Chương 3: Biên bản tiêu hủy từ bãi rác và cú vả mặt trước hội học sinh
Truyện audio Hoa Khôi Gối Tơ Tằm Tám Vạn Tệ · 5 chương
Hẹn giờ
Nụ cười đắc thắng trên môi Tống Kiều Kiều bỗng chốc cứng đờ lại. Đôi con ngươi của cô ta co rút mạnh, một tia hoảng loạn tột cùng lóe lên trong đáy mắt, nhưng bản tính ngoan cố trơ tráo đã nhanh chóng giúp cô ta lấy lại vẻ xấc xược thường ngày.
“Cô… cô ăn nói xằng bậy cái gì đấy? Bãi rác nào? Đây là bảo vật nghệ nhân hoàng gia ngoại quốc làm riêng cho tôi! Tôi có giấy chứng nhận chất lượng đàng hoàng có mộc đỏ hẳn hoi!”
“Giấy chứng nhận?” Tôi khoanh tay trước ngực, nhàn nhã tựa lưng vào mép bàn học. “ Ý cô là cái tờ giấy A4 in màu lem nhem, đóng con dấu củ khoai mua sỉ trên mạng với giá năm tệ một xấp mười tờ đó hả? Tống Kiều Kiều, cô nghĩ cả cái trường Đại học A này toàn những kẻ đần độn để cho cô dắt mũi chắc?”
“Mày… mày câm mồm! Đồ nhà quê ghen ăn tức ở!”
Tống Kiều Kiều dậm chân bình bịch, định quay ngoắt người chui vào nhà vệ sinh lẩn tránh. Tôi đưa một cánh tay ra chặn ngang khung cửa, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo.
“Đừng vội trốn. Bài viết vu khống trắng trợn trên diễn đàn, cô định giải quyết thế nào?”
“Giải quyết cái gì? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi!” Cô ta hất cằm, ánh mắt lộ rõ vẻ hung hãn. “ Các người cứ đợi đấy, lát nữa các anh chị bên ban kỷ luật Hội sinh viên sẽ tới đây kiểm tra đột xuất! Để xem lúc đó đứa nào phải quỳ xuống cầu xin tha thứ!”
Nói xong, cô ta dùng hết sức gạt tay tôi ra rồi lao vào bên trong, đóng sầm cửa lại một tiếng chát chúa.
Trần Mạn tức tối đấm thùm thụp vào không khí. “ Khốn nạn thật! Nó còn dám gọi cả Hội sinh viên đến làm chỗ dựa cơ à? Nó định biến phòng mình thành trại giam chắc?”
Vương Hiểu hoảng sợ đến mức mặt cắt không còn hạt máu, nắm chặt lấy tay áo tôi run rẩy.
“Khương Ninh ơi… hay là… hay là bọn mình nhịn một chút xin lỗi cậu ta đi? Bị Hội sinh viên lập biên bản kỷ luật là bị trừ sạch điểm rèn luyện, cuối năm không được xét tốt nghiệp đâu…”
“Xin lỗi cái con khỉ!” Trần Mạn gạt phắt đi. “ Bà đây thà bảo lưu học kỳ chứ quyết không đội trời chung với loại rác rưởi trơ trẽn này!”
Tôi vỗ nhẹ mu bàn tay Vương Hiểu trấn an.
“Yên tâm đi Hiểu Hiểu. Hôm nay người bị lập biên bản và bẽ mặt tuyệt đối không phải là ba đứa mình đâu. Cô ta thích gọi người đến xem kịch thì chúng ta càng đỡ mất công quảng bá.”
Đúng như lời Tống Kiều Kiều đe dọa, khoảng hai mươi phút sau, ngoài hành lang vang lên hàng loạt tiếng bước chân rầm rập, kèm theo tiếng gõ cửa dồn dập như đòi nợ.
Trần Mạn bước ra giật mạnh cánh cửa. Đứng sừng sững bên ngoài là một nhóm sinh viên khoảng năm sáu người, trên tay cầm cặp tài liệu và bút ghi chép, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Người dẫn đầu là Trương Lập, trưởng ban kỷ luật của Hội sinh viên, đeo cặp kính cận dày cộp, nổi tiếng là kẻ hách dịch và chuyên nịnh bợ cấp trên. Phía sau anh ta là hai nữ sinh đeo băng đỏ và mấy nam sinh thuộc đội cờ đỏ đi theo hộ tống.
“Chào các bạn, tôi là Trương Lập, Trưởng ban Kỷ luật Hội sinh viên.” Trương Lập đẩy gọng kính, quét mắt nhìn một vòng quanh phòng bằng vẻ mặt phán xét. “ Chúng tôi nhận được đơn thư phản ánh khẩn cấp từ bạn Tống Kiều Kiều về việc bị các bạn cùng phòng bạo hành tinh thần. đe dọa vũ lực và cố tình phá hoại tài sản cá nhân có giá trị lớn. Hội sinh viên có mặt để lập biên bản xử lý vi phạm nội quy.”
Vừa nghe thấy tiếng nói, Tống Kiều Kiều từ trong nhà vệ sinh lập tức lao vút ra ngoài. Đôi mắt cô ta lúc này đã được chấm thêm chút nước lã ầng ậng lệ, bờ vai gầy run lên bần bật như chiếc lá khô trước gió mùa thu. Cô ta nép sát sau lưng Trương Lập, giọng nói nghẹn ngào thút thít nghe đến đứt ruột đứt gan.
“Đàn anh Trương… may mà các anh đến kịp… Nếu các anh không tới, bọn họ… bọn họ dọa sẽ ném chiếc gối gia truyền của em ra ngoài cửa sổ rồi đánh đập em…”
Trương Lập vừa nhìn thấy mỹ nhân rơi lệ thì máu anh hùng rơm nổi lên cuồn cuộn. Anh ta quay sang chúng tôi, cao giọng quát nạt.
“Các bạn giải thích thế nào về hành vi côn đồ này hả? Mới năm nhất mà đã dám lập bè phái bắt nạt bạn học, đây là hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng, hoàn toàn có thể bị đình chỉ học tập!”
“Giải thích cái rắm!” Trần Mạn bước lên một bước, khoanh tay cười khẩy. “ Anh làm trưởng ban kỷ luật kiểu gì mà tai chỉ nghe một phía thế? Sao anh không hỏi cô ta xem tối qua đứa nào mang máy tạo sương mù công nghiệp vào phun ướt hết sách vở của chúng tôi? Đứa nào tự ý ngắt cầu dao điện lúc chín giờ tối ép người khác phải đi ngủ theo luật rừng của nó?”
Mấy bạn nữ đeo băng đỏ phía sau nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu xì xào bàn tán. Trương Lập hơi khựng lại, quay sang nhìn Tống Kiều Kiều dò hỏi.
Tống Kiều Kiều lập tức ôm ngực, nước mắt tuôn rơi như mưa rào.
“Đàn anh không hiểu đâu… Chiếc gối đó là bảo vật gia truyền mẹ em để lại, trị giá hơn tám vạn tệ lận! Nó được làm bằng lụa hoàng gia tự nhiên nên cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng và độ ẩm. Em chỉ muốn bảo vệ tài sản của mình thôi mà… Em không ngờ các bạn ấy lại độc ác và nhẫn tâm đến thế…”
“Tám vạn tệ lận á?” Một nữ sinh trong đội cờ đỏ thốt lên kinh ngạc. “ Trời đất, đắt bằng cả mấy năm tiền học phí của chúng mình luôn ấy chứ! Thảo nào bạn ấy phải giữ gìn cẩn thận như thế.”
Dư luận chung quanh lập tức đổi chiều, mấy ánh mắt trách móc lại tiếp tục đổ dồn về phía chúng tôi. Trương Lập lấy lại uy quyền, rút cây bút bi gõ mạnh lên cuốn sổ bìa da.
“Các bạn nghe rõ chưa? Bạn Kiều Kiều chỉ đang bảo vệ tài sản cá nhân hoàn toàn hợp pháp! Còn hành vi chống đối của các bạn là không thể chấp nhận được. Tôi yêu cầu ba bạn lập tức cúi đầu xin lỗi bạn Tống Kiều Kiều, đồng thời cam kết tuân thủ quy tắc bảo quản tài sản chung. nếu không tôi sẽ ký quyết định kỷ luật toàn trường ngay tại đây!”.
“Kỷ luật chúng tôi? Xin hỏi Trưởng ban Trương lấy quyền hạn gì ở đây mà đòi kỷ luật sinh viên vô tội?”
Tôi từ tốn bước ra từ góc bàn, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình chiếc điện thoại đang sáng đèn.
Trương Lập sầm mặt lại. “ Chỉ dựa vào việc các bạn bắt nạt hội đồng và phá hoại tài sản tám vạn tệ của người khác là quá đủ rồi!”
“Tài sản tám vạn tệ?” Tôi nhếch mép cười lạnh. “ Trưởng ban Trương, trước khi đặt bút ký cái biên bản vô giá trị kia của anh, tôi nghĩ anh nên mở to mắt ra mà nhìn kỹ tài liệu này đã.”
Nói rồi, tôi chìa thẳng màn hình điện thoại vào tận mặt Trương Lập.
Trên màn hình là bức ảnh chụp bản scan biên bản tiêu hủy chất thải công nghiệp có đầy đủ con dấu đỏ chót của Tập đoàn Dệt may Vân Cẩm và công ty dịch vụ môi trường đô thị. Đính kèm bên dưới là ảnh chụp chi tiết lô sản phẩm lỗi bị thải loại, trong đó có bức ảnh chụp phóng to con chim công thêu lệch mắt lác, chân quắp như chân gà luộc. góc cạnh từng đường kim mũi chỉ giống hệt như đúc với chiếc gối trên giường Tống Kiều Kiều.
“Đây… đây là cái gì?” Trương Lập lắp bắp, trán bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi hột.
“Đây là biên bản tiêu hủy lô hàng lỗi kỹ thuật của Tập đoàn Vân Cẩm, doanh nghiệp do gia đình tôi quản lý.” Tôi dõng dạc nói từng chữ rõ ràng, âm lượng đủ để cả dãy hành lang bên ngoài đều nghe thấy. “ Tháng trước, xưởng ba của chúng tôi làm hỏng năm mươi chiếc vỏ gối thêu họa tiết chim công bị lệch tâm. Toàn bộ số phế phẩm này đã được chở thẳng ra bãi rác Nam Giao để chôn hủy. Không ngờ Tống tiểu thư đây lại có duyên nhặt được một cái về, hô biến nó thành báu vật hoàng gia tám vạn tệ để lòe thiên hạ!”
Cả căn phòng bỗng chốc im phang phắc, đến một tiếng thở mạnh cũng có thể nghe thấy rõ. Mọi ánh mắt bàng hoàng đổ dồn về phía chiếc gối lụa vàng ệch trên giường.
Tống Kiều Kiều run lẩy bẩy, mặt cắt không còn một giọt máu.
“Mày nói dối! Tao có giấy chứng nhận quốc tế! Giấy chứng nhận của tao…”
“Có phải cái tờ giấy này không?” Tôi rút trong túi áo ra một tờ giấy A4 gấp tư, ném thẳng xuống chân cô ta. “ Hồi nãy lúc cô vào nhà vệ sinh, tôi đã chụp lại mã vạch trên tờ giấy này. Quét thử một cái là nó nhảy thẳng ra đường link gian hàng đồ chơi giả cổ trên mạng, giá bán lẻ đúng năm tệ một tờ! Cô có cần tôi mở cả lịch sử giao dịch mua hàng trả góp của cô cho mọi người cùng chiêm ngưỡng không?”
Tờ giấy rơi lả tả xuống sàn gạch, để lộ con dấu tròn lem luốc mờ tịt.
Tống Kiều Kiều ngã ngồi bệt xuống mép giường, hai tay ôm đầu run rẩy, bờ môi tái ngắt không thốt nên lời.
Tôi quay sang Trương Lập, giọng nói đanh thép đầy uy lực.
“Trưởng ban Trương, sự thật đã rõ như ban ngày. Bạn học Tống Kiều Kiều dùng đồ phế thải nhặt từ bãi rác để lừa đảo sinh viên, đưa ra các quy tắc vô lý gây rối trật tự ký túc xá. lại còn đăng bài vu khống bôi nhọ danh dự của chúng tôi trên mạng xã hội. Theo quy chế của nhà trường, hành vi bịa đặt vu khống và xúc phạm nhân phẩm bạn học sẽ bị xử lý kỷ luật ở mức độ nào?”
Trương Lập đứng chết trân, mồ hôi túa ra như tắm ướt đẫm cả sống lưng. Anh ta biết mình vừa đá phải một tấm thép gai dày cộm.
Đúng lúc tình thế đang vô cùng bế tắc thì một giọng nói trầm ấm, đĩnh đạc vang lên từ phía cửa phòng.
“Ở đây có chuyện gì mà ồn ào đến mức sinh viên đứng nghẽn cả hành lang thế này?”
Đám đông tự động dạt sang hai bên nhường lối. Bước vào phòng là một nam sinh dáng người cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn. Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng sau cặp kính gọng bạc toát lên vẻ điềm tĩnh và thông tuệ. Đó chính là Cố Viễn, Chủ tịch Hội sinh viên Đại học A, nam thần học bá lừng danh mà bao nữ sinh thầm thương trộm nhớ.
Sự xuất hiện của Cố Viễn khiến Trương Lập mừng như bắt được cọc, vội vàng cúi đầu báo cáo.
“Chủ tịch Cố… ở đây có chút tranh chấp hiểu lầm giữa các bạn tân sinh viên…”
“Hiểu lầm sao?” Cố Viễn quét ánh mắt sắc sảo qua căn phòng, nhìn chiếc gối phế phẩm trên giường, liếc qua tờ giấy chứng nhận giả rơi dưới đất rồi dừng lại trên người tôi. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ. “ Tôi vừa xem bài viết trên diễn đàn, cũng vừa nghe trọn vẹn những chứng cứ mà bạn học Khương Ninh đưa ra. Trương Lập, cậu làm việc theo cảm tính, chưa điều tra xác minh đã vội quy chụp kỷ luật sinh viên là hoàn toàn vi phạm quy trình của Hội.”
Cố Viễn quay sang nhìn Tống Kiều Kiều đang co rúm trên giường, giọng điệu lạnh lùng không chút khoan nhượng.
“Bạn học Tống, việc bạn dùng đồ phế thải tự gắn mác sang chảnh là quyền tự do cá nhân, nhưng việc bạn lợi dụng mạng xã hội để đặt điều. vu khống bạn cùng phòng và kích động bạo lực mạng đã vi phạm nghiêm trọng nội quy Đại học A. Yêu cầu bạn trong vòng hai tiếng phải xóa ngay bài viết, đăng bài đính chính xin lỗi công khai ba bạn cùng phòng trên diễn đàn. đồng thời viết bản kiểm điểm nộp về văn phòng Đoàn khoa!”.
Tống Kiều Kiều sụp đổ hoàn toàn, òa khóc nức nở. “ Không… em không phục… Các người hùa nhau bắt nạt em…”
“Nếu cô không phục, tôi sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang phòng pháp chế của Tập đoàn Vân Cẩm.” Tôi lạnh lùng bồi thêm một đòn quyết định. “ Tội danh xâm phạm uy tín thương hiệu và lừa đảo chiếm đoạt lòng tin công cộng đủ để gia đình cô phải hầu tòa đấy.”
Nghe đến hai chữ hầu tòa, Tống Kiều Kiều câm bặt như hến, vùi mặt vào tấm chăn run rẩy.
Đám đông vây xem ngoài cửa tản dần trong những tiếng cười chê chế giễu. Trương Lập lúng túng thu dọn sổ sách lủi thủi rút lui. Cố Viễn trước khi bước ra khỏi cửa khẽ gật đầu nhìn tôi, thì thầm một câu vừa đủ hai người nghe.
“Xử lý rất quyết đoán. Rất ấn tượng.”
Tôi mỉm cười đáp lễ. “ Cảm ơn Chủ tịch Cố đã công tâm.”
Tối hôm đó, diễn đàn Đại học A nổ tung bởi bài đăng xin lỗi dài ngoằng của Tống Kiều Kiều kèm theo hàng loạt bài bóc phốt chiếc gối rác bãi rác Nam Giao. Danh hiệu “hoa khôi rác rưởi” chính thức gắn chặt vào tên tuổi cô ta.
Thế nhưng, tôi vẫn chưa biết rằng, lòng đố kỵ của một kẻ hèn mọn sẽ không bao giờ dừng lại ở đó.