Chương 4: Đòn cắn trả của hoa khôi và ba người anh trai
Truyện audio Hoa Khôi Đụng Phải Công Chúa · 5 chương
Hẹn giờ
Sự thật về đoạn clip lộ ra khiến nhóm của Giản Mộ Tình rơi vào hoảng loạn. Nhưng nếu họ tưởng cùng lắm chỉ bị bạn bè chỉ trỏ thì đã đánh giá quá thấp chỗ chống lưng của nhà họ Kỳ.
Tôi vừa ra khỏi phòng giáo vụ thì điện thoại báo tin liên hồi. Là em trai Trác Phàm: “Chị ngốc, lần sau bị hại thì nhắc họ chọn góc nào camera sáng rõ hơn chút được không? Em khôi phục độ phân giải với chỉnh sáng mệt lắm rồi.” Tôi phì cười, nhắn lại cho cậu nhóc hacker một biểu tượng xoa đầu.
Đang đi dọc hành lang, tôi nghe từ xa vọng tới tiếng gót giày da gõ đều trên nền đá hoa cương. Một người đàn ông mặc âu phục may thủ công phẳng phiu, đeo kính gọng vàng, tay xách cặp da cao cấp đang thong thả đi tới. Dáng vẻ ôn hòa nho nhã, nhưng đôi mắt sau tròng kính lại sắc lạnh như dao mổ. Đó là anh hai tôi, Kỳ Văn Tuyên, luật sư kim bài chuyên các vụ án kinh tế và dân sự quy mô lớn.
Anh hai dừng ở cửa lớp mười hai A một, hất cằm về phía cô bạn thân của Mộ Tình đang thu mình ở góc cuối lớp. Giọng anh trầm ổn, vang khắp hành lang đang đầy người hóng chuyện: “Em học sinh kia, đoạn clip bôi nhọ em gái tôi lúc nãy là do em tung ra phải không? Chiều nay luật sư đại diện của em sẽ nhận đơn kiện tội phỉ báng và xâm phạm quyền riêng tư. Chuẩn bị hầu tòa nhé.”
Mộ Tình vội chạy ra, nước mắt lại chực trào: “Anh ơi, bọn em chỉ là học sinh, lỡ dại một chút thôi, anh làm vậy có quá đáng không?”
Anh hai đẩy gọng kính, mỉm cười, một nụ cười rất chuyên nghiệp: “Xin lỗi, nhà tôi không quen cãi nhau, nhà tôi quen khởi kiện. Trẻ con làm sai thì để pháp luật dạy lại cho đúng.”
Nói xong anh đưa tôi một hộp sữa dâu, xoa đầu tôi rồi quay lưng đi, phong thái lạnh lùng tiêu sái không chê vào đâu được.
Nhưng chưa hết. Khi tôi ôm hộp sữa xuống sảnh chính thì thấy một đoàn xe đen bóng đậu thành hàng dài trước sân trường. Học sinh dạt cả sang hai bên, không ai dám thở mạnh. Từ chiếc xe đầu bước ra một người đàn ông mặc măng tô đen, khí thế áp bức đến mức như hút cạn không khí xung quanh. Anh cả, Kỳ Thừa Duệ.
Thầy hiệu trưởng từ tầng ba tất tả chạy xuống, vấp chân suýt ngã, cúi gập người trước anh cả, trán lấm tấm mồ hôi. Anh cả chẳng buồn nhìn ông ta. Đôi mắt sâu của anh dừng trên người tôi, rồi anh sải bước dài lại gần, giọng lạnh nhạt mà không giấu được sự cưng chiều: “Chơi đủ chưa?”
Tôi ôm hộp sữa, nhỏ giọng: “Anh cả, em chưa vả xong mà. Họ ép A Doanh nghỉ học. Em vẫn chưa tìm ra hết chứng cứ cốt lõi.”
Anh cả im một lúc, liếc đám Mộ Tình đang nép sợ ở phía sau, rồi bình thản nói: “Được, vậy anh đứng sau chờ.”
Giữa sảnh chính, thầy hiệu trưởng lau mồ hôi ướt cả khăn tay. Đến lúc này cả trường mới lờ mờ hiểu ra: Kỳ Thanh Nguyệt không phải cô bé nhà nghèo may mắn nhận học bổng, mà là một đại ma vương có cả tập đoàn đứng sau, tới trường chỉ để trải nghiệm cuộc sống.
Sau màn đổ bộ của ba người anh trai nhà họ Kỳ, học viện Thanh Lâm yên ắng lạ thường. Học sinh trước kia hay liếc xéo tôi nay hễ thấy bóng tôi từ xa là dạt sang hai bên, cúi đầu nhường lối như dân chúng đón thái hậu giá lâm. Mộ Tình xin nghỉ ốm liền mấy ngày, không dám vác mặt đến lớp.
Trưa hôm đó, tôi ngồi trên sân thượng nhiều gió của tòa nhà A, cắm ống hút vào hộp sữa đào. Duật Hoài gập máy tính xách tay, tựa lưng vào lan can, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm: “Nhà họ Kỳ quyền khuynh thế mà. Em muốn trường này ra sao, anh cả em chỉ cần gật đầu. Vậy sao ngay từ đầu em lại chọn mặc đồ cũ, giả làm học sinh nghèo để chịu ấm ức?”
Tôi khựng lại, nụ cười hời hợt trên môi dần tắt. Tôi nhìn xa xăm xuống sân trường rợp bóng cây, giọng chợt trầm xuống: “Hội trưởng Cung, anh còn nhớ A Doanh không?”
Duật Hoài hơi cau mày, lục lại trí nhớ. Đó là học sinh nhận học bổng toàn phần năm ngoái, từng thay mặt trường đi thi hùng biện, rồi đột ngột xin thôi học. Tôi siết hộp sữa trong tay: “Đúng. Cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của tôi. Cậu ấy học rất giỏi, rất ngoan, luôn tin cố gắng sẽ đổi được số phận. Vậy mà cậu ấy phải rời trường này trong nhục nhã, mang theo một tờ giấy chứng nhận trầm cảm.”
Rồi tôi kể cho anh nghe những gì Tuyết Doanh đã phải chịu. Năm đó sau cuộc thi hùng biện, Duật Hoài, khi là giám khảo học sinh, đã tiện miệng khen bài thi của A Doanh xuất sắc. Một câu vô thưởng vô phạt ấy lại khiến Mộ Tình căm ghét. Mộ Tình không bao giờ tự ra tay. Cô ta thủ thỉ bên tai đám chị em bạn dì, đóng vai người cao thượng bị tổn thương, và thế là đám tay sai bắt đầu hành động.
Chúng xé tài liệu ôn thi của A Doanh, tung tin cậu ấy quyến rũ thầy giáo nam để lấy điểm. Đỉnh điểm là chúng ghép ảnh A Doanh bước ra từ khách sạn cùng những người đàn ông lớn tuổi rồi dán kín bảng tin trường. Khi chuyện om sòm lên, nhà trường vì giữ danh tiếng đã dồn áp lực, ép A Doanh tự nguyện thôi học.
Tôi nói tiếp: “Tôi vào trường này không phải để khoe thân phận, càng không rảnh để chơi trò vả mặt cho vui. Tôi muốn tận mắt xem lũ đạo đức giả đó dùng thủ đoạn ghê tởm nào để ép một người bình thường. Tôi muốn Mộ Tình tự đào hố chôn mình, nếm thử cảm giác rơi từ trên cao xuống bùn lầy.” Mắt tôi lạnh băng.
Sân thượng im lặng. Một lát sau, có hơi ấm phủ lên bàn tay lạnh ngắt của tôi. Duật Hoài nắm tay tôi, những ngón thon dài đan chặt vào các ngón tay tôi. Anh không nói mấy lời sáo rỗng kiểu đừng buồn hay mọi chuyện qua rồi. Anh chỉ nhìn tôi, giọng vững vàng: “Họ nợ A Doanh một lời xin lỗi, nợ cả trường này sự trong sạch. Em muốn điều tra gì, tôi đưa em cái đó. Em muốn lật tung cái trường này lên, tôi bồi em lật.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, rốt cuộc khóe môi cũng cong lên: “Hội trưởng Cung, anh đang bao che đấy à?”
Duật Hoài khẽ cười, đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trên trán tôi: “Không. Tôi làm việc nghĩa, nhân tiện lấy lòng bạn gái tương lai.”
Tưởng chuyện đã ngã ngũ, nhưng tôi quên mất một định lý: nữ phụ phản diện có sức sống mãnh liệt, đập hoài không chết như gián. Mộ Tình hiểu mình hết chỗ đứng, danh tiếng nát vụn, bèn đánh đòn trả đũa sau cùng. Cô ta tìm gặp một cựu cổ đông của trường, kẻ từng bị anh cả tôi đá khỏi hội đồng quản trị khi mua lại học viện. Một già một trẻ, cá mè một lứa, họ bắt tay kích nổ truyền thông.
Sáng thứ hai, hàng loạt trang tin và mạng xã hội lớn cùng lên bài. Tiêu đề còn giật gân hơn phim ảnh. Đại ý rằng sau lớp vỏ trường quý tộc là một tập đoàn tài phiệt lấy quyền lực thao túng giáo dục, còn một học sinh nghèo cầu cứu vì bị thiên kim nhà họ Kỳ bắt nạt ngược, dồn đến đường cùng.
Mộ Tình còn tự quay video, mặc váy trắng mỏng manh, không son phấn, tiều tụy khóc trước ống kính. “Thanh Nguyệt có gia thế, có anh trai chống lưng, có hội trưởng hội học sinh che chở, còn tôi có gì? Tôi chỉ là nữ sinh bình thường, lỡ đắc tội tiểu thư nhà giàu nên bị ép đến mức không dám đến trường.”
Bài đăng chạm đúng tâm lý ghét tư bản và thương kẻ yếu của cư dân mạng. Dư luận bùng như dầu đổ vào lửa. Anh ba tôi đang quay phim ở phim trường cũng bị lôi vào, phần bình luận trên trang cá nhân ngập lời mắng, người ta đòi anh rời giới giải trí vì dung túng cô em gái độc ác. Cả tập đoàn giáo dục của anh cả cũng bị công kích, cổ phiếu chao đảo. Ngay cả Duật Hoài cũng bị réo tên, bị chê là kẻ quyền thế câu kết ăn hiếp kẻ yếu.
Trong phòng khách nhà họ Kỳ, bầu không khí như đóng băng. Tôi ngồi vắt chân trên sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng. Nụ cười hờ hững mọi khi biến mất, thay bằng vẻ lạnh đến nhức nhối. Đùa đến đây là đủ. Họ dám đụng gia đình tôi, đụng người của tôi, thì đừng trách tôi tuyệt tình.
Tôi ngẩng nhìn cậu em trai đang ngồi gõ phím lạch cạch ở góc phòng: “Trác Phàm, dữ liệu phục hồi xong chưa?”
Em trai nhấn enter một tiếng gọn, khóe môi nhếch nụ cười tà khí: “Xong. Toàn bộ lịch sử chuyển tiền từ tài khoản ẩn của Giản Mộ Tình cho đám đầu gấu trong trường, cả bằng chứng gã cựu cổ đông kia nhận tiền hối lộ để che vụ A Doanh năm ngoái, không sót thứ gì.”
Cửa phòng khách mở, anh hai Kỳ Văn Tuyên bước vào, ném một xấp tài liệu lên bàn. “Ghi âm cuộc gọi Mộ Tình mua chuộc truyền thông, và hồ sơ bệnh án tâm lý của A Doanh đã được công chứng xác thực. Giờ chỉ chờ em nổ súng.”
Điện thoại tôi rung lên, là tin của Duật Hoài: “Danh sách và bằng chứng vi phạm của những giáo viên từng tiếp tay ép A Doanh nghỉ học, tôi đã gửi vào email của em. Mai đại hội phụ huynh, tôi đứng cạnh em.”
Tôi cầm điện thoại, khóe môi từ từ nhếch thành nụ cười lạnh. Mộ Tình thích đóng vai kẻ yếu bị ức hiếp, thích mượn sức mạnh dư luận ư? Được thôi. Ngày mai, trước toàn trường, tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là búa tạ đập nát bát cơm, thế nào là ác báo nhãn tiền.