Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Bữa dạ hội và đoạn clip bị cắt ghép

Truyện audio Hoa Khôi Đụng Phải Công Chúa · 5 chương

Chương 3: Bữa dạ hội và đoạn clip bị cắt ghépHoa Khôi Đụng Phải Công Chúa
0:006:13
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Cuối tháng, học viện Thanh Lâm tổ chức dạ hội từ thiện thường niên. Đây vừa là nơi giới tài phiệt phô độ chịu chơi, vừa là sàn diễn thời trang của đám cậu ấm cô chiêu. Giản Mộ Tình, người lúc nào cũng quan tâm tôi, đã cố tình nhắn sai thông tin: “Dạ hội trường mình chỉ mang tiếng từ thiện nên mọi người ăn mặc giản dị lắm, quan trọng là tấm lòng. Cậu cứ mặc thoải mái, đừng cố gắng quá lại thành lạc lõng.”

Thế là tối hôm ấy tôi xuất hiện ở hội trường trong chiếc váy lụa trắng trơn, không đá, không họa tiết, tóc buộc gọn. Dĩ nhiên bộ váy ấy do nhà thiết kế riêng của anh cả may thủ công cho tôi, bằng lụa tơ tằm hiếm có, mặc lên nhẹ tênh như mây. Có điều nó không dập logo, nên với những người chỉ biết đọc nhãn mác thì chẳng khác gì đồ mua ngoài chợ đêm.

Tôi vừa bước vào đã thấy Mộ Tình mặc váy dạ hội đuôi cá đính pha lê, đứng giữa vòng vây các thiên kim tiểu thư. Thấy tôi, cả đám che miệng cười ồ: “Trời ơi, cậu ta mặc gì thế kia? Tưởng tiệc sinh nhật khu phố chắc? Chắc lôi bộ đẹp nhất trong tủ ra rồi, tội nghiệp ghê.”

Mộ Tình bước đến, làm bộ ái ngại: “Thanh Nguyệt, tớ bảo cậu mặc giản dị, nhưng không ngờ cậu lại… thôi không sao. Lát nữa cậu đứng ở góc trong cùng chỗ quầy nước nhé, sẽ chẳng ai để ý đâu.”

Tôi thong thả đáp: “Quầy nước có đồ ăn ngon, tôi thích đứng đó.”

Ngay lúc ấy điện thoại trong túi áo tôi rung lên, là tin nhắn của em trai Trác Phàm: “Chị, chiếc váy em đặt riêng cho chị đã được chuyên cơ chở về tới rồi, ra cổng nhận.”

Tôi mỉm cười cất máy. Ba phút sau, cửa chính hội trường nhốn nháo hẳn. Bốn nhân viên vest đen, găng trắng, thận trọng đẩy vào một giá treo phủ rèm nhung lụa. Người dẫn đầu là một quản lý cấp cao, đi thẳng đến chỗ tôi rồi cúi người cung kính: “Kỳ tiểu thư, lễ phục dạ tiệc của ngài đã đến, xin lỗi đã để ngài phải chờ.”

Quản lý vừa vén rèm nhung, ánh đèn chùm của hội trường liền lu đi trước độ lấp lánh của chiếc váy. Đó là một kiệt tác đính hàng nghìn viên đá quý, xếp thành cả dải ngân hà, đẹp đến nghẹt thở. Cả hội trường lặng phắc. Đám thiên kim vừa nãy cười nhạo tôi trố mắt, cằm gần chạm ngực. Mộ Tình tái mặt, hai tay siết chặt tà váy, gượng cười: “Thanh Nguyệt, dạo này có dịch vụ cho thuê đồ cao cấp tận nơi sao? Làm thế hơi tốn kém đấy.”

Ý cô ta là tôi đi thuê đồ để làm màu. Cô ta vừa dứt lời thì cửa lớn lại mở tung. Dàn vệ sĩ xếp hai hàng, dọn đường cho một người đàn ông bước vào. Anh mặc vest nhung đỏ rượu, dáng chuẩn, chân dài miên man, gương mặt tà tứ đẹp đến mê hồn, gương mặt đang phủ kín những biển quảng cáo lớn nhất cả nước. Ảnh đế quốc dân.

Cả hội trường như nổ tung, nữ sinh hét chói tai. Đến ban giám hiệu cũng vội xuống định đón. Nhưng ảnh đế chẳng nhìn ai, sải bước trên thảm đỏ đi thẳng về phía tôi, môi nhếch thành nụ cười làm bao trái tim thiếu nữ ngừng đập. Anh xoa rối tóc tôi, giọng cưng chiều vô điều kiện vang rõ giữa gian phòng yên ắng: “Em gái, Trác Phàm nhờ anh đến xem chiếc váy nó mua có vừa người không. Nếu không vừa, anh đốt cái tiệm đó luôn.”

Một giây, hai giây, ba giây, cả hội trường chết lặng. Mặt Mộ Tình lúc này đúng kiểu vừa nuốt phải con ruồi. Màn vả mặt đẳng cấp vũ trụ này, tôi có thể cất vào album ngắm dần.

Sau cú vả kinh thiên động địa ở dạ hội, Mộ Tình ngoan đúng ba ngày. Nhưng kẻ quen đóng vai nữ chính bi tình như cô ta đâu chịu làm nền cho người khác.

Sáng thứ tư, một clip ẩn danh chỉ dài một phút bỗng làm diễn đàn trường dậy sóng, kèm dòng tiêu đề đỏ chót. Tiêu đề nói rằng một nữ sinh nghèo mới chuyển đến đã dùng khổ nhục kế, tự nhốt mình trong phòng dụng cụ để quyến rũ hội trưởng Cung. Clip quay lén ở sau nhà thi đấu hôm trời mưa, có hình tôi và Duật Hoài đứng sát nhau dưới chiếc ô đen, tôi ngước nhìn anh còn anh cúi xuống che ô cho tôi. Clip tắt tiếng, cắt ghép rất khéo, thêm hiệu ứng mờ ảo, lại quay từ phía sau, nên trông như tôi đang dựa dẫm, tính toán lao vào lòng anh.

Chỉ nửa tiếng sau, tôi được mời lên phòng giáo vụ uống trà. Tôi đến nơi thì Duật Hoài đã đứng đó, sắc mặt lạnh tới mức đóng băng được cả bình trà trên bàn thầy chủ nhiệm. Mộ Tình cũng có mặt, mắt sưng húp như vừa khóc cả một trận hồng thủy. Thấy tôi, cô ta chạy tới nắm tay, nghẹn ngào: “Thanh Nguyệt, tớ biết nhà cậu khó khăn, muốn tìm chỗ dựa vững cũng dễ hiểu. Tớ không trách cậu, nhưng Duật Hoài là người rất tốt, cậu đừng dùng thủ đoạn để lợi dụng anh ấy nữa được không?”

Ôi chao, lời thoại bạch liên hoa chuẩn mực, mười năm vẫn thế. Tôi rảnh rỗi rút tay ra, tiện thể vỗ vai cô ta: “Kịch bản cậu tự viết à? Căng thẳng đấy, nhưng logic hơi hỏng.”

Thầy chủ nhiệm đập bàn đánh rầm: “Kỳ Thanh Nguyệt, em còn thái độ đó nữa à? Yêu đương nhăng nhít làm ảnh hưởng thanh danh hội trưởng, em định giải thích sao đây?”

Tôi chưa kịp mở miệng thì Duật Hoài bên cạnh bước lên, chắn giữa tôi và đám người đang đua nhau phán xét. Áp suất quanh người anh thấp đến đáng sợ. Anh nhìn thẳng Mộ Tình, giọng buốt thấu xương: “Đủ chưa? Người tôi thích là cô ấy, không phải cô ấy lợi dụng tôi.”

Phòng giáo vụ lặng như tờ. Thầy chủ nhiệm sững người, miếng bánh quy nhai dở tưởng chừng rơi khỏi miệng. Mộ Tình loạng choạng lùi một bước, mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Đứng sau lưng anh, đầu óc tôi đình công mất mấy giây. Tên học bá này đang bảo vệ mình đấy à? Nhưng khoan, kịch bản chạy hơi nhanh thì phải. Tôi vội kéo nhẹ vạt sơ mi của anh, kiễng chân thì thầm: “Hội trưởng, bình tĩnh, nhảy cóc rồi, chưa tới đoạn anh tỏ tình đâu.”

Duật Hoài khựng lại, sát khí quanh người tan biến. Anh nghiêng đầu, mi hơi rủ nhìn tôi, im lặng hai giây rồi nghiêm túc gật: “Vậy lát nữa tôi nói lại.”

Ngay lúc ấy, chiếc máy tính màn hình lớn ở phòng giáo vụ bỗng chuyển đen trang diễn đàn của trường, rồi tự phát một đoạn clip khác, nét hơn, có tiếng và chưa qua chỉnh sửa. Đó là clip gốc, do Trác Phàm chiếm quyền điều khiển hệ thống rồi đăng thẳng lên trang chủ.

Trong clip vang lên giọng the thé của cô bạn thân Mộ Tình: “Khóa chặt vào, xem con nhỏ nghèo rớt mồng tơi đó trong đấy khóc lóc cầu cứu ra sao. Ai bảo nó dám đắc tội Mộ Tình.” Tiếp đó là cảnh Duật Hoài giương ô bước tới. Sau cùng là cuộc đối thoại rành rành giữa hai chúng tôi: “Sao không gọi tôi?” “Tôi sợ phiền hội trưởng.” “Lần sau cứ phiền, tôi rảnh cho cậu.”

Clip hết, dư luận cả trường quay xe gấp gáp. Mộ Tình đứng chôn chân, run lẩy bẩy. Thầy chủ nhiệm lau mồ hôi trán, chẳng dám hé răng. Tôi nhìn Duật Hoài, vỗ tay: “Thấy chưa? Anh đâu cần vội tỏ tình.”

Anh nhìn tôi, khóe môi cong thành nụ cười vô cùng nuông chiều: “Ừ, lỗi tôi.”

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích