Chương 5: Thảm họa bục váy trên đường băng và hạ màn đám hề thích làm màu
Truyện audio Hoa Khôi Gối Tơ Tằm Tám Vạn Tệ · 5 chương
Hẹn giờ
Những ngày sau đó, phòng 404 lại chìm trong một bầu không khí yên bình giả tạo.
Tống Kiều Kiều vẫn giữ nguyên vẻ kênh kiệu của một phu nhân quyền quý tương lai. Cô ta xịt nước hoa ngào ngạt, đi đứng õng ẹo và không ngừng buông những lời bóng gió mỉa mai ba đứa chúng tôi. Trần Mạn nhiều lần tức đến tím gan tím ruột muốn lao vào tính sổ, nhưng tôi chỉ cười xua tay ra hiệu cho cô ấy nén giận. Kẻ muốn bước lên đỉnh cao của sự bẽ bàng thì cứ để cho ả ta leo lên thật cao đã.
Và rồi, đêm đại nhạc hội kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập trường Đại học A cũng chính thức diễn ra.
Hội trường lớn với sức chứa hơn ba ngàn khán giả chật kín không còn một chỗ trống. Ánh đèn sân khấu đa sắc màu rực rỡ quét qua từng hàng ghế, âm thanh sôi động của dàn nhạc giao hưởng vang dội khắp không gian. Mẹ tôi, Chủ tịch Tập đoàn Vân Cẩm, trong bộ áo dài lụa tơ tằm thêu hoa sen truyền thống sang trọng. đang ngồi ở hàng ghế danh dự đầu tiên bên cạnh Hiệu trưởng và các vị giáo sư đầu ngành.
Ở phía sau cánh gà, không khí nhộn nhịp và hối hả đến nghẹt thở. Các người mẫu sinh viên đang tất bật chỉnh trang lại trang phục và trang điểm.
Tống Kiều Kiều đứng ở vị trí trung tâm, được cả một dàn nữ sinh vây quanh trầm trồ xuýt xoa. Cô ta đang khoác lên mình một bộ váy dạ hội đuôi cá màu xanh ngọc bích lấp lánh, đính đầy những hạt cườm nhựa sáng lóa. Nhìn từ xa, kiểu dáng ôm sát cơ thể quả thực rất giống với thiết kế độc quyền “Hải Thần” của mẹ tôi. Nhưng với con mắt tinh tường của một người lớn lên giữa muôn vàn tấm lụa quý, tôi dễ dàng nhìn thấy những đường vắt sổ nham nhở. lớp vải lót nilon thô cứng và những sợi chỉ thừa bay phấp phới ở viền hông.
“Trời ơi Kiều Kiều, bộ váy này lộng lẫy quá! Chắc phải đắt tiền lắm đúng không cậu?” Một nữ sinh trong đội múa trầm trồ tán tụng.
Tống Kiều Kiều vuốt ve nếp váy, ngẩng cao đầu như một con công thực thụ.
“Tất nhiên rồi! Đây là thiết kế độc quyền do đích thân bạn trai tôi, Chủ tịch Cố Viễn, nhờ Tập đoàn Vân Cẩm may đo riêng cho tôi đấy. Hàng đặt làm riêng của giới thượng lưu, người bình thường có nằm mơ cũng không bao giờ chạm tay vào được đâu!”
Cô ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía tôi đang đứng chỉnh lại tóc cho Trần Mạn ở góc phòng, ánh mắt tràn ngập vẻ đắc thắng và khinh bỉ.
Đúng lúc này, Lâm Hạo trong bộ âu phục chỉn chu bước tới, vỗ tay ra hiệu cho toàn đội.
“Các bạn chuẩn bị vào vị trí! Còn ba phút nữa là đến tiết mục trình diễn thời trang mở màn! Kiều Kiều, em là vedette kết màn, nhớ sải bước thật tự tin và bung tỏa thần thái nhé. Bộ trang phục của em chính là linh hồn của cả đêm hội này đấy!”
Lâm Hạo liếc mắt trao đổi một ám hiệu ngầm với Tống Kiều Kiều, khóe môi hắn giật giật một nụ cười nham hiểm khi nhìn lướt qua tôi. Hắn đâu ngờ rằng, ngay trong túi áo tôi, chiếc điện thoại đang ở chế độ kết nối trực tiếp với bàn điều khiển âm thanh ánh sáng của Cố Viễn.
Tôi khẽ gửi một tin nhắn ngắn gọn. “ Cá đã vào lưới.”
Đầu dây bên kia lập tức phản hồi. “ Lưới đã sẵn sàng.”
“Kính mời toàn thể quý vị đại biểu cùng thưởng thức bộ sưu tập thời trang sinh viên mang tên Sắc Màu Tương Lai!”
Tiếng MC vang lên rộn rã qua hệ thống loa công suất lớn. Tiếng nhạc điện tử sôi động bùng nổ, ánh đèn rọi thẳng xuống sàn diễn catwalk dài hơn hai mươi mét. Từng người mẫu sinh viên tự tin sải những bước đi chuyên nghiệp trong tiếng vỗ tay rào rào của khán giả.
Và rồi, khoảnh khắc cao trào đã đến.
“Sau đây là sự xuất hiện của gương mặt đại diện mở màn, bạn học Tống Kiều Kiều trong bộ trang phục lộng lẫy do Tập đoàn Vân Cẩm tài trợ!”
Tống Kiều Kiều hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực, hất cằm bước ra khỏi cánh gà. Dưới ánh đèn rọi sáng chói lòa, cô ta sải những bước chân dài ngoằng, uốn éo tạo dáng như một siêu mẫu quốc tế. Đi đến giữa sàn diễn, cô ta xoay người một vòng thật mạnh để khoe trọn phần đuôi cá xòe rộng.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, bi kịch đã ập đến!
“Xoẹtttt!”
Một âm thanh xé vải sắc lẹm, chói tai vang lên rợn người qua micro cài áo!
Chất liệu vải rẻ tiền kết hợp với đường chỉ may ẩu thả ở tiệm may lậu hoàn toàn không chịu nổi lực căng từ cú xoay người thô bạo. Toàn bộ phần đường may bên hông trái của chiếc váy đuôi cá bục toạc ra một đường dài ngoằng từ ngang đùi xuống tận gót chân! Lớp vải nilon lót bên trong màu xám xịt rách bươm, để lộ ra đôi chân đang run rẩy và chiếc quần bảo hộ màu cháo lòng quê mùa trước sự chứng kiến của hơn ba ngàn con người!
“Áaaa!”
Tống Kiều Kiều thét lên một tiếng kinh hoàng, quýnh quáng lấy hai tay túm chặt lấy hai mép vải rách, khuôn mặt trát phấn dày cộp trong tích tắc trắng bệch như xác ướp.
Toàn bộ hội trường bỗng chốc im phăng phắc trong ba giây, rồi ngay sau đó là một làn sóng xì xào, cười ồ bùng nổ dữ dội như bom nổ!
“Trời đất ơi! Váy rách toạc kìa!”
“Cái gì mà hàng độc quyền Vân Cẩm chứ? Vải nilon rẻ tiền may lậu bục chỉ ngay trên sân khấu!”
“Nhìn cái lớp lót bên trong phèn chưa kìa! Đồ mã chợ trời mà dám bảo bạn trai Cố Viễn đặt làm riêng à?”
Tống Kiều Kiều hoảng loạn tột độ, nước mắt giàn giụa làm nhòe nhoẹt hai hàng mascara đen ngòm chảy dài trên má. Cô ta run rẩy nhìn về phía cánh gà cầu cứu Lâm Hạo, nhưng Lâm Hạo lúc này đã tái mét mặt mày, lén lút lùi dần vào bóng tối định chuồn êm ra cửa sau.
“Phó chủ tịch Lâm, đêm hội còn chưa tàn mà anh vội đi đâu thế?”
Trần Mạn cùng hai nam sinh to cao trong đội bóng rổ đã đứng sừng sững chặn ngay cửa thoát hiểm, khóa chặt hai tay Lâm Hạo lôi xềnh xệch trở lại sân khấu!
Cùng lúc đó, Cố Viễn trong bộ vest đen lịch lãm chậm rãi bước lên bục sân khấu, cầm lấy chiếc micro từ tay MC. Giọng nói trầm ấm, đanh thép của anh vang vọng khắp hội trường lớn.
“Xin lỗi toàn thể quý thầy cô và các bạn sinh viên vì sự cố đáng xấu hổ vừa rồi. Nhân cơ hội này, tôi xin phép được đính chính một số thông tin giả mạo mang tính chất lừa đảo nghiêm trọng đang lan truyền suốt thời gian qua.”
Cố Viễn đưa mắt nhìn Tống Kiều Kiều đang co rúm ngồi bệt dưới sàn sân khấu.
“Thứ nhất, tôi và bạn học Tống Kiều Kiều hoàn toàn không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào! Toàn bộ hình ảnh, tin nhắn tình cảm khoe khoang trên mạng xã hội đều do cô ta tự lập tài khoản ảo mạo danh tôi để ngụy tạo. Sợi dây chuyền kim cương hai mươi vạn tệ cũng là do cô ta tự mua trả góp nhằm phông bạt danh tiếng cá nhân!”
Khán giả bên dưới ồ lên một tiếng kinh ngạc tột độ. Tống Kiều Kiều lắc đầu quầy quậy, vừa khóc vừa gào thét thảm thiết. “ Không… không phải thế… Anh Viễn… sao anh lại đối xử với em như vậy…”
“Thứ hai!” Tôi từ từ bước lên sân khấu, đứng cạnh Cố Viễn, ra hiệu cho đội ngũ kỹ thuật.
“Tách!” Màn hình LED khổng lồ rộng hơn năm mươi mét vuông phía sau sân khấu lập tức sáng bừng lên.
Trên màn hình không phải là video thời trang, mà là đoạn clip trích xuất từ camera an ninh của một tiệm may chui trong con hẻm nhỏ. Trong clip, Tống Kiều Kiều và Lâm Hạo đang đứng kỳ kèo, mặc cả từng hào để thuê thợ may nhái lại bản vẽ của Tập đoàn Vân Cẩm bằng loại vải phế liệu rẻ nhất!
Tiếp đó là một đoạn ghi âm rõ mồn một giọng nói nham hiểm của Lâm Hạo. “ Cứ làm thật ẩu vào, lên sân khấu giả vờ bục chỉ rồi đổ hết tội cho con nhỏ Khương Ninh tuồn đồ đểu của nhà nó ra ngoài. Một mũi tên trúng hai đích, vừa hạ bệ được uy tín nhà nó, vừa kéo thằng Cố Viễn xuống bùn vì cái danh bạn trai của cô!”
“Bằng chứng rành rành ra đây, hai người còn muốn chối cãi điều gì nữa không?” Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Lâm Hạo đang run rẩy như cầy sấy.
Toàn bộ ban giám hiệu nhà trường và mẹ tôi đồng loạt đứng dậy với vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Hiệu trưởng lập tức bước lên bục. giật lấy micro tuyên bố đình chỉ học tập ngay tại chỗ đối với Lâm Hạo và Tống Kiều Kiều để chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra tội danh vu khống. lừa đảo và phá hoại tài sản doanh nghiệp.
Tống Kiều Kiều ngồi bệt dưới sàn catwalk lạnh ngắt, hai tay ôm lấy chiếc váy rách bươm, khóc không ra hơi. Lớp mặt nạ công chúa đài các, thiên kim tiểu thư cuối cùng đã bị lột sạch đến tận xương tủy, chỉ còn lại sự thảm hại, nhục nhã của một kẻ hèn mọn thích làm màu.
Sáng hôm sau, Tống Kiều Kiều lầm lũi dọn đồ rời khỏi phòng 404.
Không còn đoàn nam sinh cung phụng hộ tống, không còn những bước đi kênh kiệu hất hàm lên trời. Cô ta một mình kéo chiếc vali rách nát, trên tay ôm khư khư chiếc hộp gỗ đựng cái gối lụa thêu con chim công mắt lác nhặt từ bãi rác Nam Giao. Đi ngang qua cửa phòng, cô ta cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn ai lấy một lần.
Trần Mạn đứng tựa vào khung cửa, thong thả cắn một miếng xúc xích nóng hổi, nhếch mép cười khẩy.
“Đúng là gậy ông đập lưng ông. Mang gối rác bãi tha ma đi làm màu với thiên hạ, cuối cùng lại tự biến bản thân mình thành một đống rác rưởi bị đuổi cổ khỏi trường.”
Vương Hiểu thở phào một hơi nhẹ nhõm, mở toang cánh cửa sổ đón luồng gió sớm trong lành.
“Từ nay phòng mình được hít thở không khí bình yên rồi, không còn mùi hương liệu giả tạo nữa.”
Tôi mỉm cười quay trở lại bàn học, gập chiếc laptop lại.
Đúng lúc đó, một nhân viên giao hàng bước tới gõ cửa phòng, trao tận tay tôi một chiếc hộp quà nhỏ bọc giấy lụa xanh trang nhã. Bên trong là một chiếc kẹp tóc bằng bạc nguyên chất uốn hình một nhánh hoa lan nhỏ nhắn, tinh xảo kèm theo một tấm thiệp viết tay nắn nót.
“Cảm ơn bạn học Khương Ninh đã cùng tôi quét dọn một đống rác rưởi làm sạch môi trường học đường. Món quà nhỏ thay lời cảm ơn chân thành. Hy vọng bạn thích. Cố Viễn.”
Tôi khẽ mỉm cười, cài chiếc kẹp tóc hoa lan lên mái tóc đen mượt.
Cuộc sống đại học suy cho cùng cũng giống như một sàn diễn thời trang lớn. Kẻ nào mang tâm địa hèn mọn, mượn đồ giả để phông bạt làm màu thì sớm muộn gì tấm vải mục nát ấy cũng sẽ bục toạc trước ánh sáng chân lý. Còn người có bản lĩnh thật sự thì chẳng cần phô trương, chỉ cần một nụ cười thong dong cũng đủ khiến những trò hề tự động tan biến vào hư vô.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Gối Tơ Tằm Tám Vạn Tệ
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.