Chương 4: Vở kịch bạn trai hội trưởng và sợi dây chuyền kim cương trả góp
Truyện audio Hoa Khôi Gối Tơ Tằm Tám Vạn Tệ · 5 chương
Hẹn giờ
Sau cú ngã ngựa đau đớn vụ chiếc gối phế phẩm, Tống Kiều Kiều im hơi lặng tiếng suốt cả một tuần lễ. Cô ta đi sớm về khuya, luôn đeo khẩu trang kín mít và đội mũ sụp xuống mặt mỗi khi bước ra khỏi phòng. Tôi và Trần Mạn cứ ngỡ bài học đắt giá đó đã đủ để cô ta tỉnh ngộ. Nhưng hóa ra, sự yên ắng đó chỉ là khoảng thời gian để cô ta ủ mưu cho một trò lừa đảo điên rồ và trắng trợn hơn gấp bội.
Chiều thứ Sáu tuần kế tiếp, cánh cửa phòng 404 lại một lần nữa bị đẩy mạnh.
Tống Kiều Kiều bước vào với một diện mạo hoàn toàn mới. Chiếc váy hồng diêm dúa đã được thay bằng một bộ đầm trắng thanh lịch, trên tay cô ta xách một chiếc túi giấy nhãn hiệu Tiffany sang trọng. Mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc hôm nào đã biến mất, thay vào đó là một mùi hương dịu nhẹ hơn, nhưng cái điệu bộ hếch mũi lên tận trần nhà thì vẫn y nguyên như cũ.
Cô ta đặt chiếc túi giấy lên bàn cái “cộp”, cố tình tạo ra tiếng động thật lớn để gây sự chú ý.
Trần Mạn đang ngồi gọt táo, liếc mắt nhìn một cái rồi bĩu môi quay đi. “ Lại sắp sửa diễn kịch tuồng chèo gì nữa đây?”
Tống Kiều Kiều cười khẩy một tiếng đầy kiêu hãnh. Cô ta chậm rãi mở nắp chiếc hộp nhung màu xanh ngọc bích trứ danh, để lộ ra một sợi dây chuyền đính viên kim cương tinh xảo, lấp lánh phản chiếu những tia sáng rực rỡ dưới ánh đèn.
“Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đây này!” Cô ta hất cằm, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi đầy khiêu khích. “ Quà sinh nhật sớm của bạn trai tôi tặng đấy. Dòng giới hạn cao cấp của Tiffany, giá trị đúng hai mươi vạn tệ! Hàng thật giá thật có hóa đơn bảo hành toàn cầu, không phải loại đồ bỏ đi mà mấy kẻ nghèo kiết xác có thể mơ tới đâu!”
Tôi dừng gõ bàn phím, liếc nhìn viên kim cương trên tay cô ta. Quả thực, lần này giác cắt và độ bắt sáng rất chuẩn, xem ra là trang sức thật. Cô nàng này cũng dám bạo chi phết nhỉ.
“Ừ, chúc mừng nhé.” Tôi nhạt nhẽo buông một câu rồi tiếp tục gõ đồ án.
Thấy phản ứng thờ ơ của tôi, Tống Kiều Kiều như bị tạt nước sôi vào người. Cô ta giơ cao sợi dây chuyền lên ngang ngực, cất giọng the thé đầy tự mãn.
“Các người có biết bạn trai tôi là ai không? Là Cố Viễn! Chủ tịch Hội sinh viên Đại học A, nam thần học bá mà cả cái trường này đều phải ngưỡng mộ đấy!”
“Khụ khụ khụ!”
Trần Mạn sặc miếng táo, ho rũ rượi, trợn trừng mắt nhìn cô ta như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh.
“Cô nói ai cơ? Cố Viễn á? Chủ tịch Cố bị mù hay bị trúng bùa ngải lú lẫn mà lại đi quen cái loại người như cô?”
“Cậu nói năng cho cẩn thận!” Tống Kiều Kiều ưỡn ngực, vẻ mặt vênh váo đến tận mây xanh. “ Tuần trước ở phòng ký túc xá, anh ấy làm mặt nghiêm nghị chỉ là để giữ thể diện chung cho trường thôi! Sau đó anh ấy đã chủ động nhắn tin an ủi tôi suốt đêm, nói rằng anh ấy đau lòng biết bao khi thấy một cô gái mảnh mai như tôi bị bắt nạt! Sợi dây chuyền hai mươi vạn tệ này chính là món quà anh ấy tặng để bù đắp tổn thương tinh thần cho tôi đấy!”
Vương Hiểu đứng bên cạnh tròn xoe mắt, đánh rơi cả cây chổi lau nhà. “ Thật… thật là Chủ tịch Cố sao? Mình cứ tưởng anh ấy là người phân minh chính trực lắm…”
“Đúng là mù mắt thật rồi!” Trần Mạn bực bội quẳng miếng táo vào sọt rác. “ Đẹp trai, học giỏi mà gu mặn như nước mắm cốt!”
Tống Kiều Kiều rút điện thoại ra, mở màn hình ứng dụng nhắn tin rồi lướt qua một loạt tin nhắn tình cảm sến súa trước mặt chúng tôi. Tên hiển thị người gửi rành rành ba chữ “Cố Viễn - Chủ tịch”, ảnh đại diện cũng chính là hình thẻ sinh viên chụp áo sơ mi trắng của Cố Viễn. Những dòng tin nhắn ngọt ngào như “Bé yêu đừng buồn”, “Anh sẽ luôn bảo vệ em”, “Cuối tuần anh dẫn em đi ăn tối nhé” khiến người ta đọc mà nổi hết cả da gà.
Tống Kiều Kiều thu điện thoại lại, đeo sợi dây chuyền lấp lánh lên cổ rồi bước tới sát bàn tôi, ghé sát tai tôi thì thầm bằng giọng điệu cay độc.
“Khương Ninh, cô cậy nhà cô có chút tiền là ngon lắm sao? Có tiền thì mua được tất cả à? Tình yêu đích thực và sự che chở của một người đàn ông xuất chúng như Cố Viễn thì cô có bỏ ra cả núi tiền cũng không bao giờ có được đâu! Cô cứ chuẩn bị tinh thần cuốn gói cút khỏi trường này đi, anh Viễn đã hứa sẽ thay tôi đòi lại cả vốn lẫn lời rồi!”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hằn học của cô ta, khẽ nhếch môi cười nhạt.
“Được thôi, tôi cũng đang rất nóng lòng chờ xem người bạn trai vĩ đại của cô sẽ ra tay thế nào đây.”
Tối hôm đó, diễn đàn trường lại một phen chao đảo.
Tống Kiều Kiều đăng bức ảnh tự sướng khoe sợi dây chuyền kim cương lấp lánh trên xương quai xanh cùng dòng trạng thái sến rện. “ Cảm ơn anh đã luôn là bến đỗ bình yên che chở cho em trước bão giông cuộc đời. Món quà sinh nhật sớm tuyệt vời nhất từ chàng trai của em. Yêu anh, CV!”
Hai chữ viết tắt “CV” lập tức khiến cư dân mạng liên tưởng ngay đến Cố Viễn. Hàng trăm kẻ gió chiều nào theo chiều ấy lại thi nhau ùa vào nịnh bợ, chúc tụng tân hoa khôi và vị chủ tịch tài hoa. Những lời bàn tán độc địa lại bắt đầu nhắm vào phòng 404, biến chúng tôi thành những kẻ đố kỵ đáng thương.
Sáng hôm sau vừa bước chân vào giảng đường, những ánh mắt xì xào, chỉ trỏ đã bủa vây lấy tôi. Tôi thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống bàn học mở sách vở. Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo tôi rung lên bần bật.
Một tin nhắn từ một dãy số lạ gửi đến.
“Chào bạn học Khương Ninh, tôi là Cố Viễn. Đúng 12 giờ trưa nay, hẹn gặp bạn tại quán cà phê Góc Phố phía sau thư viện trung tâm. Tôi có chuyện cực kỳ khẩn cấp cần bàn bạc cùng bạn.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, nụ cười trên môi mỗi lúc một sâu hơn. Con cá to cuối cùng cũng chịu trồi lên mặt nước rồi.
Đúng 12 giờ trưa, tôi đẩy cửa bước vào quán cà phê. Quán nằm nép mình dưới bóng cây râm mát, Cố Viễn đã ngồi sẵn ở một góc khuất sát cửa sổ, trên bàn đặt sẵn hai ly cà phê đen đá. Anh ta vẫn giữ phong thái đĩnh đạc thường ngày, nhưng giữa hai hàng lông mày lại hằn lên sự mệt mỏi và bực bội khó che giấu.
Thấy tôi bước tới, anh lịch sự đứng dậy kéo ghế giúp tôi.
“Cảm ơn bạn đã nhận lời đến gặp.”
Tôi ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, thong thả mở lời.
“Chủ tịch Cố hẹn tôi ra đây chắc là để phát thiệp mừng nhỉ? Chúc mừng anh đã tìm được một cô bạn gái vừa có tài tạo kịch bản vừa có khiếu làm trò hề nhé.”
Cố Viễn khẽ thở dài, đưa tay day day sống mũi.
“Tôi không hẹn hò với cô ta. Sợi dây chuyền kim cương đó càng không phải do tôi mua.”
Tôi đặt ly cà phê xuống bàn, nhướng mày. “ Ồ? Nhưng tin nhắn ngọt ngào và tài khoản trò chuyện rành rành tên anh kia mà?”
“Đó là tài khoản giả mạo.” Cố Viễn lấy máy tính bảng ra, mở một tệp tài liệu điều tra chi tiết đặt trước mặt tôi. “ Tôi đã nhờ bạn bên khoa An ninh mạng truy vết địa chỉ IP. Tống Kiều Kiều đã tự đăng ký một số điện thoại rác, lập tài khoản ảo mạo danh tôi rồi tự nhắn tin qua lại với máy của cô ta để ngụy tạo chứng cứ. Còn sợi dây chuyền Tiffany đó, cô ta mua trả góp bằng thẻ tín dụng tại một trung tâm thương mại vào chiều thứ Năm.”
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Đầu tư hẳn hai mươi vạn tệ trả góp chỉ để diễn một vai nữ chính ngôn tình được tổng tài cưng chiều sao? Cô ta cũng chịu chơi thật đấy!”
“Vấn đề không dừng lại ở sự ảo tưởng của cô ta.” Sắc mặt Cố Viễn trở nên vô cùng nghiêm nghị. “ Cô ta đang âm mưu một kế hoạch nguy hiểm hơn rất nhiều, nhắm thẳng vào bạn và sự kiện trọng đại sắp tới của nhà trường.”
“Kế hoạch gì?” Nụ cười trên môi tôi thu lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
“Đêm đại nhạc hội kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập trường vào cuối tuần này.” Cố Viễn chậm rãi nói. “ Tập đoàn Vân Cẩm của gia đình bạn là nhà tài trợ kim cương cho sự kiện này, và mẹ của bạn sẽ là khách mời danh dự phát biểu trên sân khấu. Tống Kiều Kiều đã dùng danh nghĩa bạn gái tôi để gây áp lực với ban tổ chức, giành lấy vị trí vedette mở màn cho màn trình diễn thời trang.”
Anh ta dừng lại một chút, đẩy một tấm ảnh chụp lén sang phía tôi.
“Cô ta đã âm thầm thuê một xưởng may lậu gia công một bộ đầm dạ hội nhái y hệt mẫu thiết kế chủ đạo trong bộ sưu tập mới ‘Hải Thần’ sắp ra mắt của Vân Cẩm. Nhưng bộ đầm đó được may bằng vải phế liệu thô ráp, đường chỉ lỏng lẻo. Cô ta dự định sẽ mặc nó lên sân khấu, giả vờ gặp sự cố bục rách váy, sau đó khóc lóc tố cáo trước mặt hàng ngàn khán giả rằng nhà tài trợ Vân Cẩm cung cấp hàng kém chất lượng. đồng thời vu oan bạn là kẻ đã tuồn bản vẽ mật ra ngoài để hãm hại cô ta!”.
Một chiêu mượn gió bẻ măng thâm độc! Vừa hủy hoại uy tín thương hiệu của gia đình tôi, vừa dìm tôi xuống bùn lầy nhục nhã!
“Một kẻ não tàn như Tống Kiều Kiều làm sao nghĩ ra được mưu kế liên hoàn này?” Tôi gõ ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Cố Viễn. “ Có kẻ giật dây sau lưng cô ta đúng không?”
Cố Viễn gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự tán thưởng.
“Bạn rất thông minh. Người đứng sau đạo diễn toàn bộ trò này là Lâm Hạo, Phó chủ tịch Hội sinh viên. Hắn là đối thủ cạnh tranh chiếc ghế Chủ tịch nhiệm kỳ tới với tôi, đồng thời gia đình hắn có mâu thuẫn làm ăn lâu năm với Vân Cẩm. Hắn muốn dùng Tống Kiều Kiều làm con tốt thí để một mũi tên trúng hai con chim: vừa hạ bệ tôi, vừa bôi nhọ tập đoàn của gia đình bạn.”
Tôi dựa lưng vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nguy hiểm.
“Vậy Chủ tịch Cố định xử lý vụ này thế nào? Đã hẹn tôi ra đây, chắc hẳn anh không chỉ muốn ngồi uống cà phê tán gẫu đâu nhỉ?”
Cố Viễn khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy tự tin và quyết đoán.
“Tôi muốn cùng bạn tương kế tựu kế. Bọn họ đã dày công dựng rạp xiếc, vậy thì chúng ta sẽ biến đêm hội đó thành màn hạ màn nhục nhã nhất trong cuộc đời của bọn họ!”