Chương 5: Lễ khởi công hoành tráng và kết cục kẻ đạo đức giả
Truyện audio Hoa Khôi Đóng Vai Nạn Nhân · 5 chương
Hẹn giờ
Sáu tháng sau chuỗi ngày giông bão ấy,. Lễ khởi công đại dự án khu đô thị sinh thái Thịnh Cảnh được long trọng tổ chức với quy mô hoành tráng ngoài sức tưởng tượng của giới truyền thông. Ánh nắng vàng rực rỡ của một buổi sớm đầu thu trải dài trên mảnh đất công trình mênh mông, nơi hàng chục dàn máy móc hạng nặng đang xếp hàng ngay ngắn chờ lệnh xuất phát.
Những dải băng rôn đỏ rực tung bay phấp phới trong gió thu, mang theo khát vọng về một biểu tượng kiến trúc mới mẻ sẽ làm thay đổi diện mạo cả vùng đất này.
Tôi đội chiếc mũ bảo hộ màu trắng tinh, khoác lên mình chiếc áo vest công sở được cắt may khéo léo,. Đĩnh đạc đứng trên bục danh dự nhìn xuống biển người đông đảo cùng hàng chục phóng viên đang liên tục chớp đèn máy ảnh. Đứng song hành bên cạnh tôi không ai khác chính là Phó Dực.
Trong bộ âu phục màu xám tro lịch lãm tôn lên dáng người cao ráo, anh toát ra phong thái đĩnh đạc và bản lĩnh phi thường của một nhà lãnh đạo hàng đầu giới tài phiệt. Hai chúng tôi cùng nhau cầm kéo cắt đứt dải băng đỏ khánh thành, tiếng pháo hoa rực rỡ hòa cùng tràng vỗ tay rền vang như sấm dậy khắp một góc trời.
“Chúc mừng cô, Giám đốc Diệp.” Phó Dực khẽ nghiêng đầu ghé sát tai tôi thì thầm qua tiếng ồn ào náo nhiệt của buổi lễ. Hơi thở ấm áp của anh lướt qua gò má tôi, thoang thoảng mùi hương trầm nam tính quyến rũ: “Khu vườn lơ lửng của cô cuối cùng cũng được chạm đất rồi.”
Tôi khẽ mỉm cười, nâng ly rượu sâm panh sóng sánh ánh vàng trên tay chạm nhẹ vào chiếc ly của anh, phát ra một tiếng keng giòn tan.
“Phải nói là chúc mừng chúng ta mới đúng chứ. Nếu không có con mắt nhìn người tinh tường của Giám đốc Phó, dự án này sao có thể huy động được nguồn vốn khổng lồ đến vậy?”
Phó Dực khẽ bật cười trầm ấm. Suốt sáu tháng ròng rã đồng hành làm việc cùng nhau, từ những đêm dài thức trắng căng thẳng trong phòng họp kín cho đến những chuyến khảo sát thực địa đầy nắng gió và. Bụi bặm, ranh giới giữa quan hệ đối tác làm ăn đơn thuần và một thứ tình cảm thầm kín, mãnh liệt nhưng. Vô cùng cuốn hút giữa hai chúng tôi đã dần được bồi đắp lúc nào không hay.
Anh không chỉ đơn thuần là một nhà đầu tư nhìn xa trông rộng, mà còn là một người đàn ông đủ tầm vóc và bản lĩnh để đứng ngang hàng với tôi. Anh chưa từng e ngại trước sự sắc sảo, kiên định của tôi, mà trái lại còn luôn trân trọng và đồng điệu với cá tính mạnh mẽ ấy.
Khi buổi lễ khai mạc kết thúc tốt đẹp, tôi tạm thời trở về chiếc xe hơi riêng để nghỉ ngơi chốc lát trước khi bước vào buổi tiệc mừng công buổi tối. Vừa mở chiếc điện thoại lên, đập ngay vào mắt tôi là dòng tiêu đề đỏ rực trên trang nhất của tờ báo kinh tế uy tín: “Tập đoàn Tạ thị chính thức tuyên bố phá sản toàn diện. Các tài sản thế chấp bị ngân hàng phát mại toàn bộ.”
Tôi chậm rãi lướt đọc từng dòng nội dung của bản tin, khóe môi không kìm được mà vẽ nên một nụ cười lạnh lùng. Sau chuỗi sai phạm chấn động về việc đưa vật liệu kém chất lượng vào thi công,. Tập đoàn Tạ thị chẳng khác nào một tòa lâu đài cát mỏng manh bị những đợt sóng ngầm cuốn phăng ra biển khơi.
Tạ phu nhân vì phải chịu cú sốc tinh thần quá nặng nề mà bị đột quỵ xuất huyết não, hiện tại nửa thân người đã bị liệt hoàn toàn,. Chỉ có thể nằm thoi thóp trên chiếc giường bệnh viện công lập chật chội vì gia đình không còn đủ tiền bạc để chi trả cho các dịch vụ chăm sóc cao cấp.
Còn Tạ Tuấn Triết, vị thiếu gia ngạo mạn và xấc xược ngày nào, kẻ từng trịch thượng đứng trên bục giảng chỉ trích tôi là người phụ nữ độc ác,. Nay đã hoàn toàn biến thành một con chó nhà có tang thảm hại cùng cực. Theo tin tức tôi nắm được, anh ta đã phải bán tháo chiếc xe thể thao sang trọng yêu quý nhất của mình, dọn ra khỏi căn biệt thự lộng lẫy để.
Đến thuê một căn phòng trọ ẩm thấp, rách nát nơi ngoại ô thành phố. Ngày hôm qua, người trợ lý của tôi tình cờ nhìn thấy anh ta khoác trên mình bộ đồng phục giao hàng nhàu nhĩ bẩn thỉu, đội mưa tầm tã đi giao từng hộp cơm hộp cho khách hàng. Lúc bị khách mắng nhiếc thậm tệ vì tới trễ, anh ta chỉ biết cúi gằm mặt lí nhí nói lời xin lỗi,.
Chẳng còn sót lại dù chỉ là một chút kiêu ngạo của vị hội trưởng sinh viên phong độ năm xưa. Đúng là quả báo nhãn tiền!
Thế nhưng số phận bi đát nhất có lẽ phải kể đến Doãn Nhã Vy. Sau khi bị Tập đoàn Khải Hoàng cấm cửa toàn diện và tuyệt tình đá bay Tạ Tuấn Triết để chạy theo một gã doanh nhân bất động sản giàu có,. Ả cứ ngỡ mình đã may mắn vớ được một cọc vàng vững chắc để đổi đời. Nào ngờ đâu gã đại gia kia thực chất chỉ là một tên lừa đảo khét tiếng chuyên dùng tiền giả và vỏ bọc hào nhoáng để bẫy tình và.
Chiếm đoạt tài sản của những cô nàng hám danh lợi. Hắn ta đã âm thầm lợi dụng danh nghĩa của ả để đứng tên vay mượn của các băng nhóm xã hội đen một khoản tiền khổng lồ lên tới hàng chục tỷ đồng,. Sau đó nhanh chân ôm trọn số tiền rồi lặn mất tăm không một dấu vết.
Hiện tại, nàng hoa khôi thanh thuần danh tiếng một thời đang bị bọn côn đồ đòi nợ ráo riết truy lùng khắp hang cùng ngõ hẻm. Bức ảnh chụp lén mới nhất lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ả đang trong bộ dạng vô cùng tơi tả, đầu tóc rối bù rũ rượi,. Quỳ gối khóc lóc van xin tha mạng dưới một gầm cầu vượt ẩm ướt tăm tối.
Nước mắt của Doãn Nhã Vy giờ đây đã không còn là thứ vũ khí vạn năng để ả thao túng đàn ông được nữa rồi. Giờ đây, nó chỉ còn là thứ nước mặn chát của sự cùng quẫn, tuyệt vọng và. Nỗi nhục nhã bẽ bàng tột cùng của một kẻ giả tạo bị chính sự dối trá của mình chôn vùi xuống đáy sâu xã hội.
Màn kịch của những kẻ đạo đức giả rốt cuộc cũng đã chính thức khép lại bằng một hồi kết không thể nào thích đáng hơn. Bọn họ từng dùng những mưu hèn kế bẩn và sự xảo trá để chà đạp tôi, thì nay chính sự dối trá và lòng tham vô đáy ấy đã dìm chết bọn họ xuống tận đáy bùn đen vạn kiếp bất phục!
Cánh cửa ô tô bỗng nhiên khẽ bật mở, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu tôi. Phó Dực ung dung bước vào trong xe rồi thong thả ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi. Anh liếc nhìn qua màn hình điện thoại vẫn còn sáng rực của tôi, đôi chân mày khẽ nhướng lên đầy ý nhị.
“Đang thưởng thức chiến quả của mình sao?”
Tôi khẽ bấm tắt màn hình, bỏ chiếc điện thoại vào túi xách rồi mỉm cười thản nhiên.
“Chỉ là đang đọc tin tức rác rưởi để giải trí thôi. Dù sao thì, nhìn kẻ thù ngã ngựa luôn là liều thuốc bổ tốt nhất cho tinh thần mà.”
“Tố Như.”
Phó Dực bỗng nhiên cất tiếng gọi tên tôi. Chất giọng anh trầm hẳn xuống, đôi mắt đen láy sâu thẳm khóa chặt lấy ánh nhìn của tôi một cách kiên định. Đây là lần đầu tiên anh không còn gọi tôi bằng danh xưng cô Diệp hay Giám đốc Diệp xã giao nữa. Tôi hơi khựng người lại trong giây lát, nhịp đập nơi lồng ngực bỗng nhiên tăng tốc một cách bất thường.
“Sao vậy anh?”
Phó Dực vươn cánh tay dài ấm áp của mình tới, những ngón tay thon dài khẽ vén lọn tóc mai đang vương trên trán tôi cài gọn ra sau vành tai. Cử chỉ ôn nhu và dịu dàng đến mức khiến tôi suýt chút nữa quên mất người đàn ông trước mặt này từng là một con sói già đầy gai góc và mưu lược trên thương trường.
“Dự án Thịnh Cảnh đã đi vào quỹ đạo vững chắc, Tạ thị cũng đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi bản đồ kinh doanh.” “Lời cá cược năm xưa của chúng ta, có vẻ như cô đã thắng tuyệt đối rồi.”
Phó Dực khẽ nhếch môi mỉm cười, một nụ cười cuốn hút đến mê hồn khiến bất cứ ai cũng rất dễ dàng chìm đắm.
“Nhưng tôi lại không muốn kết thúc mối quan hệ hợp tác đặc biệt này chút nào.” “Cô nghĩ sao về một bản hợp đồng vô thời hạn, không chỉ trên thương trường làm ăn, mà còn ở một vị trí hoàn toàn khác trong cuộc đời tôi?”
Tôi chớp mắt nhìn sâu vào đôi con ngươi đen láy của anh, nơi đang phản chiếu rõ ràng hình bóng kiêu kỳ duy nhất của chính bản thân mình. Người đàn ông mưu lược này, ngay cả đến chuyện tỏ tình mà cũng nói năng đậm chất thương lượng ký kết làm ăn. Thế nhưng Diệp Tố Như tôi xưa nay chưa từng là kẻ biết chùn bước hay e sợ trước những lời mời gọi đầy thú vị và thử thách của cuộc sống.
Tôi hơi rướn nhẹ người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi lại chỉ còn vài xăng-ti-mét ngắn ngủi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở ấm áp của anh đang dần trở nên dồn dập hơn.
“Một bản hợp đồng vô thời hạn sao?” Tôi khẽ nhếch môi, nụ cười kiêu hãnh và rực rỡ nở rộ trên khóe môi: “Giám đốc Phó, phí bảo hiểm và giá trị hợp đồng của tôi rất cao đấy nhé. Anh có chắc chắn mình đủ tiềm lực để đầu tư cả đời cho tôi không?”
Phó Dực bật cười thành một chuỗi âm thanh trầm thấp dễ chịu. Anh không hề đưa ra câu trả lời bằng lời nói, mà dứt khoát dùng hành động thực tế để chứng minh tất cả. Bàn tay to lớn của anh vòng ra phía sau gáy tôi, dịu dàng kéo tôi lại gần và phủ lên môi tôi một nụ hôn nồng nàn, sâu thẳm, mạnh mẽ nhưng. Cũng chan chứa sự nâng niu trân quý tột cùng.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Đóng Vai Nạn Nhân
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.