Chương 4: Hệ thống CRM và chiếc còng số tám
Truyện audio Hoa Khôi Ép Cả Lớp Nộp Tiền May Đồ Hầu Gái Làm Nền · 5 chương
Hẹn giờ
“Yến Tử Hàm, cô đúng là đồ rắn độc!” Bảo Khang gầm lên. “Tư Điềm khóc suốt đêm, suýt tự tử vì bị cô hãm oan! Nếu không nhờ nhà Nghiêm thuê thợ công nghệ khôi phục đoạn ghi âm gốc và tìm ra bằng chứng chuyển khoản, bọn tôi đã bị cô dắt mũi rồi!”
Tôi khoanh tay tựa vào bàn giáo viên, bật cười. “Khôi phục ghi âm gốc? Bằng chứng chuyển khoản hai mươi vạn tệ? Các người mua bằng chứng này ở chợ trời giá bao nhiêu thế?”
“Mày còn dám cãi à?” Mẹ Tư Điềm xông tới, chỉ thẳng mặt tôi. “Con ranh, mày lừa tiền học sinh, hãm hại con gái tao! Tao báo công an rồi, lát nữa công an tới tao xem mày còn mạnh miệng được không!”
Cả lớp xôn xao; chuyện báo công an là đòn nặng, chứng tỏ hai mẹ con tự tin vào chứng cứ. Những bạn hôm qua còn nghi Tư Điềm giờ lại dao động.
“Chẳng lẽ Tử Hàm làm thật?” Tiểu Y thì thầm, mắt sợ hãi. “Cậu ấy là chủ xưởng may, muốn tráo vải hay làm giả hóa đơn cũng dễ.”
“Đúng đấy, bình thường cậu ta im lìm, ai biết tâm cơ thâm hiểm thế.”
“Tớ đã bảo Tư Điềm ngây thơ thế sao nghĩ ra nổi trò ăn chặn tinh vi như vậy.”
Nghe những lời bàn tán, tôi chỉ thấy buồn cười. Sự vô tri của đám đông đúng là vũ khí đáng sợ. Chỉ cần một bài bóc phốt kèm vài bằng chứng giả, họ sẵn sàng quay xe một trăm tám mươi độ, quên sạch điều mình tận mắt thấy hôm qua.
“Báo công an? Tốt lắm.” Tôi nhàn nhạt đáp. “Tôi cũng đang định báo đây. Tội vu khống, làm giả chứng cứ, bôi nhọ danh dự người khác trên mạng, không biết mức án mấy năm nhỉ?”
“Mày dọa ai?” Mẹ Tư Điềm cười khẩy. “Bằng chứng rành rành! Mày tưởng là chủ cái xưởng may quèn thì làm trời làm đất được à? Nhà họ Nghiêm tao không dễ bắt nạt đâu!”
Tư Điềm nấp sau mẹ, thút thít. “Hàm Hàm, tớ chưa từng làm gì có lỗi với cậu, sao cậu ghen ghét tớ đến mức này? Cậu trả lại hai mươi vạn tệ cho tớ đi, tớ sẽ xin mẹ rút đơn, không để cậu phải vào tù.”
“Đúng là thánh nữ tái thế.” Tôi vỗ tay lộp bộp. “Diễn xuất này mà không đi thi Oscar thì phí. Nhưng Tư Điềm à, cô quên một điều quan trọng.” Tôi rút điện thoại, mở một ứng dụng có biểu tượng con mắt xanh. “Cô nghĩ Lạc Studio của tôi là xưởng may gia đình, nhận đơn qua WeChat là xong? Tất cả giao dịch, tin nhắn thoại, thậm chí lịch sử chỉnh sửa yêu cầu của khách đều được hệ thống quản lý dữ liệu CRM của xưởng tự động lưu trên nền tảng đám mây mã hóa đầu cuối. Không ai can thiệp hay sửa được, kể cả tôi.”
Sắc mặt Tư Điềm hơi đổi, nhưng cô ta vẫn cố cãi. “Cậu nói dối! Cậu là chủ, muốn sửa hệ thống thế nào chẳng được!”
Tôi bấm một nút trên màn hình, và màn hình chiếu của lớp, đã được tôi kết nối từ trước, bật sáng. Giao diện hệ thống quản lý của studio hiện lên. Tôi đăng nhập bằng tài khoản quản trị, mở thẳng hồ sơ khách hàng “Nước mắt tinh linh”. “Các người nhìn cho kỹ.” Tôi dùng bút laser chỉ lên màn hình. “Đúng thời điểm cô ta gửi tin thoại yêu cầu ép giá xuống dưới năm mươi tệ, kèm chứng nhận chữ ký số của hệ thống, chứng minh file âm thanh là bản gốc chưa từng chỉnh sửa.” Tôi bấm phát.
Giọng quen thuộc của Tư Điềm lại vang lên rõ ràng, sắc nét, không một dấu vết cắt ghép.
Kế đó là lịch sử giao dịch. Tôi chuyển sang tab kế toán. “Tài khoản Lạc Studio chỉ nhận đúng hai vạn hai nghìn tệ từ Nghiêm Tư Điềm. Hoàn toàn không có khoản hai mươi vạn nào. Còn tài khoản trung gian mà mẹ cô ta mang ra làm bằng chứng…” Tôi gõ nhanh mấy dòng lệnh, tra phần mềm dữ liệu doanh nghiệp công khai. “…thuộc một công ty ma đứng tên Điền Đại Phát. Trùng hợp làm sao, Điền Đại Phát lại là tài xế riêng của nhà họ Nghiêm.”
Cả lớp ồ lên. Bảo Khang trợn tròn mắt nhìn màn hình rồi quay sang hai mẹ con Tư Điềm. “Nhà Nghiêm… chuyện này là sao?” Cậu ta lắp bắp. Mặt mẹ Tư Điềm không còn giọt máu, bà lùi lại. “Nó… nó lừa đảo! Hệ thống đó là đồ giả nó tạo ra để lừa chúng ta!”
Đúng lúc ấy, tiếng còi hụ xe cảnh sát vang từ cổng trường, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Tôi mỉm cười tắt máy chiếu. “Công an tới rồi kìa. Để xem hệ thống của tôi là giả hay bằng chứng của các người là giả. Chuẩn bị uống trà trên đồn đi, đại tiểu thư.”
Ba viên cảnh sát bước vào lớp 12A3, vẻ mặt nghiêm nghị, và bầu không khí ồn như chợ vỡ bỗng im phăng phắc. Đám học sinh dạt sang hai bên, để lộ khoảng giữa nơi tôi, hai mẹ con Tư Điềm và Bảo Khang đang đứng. Viên đi đầu, phù hiệu ghi tên đội trưởng Cổ, đảo mắt một vòng rồi cất giọng trầm ổn. “Ai là Yến Tử Hàm? Chúng tôi nhận trình báo từ bà Nghiêm Tố Mai, mẹ của Nghiêm Tư Điềm, tố cáo cô có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vu khống trên mạng.”
“Dạ là cháu.” Tôi điềm tĩnh giơ tay, bước lên một bước. Bà Nghiêm vừa thấy công an liền lao đến chỉ mặt tôi. “Các đồng chí, chính là con nhỏ này! Nó lừa con gái tôi hai mươi vạn tệ, còn ngụy tạo hệ thống máy tính để vu khống con bé! Các đồng chí còng nó lại, tống nó vào tù cho tôi!” Tư Điềm cũng vội diễn lại bài ca nước mắt, nép sau lưng mẹ, thều thào: “Chú công an ơi, bạn ấy ghen với cháu nên mới làm vậy, cháu sợ lắm.”
Đội trưởng Cổ cau mày, giơ tay ra hiệu hai mẹ con im lặng. “Bà Nghiêm, chúng tôi làm việc dựa trên bằng chứng, không dựa vào nước mắt. Bà có mang theo chứng từ chuyển khoản hai mươi vạn tệ và đoạn ghi âm gốc như đã trình báo không?”
“Có, có chứ!” Bà Nghiêm hớn hở lôi từ túi xách một xấp giấy và chiếc USB dúi vào tay anh ta. “Đây là sao kê ngân hàng, còn trong USB là đoạn ghi âm thật. Đoạn hôm qua con ranh này mở cho lớp nghe là đồ cắt ghép!”
Đội trưởng Cổ nhận xấp giấy, lướt mắt đọc. Tôi khoanh tay, thong dong quan sát nét mặt ông. Chỉ vài giây sau, lông mày viên cảnh sát nhíu chặt. “Bà Nghiêm, tài khoản nhận tiền này mang tên Điền Đại Phát. Bà có quan hệ gì với người này?”
“À, đó… đó là tài khoản trung gian của xưởng may Lạc Studio. Con ranh Tử Hàm bắt chuyển vào đó để trốn thuế.” Bà Nghiêm nói dối không chớp mắt, giọng chắc nịch. Tôi suýt bật cười. Cái mũ này chụp xuống cũng to đấy, tiếc là bà ta chụp nhầm người.
“Thế ạ?” Tôi thong thả đáp. “Thưa chú, cháu là chủ sở hữu hợp pháp của Lạc Studio. Tài khoản ngân hàng duy nhất đăng ký kinh doanh của xưởng mang tên Yến Tử Hàm, mở ở ngân hàng Công Thương. Cháu có thể đưa ngay giấy phép kinh doanh và sao kê dòng tiền để chứng minh.” Tôi mở tệp PDF giấy phép đã xác thực điện tử đưa đội trưởng Cổ.
Ông gật đầu xác nhận. Tôi tiếp tục: “Còn tài khoản đứng tên Điền Đại Phát, cháu vừa tra trên hệ thống thông tin mở: ông ấy là tài xế riêng nhà họ Nghiêm. Thưa bà Nghiêm, bà chuyển hai mươi vạn tệ cho tài xế nhà mình rồi cầm hóa đơn đi tố cháu lừa đảo. Kịch bản này bà soạn lúc mấy giờ sáng vậy ạ? Có hơi thiếu logic không?”
Mặt bà Nghiêm trắng bệch, lắp bắp. “Mày nói láo! Điền Đại Phát nào? Tao không biết!”
“Bà không biết, nhưng công an tra được ngay thôi.” Tôi nhún vai. “Chỉ cần một cuộc gọi xác minh nhân thân.”
Viên cảnh sát đi cùng đội trưởng liên lạc trụ sở qua bộ đàm. Chưa đầy hai phút sau anh báo lại: chủ tài khoản Điền Đại Phát hiện ở đúng địa chỉ đăng ký, và ông ta thật sự đang làm lái xe, ký hợp đồng lao động với công ty nhà bà Nghiêm. Cả lớp ồ lên. Bảo Khang loạng choạng lùi một bước, nhìn hai mẹ con Tư Điềm với ánh mắt ghê tởm như nhìn thấy rắn. “Dì Nghiêm dám nói dối cả công an sao?” Cậu ta lẩm bẩm, niềm tin vào nữ thần vỡ vụn hoàn toàn.
Bà Nghiêm toát mồ hôi hột, chân đứng không vững. Tư Điềm cắn môi đến rớm máu, đôi mắt to giờ chỉ còn hoảng loạn tột độ. Cô ta biết lần này mình thật sự xong đời. “Bà Nghiêm, bà có lời giải thích nào cho việc này không?” Đội trưởng Cổ nghiêm giọng hỏi, uy nghiêm của người thi hành công vụ khiến bà run lẩy bẩy. “Tôi… tôi…” Bà cứng họng, không nặn ra nổi một chữ.
“Nếu bà không giải thích được thì để cháu giải thích thay.” Tôi bước tới, lấy chiếc USB từ tay viên cảnh sát. “Đây là đoạn ghi âm gốc bà nói, đúng không? Trùng hợp là hệ thống CRM của xưởng cháu có chức năng lưu lịch sử chỉnh sửa file. Chú chỉ cần cắm USB vào máy, dùng phần mềm chuyên dụng kiểm tra siêu dữ liệu của file âm thanh sẽ thấy rõ ngày giờ nó bị cắt ghép, thậm chí phần mềm nào đã chỉnh sửa.” Tôi dừng một chút. Nhìn thẳng vào mắt Tư Điềm.
“Cô tốn bao nhiêu tiền thuê thợ làm giả file này vậy? Tiếc là trình độ thợ cô thuê hơi kém, vẫn để lại dấu vết kỹ thuật số rành rành.”
Tư Điềm sụp đổ. Cô ta khuỵu gối, ôm mặt nức nở, chẳng còn màng hình tượng hoa khôi hay nữ vương. “Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, là tôi nhất thời hồ đồ! Tử Hàm, cậu tha cho tôi đi!” Cô ta gào khóc, bò tới bám gấu quần tôi. Tôi lạnh lùng rút chân lại, tránh như tránh tà.
“Xin lỗi? Lúc cô ép bạn học đóng năm nghìn tệ, cô có thấy mình sai không? Lúc cô mặc bộ váy bốn vạn tệ còn họ mặc giẻ năm mươi tệ, có thấy sai không? Lúc cô cùng mẹ lên mạng vu khống tôi, thậm chí báo công an định tống tôi vào tù, có thấy sai không?” Từng câu hỏi như nhát búa nện thẳng vào tâm lý đám học sinh. Giờ họ mới thật sự tỉnh ngộ, nhận ra bộ mặt đáng sợ của đóa bạch liên hoa từng được họ tôn sủng.
“Bắt cô ta đi! Bắt kẻ lừa đảo này đi!” Tiểu Y hét lên. “Cả bà mẹ nữa, tội làm giả chứng cứ vu khống!” Đám đông hùa theo, phẫn nộ lên đỉnh điểm. Đội trưởng Cổ gật đầu ra hiệu hai cảnh sát tiến lên. “Bà Nghiêm Tố Mai, Nghiêm Tư Điềm, hai người bị nghi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả chứng cứ và vu khống. Mời về đồn phục vụ điều tra.”
Chiếc còng số tám lạnh buốt khóa vào cổ tay bà Nghiêm. Bà ta gào thét chửi bới ầm ĩ nhưng vô ích. Tư Điềm bị hai nữ cảnh sát kẹp nách lôi đi, mặt mũi nhoe nhoét, thảm hại không nỡ nhìn. Lúc đi ngang chỗ tôi, cô ta ngẩng lên, mắt đầy hằn học. “Yến Tử Hàm, mày đợi đấy! Nhà họ Nghiêm tao không tha cho mày đâu!”
Tôi cười, ghé sát tai thì thầm. “Cô nghĩ nhà họ Nghiêm còn trụ được bao lâu? Nói luôn cho cô biết, công ty ma đứng tên Điền Đại Phát kia, đêm qua tôi đã ẩn danh nộp hồ sơ tố cáo trốn thuế lên cục thuế. Chúc cả nhà cô đoàn viên vui vẻ trong trại.”
Tư Điềm trợn mắt há miệng rồi ngất lịm. Tôi đứng nhìn xe công an hú còi rời sân trường, thở ra một hơi dài. Màn drama rốt cuộc cũng hạ màn. Nhưng tôi đã lầm.