Chương 2: Chiếc vòng tay và cơn mưa trước cổng trường
Truyện audio Hoa Khôi Đụng Phải Công Chúa · 5 chương
Hẹn giờ
Từ màn “đồn chưa đủ thật” ở căn tin, Giản Mộ Tình mất bình tĩnh thấy rõ. Cô ta không còn gồng nổi hình tượng dịu dàng hiền thục mọi lúc mọi nơi nữa, mà nhìn tôi bằng ánh mắt hừng hực như muốn nung tôi thành tro. Cơ hội đến với cô ta rất nhanh.
Chiều hôm sau, trong tiết tự học, cả lớp đang lặng lẽ làm bài thì Mộ Tình đột ngột thét lên: “Vòng tay của tớ đâu rồi?”
Mọi người xúm lại. Cô bạn thân của Mộ Tình, chính là nữ sinh hôm nọ chế giễu tôi ở căn tin, lớn tiếng ầm ĩ: “Trời, chiếc vòng kim cương Mộ Tình mới mua sao? Lúc nãy tớ đi vệ sinh còn thấy cậu ấy tháo ra để trên bàn. Chỗ này toàn con nhà giàu, đâu ai thèm lấy, trừ khi…”
Câu nói bỏ lửng, và ánh mắt cả lớp đồng loạt chĩa như đạn vào tôi, sinh vật nghèo duy nhất trong phòng. Tôi thì vẫn bình thản giải đề toán, đúng chất học sinh nghèo có lòng tự trọng. Kịch bản này cũ rích, tiểu thuyết mạng viết nát từ lâu, thiếu sáng tạo quá.
Cô bạn thân đi thẳng đến bàn tôi, đập mạnh: “Kỳ Thanh Nguyệt, cậu có thấy vòng của Mộ Tình không?”
Tôi uể oải ngẩng lên, đáp rằng mắt tôi đâu có radar dò kim cương. Cô ta hỏi: “Vậy cậu dám cho tụi tôi soát ba lô không?”
Tôi chưa kịp đáp, cô ta đã giật phắt chiếc ba lô sờn chỉ treo bên bàn rồi dốc ngược xuống sàn. Sách vở, hộp bút văng tung tóe. Cùng với tiếng leng keng trong trẻo, một chiếc vòng tay đính đá lấp lánh lăn ra.
“A, thấy rồi. Kỳ Thanh Nguyệt, đúng là cậu trộm.”
Đám đông nhốn nháo, có người còn giơ điện thoại lên chụp. Mộ Tình bước ra, mắt đỏ hoe, nước mắt chực rơi như hạt ngọc trên lá sen, nhìn tôi đầy đau xót: “Thanh Nguyệt, nếu thích thì cứ nói, tớ tặng cậu cũng được. Sao cậu lại làm thế? Cậu nghèo tiền thì được, chứ đừng nghèo nhân cách.”
Chậc chậc, thoại hay, lên gân tốt, chấm chín điểm diễn xuất. Tôi chậm rãi đứng dậy, cúi nhặt chiếc vòng, ngắm một lượt rồi thở dài ngao ngán. Thật ra tôi chẳng ưa kim cương bé thế này. Nước đá đục, giác cắt thô, hột to nhất chắc chưa tới hai carat. Đeo lên tay chắc tôi bị dị ứng.
Cả lớp cười ồ. Bên dưới có tiếng xì xào: đã bị bắt quả tang mà còn mạnh miệng, nghèo mà sĩ, chưa từng thấy kim cương nên chê bừa chứ gì.
Mộ Tình đang định thêm vài câu đạo lý thì cửa lớp bật mở. Duật Hoài bước vào, nắng chiều rọi qua cửa sổ, hắt lên dáng người cao thẳng của anh. Không khí trong lớp tụt hẳn mấy độ. Anh chẳng liếc ai, đi một mạch lên bục giảng, móc trong túi quần ra chiếc USB rồi đặt cạch lên bàn giáo viên.
“Camera hành lang và góc chết cuối lớp.” Giọng anh nhạt nhẽo, mắt nhìn thẳng cô bạn thân của Mộ Tình đang chôn chân tại chỗ. “Hình ảnh nét bốn K, thấy rõ từng lỗ chân lông. Kẻ lén nhét đồ vào cặp bạn Kỳ Thanh Nguyệt là ai? Tự lên phòng giáo vụ xem, hay để tôi chiếu lên máy chiếu cho cả lớp cùng thưởng thức?”
Mặt cô bạn thân trắng bệch, hai chân run lẩy bẩy, nói không nên lời: “Tớ, tớ…”
Mộ Tình cũng hoảng chẳng kém, nhưng vẫn cố gỡ gạc: “Chắc, chắc là hiểu lầm thôi. Có khi bạn ấy thấy vòng tớ rơi nên nhặt giúp.”
Tôi bước lên một bước, nhét chiếc vòng trả vào tay Mộ Tình, cười rạng rỡ: “Lần sau muốn vu oan cho tôi thì phiền cậu chọn cái vòng to hơn. Trẻ con chơi đồ hàng cũng phải đầu tư đạo cụ chút chứ. Vu oan giá họa mà thiếu thành ý thì sao được.”
Nói xong tôi cúi xuống thu dọn đồ vào ba lô. Vừa nhặt được hộp bút thì có bàn tay thon dài vươn tới xách ba lô lên. Duật Hoài tự nhiên đeo chiếc ba lô sờn rách lên vai mình, quay sang tôi, giọng bỗng mềm đi: “Đi thôi.”
Tôi ngơ ngác: “Đi đâu?”
Anh đáp bình thản: “Lên phòng giáo vụ báo cáo vụ bạo lực học đường tinh thần.”
Rồi anh lườm đám người hóa đá trong lớp, nói thêm: “Xong tôi dẫn cậu đi ăn bánh ngọt, coi như đền thiệt hại tinh thần.”
Tôi lẳng lặng theo sau hội trưởng Cung, ngắm chiếc ba lô quê mùa của mình đung đưa trên bờ vai rộng như Thái Bình Dương của anh.
Sau vụ chiếc vòng tay tan tành, Mộ Tình ngoan được vài hôm, còn đám chị em bạn dì của cô ta thì rõ ràng chưa nuốt trôi cục tức. Chiều thứ sáu, trường tổ chức dọn khu thể thao liên hợp, tôi được phân đi thu bóng rổ. Khi tôi ôm rổ bóng ra nhà kho sau nhà thi đấu thì trời đổ mưa lớn, và cửa chính nhà thi đấu bị ai đó khóa trái từ bên trong.
Tôi đứng dưới mái hiên chật hẹp, nhìn màn mưa trắng xóa, thở dài. Kịch bản của mấy cô chiêu này cạn ý tưởng thế sao? Cứ thích nhốt người là sao? Tôi lôi điện thoại ra, định nhắn cho em trai Trác Phàm một câu: “Chị kẹt ngoài nhà thi đấu rồi, em hack cửa điện tử mở khóa giúp chị.”
Tin nhắn chưa kịp gửi thì một bóng đen đã phủ lên đầu tôi, tiếng mưa lộp độp trên mặt ô nghe rõ mồn một. Tôi ngẩng lên. Duật Hoài cầm chiếc ô đen vành rộng bằng một tay, tay kia đút túi quần, lặng lẽ đứng đó. Hơi nước lạnh bị anh chắn ở phía sau, chỉ còn mùi bạc hà quen thuộc len vào không khí. Anh cúi mắt nhìn tôi, giọt nước từ mép ô rơi xuống làm ướt một mảng vai áo sơ mi trắng của anh.
“Sao không gọi tôi?” Giọng anh trầm, tan vào tiếng mưa nghe nghèn nghẹn.
Tôi chớp mắt, cất điện thoại: “Tôi sợ phiền hội trưởng.”
Anh lặng lẽ nhìn tôi vài giây, ánh mắt sâu như hồ thu. Rồi anh nghiêng ô về phía tôi nhiều hơn, che kín những bọt nước bắn dưới chân, giọng nhẹ nhàng: “Lần sau cứ phiền, tôi rảnh cho cậu.”
Tim tôi chợt hẫng một nhịp. Sao tên học bá này nói câu nào cũng chí mạng vậy nhỉ?
Anh đưa tôi ra tận cổng. Đúng lúc ấy, một chiếc xe thể thao gầm thấp màu đen bóng loáng trờ tới. Cửa kính hạ xuống, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, kính râm che kín nửa mặt thò đầu ra vẫy: “Nguyệt Nhi, lên xe, đi ăn lẩu.”
Nghe giọng là tôi nhận ra anh ba Kỳ Hiểu Đằng. Tên cuồng em gái này hôm nay trốn lịch trình để đi đón tôi sao? Tôi mừng rỡ, chẳng buồn giữ vai tiểu thư nghèo khổ nữa, chạy thẳng tới vẫy tay: “Anh ba.”
Duật Hoài cầm ô đứng lại phía sau, đôi mắt đen hơi nheo, lặng im nhìn tôi mở cửa bước lên chiếc xe đắt đỏ ấy.
Tối đó tôi vừa tắm xong, nằm dài trên giường lướt mạng thì điện thoại rung. Một tin từ số lạ, nhưng cách nhắn cụt lủn thế này thì tôi đoán ngay là ai. Anh viết: “Cung Duật Hoài, cậu gọi anh ấy thân thiết thật.”
Tôi bật cười, gõ lạch cạch: “Đó là anh ruột tôi.”
Đầu dây bên kia hình như đang ôm điện thoại chờ sẵn, vì chỉ một giây sau đã có hồi âm: “Tôi biết.” Tôi chưa kịp đáp thì một phút sau lại thêm một dòng: “Cung Duật Hoài, biết nhưng vẫn hơi khó chịu.”
Tôi trùm chăn kín đầu, cười lăn lộn đến nỗi anh ba đi ngang phải gõ cửa hỏi tôi có bị trúng gió không. Hội trưởng Cung ơi, anh ghen bâng quơ thế này thì hình tượng cao lãnh của anh sập hết rồi.