Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Đàm phán với Khải Hoàng và bản án dành cho Tạ thị

Truyện audio Hoa Khôi Đóng Vai Nạn Nhân · 5 chương

Chương 4: Đàm phán với Khải Hoàng và bản án dành cho Tạ thịHoa Khôi Đóng Vai Nạn Nhân
0:009:15
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sáng ngày hôm sau, tôi khoác lên mình bộ âu phục công sở trang nhã, tự tin sải bước tiến vào tòa nhà kính chọc trời nguy nga của Tập đoàn Khải Hoàng. Người thư ký lịch sự dẫn tôi lên tầng cao nhất, nơi đặt văn phòng làm việc riêng của vị giám đốc thiết kế tối cao.

Vừa mở cánh cửa bước vào, tôi đã thấy Phó Dực đang ngồi ngay ngắn phía sau bàn làm việc rộng lớn, chăm chú nghiên cứu một tập hồ sơ kỹ thuật. Nghe tiếng động, anh ngước mắt nhìn lên, khóe môi khẽ cong lên một nét cười quen thuộc.

“Cô Diệp, tôi biết cô sẽ đến mà.”

“Giám đốc Phó tự tin quá nhỉ.” Tôi kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, thản nhiên đáp lời: “Tôi đến không phải để xin thực tập, tôi đến để đàm phán.”

Phó Dực khẽ nhướng đôi mày rậm, chậm rãi đặt chiếc bút máy xuống mặt bàn kính.

“Đàm phán? Thú vị đấy. Cô định đàm phán cái gì với tôi?”

Tôi rút từ trong túi xách ra một tập tài liệu dày cộp, đẩy thẳng về phía trước mặt anh.

“Dự án khu đô thị sinh thái Thịnh Cảnh, tôi muốn Tập đoàn Khải Hoàng trở thành nhà đầu tư chính, thay thế hoàn toàn cho Tạ thị.”

Phó Dực lật giở vài trang tài liệu, ánh mắt hơi lóe lên tia dò xét.

“Dự án này tôi có biết, nhưng thiết kế quy hoạch của Diệp thị quá bảo thủ, không phù hợp với tiêu chí của Khải Hoàng. Cô lấy gì để thuyết phục tôi?”

“Lấy bản thiết kế quy hoạch mới do chính tay tôi thực hiện.” Tôi tự tin đáp lời: “Và lấy cả cái bẫy hệ thống thoát nước ngầm mà anh đã nhìn thấy hôm qua. Nếu anh đầu tư, tôi sẽ cho anh xem bản hoàn chỉnh, không có bất kỳ lỗi nào.”

Phó Dực nhìn xoáy vào mắt tôi, đôi con ngươi đen láy sâu thẳm như đại dương không đáy. Bầu không khí trong phòng làm việc bỗng chốc trở nên ngột ngạt và căng thẳng tột độ.

“Cô Diệp.” Anh cất giọng trầm thấp, phảng phất một luồng uy lực vô hình: “Cô đang dùng một bản thiết kế chưa hoàn thiện để uy hiếp tôi sao?”

Tôi ung dung ngả người ra lưng ghế, bình thản nghênh đón ánh mắt sắc bén của anh.

“Uy hiếp? Giám đốc Phó dùng từ nặng nề quá rồi.” Tôi mỉm cười sắc sảo: “Tôi gọi đây là chào hàng độc quyền. Anh là người duy nhất nhìn ra tiềm năng thực sự của khu vườn lơ lửng và cũng là người duy nhất nhận ra cái bẫy thoát nước đó.” “Điều đó chứng tỏ tầm nhìn của chúng ta đồng điệu.” “Khải Hoàng cần một dự án mang tính biểu tượng để củng cố vị thế, còn Diệp thị cần một đối tác có đủ năng lực tài chính và thẩm mỹ.” “Đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.”

Phó Dực nhịp nhẹ những ngón tay thon dài lên mặt bàn kính, khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Cô rất tự tin, Diệp Tố Như, nhưng tự tin và ảo tưởng chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng manh.” “Cho tôi một lý do để Khải Hoàng phải mạo hiểm hất cẳng Tạ thị, một đối tác lâu năm của các người, để nhảy vào vũng lầy này?”

“Bởi vì Tạ thị sắp không còn là đối tác lâu năm nữa, mà sẽ trở thành đống đổ nát trên thương trường!”

Tôi khẽ rướn người về phía trước, ánh mắt rực sáng sự quyết tâm.

“Anh nghĩ tôi chỉ đến đây với một bản vẽ thôi sao?” “Trong tập tài liệu đó, ngoài bản thiết kế quy hoạch mới, còn có báo cáo phân tích rủi ro tài chính của Tạ thị trong quý vừa qua.” “Bọn họ đang vướng vào một vụ bê bối vật liệu xây dựng kém chất lượng ở dự án vùng duyên hải. Chỉ cần thông tin này rò rỉ, cổ phiếu Tạ thị sẽ chạm đáy.” “Khải Hoàng đầu tư vào Thịnh Cảnh bây giờ chính là mua đáy bán đỉnh.”

Phó Dực lập tức dừng nhịp ngón tay. Anh cầm tập tài liệu lên, lật nhanh đến phần báo cáo kiểm toán tài chính mà tôi vừa đề cập. Ánh mắt anh lướt qua từng biểu đồ số liệu, sự ngạc nhiên thoáng hiện lên trong đáy mắt trước khi nhanh chóng được giấu kín.

“Cô dám âm thầm điều tra Tạ thị sao?” Giọng Phó Dực trầm hẳn xuống, mang theo một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ dành cho tôi.

“Kẻ thù của kẻ thù là bạn, tôi chỉ đang dọn đường để chúng ta hợp tác thuận lợi hơn thôi.” Tôi nhún vai thản nhiên.

Sự thực là ngay từ thời điểm dứt khoát ném trả chiếc vòng đính ước, tôi đã nhờ cậy anh trai mình tiến hành rà soát toàn bộ các mảng kinh doanh của Tạ gia. Một gia tộc dung túng cho kẻ trộm cắp như Doãn Nhã Vy, lại để một tên thiếu gia não tàn như Tạ Tuấn Triết nắm quyền thừa kế,. Thì bộ máy bên trong chắc chắn đã mục ruỗng từ lâu.

Phó Dực gấp tập tài liệu lại, đặt nhẹ xuống bàn.

“Được, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Ba ngày, tôi muốn thấy bản vẽ hoàn chỉnh của hệ thống thoát nước ngầm kết hợp với quy hoạch tổng thể.” “Nếu nó thuyết phục được hội đồng quản trị Khải Hoàng, chúng tôi sẽ rót vốn. Nếu không…”

“Nếu không, tôi sẽ tự nguyện làm trợ lý không công cho anh sáu tháng.” Tôi dứt khoát đưa ra mức cá cược.

Phó Dực bật cười, nụ cười lần này rạng rỡ và chân thực hơn hẳn.

“Thành giao! Nhưng tôi không cần trợ lý pha cà phê. Nếu cô thua, cô sẽ phải dọn dẹp sạch sẽ mớ hỗn độn của Tạ thị và Doãn Nhã Vy, đừng để chúng làm bẩn mắt tôi.”

“Yên tâm, bọn họ không có cơ hội làm bẩn mắt anh đâu.”

Ba ngày tiếp theo là một cuộc chạy đua nghẹt thở không khoan nhượng với từng con số và bản vẽ. Tôi gần như cắm trại luôn tại phòng nghiên cứu của Diệp thị, thức trắng ba đêm ròng rã để tái thiết kế toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng.

Trong lúc tôi dồn toàn bộ tâm lực cho đồ án, thì ở bên ngoài giảng đường, làn sóng tẩy chay vẫn diễn ra với tốc độ chóng mặt. Doãn Nhã Vy sau khi phải nhận bản án cấm cửa vĩnh viễn từ Khải Hoàng đã trở thành đề tài đàm tiếu nhục nhã của toàn trường. Những kẻ từng tung hô ả nay quay ngoắt sang mỉa mai, khinh bỉ không tiếc lời.

Không chịu nổi sức ép từ dư luận, ả đã vội vã làm đơn xin bảo lưu học tập rồi lầm lũi dọn đồ tháo chạy khỏi ký túc xá trong đêm tối.

Còn Tạ Tuấn Triết, vị thiếu gia kia dường như vẫn chưa chịu tỉnh ngộ khỏi cơn u mê. Anh ta liên tục gọi điện, gửi tin nhắn khủng bố máy tôi. Lúc thì điên cuồng đe dọa, lúc lại hạ mình xuống nước van nài tôi rút lại tuyên bố hủy hôn, than thở rằng Tạ phu nhân đang nổi cơn lôi đình và. Đã khóa sạch các tài khoản thẻ của anh ta. Đáp lại, tôi chỉ lạnh lùng chặn sạch mọi liên lạc.

Thứ phế phẩm bỏ đi thì nên nằm yên vị trong sọt rác.

Sáng ngày thứ tư, tôi cầm trên tay bản thiết kế hoàn chỉnh, tự tin sải bước tiến vào phòng hội nghị lớn của Tập đoàn Khải Hoàng. Trước mắt tôi là một hội đồng thẩm định gồm hơn mười chuyên gia đầu ngành kỳ cựu, dẫn đầu bởi vị giám đốc quyền lực Phó Dực.

Tôi kết nối thiết bị trình chiếu, bắt đầu bài báo cáo kỹ thuật của mình một cách rành mạch. Không cần hoa mỹ văn vẻ, không cần những giọt nước mắt giả dối, tôi dùng chính những số liệu tính toán chuẩn xác và giải pháp công nghệ tiên tiến để. Chứng minh tính khả thi tuyệt đối của dự án.

Hệ thống thoát nước ngầm được tôi áp dụng mô hình thành phố bọt biển hiện đại, không chỉ xử lý triệt để nguy cơ ngập úng mùa mưa mà còn tự động tuần hoàn lọc nước để. Phục vụ cho toàn bộ thảm thực vật sinh thái.

Khi trang chiếu thuyết trình cuối cùng khép lại, cả khán phòng rộng lớn rơi vào một khoảng lặng tuyệt đối. Tôi đứng trên bục, tim đập thình thịch hồi hộp chờ đợi lời phán quyết cuối cùng. Các vị chuyên gia nhìn nhau gật gù, rồi đồng loạt hướng ánh mắt về phía Phó Dực.

Người đàn ông quyền lực nhất Khải Hoàng chầm chậm đứng dậy. Anh không nói một lời nào, chỉ đưa hai tay lên, bắt đầu vỗ từng nhịp vang dội dứt khoát. Từng tiếng vỗ tay giòn giã phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Ngay sau đó, toàn bộ các thành viên trong hội đồng đồng loạt đứng dậy, tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên như sấm rền!

“Xuất sắc!” Phó Dực nhìn thẳng vào mắt tôi, khóe môi khẽ cong lên nụ cười cuốn hút: “Cô Diệp, chào mừng cô đến với Khải Hoàng. Dự án Thịnh Cảnh, chúng tôi chính thức tiếp quản rót vốn toàn diện!”

Một cảm giác nhẹ nhõm và tự hào tột độ dâng trào trong lồng ngực tôi. Tôi đã giành chiến thắng hoàn toàn! Diệp Tố Như này đã tự tay lật ngược thế cờ trong gang tấc. Không những cứu vãn được dự án tâm huyết của gia đình, mà còn giáng một đòn sấm sét chí mạng vào tham vọng ngông cuồng của Tạ thị.

Ngay buổi chiều hôm ấy, tin tức Tập đoàn Khải Hoàng chính thức ký kết rót hàng nghìn tỷ đồng vào dự án Thịnh Cảnh của Diệp thị đã phủ kín trang nhất các tờ báo tài chính lớn. Cùng lúc đó, toàn bộ hồ sơ tố cáo các sai phạm nghiêm trọng về vật liệu xây dựng của Tạ thị cũng bất ngờ bị rò rỉ ra truyền thông báo chí.

Thị trường lập tức phản ứng dữ dội, cổ phiếu của Tạ thị rơi tự do không phanh. Tạ phu nhân vì quá bàng hoàng mà lên cơn đau tim ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp. Tạ Tuấn Triết từ một vị thiếu gia quyền thế bỗng chốc trở thành kẻ trắng tay, chạy vạy ngược xuôi khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng. Đều bị các ngân hàng thẳng thừng từ chối tiếp đón.

Một tuần sau sự kiện ấy, tôi nhận được một cuộc gọi đến từ một số máy lạ hoắc. Vừa nhấc máy lên nghe, giọng nói khàn đặc và run rẩy thảm hại của Tạ Tuấn Triết đã vang lên.

“Tố Như, là anh đây… Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi. Em có thể nói với bác trai nương tay cho Tạ thị được không?” “Nhã Vy, cô ta lừa anh, cô ta bỏ đi theo một gã đại gia khác rồi… Bây giờ anh chỉ còn có em thôi…”

Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, âm thanh giòn tan vang vọng giữa căn phòng làm việc tiện nghi mới toanh của tôi tại Khải Hoàng.

“Tạ Tuấn Triết, anh nhầm số rồi. Ở đây không có trạm thu mua rác tái chế phế liệu. Chào anh, không hẹn ngày gặp lại!”

Tôi cúp máy dứt khoát, ném điện thoại sang một bên mặt bàn, vươn vai thư giãn gân cốt. Cánh cửa phòng làm việc đột ngột mở ra. Phó Dực bước vào, trên tay cầm hai ly cà phê còn nghi ngút khói thơm lừng. Anh nhẹ nhàng đặt một ly cà phê trước mặt tôi, thong thả tựa lưng vào mép bàn làm việc rồi hướng ánh nhìn thâm trầm về phía tôi.

“Giải quyết xong mớ rác rưởi rồi chứ, cô đối tác tài năng?”

Tôi cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ, mỉm cười rạng rỡ tự tin.

“Sạch sẽ không tì vết. Bây giờ, chúng ta có thể bắt đầu xây dựng khu vườn lơ lửng thực sự được rồi.”

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích