Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Máy phun sương đỉnh Nga mi và chiến thần bạch liên hoa trên diễn đàn

Truyện audio Hoa Khôi Gối Tơ Tằm Tám Vạn Tệ · 5 chương

Chương 2: Máy phun sương đỉnh Nga mi và chiến thần bạch liên hoa trên diễn đànHoa Khôi Gối Tơ Tằm Tám Vạn Tệ
0:009:43
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Cứ ngỡ sau màn bị vạch trần con chim công mắt lác bẽ bàng ấy, Tống Kiều Kiều sẽ biết đường thu mình lại mà an phận. Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp trình độ mặt dày và độ ảo tưởng vô biên của một đóa trà xanh chính hiệu.

Tám giờ tối cùng ngày, cánh cửa phòng lại bật mở lạch cạch.

Lần này, Tống Kiều Kiều hì hục ôm vào một chiếc máy phun sương công nghiệp to đùng, dung tích bình chứa chắc phải lên tới mười lăm lít. loại chuyên dụng để giữ ẩm cho nhà kính trồng nấm rơm ngoài ngoại thành. Cô ta không thèm nói một lời, cắm phích điện vào ổ cắm sát tường, vặn công tắc hết cỡ rồi chĩa thẳng họng phun khổng lồ về phía trung tâm căn phòng.

Chỉ trong chưa đầy năm phút, làn hơi nước lạnh ngắt phun ra phì phì như nồi súp de tàu hỏa. Phòng 404 nhanh chóng chìm trong một biển sương mù dày đặc chẳng khác nào khung cảnh các đạo sĩ đang luyện đan trên đỉnh núi Nga Mi.

“Khụ khụ! Tống Kiều Kiều, cô phát điên rồi đấy à?”

Trần Mạn đang ngồi ăn dở hộp cơm gà xối mỡ cay nồng, giận dữ đập mạnh đôi đũa xuống bàn ho sặc sụa. Hơi nước mù mịt phả vào khiến cơm gà giòn rụm biến thành một bát cháo nhão nhoét nổi váng mỡ.

“Tắt ngay cái cỗ máy tạo sương mù Luân Đôn này đi! Cơm của tôi biến thành canh rồi đây này!”

Ở bàn bên cạnh, Vương Hiểu cũng mếu máo, quýnh quáng lấy khăn bông khô thấm lia lịa lên mấy cuốn giáo trình đại cương đang bắt đầu quăn queo, ẩm ướt vì hút no nước.

“Kiều Kiều ơi, sách vở của mình ướt sũng hết cả rồi, cậu vặn nhỏ công suất lại một chút được không?”

Từ sau tấm rèm giường nhung kín như bưng bên trên, giọng nói điệu đà nhưng the thé của Tống Kiều Kiều vọng xuống đầy thách thức.

“Tôi đã nhấn mạnh rồi, lụa hoàng gia của tôi đòi hỏi độ ẩm không khí chính xác 55%! Làn da quý tộc của tôi cũng cực kỳ nhạy cảm, khô một chút là nổi mẩn ngứa ngay. Sách ướt thì mang ra ban công mà phơi, cơm hỏng thì vứt đi mua hộp khác. Có vài hào bạc lẻ mà cũng làm ầm ĩ lên, đúng là tư duy của lũ bần hàn hạ đẳng!”

Trần Mạn điên tiết xắn tay áo định lao lên giật phăng tấm rèm xuống, nhưng tôi đã nhanh tay giữ chặt vai cô ấy lại.

Tôi thong thả sải bước qua màn sương trắng xóa, đi tới góc tường và giật phăng chiếc phích cắm điện của cái máy phun sương ra khỏi ổ cắm. Tiếng rè rè đinh tai nhức óc lập tức im bặt.

Rèm giường giật mạnh sang một bên, Tống Kiều Kiều thò đầu ra trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Cô lại giở trò gì đấy hả Khương Ninh? Dám tự tiện ngắt điện của tôi à?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, mỉm cười vô cùng hòa nhã.

“Tôi đang làm việc thiện để cứu cái mạng nhỏ của cô đấy thôi. Phòng ký túc xá diện tích chưa đầy hai mươi mét vuông, cửa sổ đóng kín không thông gió. Độ ẩm cao ngút trời thế này kết hợp với đống sợi nilon bụi bặm trên cái gối ba mươi chín tệ của cô, chỉ cần qua một đêm là nấm mốc và vi khuẩn sẽ sinh sôi nảy nở đầy mặt. Đến lúc đó thì có dát vàng lên mặt cũng không cứu nổi dung nhan hoa khôi đâu.”

“Cô… cô dám rủa tôi à?”

“Tôi chỉ đang phổ biến kiến thức vệ sinh dịch tễ thông thường thôi.” Tôi vỗ vai Trần Mạn ra hiệu cho cô bạn bình tĩnh lại. “ Tiện thể nhắc cô luôn, sắp chín giờ rồi đấy, mau chuẩn bị tinh thần mà đi ngủ đi, nàng công chúa hoàng gia.”

Đúng chín giờ tối, Tống Kiều Kiều quả nhiên không làm chúng tôi thất vọng về độ trơ trẽn.

Trong khi Trần Mạn đang đeo tai nghe gõ bàn phím lạch cạch chiến game cùng đồng đội, còn tôi đang mở máy tính xem bản thảo thiết kế mới gửi từ xưởng dệt của mẹ. thì “cạch” một tiếng khô khốc vang lên. Toàn bộ căn phòng bỗng chốc chìm ngập trong màn đêm tối đen như mực.

Tống Kiều Kiều đã lén trèo xuống gạt phăng cầu dao tổng của phòng 404!

“Mẹ kiếp! Con điên này! Tao đang chuỗi thắng thăng hạng!” Trần Mạn gầm lên một tiếng long trời lở đất, vớ lấy chiếc gối bông đập rầm rầm vào thành giường sắt.

“Quy tắc là quy tắc! Chín giờ tối phải tắt điện đi ngủ để lụa tơ tằm nghỉ ngơi và dưỡng da!” Tống Kiều Kiều đã nhanh chóng chui tọt vào chăn, đeo đồ bịt tai chống ồn, ung dung cất giọng mỉa mai. “ Đứa nào dám tự ý bật cầu dao lên, sáng mai tôi sẽ gửi đơn khiếu nại lên ban quản lý ký túc xá tố cáo các người tụ tập đánh bài gây rối trật tự lúc nửa đêm!”

Trần Mạn tức run cả người, định bật đèn pin lao ra bật lại cầu dao để tính sổ một trận ra trò. Tôi bước lại nắm lấy cổ tay Mạn Mạn, lắc đầu mỉm cười rồi bật đèn flash điện thoại lên.

“Đừng nóng Mạn Mạn. Người ta đã thích chơi trò luật rừng thì chúng ta cứ để cho cô ta diễn nốt màn kịch này. Đi ngủ thôi, ngày mai còn khối chuyện vui để xem.”

Đêm hôm đó, phòng 404 yên ắng đến rợn người. Nhưng tôi thừa hiểu, sự im lặng này chỉ là khúc dạo đầu trước khi một cơn bão bùn bẩn thỉu chuẩn bị tràn qua.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên vừa rọi qua khung cửa kính, tôi bị đánh thức bởi tiếng thét kinh hoàng của Vương Hiểu.

“Mạn Mạn! Khương Ninh ơi! Nguy to rồi, các cậu mau mở diễn đàn trường ra xem đi! Chúng ta chết chắc rồi!”

Tôi dụi mắt ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, bài viết ẩn danh dẫn đầu bảng tin nóng của Đại học A đang chễm chệ với dòng tiêu đề đỏ rực đầy kích động.

“Góc khuất bạo lực ký túc xá: Tân sinh viên hoa khôi bị bạn cùng phòng bần hàn ức hiếp, hội đồng cô lập chỉ vì một chiếc gối lụa gia truyền!”

Đính kèm bài viết là một bức ảnh selfie đẫm nước mắt của Tống Kiều Kiều. Trong ảnh, cô ta ôm chặt chiếc gối lụa có con chim công mắt lác thiểu năng, đôi mắt sưng mọng đỏ hoe, góc chụp từ dưới lên tôn trọn nét mặt tiều tụy. yếu đuối của một đóa bạch liên hoa đang oằn mình chịu đựng bão táp.

Nội dung bài viết được gọt giũa công phu, kể lể rớt nước mắt về việc cô ta sinh ra trong một gia đình danh giá gia giáo. mang theo chiếc gối kỷ vật gia truyền trị giá tám vạn tệ đến trường để tìm kiếm giấc ngủ an lành. Thế nhưng, ba người bạn cùng phòng xuất thân nghèo hèn, tâm địa hẹp hòi ghen ghét đố kỵ đã liên tục buông lời thóa mạ, sỉ nhục gia thế của cô ta. Thậm chí cô ta còn trơ tráo bịa đặt rằng tôi đã cố tình đổ nước bẩn lên gối của cô ta, còn Trần Mạn thì cầm dao đe dọa đòi hành hung cô ta giữa đêm khuya. buộc cô ta phải ngắt cầu dao điện để tự bảo vệ tính mạng mình!

Bên dưới bài viết, hàng ngàn lượt tương tác và bình luận phẫn nộ nhảy số liên tục theo từng giây. Đội ngũ fan cuồng và các nam sinh hâm mộ sắc đẹp ảo của hoa khôi lập tức nhảy vào cắn xé như đàn ong vỡ tổ.

“Khốn nạn thật chứ! Nữ thần Kiều Kiều dịu dàng thế kia mà nỡ lòng nào ức hiếp em ấy?”

“Mấy đứa phòng 404 là lũ khỉ rừng chưa tiến hóa à? Bản tính ghen ăn tức ở với người giàu ngấm vào máu rồi à?”

“Đề nghị ban giám hiệu tước học bổng và đuổi học ngay ba đứa bắt nạt! Nghe nói có một đứa học thể thao cậy khỏe bắt nạt người khác, một đứa tên Khương Ninh thì mỏ hỗn vô văn hóa!”

“Cho xin địa chỉ phòng và thông tin cá nhân của ba đứa kia đi, anh em khoa Công nghệ thông tin sẽ tới tận nơi đòi lại công lý cho Kiều Kiều!”

Đọc xong bài viết, Trần Mạn tức đến mức run rẩy cả tay, ném phăng chiếc điện thoại xuống tấm nệm.

“Mẹ kiếp con trà xanh này! Nó đổi trắng thay đen đến mức độ này cơ à? Tao phải lôi cổ nó xuống xé xác nó ra ngay bây giờ!”

Tôi nhìn sang chiếc giường tầng đối diện. Tấm rèm vẫn buông thõng kín mít, nhưng qua khe hở nhỏ, tôi có thể nhìn thấy cái bóng người đang trùm chăn rung rinh. chắc chắn cô ta đang ôm màn hình điện thoại cười thầm đắc ý vì chiêu mượn dao giết người này.

“Bình tĩnh đi Mạn Mạn.” Tôi vươn vai bước xuống giường, mở tủ lạnh mini lấy một lon nước tăng lực bật nắp cái “tách”. “ Chó sủa nhiều là chó không cắn. Nó muốn dùng áp lực của dư luận mạng để ép chúng ta phải quỳ gối xin lỗi, tiện thể xây dựng hình tượng thiên kim tiểu thư thanh thuần chịu uất ức.”

“Chẳng lẽ cứ để yên cho cả cái trường này chửi rủa chúng ta như thế à?” Trần Mạn nghiến răng kèn kẹt.

“Tất nhiên là không.” Tôi nhếch mép, chụp lại toàn bộ màn hình bài viết và từng dòng bình luận thóa mạ. Sau đó, tôi phóng to bức ảnh chụp góc cận con chim công mắt lác trên chiếc gối của cô ta, cắt cúp cẩn thận rồi mở ứng dụng trò chuyện gửi thẳng cho dì Lý. quản đốc phụ trách phân xưởng của mẹ tôi.

“Dì Lý ơi, dì tra giúp cháu sổ sách xuất hủy phế phẩm của tháng trước với ạ. Tìm cho cháu biên bản tiêu hủy lô vỏ gối lụa thêu lỗi hình chim công có đầy đủ chữ ký bàn giao cho bên xử lý rác thải nhé. Cháu đang cần gấp bản scan dấu đỏ ạ.”

Chưa đầy ba phút sau, dì Lý đã gửi lại một tin nhắn thoại cười giòn tan.

“Đại tiểu thư của tôi ơi, cái lô đó thợ học việc thêu lệch mắt chim công, phu nhân chê làm mất thể diện thương hiệu nên bắt chuyển thẳng ra bãi rác Nam Giao đốt bỏ sạch rồi mà. Biên bản hủy hàng có chữ ký của giám đốc xưởng và bên môi trường dì vẫn lưu trong tủ hồ sơ đây, để dì chụp gửi qua ngay cho cháu. Mà cháu cần cái đống giấy tờ rác rưởi đó làm gì thế?”

“Cháu chuẩn bị đi dọn rác bảo vệ môi trường học đường thôi dì ạ.”

Tôi gõ phím trả lời, nụ cười trên môi mỗi lúc một sắc lạnh.

Đúng lúc này, rèm giường của Tống Kiều Kiều khẽ lay động. Cô ta vén rèm trèo xuống thang, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng theo tông màu nhợt nhạt yếu đuối. viền mắt cố tình đánh một lớp phấn hồng nhạt để tạo cảm giác vừa khóc suốt cả đêm.

Bắt gặp ánh mắt lạnh băng của tôi và Trần Mạn, Tống Kiều Kiều không những không chột dạ mà còn ngẩng cao đầu, cất giọng đầy mỉa mai khiêu khích.

“Sao hả? Đã đọc bài trên diễn đàn trường chưa? Nếu bây giờ các người biết điều quỳ xuống xin lỗi tôi đàng hoàng, viết cam kết từ nay về sau phải phục tùng mọi yêu cầu của tôi, tôi sẽ bảo các anh khóa trên xóa bài viết đó đi. Bằng không, các người cứ chuẩn bị tinh thần bị toàn trường tẩy chay và ném trứng thối vào mặt đi!”

Tôi bật cười thành tiếng, chậm rãi bước từng bước tiến sát lại gần cô ta. Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc gối lụa vàng ệch đang nằm chễm chệ trên giường.

“Tống Kiều Kiều, cô đam mê diễn tuồng hào môn quý tộc đến phát cuồng rồi đúng không? Được thôi, để tôi xem lát nữa khi toàn bộ giảng viên và sinh viên trường này biết được món ‘bảo vật hoàng gia tám vạn tệ’ của cô thực chất là đồ bới ra từ bãi rác Nam Giao. cô sẽ dùng giọng điệu gì để tiếp tục hát tuồng!”.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích