Chương 3: Tờ séc năm mươi vạn
Truyện audio Hoa Khôi Ép Ăn Hộp Cơm Cháy Khét · 5 chương
Hẹn giờ
Triệu Cẩm Văn bước xuống từng bậc thang; tiếng giày da cộp cộp trên nền xi măng như gõ vào những trái tim đang đập thình thịch của đám đông.
“Ba!”
Mộng Kỳ như người chết đuối chộp được cọc, rú lên một tiếng bi thương rồi nhào vào lòng cha, khóc đến nghẹt thở.
“Ba ơi, Tri Thanh bắt nạt con! Cậu ấy mắng con, cậu ấy chà đạp tình yêu của con!”
Chấn cũng vội vàng vuốt đuôi:
“Triệu bá bá, ngài đến đúng lúc lắm. Thằng Tri Thanh này cậy mình học giỏi nên không coi ai ra gì. Nó xúc phạm Mộng Kỳ, còn định đánh cả cháu.”
Tôi đứng chắp tay sau lưng, nhướng mày thưởng thức màn cáo mượn oai hùm rẻ tiền. Cẩm Văn dỗ con gái cưng xong thì ngẩng lên, đưa mắt sắc như dao cạo quét tôi từ đầu đến chân. Khí thế của kẻ lăn lộn thương trường nhiều năm hẳn đủ dọa được những học sinh cấp ba bình thường; chỉ tiếc tôi không thuộc nhóm đó.
“Cậu là Hứa Tri Thanh?”
Giọng ông ta trầm đục, mang theo sự uy hiếp trắng trợn.
“Cậu nhóc, tuổi trẻ ngông cuồng cũng là chuyện thường. Nhưng ngông đến mức không biết mình là ai, đang đứng trên đất của ai thì đó là ngu. Cậu có biết suất học bổng toàn phần cậu đang nhận, bữa cơm cậu đang ăn ở trường này là ai chi trả không?”
Tôi bình thản nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Quỹ Khuyến học Thịnh Hoa chi trả. Mà quỹ ấy sống được là nhờ lấy thành tích của những học sinh như tôi đi đánh bóng tên tuổi, để thu hút hàng ngàn học sinh con nhà giàu như con gái ông nộp học phí cắt cổ. Nói cho đúng, ông Triệu ạ, thành tích của tôi mới là thứ đang mang lại giá trị thương mại cho trường này, chứ tôi đâu có ăn bám các người.”
Ông Triệu tối sầm mặt ngay sau câu nói ấy. Đám đông xung quanh rùng mình hít vào; có lẽ họ chưa từng thấy ai dám thẳng lưng cãi lại cổ đông quyền lực nhất trường như thế. Hiệu trưởng Quan mồ hôi ướt trán, vội vã chạy tới can:
“Triệu tổng, bớt giận, bớt giận. Tri Thanh còn trẻ người non dạ, không biết ăn nói.”
Rồi ông quay sang trừng mắt với tôi:
“Tri Thanh, em mau xin lỗi Triệu tổng và Mộng Kỳ đi. Chuyện hôm nay em làm quá đáng lắm rồi.”
“Tôi làm gì quá đáng?”
Tôi bật cười khẩy.
“Từ chối một món đồ mình không thích là quá đáng? Bảo vệ không gian cá nhân của mình là quá đáng? Hay ở cái trường Thịnh Hoa này, nhà có tiền thì được quyền ép người khác phải nhận tình cảm của mình?”
Cẩm Văn hừ lạnh, đẩy Mộng Kỳ ra sau lưng, bước tới trước mặt tôi. Ông thò tay vào túi áo vest, rút ra một cuốn sổ séc và cây bút máy mạ vàng.
“Tôi không có thời gian đôi co lý lẽ với một thằng nhóc.”
Ông vừa nói vừa ký xoẹt xoẹt lên tờ séc, xé rẹt một cái, kẹp giữa hai ngón tay giơ ra trước mặt tôi.
“Năm mươi vạn tệ. Số tiền mà cả đời bố mẹ cậu làm lụng cũng chưa chắc kiếm được.”
Ông hất cằm, ánh mắt đầy khinh bỉ.
“Cầm lấy đi. Từ mai ngoan ngoãn làm bạn trai Mộng Kỳ. Nó bảo cậu đứng thì cậu không được ngồi, nó bảo cậu cười thì cậu không được khóc, phục vụ cho tốt đến hết cấp ba. Nó vui thì tôi lo hết học phí đại học cho cậu. Thế nào? Một vụ làm ăn quá hời với kẻ khố rách áo ôm như cậu.”
Cả sân trường ồ lên kinh ngạc. Năm mươi vạn tệ, với học sinh cấp ba là con số khổng lồ. Mộng Kỳ đứng phía sau, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười đắc ý, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một món hàng đã được định giá.
Tôi nhìn tờ séc bay lất phất trong gió, rồi nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của Cẩm Văn. Bất chợt, tôi bật cười. Tiếng cười từ nhỏ lớn dần, vang dội khắp sân trường, mang theo sự trào phúng tột độ.
“Cậu cười cái gì?”
Cẩm Văn nhíu mày, có vẻ khó chịu vì không thấy sự khuất phục ông ta mong đợi. Tôi rút điện thoại ra khỏi túi quần, bấm số 110, để màn hình sáng lên trước mặt ông.
“Tôi cười vì không ngờ chủ tịch tập đoàn Triệu thị lại công khai dùng tiền mua bán nam sinh vị thành niên ngay giữa thanh thiên bạch nhật.”
Tôi gằn từng chữ, giọng lạnh như băng.
“Năm mươi vạn tệ để phục vụ con gái ông. Ông Triệu, ông coi tôi là trai bao, hay coi con gái ông là khách làng chơi đến mức phải dùng tiền ép người khác lên giường?”
“Mày… mày ngậm miệng lại!”
Cẩm Văn tức đến lồng ngực phập phồng, ngón tay chỉ vào mặt tôi run bần bật.
“Thằng khốn nạn, mày dám sỉ nhục con gái tao!”
“Người sỉ nhục cô ta chính là ông.”
Tôi tiến một bước, khí thế áp đảo ngược lại ông ta.
“Ông nghĩ tiền của ông là vạn năng sao? Ông nghĩ năm mươi vạn tệ mua được tôn nghiêm và tương lai của tôi? Tôi nói cho ông biết, đừng nói năm mươi vạn, dù là năm mươi triệu tệ, tôi cũng không bán rẻ nhân cách cho cái gia đình bệnh hoạn nhà các người.”
Mộng Kỳ hét lên chói tai:
“Tri Thanh, cậu đừng có không biết điều! Ba tớ đang cho cậu cơ hội đổi đời đấy!”
“Cơ hội đổi đời của tôi nằm trong đầu tôi, không nằm dưới váy cô.”
Tôi đáp lạnh lùng, khiến mặt cô ta đỏ bừng rồi tái nhợt vì nhục nhã. Cẩm Văn tức điên, quay sang quát thẳng vào mặt hiệu trưởng Quan:
“Đuổi học! Đuổi học ngay thằng nhóc này cho tôi! Hủy toàn bộ học bổng của nó! Tôi muốn xem không có Thịnh Hoa, không có học bổng thì nó lấy gì mà kiêu ngạo!”
Hiệu trưởng Quan run lẩy bẩy, lau mồ hôi liên tục:
“Triệu tổng, ngài bình tĩnh, sắp thi đại học rồi. Tri Thanh là hạt giống số một của trường ta…”
“Tôi bảo đuổi là đuổi! Trường này thiếu một thằng học giỏi thì sập chắc? Tôi rót thêm mười triệu tệ vào quỹ trường, lập tức tống cổ nó đi!” Cẩm Văn gầm thét.
“Không cần phiền đến ông.”
Tôi thong thả cắt ngang, lấy từ ba lô ra tập hồ sơ được kẹp cẩn thận, rút tờ giấy trên cùng giơ cao cho mọi người cùng thấy. Con dấu đỏ chót của trường trung học phổ thông Sùng Văn đập thẳng vào mắt hiệu trưởng Quan khiến ông suýt ngất.
“Đơn xin thôi học tôi đã nộp từ sáng sớm. Còn đây là giấy tiếp nhận học sinh chuyển trường của Sùng Văn.”
Tôi nhìn thẳng khuôn mặt cứng đờ của Cẩm Văn, khóe môi nhếch thành nụ cười thắng lợi.
“Sáng nay, hiệu trưởng Sùng Văn đã đích thân mang xe đến đón tôi. Họ không những miễn toàn bộ học phí, cấp học bổng mức cao nhất, mà còn tặng tôi một căn hộ chung cư gần trường để tiện học hành.”
Tôi ném thẳng tờ đơn xin thôi học vào người hiệu trưởng Quan. Tờ giấy bay lả tả rơi xuống đất.
“Trường Thịnh Hoa của các người, cứ giữ lấy mớ tiền bẩn và cô đại tiểu thư thần kinh này mà tự chơi với nhau đi. Kỳ thi đại học ba tháng tới, tôi sẽ dùng danh nghĩa Sùng Văn đạp nát cái trường Thịnh Hoa này dưới chân.”
Nói xong, tôi vác ba lô lên vai và quay đi giữa ánh nhìn ngỡ ngàng, im lặng của hàng trăm người. Phía sau, không khí như đóng băng. Cẩm Văn đứng như trời trồng; tờ séc năm mươi vạn tệ rơi xuống đất, rồi gió cuốn nó dính vào một vũng nước. Mộng Kỳ khuỵu xuống sân, ôm mặt gào khóc như vừa đánh mất cả thế giới.
Ra khỏi cổng trường Thịnh Hoa, tôi hít sâu một hơi, nhận thấy hôm nay trời xanh thật. Màn drama chuyển trường tạm xong, nhưng với tính thù dai của Cẩm Văn và sự điên rồ của Mộng Kỳ, tôi biết chuyện chưa kết thúc. Cứ đến đi, tôi sẵn sàng cho cú vả mặt kế tiếp.