn Triết vang lên qua ống nghe.

“Tôi quậy cái gì? Quậy tung cái màng nhĩ bị nước mắt trà xanh làm cho úng nước của anh à?”

“Cô ăn nói cho tử tế vào!”

Tạ Tuấn Triết gằn giọng tức tối qua điện thoại.

“Nhã Vy đang khóc ngất trong phòng y tế kìa. Cô ấy bị huyết áp thấp, bác sĩ nói cô ấy đang bị sốc tinh thần nghiêm trọng.” “Cô làm người thì cũng phải có giới hạn thôi chứ. Bản vẽ là của Nhã Vy, cô ăn cắp không thành lại quay ra cắn bậy. Gia giáo nhà họ Diệp dạy cô như thế sao?”

Từng lời lẽ vô lý ấy khiến tôi vô cùng chán ghét kẻ từng là người tôi thầm mến suốt thời trung học. Hóa ra bấy lâu nay anh ta chỉ mù quáng trước vẻ ngoài ngây thơ giả tạo của ả mà thôi.

“Tạ Tuấn Triết, anh dùng cái đầu gối để suy nghĩ à?”

Tôi cất giọng lạnh tanh như băng giá.

“Một đứa đến việc tính toán tải trọng gió cho tòa nhà cao tầng còn phải chép bài của tôi, mà anh tin nó có thể tự vẽ ra hệ thống vòm kính không gian ba chiều sao?” “Anh bị nhan sắc của cô ta làm cho mù mắt rồi, hay là não anh bị cô ta tẩy trắng luôn rồi?”

Dứt lời, tôi dập máy rồi đưa số điện thoại của anh ta vào danh sách chặn vĩnh viễn. Loại đàn ông nông cạn này không xứng đáng để tôi tốn thêm thời gian.

Trong không gian tĩnh lặng của xưởng vẽ đêm muộn, tôi ngồi đối diện với màn hình máy trạm. Từng lớp bản vẽ hiện lên với hàng triệu tọa độ toán học chính xác. Tôi khẽ vuốt ve bàn phím máy tính xách tay, cảm nhận từng nhịp thở của đứa con tinh thần mà mình đã vắt kiệt sức lực để thai nghén. Doãn Nhã Vy cứ ngỡ rằng chỉ cần một chiếc ổ nhớ sao chép lén lút là có thể cướp đi công sức trí tuệ của người khác.

Nhưng cô ta không bao giờ hiểu được rằng, linh hồn của một công trình kiến trúc nằm ở tư duy cơ học và sự đồng điệu của từng mối nối chịu lực.

Vòng chung kết của cuộc thi do Tập đoàn Khải Hoàng tài trợ yêu cầu các thí sinh phải in mô hình thực tế ba chiều để thẩm định tính khả thi kết cấu. Điều mà Doãn Nhã Vy không hề hay biết là tôi đã cài sẵn một bẫy kỹ thuật chết người trong bản vẽ. Tại vị trí khớp nối chịu lực của vòm kính trung tâm, tôi đã cố tình để độ rỗng vật liệu lên tới tám mươi phần trăm.

Mô phỏng ảo thì rất lung linh, nhưng khi in ra thực tế, toàn bộ kết cấu sẽ đổ sụp vì xung đột trọng lực nghiêm trọng.

Hơn nữa, trên bề mặt khung thép, tôi đã dùng thuật toán mã nhị phân để khắc chìm dòng chữ khẳng định bản quyền của riêng mình. Chỉ cần dùng phần mềm chuyên dụng quét quang học qua là chân tướng sẽ lộ rõ mồn một trước thanh thiên bạch nhật.

Suốt ba ngày kế tiếp, tôi thản nhiên đối diện với sự tẩy chay của bạn học. Bàn vẽ bị vứt rác, bảng tin bị bôi bẩn, đi đến đâu cũng có kẻ dòm ngó xì xào. Tôi đeo tai nghe, nhâm nhi cà phê đen đá và âm thầm chuẩn bị cho màn phản kích ngoạn mục phía trước.

Chiều thứ sáu, khi ghé qua xưởng in ba chiều lấy cuộn nhựa xám bạc, tôi tình cờ nghe thấy tiếng Doãn Nhã Vy đang thút thít khóc lóc bên trong phòng vật tư.

“Tuấn Triết, làm sao bây giờ? Mô hình cứ in đến phần vòm kính trung tâm là lại bị sập.” “Em đã thử dán keo tàng hình rồi nhưng kết cấu vẫn không chịu nổi trọng lượng của các thanh dầm. Ngày mai là chung kết rồi.”

Tạ Tuấn Triết vỗ về an ủi rằng do máy móc cũ kỹ, rồi gợi ý dùng các trụ chống bằng nhựa trong suốt đỡ tạm bên dưới và phủ rêu nhân tạo che mắt ban giám khảo từ xa. Lối tư duy chắp vá ấy đúng là trò cười đối với giới kiến trúc thực thụ.

Tôi đẩy cửa bước vào, buông lời chế giễu sâu cay.

“Chà, tâm huyết một tháng trời của hoa khôi có vẻ không chịu hợp tác với trọng lực trái đất nhỉ? Hay là cảm hứng của cậu quên mất việc phải học môn cơ học kết cấu rồi?”

Doãn Nhã Vy tái mét mặt mày, còn Tạ Tuấn Triết liền xông ra nạt nộ tôi. Tôi phớt lờ họ, bước đến lấy cuộn nhựa rồi toan quay gót rời đi.

Bất ngờ Doãn Nhã Vy níu chặt lấy cánh tay tôi, hạ giọng thì thầm khẩn khoản.

“Diệp Tố Như, cậu đã giở trò gì trong tập tin thiết kế đúng không? Thông số của dầm chữ I bị sai ở đâu?” “Chỉ cần cậu nói cho tớ biết, tớ hứa sau cuộc thi này sẽ chia cho cậu một nửa tiền thưởng, thậm chí bảo Tuấn Triết khôi phục lại hôn ước với cậu.”

Tôi quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe vì lo âu của ả, khẽ bật cười giễu cợt.

“Một nửa tiền thưởng, khôi phục hôn ước? Cậu nghĩ Diệp Tố Như tôi thiếu năm mươi nghìn tệ rẻ rách của cậu sao?” “Còn cái tên tra nam rác rưởi Tạ Tuấn Triết kia, cậu coi anh ta là báu vật, nhưng trong mắt tôi, anh ta chỉ là bãi nôn mà tôi vừa nhổ ra.” “Cậu thích thì cứ liếm cho sạch, đừng mang ra mặc cả với tôi.”

Nói xong, tôi hất mạnh tay ả ra, dùng khăn ướt lau sạch tay rồi vứt vào sọt rác, lạnh lùng rời đi trong sự bất lực đến méo mó của kẻ đạo nhái.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích