Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Hộp cơm tình yêu cháy đen

Truyện audio Hoa Khôi Ép Ăn Hộp Cơm Cháy Khét · 5 chương

Chương 1: Hộp cơm tình yêu cháy đenHoa Khôi Ép Ăn Hộp Cơm Cháy Khét
0:004:16
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi tên Hứa Tri Thanh, học sinh nghèo vượt khó, được theo học tại trường tư thục quý tộc Thịnh Hoa nhờ suất học bổng toàn phần. Giữa đám con nhà giàu ở đây, tôi chỉ là một kẻ mọt sách nhàm chán và nghèo hèn, suốt ngày vùi đầu trong những cuốn đề cương dày cộp. Tôi mặc kệ. Điều tôi nhắm tới chỉ có một: giành ngôi thủ khoa kỳ thi đại học toàn quốc, lĩnh mười vạn tệ tiền thưởng của trường rồi cao chạy xa bay tới một chân trời mới.

Vậy mà cuộc sống yên bình ấy bị phá nát bởi Triệu Mộng Kỳ, đại tiểu thư tập đoàn Triệu thị, đồng thời là hoa khôi được cả trường tung hô. Mộng Kỳ mắc một căn bệnh nan y mang tên “hội chứng nữ chính ngôn tình giai đoạn cuối”. Cô ta luôn ảo tưởng thế giới xoay quanh mình, và tôi, một nam sinh lạnh lùng, nghèo khó, chẳng thèm liếc mắt tới cô ta, hiển nhiên là nam chính định mệnh đang chờ tình yêu vĩ đại của cô ta cứu rỗi.

Sáng thứ Hai đầu tuần, tôi vừa bước vào lớp thì một mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi. Trên bàn tôi, chễm chệ một hộp cơm hồng phấn chói lọi. Quanh đó, đám nam thanh nữ tú đang xì xào, ánh mắt nhìn tôi vừa ghen tị vừa mỉa mai.

“Tri Thanh đến rồi kìa. Trời ơi, Mộng Kỳ đúng là thiên thần. Cậu ta bần hèn như vậy mà Mộng Kỳ vẫn tự tay xuống bếp làm bữa sáng cho.”

Mộng Kỳ rẽ đám đông bước ra. Đồng phục của cô ta được may riêng, váy ngắn trên đầu gối, tóc dài uốn lọn bồng bềnh, đôi mắt tròn long lanh ngấn nước. Ánh nhìn cô ta dành cho tôi chan chứa tình mẫu tử, trộn lẫn lòng thương hại.

“Tri Thanh, cậu đến rồi. Sáng nay tớ cố ý dậy từ năm giờ để làm món trứng cuộn tình yêu cho cậu đấy. Cậu ăn đi cho nóng. Dạo này trông cậu gầy quá, tớ xót lắm.”

Tôi dụi mắt rồi nhìn vào hộp cơm: ba cục than đen xì, méo mó kỳ dị, bốc lên thứ mùi có thể đem làm vũ khí sinh học.

“Mang đi.”

Tôi nói nhạt nhẽo và lôi cuốn bài tập toán nâng cao trong cặp ra. Mộng Kỳ chết lặng, mắt đỏ hoe tức khắc, môi dưới cắn chặt, mặt mũi ướt át cứ như tôi vừa giáng cho cô ta một cái tát giữa chốn đông người.

“Tri Thanh, sao thế? Có phải vì lòng tự trọng của con trai nên cậu không chịu nhận đồ của tớ? Cậu đừng tự ti, tớ đâu có chê cậu nghèo. Tình yêu đâu phân biệt giai cấp.”

“Tôi bảo mang cái đống chất thải sinh học này đi chỗ khác.”

Tôi ngắt lời, giọng không cao thêm một tông nhưng đủ cho cả lớp nghe rõ.

“Nó đang làm ô nhiễm không khí khu vực bàn học của tôi.”

Cả lớp im phăng phắc, rồi một tiếng “rầm” vang lên. Phùng Chấn, thiếu gia nhà giàu và là kẻ liếm cẩu trung thành bậc nhất của Mộng Kỳ, đập mạnh tay xuống bàn tôi, chỉ thẳng mặt tôi gầm lên:

“Hứa Tri Thanh, mày đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Mộng Kỳ hạ mình làm bữa sáng cho mày. Mày không biết quỳ xuống tạ ơn mà còn dám chê bai à? Đồ rách nát như mày, cả đời này chắc gì được ăn đồ do đại tiểu thư làm!”

Tôi ngước nhìn Chấn, khóe môi nhếch thành nụ cười trào phúng.

“À, ra là món ngon vật lạ. Vậy cậu ăn đi.”

Nói rồi tôi cầm hộp cơm hồng phấn nhét thẳng vào tay hắn.

“Ăn hết đi, đừng phụ lòng đại tiểu thư. Nhớ nhai kỹ, biết đâu trong đống than này còn lẫn cả kim cương.”

Chấn cầm hộp cơm khét lẹt, mặt xanh mét, nuốt không trôi mà nhổ cũng chẳng xong. Mộng Kỳ thấy vậy thì nước mắt lã chã.

“Tri Thanh, cậu quá đáng lắm! Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Sao cậu nỡ chà đạp trái tim tớ như vậy?”

Cô ta bưng mặt nức nở chạy khỏi lớp. Chấn trừng tôi, quẳng hộp cơm xuống đất rồi lật đật đuổi theo dỗ nữ thần của hắn. Phần còn lại của lớp quay sang trách tôi máu lạnh, vô tâm. Tôi bình thản lấy khăn giấy lau chỗ bàn bị hộp cơm chạm vào, bỏ vào thùng rác, rồi mở sách ra giải đề. Tôi cần điểm số, đâu cần một người bị chứng hoang tưởng ám.

Thế nhưng tôi đã đánh giá thấp độ dai dẳng của một kẻ thần kinh có tiền. Sau vụ “trứng cuộn bóng đêm”, Mộng Kỳ chẳng những không bỏ cuộc mà còn leo thang quấy rối. Cô ta rêu rao khắp trường rằng tôi là người của cô ta, ai đụng đến tôi là đối đầu với Triệu thị.

Kết quả là: vào nhà ăn, nhân viên run rẩy bưng ra cả mâm sơn hào hải vị và báo “Triệu tiểu thư đã bao trọn chi phí ăn uống của cậu trong ba năm”. Lên thư viện, cô thủ thư cười ái ngại nói Triệu tiểu thư đã mua đứt hết sách luyện thi đại học trên kệ và gửi tới phòng tôi. Đến cả lúc tôi đi vệ sinh cũng có vài đàn em của Chấn đứng canh cửa, trừng mắt với các nam sinh khác vì “Triệu tiểu thư dặn không ai được nhìn trộm Hứa Tri Thanh”.

Tôi sắp phát điên. Giới hạn chịu đựng của con người là có hạn.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích