Chương 3: Vòng chung kết lật mặt hoa khôi và đoạn tuyệt hôn ước
Truyện audio Hoa Khôi Đóng Vai Nạn Nhân · 5 chương
Hẹn giờ
Sáng hôm sau, khán phòng lớn của trường diễn ra vòng chung kết bảo vệ đồ án với sự hiện diện của đoàn lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Khải Hoàng. Nhân vật tâm điểm ngồi ở hàng ghế danh dự chính là Phó Dực, vị giám đốc thiết kế lừng danh với phong thái đĩnh đạc và con mắt nghề nghiệp sắc bén, khắt khe bậc nhất.
Dưới dàn đèn chùm rực rỡ của khán phòng, ánh mắt của những vị chuyên gia hàng đầu trong hội đồng giám khảo liên tục di chuyển giữa mô hình và các thông số hiển thị. Sự căng thẳng nghẹt thở bao trùm lấy từng dãy ghế sinh viên. Những kẻ vừa mới nửa giờ trước còn hùa theo đám đông tung hô hoa khôi thanh thuần, giờ đây đều nín lặng không dám phát ra một tiếng thở mạnh.
Chân lý trong khoa học kiến trúc luôn lạnh lùng và sòng phẳng, nó không bao giờ có chỗ cho những trò lừa gạt rẻ tiền hay những giọt nước mắt giả tạo.
Mô hình Khu vườn lơ lửng của Doãn Nhã Vy được đặt trang trọng ngay trung tâm bục kính. Dưới ánh đèn rực rỡ, nhờ các cột chống nhựa trong suốt giấu kỹ dưới thảm rêu xanh giả, thoạt nhìn nó trông vô cùng bề thế và lộng lẫy. Doãn Nhã Vy rạng rỡ trong chiếc đầm dạ hội sang trọng, tươi cười đón nhận mọi lời tán dương nịnh nọt và sự hộ tống tận tụy của Tạ Tuấn Triết.
Giáo sư Hoàng niềm nở dẫn Phó Dực tới trước mô hình, hết lời ca ngợi tài năng trẻ của khoa. Doãn Nhã Vy tự tin bước lên bục, trôi chảy trình bày bài thuyết trình đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Cả hội trường rộ lên những tràng pháo tay nồng nhiệt.
Tôi khoanh tay tựa lưng vào cây cột ở góc xa, điềm tĩnh theo dõi toàn bộ diễn biến. Kẻ trèo càng cao thì khi ngã xuống sẽ càng thêm ê chề.
Khi Doãn Nhã Vy vừa dứt câu nói, Phó Dực bỗng giơ tay ra hiệu im lặng. Toàn bộ hội trường lập tức nín thở. Người đàn ông lịch lãm bước tới gần bục trưng bày, khẽ gõ nhẹ ngón tay lên đỉnh vòm kính.
“Sinh viên Doãn, cô nói đây là thiết kế về sự lơ lửng?”
Doãn Nhã Vy lúng túng gượng cười đáp lời.
“Vâng, thưa giám đốc Phó, ý tưởng cốt lõi là…”
Phó Dực lập tức ngắt lời, chỉ thẳng vào những điểm chống đỡ bất thường giấu kín.
“Vậy cô giải thích thế nào về những cột chống tàng hình này? Một hệ thống vòm thép chịu lực kép, tại sao lại cần đến cột chống phụ?” “Là do cô tính toán sai hệ số an toàn hay là cô căn bản không hiểu nguyên lý hoạt động của chính bản vẽ này?”
Trước câu hỏi hiểm hóc ấy, Doãn Nhã Vy sững sờ, mặt mày tái mét không thốt nên lời.
Đúng lúc đó, tôi đĩnh đạc bước ra từ góc tối, tiếng gót giày vang lên đanh gọn trên nền đá hoa cương sáng bóng.
“Bởi vì, thưa giám đốc Phó. Kẻ đi ăn cắp thì làm sao biết được mật mã tự hủy mà chủ nhân thực sự đã cài vào bản vẽ cơ chứ?”
Cả khán phòng bàng hoàng đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tạ Tuấn Triết định lao lên quát tháo đuổi tôi ra ngoài, nhưng tôi nhanh nhẹn né tránh và giơ chiếc bút chiếu tia sáng trên tay lên.
“Giám đốc Phó, nếu anh là một kiến trúc sư chuyên nghiệp, chắc hẳn anh biết đến phần mềm ma trận kiểm định cấu trúc chứ?”
Phó Dực khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú hiếm thấy.
“Đương nhiên, đó là phần mềm độc quyền của Khải Hoàng dùng để kiểm tra cấu trúc vi mô của vật liệu in ba chiều. Sinh viên các cô cũng biết dùng sao?”
“Không chỉ biết dùng mà tôi còn biết cách mã hóa nó.”
Tôi rút điện thoại kết nối không dây với màn hình máy chiếu lớn, kích hoạt chế độ quét quang học tầng sâu lên thân mô hình. Các lớp vật liệu lập tức được bóc tách chi tiết trên màn hình khổng lồ.
“Doãn Nhã Vy, cậu có biết tại sao mô hình của cậu cứ in đến phần khớp nối lại sập không?” “Bởi vì trong tập tin gốc, tôi đã cố tình thiết lập độ rỗng của vật liệu ở vị trí đó lên tới tám mươi phần trăm.” “Một kết cấu rỗng ruột thì làm sao gánh nổi trọng lượng của cả một mái vòm.”
Doãn Nhã Vy lảo đảo lùi lại, mặt cắt không còn hạt máu. Tôi tiếp tục cho phần mềm quét sâu vào cấu trúc vi mô của các thanh dầm thép.
Dưới thuật toán giải mã, một hàng chữ khắc chìm bằng mã nhị phân bừng sáng trên màn hình lớn trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm con người: “Bản quyền thuộc về Diệp Tố Như, kẻ nào ăn cắp là đồ con chó.”
Cả hội trường nổ tung trong cơn chấn động kinh hoàng! Những sinh viên từng theo phe chỉ trích tôi nay trố mắt ngỡ ngàng, trong khi ban giám khảo không giấu nổi sự kinh ngạc trước pha phản đòn đanh thép của tôi.
Doãn Nhã Vy hoàn toàn suy sụp, khuỵu gối xuống sàn khóc lóc van xin tha thứ, thừa nhận mình quá áp lực nên làm liều. Tạ Tuấn Triết chết lặng nhận ra bấy lâu nay bản thân đã bị một ả giả tạo dắt mũi, nhưng vẫn cố gắt gỏng trách tôi thâm độc. Tôi lập tức mắng thẳng vào mặt kẻ nhu nhược mù quáng ấy.
Đứng trước sự việc rõ ràng, Phó Dực dứt khoát tuyên bố rút toàn bộ gói tài trợ cuộc thi,. Đồng thời đưa tên Doãn Nhã Vy vào danh sách đen cấm cửa vĩnh viễn trên toàn bộ mạng lưới đối tác của Khải Hoàng. Doãn Nhã Vy nghe xong liền trợn trừng mắt rồi ngất lịm ngay tại chỗ.
Sau khi màn kịch hạ màn, Phó Dực chủ động bước tới nắm nhẹ lấy tay tôi. Anh ngỏ lời mời tôi về thực tập tại Khải Hoàng, đồng thời tinh tế vạch ra cái bẫy kỹ thuật thứ hai ở hệ thống thoát nước ngầm mà tôi còn giấu kín. Nhận thấy đây là một đối tác đầy bản lĩnh và tầm nhìn sâu rộng, tôi mỉm cười chào anh rồi tự tin sải bước rời đi.
Rời khỏi khuôn viên trường, những cơn gió thu se lạnh thổi qua giúp tâm trí tôi trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Màn vạch trần kẻ trộm cắp quả thực rất thỏa lòng, thế nhưng tôi thừa hiểu sóng gió lớn hơn vẫn đang chực chờ phía trước. Tạ Tuấn Triết cùng thế lực nhà họ Tạ tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấp nhận mối nhục nhã này.
Quả nhiên, vừa về tới cổng khu nội trú, tôi đã nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng quen thuộc đỗ chắn ngang lối đi. Cánh cửa xe bật mở, mẹ của Tạ Tuấn Triết, vị phu nhân quyền quý của Tạ gia, bước xuống với gương mặt đùng đùng nộ khí.
“Diệp Tố Như!” Bà ta cất giọng the thé gọi giật ngược tên tôi lại: “Mày vừa làm cái trò gì ở hội trường thế hả? Mày định hủy hoại danh tiếng của Tuấn Triết và cái con bé Nhã Vy gì đó đúng không?”
Tôi đứng khựng lại, hai tay đút hờ vào túi áo khoác, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người phụ nữ đang xù lông nhím trước mặt.
“Tạ phu nhân, bà ăn nói cho cẩn thận! Tôi hủy hoại danh tiếng của ai chứ? Là con trai bà tự chuốc lấy nhục nhã khi đứng ra bảo vệ một kẻ ăn cắp.” “Còn Doãn Nhã Vy, cô ta tự gieo gió gặt bão, liên quan gì đến tôi?”
Bà ta tức giận đến mức nghẹn họng không thốt nên lời, buông ra vài câu đe dọa vô nghĩa rồi hậm hực lên xe rời đi.
Trở về phòng riêng, chiếc điện thoại trong túi bỗng reo vang từng hồi. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, tôi nhanh chóng bấm nút nghe. Sau vài giây im lặng, chất giọng trầm ấm đầy tin cậy của bố tôi cất lên qua ống nghe.
“Chuyện ở trường hôm nay, bố đã nghe nói. Con làm tốt lắm, không làm mất mặt nhà họ Diệp chúng ta.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Bố tôi tuy bận rộn trăm công nghìn việc điều hành tập đoàn nhưng luôn là một người cha thấu tình đạt lý và hết mực chở che cho con cái.
“Nhưng mà Tố Như.” Giọng bố tôi bỗng trở nên nghiêm túc hơn vài phần: “Chuyện hủy hôn không đơn giản như con nghĩ đâu. Dự án khu đô thị sinh thái Thịnh Cảnh của chúng ta đang trong giai đoạn kêu gọi vốn đầu tư.” “Tạ thị là một trong những nhà đầu tư lớn nhất. Nếu bây giờ hủy hôn, bọn họ chắc chắn sẽ rút vốn, dự án sẽ đứng trước nguy cơ đình trệ.”
Tôi khẽ trầm ngâm suy tính. Trên thương trường khốc liệt, các mối quan hệ xã giao luôn bị ràng buộc chặt chẽ bởi sợi dây quyền lợi kinh tế.
“Bố, con không thể lấy một kẻ nhu nhược, ngu quáng như Tạ Tuấn Triết được. Con sẽ tìm cách giải quyết chuyện vốn đầu tư, xin bố cho con thời hạn đúng một tuần.”
“Một tuần? Con định làm gì?” Bố tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên trong giọng nói.
“Bố cứ tin con gái bố.”
Sau khi gác máy, tôi ngồi xuống ghế làm việc, nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương để định thần. Một tuần lễ để tìm kiếm một nguồn vốn khổng lồ thay thế hoàn toàn cho Tập đoàn Tạ thị, đây quả thực là một canh bạc vô cùng hóc búa, thế nhưng. Trong từ điển của Diệp Tố Như này chưa bao giờ có hai chữ đầu hàng.
Tôi lập tức khởi động máy tính, truy cập vào cơ sở dữ liệu nội bộ của Diệp thị để nghiên cứu kỹ lưỡng toàn bộ hồ sơ dự án khu đô thị sinh thái Thịnh Cảnh. Đây là một đại công trình giàu tiềm năng, song lại đang vấp phải một nút thắt cốt lõi: phương án quy hoạch tổng thể hiện thời quá đỗi an toàn và bảo thủ, chưa đủ sức nặng để. Thuyết phục các tổ chức tài chính lớn.
Ánh mắt tôi bất chợt dừng lại ở một cái tên nổi bật hàng đầu trong danh sách đối tác: Tập đoàn Khải Hoàng. Khải Hoàng không chỉ là một đế chế khổng lồ trong ngành xây dựng kiến trúc, mà họ còn nắm giữ trong tay các quỹ đầu tư mạo hiểm với tiềm lực tài chính vô hạn. Nếu có thể thuyết phục Khải Hoàng tham gia dự án này, thì sự rút lui của Tạ thị chẳng khác nào hạt cát rơi vào hư không.
Thế nhưng làm cách nào để tiếp cận bộ máy lãnh đạo cấp cao của Khải Hoàng? Trong tâm trí tôi lập tức lóe lên hình bóng của người đàn ông với nụ cười đầy bí ẩn và ánh mắt sắc lẹm trưa nay: Phó Dực.
Tôi khẽ mỉm cười, cầm lấy chiếc điện thoại bấm số đường dây nóng của bộ phận nhân sự Khải Hoàng.
“Xin chào, tôi là Diệp Tố Như. Tôi muốn xác nhận lại lời mời của Giám đốc Phó Dực.”