Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Bốn mươi bộ trang phục

Truyện audio Hoa Khôi Ép Cả Lớp Nộp Tiền May Đồ Hầu Gái Làm Nền · 5 chương

Chương 2: Bốn mươi bộ trang phụcHoa Khôi Ép Cả Lớp Nộp Tiền May Đồ Hầu Gái Làm Nền
0:009:37
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, tôi đã bị một bầu không khí u ám và thù địch vây lấy. Mặt bàn của tôi chất đầy rác: vỏ hộp sữa, giấy lộn, cùng vài dòng chữ nguệch ngoạc bằng phấn trắng: “Đồ nghèo hèn ghen tị, cút khỏi 12A3”. Tôi đứng trước bàn, mặt không đổi sắc, bình thản rút điện thoại chụp một tấm thật rõ. Rồi tôi quẳng cặp sang bên, cầm thùng rác ở góc lớp, đi thẳng tới bàn Bảo Khang.

Rầm! Tôi úp ngược cả thùng rác lên bàn tên lớp trưởng. Vỏ chuối, hộp sữa thừa, nước bẩn bắn tung tóe, dính cả vào chiếc sơ mi hàng hiệu của cậu ta.

“Á đù! Yến Tử Hàm, cô điên à?” Bảo Khang nhảy dựng, mặt tái mét nhìn đống bẩn trên bàn. Cả lớp đang ồn bỗng im bặt, há hốc mồm. Chẳng ai ngờ Tử Hàm thường ngày im lặng, ăn mặc giản dị lại ra tay tàn độc như vậy.

“Tôi không điên. Tôi chỉ trả đồ thất lạc về đúng chủ thôi.” Tôi phủi tay, mỉm cười lạnh. “Camera hành lang quay thẳng vào cửa sổ lớp mình. Ai vứt rác lên bàn tôi, tôi sẽ nộp đoạn video thẳng cho thầy hiệu trưởng, học sinh lớp chọn mà đi bắt nạt học đường, để xem cái mác kỵ sĩ của cậu có cứu được cậu khỏi án treo không.”

Bảo Khang nghẹn họng, mặt lúc xanh lúc trắng. Quả thật sáng nay chính cậu ta là kẻ khởi xướng trò này để xả giận thay Tư Điềm. Thấy tình hình căng, Tư Điềm vội bước tới, mắt lại rơm rớm. “Hàm Hàm, cậu đừng làm lớn chuyện, lớp trưởng chỉ vì quá bức xúc thay tớ thôi. Tớ đã nói là không sao rồi mà, trang phục tớ cũng đặt xong, cuối tuần này xưởng hứa giao. Tớ vẫn giữ cho cậu một vai trong tiết mục, cậu đừng giận nữa nhé?” Cô ta đưa tôi tờ phân vai, ánh mắt lóe tia đắc ý thâm độc.

Tôi cúi xuống đọc. Tên tôi nằm riêng một cột, in đậm chễm chệ: vai bệ đỡ chân của nữ vương, hóa trang thành tảng đá xám, nằm phủ phục dưới sàn để nữ vương dẫm lên tạo dáng.

“Ồ.” Tôi nhướng mày, bật cười. “Bệ đỡ chân à? Ý tưởng sáng tạo đấy.”

“Hàm Hàm đừng hiểu lầm!” Tư Điềm vội thanh minh, giọng ngọt như tẩm thuốc độc. “Vai này rất quan trọng, đòi hỏi tinh thần hy sinh vì nghệ thuật. Tớ thấy cậu hợp với sự vững chãi của một tảng đá lắm. Cậu sẽ không từ chối chứ? Nếu từ chối thì tức là cậu thật sự muốn phá nỗ lực của cả lớp.”

Bảo Khang vừa lau áo vừa nghiến răng. “Đúng! Cho cô tham gia là nể mặt cô lắm rồi. Không diễn thì cút!”

Tôi gõ nhẹ tờ giấy lên mặt bàn, liếc nét đắc thắng của Tư Điềm, rồi nhếch mép cười một nụ cười khiến cô ta bất giác rùng mình. “Được. Tôi diễn.” Tôi thong thả nói. “Chỉ mong đến lúc ấy nữ vương bệ hạ đứng cho vững, đừng ngã sấp mặt xuống đất làm gãy mất cái mũi giả thì khổ.”

Mặt Tư Điềm cứng đờ, cô ta vội sờ lên sống mũi, ánh mắt hoảng loạn, rồi quay về chỗ. Tôi thầm đếm ngược trong lòng. Cuối tuần giao trang phục phải không? Cứ chờ, kịch hay chỉ mới bắt đầu.

Cuối tuần, cả lớp 12A3 tụ tập đông đủ ở phòng tập kịch của trường. Không khí náo nhiệt như hội chợ. Đám học sinh, nhất là nhóm liếm cẩu của Tư Điềm, hưng phấn tột độ, liên tục ngóng ra cửa chờ những bộ trang phục thiết kế cao cấp.

“Năm nghìn tệ một bộ cơ đấy! Nghe nói xưởng này xịn lắm, chuyên làm đồ cho người nổi tiếng!”

“Mặc vào chắc chắn lột xác thành nam thần, nữ thần ngay. Tớ háo hức quá!”

“Không biết bộ kỵ sĩ của tớ có đính đá không nhỉ?”

Tôi ngồi khoanh tay trong một góc, cắn hạt dưa, nhàn nhã xem họ tự huyễn hoặc mình.

Đúng chín giờ sáng, cửa phòng tập bật mở. Hai nhân viên giao hàng khiêng vào bốn thùng các tông lớn dán logo Lạc Studio. Tư Điềm hớn hở chạy ra đón, mặt rạng rỡ như hướng dương gặp nắng, ký nhận xong liền vỗ tay hắng giọng. “Mọi người ơi, trang phục đến rồi! Tớ sẽ phát từng người. Vì là đồ thiết kế độc bản nên nhớ nhẹ tay, đừng làm hỏng nhé!”

Bảo Khang là người đầu tiên xông lên, vẻ tự hào rạng ngời, nhận chiếc túi nylon dán tên mình. Cậu ta hăm hở xé toạc lớp nylon, lôi ra một đống vải bùng nhùng màu bạc. Nụ cười trên môi cậu ta cứng đờ, cả phòng tập im phăng phắc.

Thứ nằm trong tay vị lớp trưởng oai phong, kẻ nguyện làm kỵ sĩ hộ vệ nữ vương, thật khó tả. Vải bóng loáng rẻ tiền, mỏng dính, nhàu nhĩ như vừa lôi ra từ bụng bò. Áo giáp bằng xốp EVA cắt cẩu thả, phun sơn nhũ bạc loang lổ, chưa kịp khô, in đầy dấu vân tay. Chiếc mũ kỵ sĩ thì khỏi nói: chẳng khác cái xô nhựa thủng đáy bọc giấy bạc nướng cá.

“Cái… cái quái gì thế này?” Bảo Khang lắp bắp, rũ mạnh bộ đồ, vài miếng vảy giáp xốp rơi lả tả xuống sàn.

Cùng lúc, những người khác lần lượt mở gói của mình, và tiếng kêu thất thanh nổi lên khắp phòng.

“Trời ơi, đồ hầu gái của tớ sao mỏng tang thế này? Không có lớp lót, mặc vào lộ hết còn gì!” Một nữ sinh mếu máo giơ bộ váy màu hồng chóe, đường may siêu vẹo, chỉ thừa lòi ra một nùi.

“Bộ cây xanh của tớ sao lại là cái bao tải xanh lá đục ba lỗ?” Phí Gia Huy, cây xanh số ba, suy sụp nhìn cái bao tải dứa hôi mùi nhựa tái chế trên tay. “Thế này mà năm nghìn tệ ư?!”

Cả phòng tập ngập trong hỗn loạn và giận dữ. Bốn mươi con người nhìn đống rác trong tay rồi nhìn sang nhau, không ai tin đây là bộ trang phục cao cấp mà mình đã nhịn ăn nhịn mặc để đóng tiền.

“Tư Điềm, cậu giải thích đi! Đây là cái thứ rẻ rách gì?” Một nam sinh không chịu nổi, ném thẳng cái mũ xô nhựa xuống đất.

Tư Điềm mặt cắt không còn giọt máu, luống cuống lùi lại, đôi mắt to ngập nước, giọng run rẩy. “Tớ… tớ không biết, chắc xưởng gửi nhầm hàng rồi! Để tớ gọi họ!” Cô ta vội rút điện thoại bấm số. Đương nhiên đó là số hotline của Lạc Studio.

Chiếc điện thoại trong túi áo tôi rung bần bật. Tôi mỉm cười, móc ra, nhấn từ chối. Giọng tổng đài vô cảm vang từ loa ngoài điện thoại của Tư Điềm, như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô ta: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

“Gọi lại! Gọi đến khi nào chúng nó bắt máy thì thôi!” Bảo Khang gầm lên, sĩ diện của một chàng trai bị chà đạp tơi bời khiến cậu ta mất kiểm soát. “Năm nghìn tệ của tao! Đồ lừa đảo!”

Tư Điềm gọi liên tục mười cuộc, tất cả đều bị từ chối. Cô ta hoảng loạn thật sự, nước mắt rơi lã chã. “Tớ… tớ bị lừa rồi! Xưởng may đó lừa tớ!”

“Lừa cô, hay cô lừa chúng tôi?” Tôi ném vỏ hạt dưa vào thùng rác, thong thả đứng dậy bước ra giữa phòng. Giọng tôi trong và lạnh, lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

“Yến Tử Hàm, cô có ý gì?” Bảo Khang trừng tôi. Tôi chẳng buồn đoái hoài, đi thẳng tới chiếc hộp cuối cùng, được đóng gói cẩn thận, thắt dải lụa đỏ chót, đề rõ: “Dành riêng cho nữ vương tinh linh Tư Điềm.”

“Đồ của mọi người thảm họa thế này, không biết bộ của nữ vương ra sao nhỉ?” Tôi cười ác ý. “Hay mở ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng sự nhầm lẫn của xưởng?”

“Đừng!” Tư Điềm thét lên, lao tới định ôm hộp, nhưng tôi nhanh hơn, giật dải lụa, bật tung nắp. Ánh sáng lấp lánh tràn ra. Trong hộp là chiếc váy dạ hội đẹp đến nghẹt thở: lụa tơ tằm mềm mượt xếp nếp tinh xảo, hàng ngàn viên Swarovski được đính tay tỉ mỉ thành họa tiết chạy suốt thân váy. Cùng chiếc vương miện chế tác từ bạc nguyên khối và đá quý. Đặt bộ váy bốn vạn tệ của nữ vương cạnh đống phế phẩm năm mươi tệ của số còn lại, sự chênh lệch chói đến nhức mắt và cả phòng đứng chết lặng.

“Chà,” tôi giả vờ cảm thán, “xưởng này nhầm lẫn hay thật. Đồ của ba mươi chín người thì nhầm thành giẻ rách, riêng bộ nữ vương thì đúng chuẩn thiết kế cao cấp, không sai một ly. Trùng hợp phi thường nhỉ.”

Ánh mắt ba mươi chín học sinh còn lại từ hoang mang, thất vọng chuyển sang nghi ngờ rồi phẫn nộ tột độ. Họ đâu phải kẻ ngốc hoàn toàn; sự thật rành rành, chỉ có người mù mới không thấy.

“Tư Điềm.” Tiểu Y run rẩy cất tiếng, giọng nghẹn vì giận. “Cậu giải thích đi, sao váy cậu đẹp thế, còn của bọn tớ lại là đồ bỏ đi? Cậu nói đã mặc cả giá năm nghìn tệ. Vậy tiền của bọn tớ đi đâu rồi?”

“Tớ… tớ…” Tư Điềm lùi lại, lắp bắp. Cô ta đưa mắt cầu cứu Bảo Khang, nhưng lúc này ngay cả kỵ sĩ trung thành cũng nhìn cô ta đầy nghi hoặc.

“Để tôi giải thích hộ cô ta.” Tôi nhếch mép, mở WeChat trên điện thoại. “Vì cô ta yêu cầu xưởng dùng loại vải rẻ nhất, ép giá xuống dưới năm mươi tệ một bộ cho các cậu, để dồn toàn bộ số còn lại, chính xác là mười chín vạn tám nghìn tệ, vào bộ váy nữ vương của mình. Cô ta còn đòi xuất hóa đơn khống hai mươi vạn tệ để về qua mặt các cậu.” Tôi bấm phát đoạn tin nhắn thoại “Nước mắt tinh linh” từng gửi cho Lạc Studio.

Giọng nũng nịu đắc ý của Tư Điềm vang rõ mồn một giữa phòng tập im ắng. “Chủ xưởng nhớ ép giá ba mươi chín bộ kia xuống dưới năm mươi tệ cho tôi nhé. Bọn ngu đó đâu biết phân biệt phải trái. Còn bộ của tôi phải làm thật lộng lẫy, ngân sách bốn vạn tệ. Tiền thừa anh chuyển lại vào tài khoản cá nhân của tôi là được.”

Đoạn ghi âm dứt, để lại một sự tĩnh lặng đáng sợ. Tư Điềm sụp đổ hoàn toàn, ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu lắc lia. “Không… không phải tôi! Đó là ghép giọng! Yến Tử Hàm, cô hãm hại tôi!”

“Ghép giọng?” Tôi cười khẩy, ném chiếc điện thoại đang hiển thị lịch sử giao dịch chuyển khoản từ tài khoản mang tên Nghiêm Tư Điềm sang Lạc Studio ra trước mặt mọi người. “Số tài khoản này là của cô, đúng không? Hai vạn hai nghìn tệ tiền cọc cũng chuyển từ đây. Chứng cứ rành rành, cô còn định cãi chày cãi cối đến bao giờ?”

“Sao… sao cô có những thứ này?” Tư Điềm kinh hoàng nhìn tôi như nhìn thấy ma. Tôi chậm rãi cúi xuống, ghé tai cô ta thì thầm, đủ cho hai người nghe. “Bởi vì tôi chính là chủ của Lạc Studio.”

Đôi mắt tròn to lúc nào cũng sẵn lệ của Tư Điềm trợn ngược, tràn ngập khiếp đảm. Cô ta nhìn tôi trừng trừng, môi run bần bật. “Chủ… chủ xưởng…” Giọng cô ta mỏng như tiếng muỗi.

Tôi đứng thẳng, phủi vài hạt bụi tưởng tượng trên vai rồi quay mặt đối diện ba mươi chín cặp mắt đang cháy rực. “Mọi người nghe rõ chứ? Nữ vương vĩ đại của các cậu, chỉ vì thỏa mãn hư vinh bản thân, đã nhẫn tâm xén tiền mồ hôi nước mắt của bạn học. Năm nghìn tệ với vài người có thể chẳng đáng gì, nhưng với những bạn phải thắt lưng buộc bụng như Tiểu Y thì là cả gia tài. Và Nghiêm Tư Điềm đã dùng số tiền ấy mua cho các cậu một đống giẻ năm mươi tệ để mặc, còn mình thì khoác chiếc váy bốn vạn tệ. Cô ta là kẻ lừa đảo.”

Cả phòng như quả bom sắp nổ, chỉ còn chờ tia lửa.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích