Chương 5: Đại hội phụ huynh và viên kẹo bạc hà
Truyện audio Hoa Khôi Đụng Phải Công Chúa · 5 chương
Hẹn giờ
Sáng hôm sau, đại hội phụ huynh toàn trường diễn ra trong hội trường chứa được hàng nghìn người. Ngoài cổng, phóng viên do phe Giản Mộ Tình và lão cổ đông cũ ngầm sắp xếp đứng chật, máy quay chực sẵn để ghi cảnh thiên kim tài phiệt ỷ thế hiếp người. Trong hội trường, không khí căng như dây đàn.
Đến phần phát biểu tự do, Mộ Tình diện váy trắng giản dị, gương mặt tái nhợt chưa hề trang điểm, từ tốn đi lên bục. Cô ta cầm micro, nước mắt rơi lã chã, giọng nghẹn: “Kính thưa quý phụ huynh và các thầy cô, hôm nay cháu đứng đây chỉ mong đòi chút công bằng cho những học sinh không có chỗ dựa như cháu. Cháu biết Thanh Nguyệt có quyền, có thế, có cả gia tộc che chở, còn cháu có gì đâu? Cháu chỉ là một người bình thường bị bạn ấy ép đến hết đường lui.”
Phía dưới rộ lên tiếng xì xào thương cảm. Gã cựu cổ đông ngồi ghế VIP cũng gật gù ra vẻ xót thương. Tôi ngồi hàng ghế đầu, từ tốn đứng dậy, vỗ tay ba tiếng rõ to, bốp, bốp, bốp. Âm thanh lạnh lẽo vang khắp hội trường, cắt ngang màn khóc lóc thảm thiết của cô ta.
Tôi thong thả lên bục, gạt Mộ Tình sang bên. Tôi cắm thẳng chiếc USB vào máy tính điều khiển màn hình LED khổng lồ sau lưng, rồi nói: “Tôi từng nghĩ cậu chỉ thích diễn. Không ngờ cậu nhập vai đến mức tự tẩy não mình, quên luôn những việc bẩn thỉu đã làm.”
Tôi bấm chuột, màn hình lớn sáng rực. “Bằng chứng đầu tiên, toàn bộ lịch sử giao dịch từ một tài khoản ẩn danh chuyển cho tài khoản của đám đầu gấu trong trường. Chủ tài khoản ẩn danh ấy ghi rõ ba chữ, Giản Mộ Tình. Một nữ sinh bình thường, không chỗ dựa như các vị thấy đây, lại rất hào phóng chi những khoản tiền khổng lồ. Để làm gì? Để thuê người nhét rác vào hộc bàn, cắt xén đồng phục và khóa cửa nhốt bạn học.” Tôi thuyết minh lạnh lùng.
“Bằng chứng thứ hai, đoạn ghi âm cuộc gọi rất rõ.” Giọng Mộ Tình the thé vang khắp hội trường: “Cứ tung tin con nhỏ A Doanh đó quyến rũ thầy giáo, ghép ảnh cho khéo vào. Xong việc này tôi thưởng thêm cho các người.”
Mặt Mộ Tình xám ngoét. Cô ta lùi lại, lắp bắp: “Không, đây là giả, là cắt ghép.”
“Bằng chứng thứ ba, bản sao hồ sơ bệnh án tâm lý của A Doanh, có dấu đỏ của bệnh viện tuyến đầu. Kèm theo là giấy chứng nhận giám định tổn thương tinh thần.” Tôi quay xuống nhìn thẳng gã cựu cổ đông đang toát mồ hôi hột dưới ghế.
“Còn đây là danh sách những món quà đắt tiền và bằng chứng chuyển giao cổ phần ngầm mà ngài cựu cổ đông đã nhận từ gia đình họ Giản. Để đổi lấy việc nhắm mắt làm ngơ, ép một học sinh vô tội thôi học.”
Hội trường lặng phắc. Máy ảnh của phóng viên nháy liên hồi, nhưng lần này ống kính không chĩa vào tôi mà vào những kẻ đang run rẩy vì tội ác bị phơi bày.
Đúng lúc đó, cánh cửa chính của hội trường mở ra. Một cô gái tóc ngắn, người gầy gò nhưng ánh mắt vô cùng kiên định bước vào. Là A Doanh. Cậu ấy đi thẳng lên bục, đứng cạnh tôi, nhìn thẳng Mộ Tình đang gục ngã: “Giản Mộ Tình, món nợ năm ngoái, hôm nay tôi đến đòi.”
Ở hàng ghế dưới, anh hai Kỳ Văn Tuyên nhàn nhã đứng dậy, ra hiệu cho nhóm luật sư đi cùng: “Đơn kiện đã nộp lên tòa, từ phỉ báng, vu khống đến hối lộ thương mại. Chuẩn bị tinh thần đi.”
Hai chân Mộ Tình nhũn ra, cô ta khuỵu xuống sàn, khóc nấc không thành tiếng. Màn kịch bạch liên hoa của cô ta khép lại trong nhục nhã.
Một tháng sau cơn địa chấn, học viện Thanh Lâm bị thanh lọc và cải tổ trên diện rộng. Ban giám hiệu cũ bị thay mới, những học sinh từng dính bạo lực học đường đều bị kỷ luật nghiêm. Mộ Tình phải lặng lẽ chuyển trường, gia đình cô ta cũng lao đao vì đối tác cắt đứt quan hệ sau vụ bê bối. Anh cả tôi nhân dịp này lập một quỹ học bổng mới, chuyên bảo vệ và hỗ trợ học sinh yếu thế.
Chiều hôm ấy, tôi đứng trên sân thượng lộng gió, hít bầu không khí hiếm hoi trong lành. Mục đích nhập học đã xong, tôi đang cân nhắc có nên về học tư thục ở nhà không thì nghe tiếng bước chân phía sau. Duật Hoài mặc sơ mi trắng, vẻ cao ngạo thanh lãnh thường ngày giờ pha thêm chút dịu dàng khó tả. Anh chặn tôi ngay góc lan can: “Nghe nói em định làm thủ tục rời trường.”
Giọng anh nghe hờ hững, nhưng mắt anh dán chặt vào tôi. Tôi nghiêng đầu trêu: “Sao thế, hội trưởng Cung không nỡ à?”
Anh nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi nghe rõ cả tiếng gió lẫn nhịp tim mình dồn dập. Anh khẽ thừa nhận: “Ừ. Không nỡ.”
Tôi đứng sững. Tên học bá này dạo này ra đòn trực diện quá, tôi đỡ không kịp. Duật Hoài chậm rãi lấy từ túi áo ra một hộp thiếc nhỏ đã phai màu, mở nắp, bên trong là viên kẹo bạc hà đã hết hạn từ đời nào đời nào. Anh nói: “Mười năm trước, trong một vụ bắt cóc, có một cô bé nhét viên kẹo này vào tay tôi.”
Anh ngước mắt nhìn tôi, giọng dịu dàng như tan chảy: “Cô ấy bảo tôi, đừng khóc, anh đẹp như vậy, khóc nhìn hơi phí.”
Tôi trợn mắt, ký ức mờ nhạt thuở bé ùa về. Vụ bắt cóc năm tôi sáu tuổi, có một cậu bé gầy gò, mắt đỏ hoe, bị trói trong góc nhà kho.
Duật Hoài bước thêm một bước, giữa hai chúng tôi chỉ còn cách một gang tay: “Từ đó về sau, tôi không khóc nữa. Nhưng nếu em đi, tôi thấy hơi khó giữ lời hứa.”
Tôi nhìn viên kẹo cũ trong tay anh, vành tai nóng ran, đỏ đến tận mang tai. Tên này giữ nó suốt mười năm sao? Tôi hắng giọng, cố ra vẻ bình tĩnh, thò tay vào túi lấy ra viên kẹo bạc hà mới nguyên, bóc vỏ rồi đặt vào lòng bàn tay anh: “Cái cũ hết hạn rồi, vứt đi, đổi cho anh viên mới.”
Duật Hoài nhìn viên kẹo mới, khóe môi nhếch lên, mắt ánh ý cười: “Vậy là có nghĩa gì?”
Tôi quay mặt đi, hất cằm: “Nghĩa là anh được tiếp tục thích tôi.”
Anh bật cười, tiếng cười trầm làm lồng ngực rung lên: “Chỉ thích thôi à?”
Tôi lầm bầm: “Tạm thời cho anh làm bạn trai thực tập. Để xem biểu hiện.”
Anh nắm tay tôi, đan chặt mười ngón vào nhau, giọng ngập sủng nịnh: “Tuân lệnh công chúa.”
Tôi quyết định không rời trường nữa. Thân phận công chúa hào môn có lộ cũng chẳng sao, dù gì cũng chẳng ai dám nhét rác vào ngăn bàn tôi nữa.
Cuộc sống học đường yên ả trở lại, trừ một chuyện. Vừa nhậm chức bạn trai thực tập được đúng ba ngày, Duật Hoài đã bị dàn anh trai nhà họ Kỳ lôi vào một nhóm chat gia đình, tên nhóm nổi bần bật: Hội đồng thẩm định bạn trai thực tập của Nguyệt Nhi. Tôi nằm trên giường, cắn hạt dưa xem họ diễn hài trong nhóm.
Anh cả nhắn, gọi thẳng tên Duật Hoài: “Thời gian thực tập ba năm, không được ý kiến.”
Anh hai nhắn: “Trong thời gian thực tập, vi phạm nội quy gia đình sẽ nhận thư cảnh cáo pháp lý.” Anh ba nhắn: “Không đạt thì loại. Đại gia xếp hàng ngoài kia còn đông lắm nhóc con.” Em trai Trác Phàm cũng gọi tên Duật Hoài: “Em vừa gửi mail file Excel bảng chấm điểm KPI hàng tuần. Dưới chín mươi điểm thì tự giác cách xa chị tôi ba mét.”
Tôi cười đến đau bụng, lăn qua lăn lại trên nệm. Dàn anh trai này đúng là hết nói nổi. Tôi quay sang nhìn Duật Hoài đang ngồi bên bàn học gạch chân đề cương ôn tập giúp tôi. Anh cầm điện thoại, lướt qua một tràng tin nhắn đe dọa, mặt vẫn tỉnh bơ. Rồi anh gõ phím, gửi vào nhóm đúng một câu: “Đã nhận, sẽ nỗ lực làm việc để sớm được chuyển chính thức, cảm ơn các anh đã tạo điều kiện.”
Nhóm chat lập tức im bặt. Chắc các ông anh tôi cũng không ngờ tên này mặt dày đến vậy. Tôi chống cằm nhìn anh: “Hội trưởng Cung, đối đầu với cả dàn anh trai khó ở nhà tôi, anh không thấy áp lực à?”
Duật Hoài đặt bút xuống, xoay ghế lại phía tôi. Ánh đèn vàng ấm trong phòng phản chiếu trong mắt anh, đầy dịu dàng và kiên định. Anh khẽ búng lên trán tôi: “Có em là phần thưởng lớn nhất, áp lực chút thì đáng gì.”
Tôi lặng đi ba giây, thấy tim mình lại bắt đầu mất kiểm soát. Hỏng rồi, người này đâu chỉ giỏi giải đề toán lý hóa. Nói lời tình tứ, vạch kế hoạch lấy lòng cả nhà vợ tương lai, anh ta cũng được điểm tuyệt đối. Cứ thế này, tấm bằng chuyển chính thức của anh ta chắc sẽ được cấp sớm thôi.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Đụng Phải Công Chúa
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.