Chương 5: Vương miện của riêng tôi
Truyện audio Hoa Khôi Ép Cả Lớp Nộp Tiền May Đồ Hầu Gái Làm Nền · 5 chương
Hẹn giờ
Một tuần sau, đang ngồi trong xưởng xem bản vẽ thiết kế mới, tôi nghe cánh cửa bị đạp tung. Một người đàn ông trung niên áo vest đen, vẻ mặt uy nghiêm bước vào, theo sau là hai vệ sĩ vạm vỡ. Ông ta nhìn tôi chòng chọc, ánh mắt sắc như dao cạo, rồi nói từng tiếng: “Cô là Yến Tử Hàm, chủ cái xưởng may đáng nguyền rủa này. Chính cô tống vợ con tôi vào tù.”
Người trước mặt tôi là Nghiêm Thế Hải, chủ tịch tập đoàn Nghiêm thị, cha ruột của Tư Điềm. Nhìn dáng vẻ hầm hầm sát khí cùng hai tên vệ sĩ hộ pháp phía sau, tôi hiểu ông ta đến đây chẳng phải để đặt may vest.
“Chào Nghiêm tổng.” Tôi nhàn nhạt, tay vẫn cầm cây bút chì phác thảo, chẳng buồn ngẩng đầu. “Cửa xưởng tôi làm bằng gỗ sồi nguyên khối. Phí sửa chữa ông chuyển khoản vào tài khoản công ty nhé.”
“Mày còn dám cứng miệng?” Nghiêm Thế Hải nện tay lên bàn tôi, rống lên. “Con ranh, mày giở trò gì mà vợ con tao bị tạm giam? Mày tưởng gửi email nặc danh tố tao trốn thuế lên cục thuế là tao sợ à? Cho mày cơ hội cuối: đến đồn rút đơn, đính chính, nếu không mai cái xưởng rách này bị san phẳng!”
Tôi chậm rãi đặt bút, ngước lên nhìn ông ta. Cái kiêu ngạo của những kẻ giàu có đúng là đúc chung một khuôn, họ cứ tin cả thế giới chạy bằng tiền của mình. “Nghiêm tổng, ông nhầm hai chuyện rồi.” Tôi cười, đứng dậy vươn vai. “Một, tội lừa đảo và làm giả chứng cứ của vợ con ông do công an trực tiếp điều tra, tôi không có quyền rút đơn. Hai, email tố cáo ông trốn thuế, ông nghĩ đó chỉ là một lá thư dọa suông thôi sao?”
Sắc mặt ông ta khựng lại. “Mày có ý gì?”
Tôi đi đến chỗ máy pha cà phê, thong thả rót một ly. “Công ty ma đứng tên Điền Đại Phát mới chỉ là phần nổi tảng băng. Để tôi đoán: suốt ba năm qua Nghiêm thị dùng ít nhất năm công ty bình phong khác nhau để rửa tiền và né thuế thu nhập doanh nghiệp, tổng cộng chắc cỡ hàng chục triệu tệ. Chứng từ giao dịch, hợp đồng khống, hóa đơn ma, tôi đã đính hết vào email đó, mã hóa cẩn thận, gửi thẳng cho cục trưởng cục cảnh sát kinh tế.”
“Mày nói láo! Làm sao mày có những thứ đó?” Nghiêm Thế Hải hoảng hốt, trán bắt đầu rịn mồ hôi, chẳng còn giữ nổi vẻ uy nghiêm khi nãy.
“À, chuyện này phải cảm ơn phu nhân của ông.” Tôi nhấp một ngụm cà phê. “Bà ấy dùng tài khoản công ty ma để chuyển tiền, lại còn ngốc nghếch dùng chung địa chỉ IP và hệ thống mạng nội bộ của Nghiêm thị, trong khi kỹ năng IT thì kém. Truy ngược dữ liệu từ lỗ hổng đó dễ như trở bàn tay. Ông nên dạy lại vợ cách bảo mật thông tin. À quên, bà ấy đang bóc lịch rồi, chắc không học được nữa.”
“Đồ khốn!” Nghiêm Thế Hải tức điên, giơ tay định tát tôi. Hai tên vệ sĩ cũng bước lên, nhưng bàn tay ông ta chưa kịp chạm vào tôi thì một giọng đanh thép vang ngoài cửa: “Cảnh sát đây!”
Tôi cười, chỉ ra cửa sổ. “Nghiêm tổng, ông đi xe sang tới đây chắc không để ý mấy chiếc xe biển xanh bám phía sau nhỉ? Họ đến đón ông đoàn tụ với vợ con.”
Năm cảnh sát kinh tế ập vào xưởng, khống chế ngay hai tên vệ sĩ. Viên đội trưởng giơ lệnh bắt trước mặt Nghiêm Thế Hải. Ông ta lúc này mềm nhũn như cọng bún thiu. “Ông Nghiêm Thế Hải, ông bị bắt vì tội trốn thuế, lập công ty ma và rửa tiền, yêu cầu hợp tác điều tra.”
Hai mắt ông ta trợn trắng, loạng choạng lùi rồi ngã khuỵu xuống sàn, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng như nhìn một ác quỷ chứ chẳng phải nữ sinh cấp ba. “Mày… rốt cuộc mày là ai?” Ông ta thều thào.
“Tôi chỉ là công dân tuân thủ pháp luật, thích may vá và ghét những kẻ đạo đức giả.” Tôi nhún vai. “Chúc ba người nhà ông chơi mạt chược vui vẻ trong tù. Tiếc là thiếu một chân, chắc phải rủ thêm tài xế Điền Đại Phát vào chơi cùng.”
Chiếc còng số tám bập vào tay Nghiêm Thế Hải, vị chủ tịch oai phong lẫm liệt bị giải đi trong nhục nhã ê chề. Cơ nghiệp nhà họ Nghiêm sau ngày hôm đó chính thức sụp đổ, toàn bộ tài sản bị phong tỏa để điều tra. Màn drama hào môn máu chó khép lại bằng một bản án đích đáng cho cả gia đình thối nát.
Một tháng sau, trường Vĩnh Khang đã trở lại bình yên. Nghiêm Tư Điềm bị đuổi học ngay hôm đó. Nghe nói vì chưa đủ mười tám tuổi nên cô ta không phải chịu trách nhiệm hình sự nặng như bố mẹ, nhưng vẫn bị đưa vào trường giáo dưỡng. Còn bố mẹ cô ta chắc chắn phải đối mặt với án hàng chục năm tù và bị tịch thu toàn bộ tài sản. Từ hoa khôi sống trong nhung lụa, Tư Điềm giờ trắng tay, mang danh con gái của tội phạm.
Còn lớp 12A3, sau cú sốc ấy cả lớp như bừng tỉnh. Đám liếm cẩu năm xưa, nhất là Bảo Khang, thấy nhục nhã vô cùng. Họ tự tay gỡ sạch những bài bôi nhọ tôi trên diễn đàn, thậm chí viết lời xin lỗi công khai dài ba trang A4 dán lên bảng tin trường. Bảo Khang từng ngập ngừng chặn tôi ở hành lang, mặt đầy hối hận. “Tử Hàm, chuyện trước đây tớ thật lòng xin lỗi. Bọn tớ đã quá mù quáng. Mình làm bạn lại từ đầu được không?”
Tôi nhìn cậu ta, nhếch môi. “Bảo Khang, cậu coi tình bạn là cái vòi nước, thích thì khóa thích thì mở? Khi các cậu theo Tư Điềm chà đạp tôi, vứt rác lên bàn tôi, có ai nghĩ đến hai chữ tình bạn đâu? Lời xin lỗi tôi nhận, còn làm bạn thì thôi. Chênh lệch IQ giữa chúng ta lớn quá, chơi chung dễ bị lây bệnh vô tri.” Tôi lách qua cậu ta, bỏ lại Bảo Khang đỏ mặt đứng sững vì xấu hổ. Loại người theo chiều gió ấy, tôi không cần.
Tôi bận rộn lắm. Sau vụ ầm ĩ, Lạc Studio vô tình được quảng bá miễn phí, đơn hàng đổ về dồn dập. Tôi vừa ôn thi đại học vừa điều hành xưởng, tiền đếm mỏi tay. Đâu còn thời gian diễn kịch thanh xuân vườn trường với đám nhóc chưa nứt mắt ấy. Tuổi trẻ của mỗi người rực rỡ theo cách riêng. Kẻ chọn làm nữ vương lấp lánh trên sân khấu giả tạo rồi ngã đau điếng. Tôi chọn tự nắm vương miện thật sự của đời mình bằng đôi tay và trí óc.
Và dĩ nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ quên cộng thêm phí VAT cho kẻ nào dám động vào tôi.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Ép Cả Lớp Nộp Tiền May Đồ Hầu Gái Làm Nền
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.