Chương 3: Cú trả đòn bằng bài bóc phốt
Truyện audio Hoa Khôi Ép Cả Lớp Nộp Tiền May Đồ Hầu Gái Làm Nền · 5 chương
Hẹn giờ
Tiểu Y là người đầu tiên nổ tung. Cô bạn nhỏ nhắn thường ngày hiền lành nhút nhát giờ lao tới, giáng một cái tát chát chúa lên khuôn mặt trang điểm kỹ càng của Tư Điềm. “Trả tiền lại cho tôi! Đó là tiền tôi làm thêm suốt ba tháng hè! Cô có biết tôi phải rửa bao nhiêu cái bát mới có số tiền đó không hả?” Cô gào, nước mắt giàn giụa, và tiếng chửi rủa nổ ra như pháo dây.
Chính những kẻ từng là liếm cẩu trung thành nhất giờ lại phẫn nộ nhất, bởi sự ngu ngốc của họ bị phơi bày, lòng tự tôn bị giẫm nát không thương tiếc.
“Đồ tiện nhân! Trả tiền đây! Hóa ra khóc lóc ép bọn tôi đóng tiền là để ăn chặn! Tao đúng là mù mới đi thích loại như mày!” Phí Gia Huy ném mạnh cái bao tải xanh xuống đất, nhổ toẹt một bãi. “Trả bảy nghìn tệ lại cho tao! Cả tiền tao bồi bổ cho mày nữa!”
Tư Điềm bị vây giữa vòng phẫn nộ, ôm bên má sưng đỏ, khóc lóc thảm thiết, cố biện hộ. “Không, không phải như mọi người nghĩ! Tớ chỉ định mượn tạm, tớ sẽ trả lại!”
“Mượn tạm bằng cách lập hóa đơn khống và ép xưởng may làm hàng rẻ?” Tôi khoanh tay, buông thêm nhát dao lạnh lùng. “Cô định hoàn bằng cách nào? Đứng trên sân khấu, khoác chiếc váy bốn vạn, hưởng tràng pháo tay, trong khi họ phải mặc giẻ làm nền cho cô?”
Bảo Khang đứng chết trân, mặt lúc trắng lúc xanh, hai nắm tay siết đến nổi gân. Cậu ta nhìn bộ giáp xốp rẻ tiền trên tay, nhìn bộ váy lấp lánh trong hộp, và cuối cùng dừng ở gương mặt lem nước mắt của Tư Điềm. Sự sụp đổ của một nữ thần trong lòng một chàng trai tuổi mới lớn diễn ra nhanh chóng và tàn khốc.
“Tư Điềm.” Giọng cậu ta khàn đặc. “Những gì Tử Hàm nói có phải sự thật không?”
Tư Điềm như người chết đuối vớ được cọc, vội bò tới ôm chân cậu. “Khang ca, anh phải tin em! Em bị oan! Là Tử Hàm gài bẫy em, nó cố tình làm đồ xấu để hại em!”
“Gài bẫy?” Tôi bật cười. “Tôi ép cô chọn vải năm mươi tệ à? Tôi ép cô đặt bộ váy bốn vạn tệ? Hay tôi ép cô gửi tin thoại đòi xuất hóa đơn khống? Trí tưởng tượng của cô phong phú thế, sao không đi viết kịch bản phim viễn tưởng? Diễn bạch liên hoa ở đây phí tài năng.”
Bảo Khang hất chân, đẩy Tư Điềm ngã ngửa, rồi nghiến răng tát thêm một cái vào bên má còn lại của cô ta. “Đồ dối trá! Cô coi tôi là thằng ngu à?” Cậu ta gầm. “Tôi đã tin cô, bênh cô, thậm chí mắng chửi Tử Hàm vì cô, vậy mà cô lừa tôi, lừa cả lớp! Trả tiền đây, không thì tôi báo công an!”
Hai chữ “công an” khiến Tư Điềm rùng mình. Hai mươi vạn tệ không phải con số nhỏ; nếu bị kiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cô ta chắc chắn phải bóc lịch. “Đừng! Đừng báo công an!” Cô ta bò lết trên sàn, nhặt nhạnh những bộ đồ rẻ rách. “Tớ trả! Tớ trả hết!”
“Trả ngay bây giờ!” Cả lớp đồng thanh.
“Tớ… tớ chưa đủ…” Tư Điềm nức nở. “Tiền tớ đã chuyển cho xưởng hai vạn hai nghìn tệ tiền cọc. Số còn lại tớ lỡ tiêu một ít vào mỹ phẩm và túi xách.”
“Vậy bán túi xách mà trả!” Một nữ sinh gắt. “Còn hai vạn hai nghìn tiền cọc kia thì sao? Tử Hàm, cậu là chủ xưởng, cậu hoàn lại cho bọn tớ được không?”
Mọi ánh mắt dồn về phía tôi. Tôi nhếch mép lắc đầu. “Tiếc quá, nội quy của Lạc Studio ghi rõ: đơn gấp đã lên khuôn, cắt vải rồi thì không hoàn cọc dưới mọi hình thức. Hơn nữa tôi đã giao đúng hợp đồng: ba mươi chín bộ rẻ và một bộ cao cấp. Lỗi không nằm ở xưởng, mà ở người đặt hàng.”
“Nhưng… đó là tiền của bọn tớ…” Nữ sinh kia ấp úng.
“Tiền của các cậu đã đưa cho Nghiêm Tư Điềm. Người các cậu cần đòi là cô ta, không phải tôi.” Tôi đáp lạnh. “Tôi làm ăn, không làm từ thiện. Muốn kiện thì cứ kiện cô ta. Phần xưởng, chúng tôi làm đúng luật.”
Cả lớp im lặng. Họ biết tôi nói đúng: kẻ chủ mưu lừa đảo là Tư Điềm; tôi chỉ là người thực hiện đơn hàng và tiện thể lật mặt nạ cô ta. Đám đông lại xúm vào đòi nợ. Bị ép đến đường cùng, Tư Điềm đành rút điện thoại gọi cầu cứu gia đình.
Nửa tiếng sau, mẹ cô ta, người phụ nữ trung niên ăn mặc diêm dúa, hớt hải chạy đến. Vừa vào phòng tập, thấy con gái tơi tả, bà ta bù lu bù loa. “Trời đất ơi, ai đánh con gái tôi thế này? Bọn mày ức hiếp người quá đáng!” Nhưng khi nghe Bảo Khang cùng các bạn trình bày, kèm bằng chứng rành rành là đoạn ghi âm và hóa đơn, mặt bà ta chuyển từ đỏ sang tái mét. Bà biết con gái đã gây họa lớn.
Dưới sức ép của ba mươi chín học sinh và nguy cơ bị báo công an, mẹ Tư Điềm đành cắn răng chuyển khoản trả lại toàn bộ hai mươi vạn tệ cho từng người. Dĩ nhiên khoản hai vạn hai nghìn tệ tiền cọc đã mất trắng vào tay Lạc Studio, bà phải tự móc túi bù. Nhìn tiền lần lượt hoàn về, đám học sinh mới tạm nguôi, nhưng ánh mắt họ nhìn Tư Điềm giờ chỉ còn khinh bỉ và ghê tởm.
“Lễ hội trường tuần sau, lớp 12A3 rút lui.” Bảo Khang lạnh lùng tuyên bố. “Còn Nghiêm Tư Điềm, từ nay cô không còn là người của lớp này. Bọn tôi sẽ làm đơn kiến nghị ban giám hiệu đuổi học cô.”
Tư Điềm nghe xong liền ngất tại chỗ. Mẹ cô ta hoảng hốt gọi xe cấp cứu, đưa con rời trường trong nhục nhã ê chề. Tôi nhìn theo bóng dáng chật vật của hai mẹ con, khóe môi nhếch nụ cười nhạt. Màn kịch có lẽ đã kết thúc, nhưng tôi lại thấy có gì đó chưa ổn. Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi. Một kẻ như Tư Điềm liệu có dễ dàng bỏ cuộc? Và đúng như linh cảm, hôm sau một biến cố lớn đã lật ngược mọi thế cờ.
Sáng hôm sau, vừa bước qua cổng trường Vĩnh Khang, tôi đã bị một bầu không khí kỳ lạ bao vây. Học sinh đi ngang đều lén chỉ trỏ, ánh mắt khinh miệt, bàn tán xôn xao. Tôi khẽ nhíu mày. Sau vụ vạch mặt hôm qua, người bị tẩy chay lẽ ra phải là Tư Điềm mới đúng. Vì sao mũi dùi dư luận lại chĩa về tôi?
Vừa vào lớp 12A3, tôi nhận được ngay câu trả lời. Trên bảng đen, một dòng chữ đỏ chót to đùng đập thẳng vào mắt: tố cáo tôi là kẻ lừa đảo tàn nhẫn bòn rút bạn học. Bên dưới dán chi chít hàng chục bức ảnh in màu, là ảnh chụp màn hình các bài đăng trên diễn đàn trường từ đêm qua. Bài nóng nhất, thu hút hàng ngàn bình luận, mang tiêu đề: “Sự thật đằng sau vụ bê bối hai mươi vạn tệ của lớp 12A3: hoa khôi bị hãm hại bởi kẻ chủ mưu thâm độc”. Tôi bình thản bước tới đọc nội dung.
Người đăng ẩn danh, nhưng văn phong sặc mùi trà xanh thì không lẫn vào đâu được.
Bài viết cáo buộc tôi đứng sau mọi chuyện. Theo câu chuyện bị thêu dệt, vì ghen tị với nhan sắc và danh tiếng của Tư Điềm, tôi lợi dụng thân phận chủ Lạc Studio để gài bẫy cô ta. Nó khẳng định Tư Điềm đã chuyển đủ hai mươi vạn tệ cho xưởng, yêu cầu may đồ cao cấp cho tất cả, nhưng tôi cố ý tráo vải rẻ, tạo ra đống trang phục thảm họa. Rồi giữ lại chiếc váy bốn vạn lộng lẫy nhất để vu cho Tư Điềm là kẻ ăn chặn.
Đỉnh điểm trơ trẽn là đoạn ghi âm hôm qua bị cắt ghép tinh vi: phần Tư Điềm đòi ép giá dưới năm mươi tệ biến mất, thay bằng đoạn khác, nơi cô ta nói: “Tử Hàm. Nhờ cậu làm đồ thật đẹp cho lớp nhé, tiền bạc không thành vấn đề.” Và bằng chứng thép cuối cùng là ảnh hóa đơn chuyển khoản: hai mươi vạn tệ từ tài khoản mẹ Tư Điềm sang một tài khoản trung gian. Được bảo là tài khoản đen của tôi.
“Thấy chưa? Con hồ ly tinh này mới là kẻ chủ mưu!” Một giọng the thé vang từ cửa. Tư Điềm, hôm qua còn ngất vì nhục, nay đã quay lại trường với vẻ tiều tụy, mắt sưng húp, ôm khư khư một tập hồ sơ. Đứng cạnh là mẹ cô ta, mặt hầm hầm sát khí. Bảo Khang cùng đám liếm cẩu hôm qua còn đòi báo công an, hôm nay lại vây quanh Tư Điềm, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.