Chương 1: Mã QR bán đề thi và quỹ lợn nái
Truyện audio Hoa Khôi Hào Hứng Quét Mã Mua Đề Thi · 5 chương
Hẹn giờ
Văn Hiên là ngôi trường tư thục quy tụ đúng hai kiểu người: con nhà siêu giàu chuyên đốt tiền như đốt giấy, và học thần nghèo rớt mồng tơi được nhận vào để cày thành tích. Tôi, Tôn Uyên, may mắn thuộc nhóm thứ hai; còn Hồ Dịch Nhi, đóa sen trắng thuần khiết xứng với danh xưng, đại diện cho nhóm thứ nhất.
Cô ta thích dựng hình tượng “bạch phú mỹ” kiêm học bá nỗ lực: da trắng, nhà giàu, đẹp người, lại chăm học. Trên mạng xã hội, cô ta hay đăng dòng trạng thái kiểu “Thức đến hai giờ sáng giải đề toán, mệt quá nhưng vì ước mơ đại học, cố lên”. Kèm theo là bức selfie góc nghiêng thần thánh, ánh sáng mờ ảo vừa đủ che cuốn sách giáo khoa chưa lật nổi một trang. Khổ nỗi thành tích của cô ta cứ lẹt đẹt ở tốp giữa.
Trong khi đó tôi, cô nhóc ngày nào cũng gục trên lớp vì làm thêm đến khuya, lại ngồi vững trên ngai top một toàn trường. Chuyện đó khiến đóa sen trắng ngứa mắt khôn tả.
Đồn rằng kỳ thi cuối kỳ năm nay, nhà trường sẽ dựa vào điểm số để chia suất học bổng toàn phần du học ở một trường danh giá nước ngoài. Dịch Nhi nhắm vào suất đó để dát vàng cho hồ sơ, chuẩn bị ngày thừa kế gia sản.
Chiều hôm ấy, theo phân công trực nhật, tôi dọn vệ sinh khu nhà thể chất. Đang xách xô nước đi ngang dãy hành lang vắng, tôi nghe một giọng thì thầm đầy phấn khích từ góc khuất cạnh bảng tin.
“Đúng là mã này rồi. Chị họ mình nói, chỉ cần quét mã QR này rồi chuyển khoản năm vạn tệ là sẽ nhận trọn bộ đề gốc kỳ thi năm nay của Văn Hiên. Mấy đứa học thần kiểu Tôn Uyên cứ chờ đấy mà ăn khói.”
Tôi dừng bước, rón rén lại gần. Qua khe bảng tin, tôi thấy Dịch Nhi cầm chiếc iPhone đời mới nhất bằng đôi tay run run, ánh mắt rực như đèn pha xe hơi, dí camera vào một tờ giấy ai đó dán lén trên tường. Trên tờ giấy là mã QR cỡ lớn, bên dưới là hàng chữ đỏ rực nồng mùi lừa đảo mạng, rao rằng ai có duyên thì quét mã sẽ nhận được đề, một bí kíp cho kẻ muốn đỗ trạng nguyên.
Tôi suýt bật cười ra tiếng. Với trí tuệ vô cực thế này mà cũng đòi giành học bổng với tôi? Thời đại Gen Z lướt mạng còn nhanh hơn lướt sóng, mà vẫn có người tin vào mã QR dán xó tường bán đề thi mật của trường. Nhưng Dịch Nhi tin sái cổ.
“Năm vạn tệ, một bữa sáng của bổn tiểu thư còn đắt hơn.”
Cô ta lẩm bẩm, rồi ngón tay sơn móng nghệ thuật lướt nhanh trên màn hình. Ting, quét mã thành công.
Tôi tò mò nhô đầu ra thêm tí nữa, muốn biết mã QR ấy dẫn đến đâu. Chỉ ba giây sau, mặt Dịch Nhi đi từ hớn hở mong chờ sang tái nhợt, rồi đỏ gay, cuối cùng nhăn nhúm như vừa nuốt phải con ruồi nhặng.
“Cái quái gì thế này?”
Cô ta rít the thé, suýt quăng luôn chiếc điện thoại xuống đất. Tôi hết nhịn nổi, bước ra, thong thả khoanh tay dựa tường.
“Ô, đại tiểu thư. Mua được đề chưa? Cho tôi ké một bản với, dạo này tôi lười học lắm.”
Tôi nhếch mép cà khịa. Dịch Nhi giật nảy mình quay phắt lại, nhìn tôi như nhìn thấy quỷ, vội giấu chiếc điện thoại ra sau lưng và lắp bắp.
“Tôn, Tôn Uyên, mày làm gì ở đây? Mày theo dõi tao à?”
“Tôi đi đổ rác. Ai rảnh theo dõi cô?”
Tôi chỉ vào xô nước và cây chổi đang cầm.
“Nhưng cô vừa quét gì mà mặt mày đặc sắc thế? Đừng bảo là chuyển nhầm tiền cho hội đa cấp nhé.”
Dịch Nhi cắn chặt môi, gương mặt xinh đẹp méo xệch. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong tay cô ta phát ra một giọng nói tự động, to và rõ, vang cả hành lang vắng.
“Cảm ơn quý khách đã quyên góp năm vạn tệ cho quỹ hỗ trợ lợn nái sau sinh ở vùng sâu vùng xa. Chúc quý khách bình an cả đời, lợn mẹ lợn con đều mạnh khỏe.”
Không gian tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Tôi chết lặng ba giây, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến trào nước mắt, suýt đánh rơi cả cây chổi.
“Trời ơi, ha ha, quỹ lợn nái sau sinh. Lòng nhân ái của cô đúng là vĩ đại, Dịch Nhi. Năm vạn tệ liền một mạch, mấy bà lợn nái chắc lập đền thờ cô luôn.”
“Mày ngậm miệng lại cho tao!”
Dịch Nhi thẹn quá hóa giận, dậm chân bình bịch, lao tới giật phăng tờ giấy trên tường xuống vò nát.
“Đứa nào, đứa nào dám lừa tao?”
Đúng lúc đó, tiếng giày lộc cộp vọng lại từ đầu hành lang. Chủ nhiệm giáo dục, thầy Triệu, biệt danh Diêm Vương mặt sắt, đang đi tuần cùng vài giáo viên. Nghe ồn ào, thầy cau mày bước lại.
“Hai em học sinh kia, giờ này không ở trong lớp tự học, ra đây làm loạn cái gì?”
Vừa thấy thầy, ánh mắt Dịch Nhi lóe tia ác độc; đóa sen trắng này lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Trong chớp mắt cô ta đã nước mắt lã chã, vai run run, bộ dạng đáng thương hết mức, rồi chỉ thẳng vào tôi mà nức nở.
“Thầy ơi, thầy phải đòi lại công bằng cho em. Tôn Uyên dán mã QR lừa đảo ở đây, bảo bán đề thi cuối kỳ để lừa tiền em. Em bị bạn ấy lừa mất năm vạn tệ rồi.”
Tôi nhướng mày, nụ cười trên môi tắt ngấm.
“Ồ, vã quá hóa liều, định cắn càn sao?”
Thầy Triệu sầm mặt, ánh mắt sắc như dao quét sang tôi.
“Tôn Uyên, em là học sinh giỏi nhất trường mà lại làm chuyện tày đình này sao? Bán đề thi lừa đảo, em có hiểu hậu quả nghiêm trọng đến đâu không?”
Dịch Nhi nép sau lưng thầy, lén nở nụ cười đắc ý, miệng mấp máy không thành tiếng.
“Mày chết chắc rồi, con ranh.”
Tôi hít sâu, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt thầy, khóe môi từ từ cong lên. Thích chơi vu oan giá họa à? Được, bà đây cho cô biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Tôi thong thả tựa cây chổi sang một bên, phủi tay, rồi ngẩng lên nhìn thầy bằng ánh mắt trong veo, vô tội hết cỡ.
Ở Văn Hiên ai cũng biết thầy Triệu mê thành tích mà cực kỳ nguyên tắc: ghét nhất là gian lận, ghét nhì là vu khống.
“Thầy dạy toán, hẳn logic suy luận của thầy rất xuất sắc.”
Tôi mỉm cười, giọng bình thản đến mức khiến Dịch Nhi chướng mắt.
“Thầy nhìn em đi. Một học sinh nghèo sống nhờ học bổng, ăn cơm nhà ăn còn phải cân nhắc hôm nay mua rau hay đậu phụ, thì quan hệ đâu mà tuồn đề thi mật từ két sắt của trường ra ngoài? Với lại nếu em lừa được năm vạn tệ thật, thầy nghĩ em còn đứng đây xách xô đồ rác à?”
Thấy thầy Triệu hơi khựng, Dịch Nhi cuống lên, dậm chân.
“Thầy đừng nghe nó biện bạch. Rõ ràng nó nấp ở góc kia, đợi em quét mã xong là nhảy ra cười em. Nếu không phải nó dán thì ai? Nó ganh tị với gia thế của em nên mới giăng bẫy.”
“Ghen tỵ với gia thế của cậu á?”
Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
“Ganh tị chuyện cậu có tiền mà IQ tỉ lệ nghịch với số dư tài khoản à? Hay ganh tị chuyện cậu dám bỏ năm vạn tệ mua một cái đề thi ảo ma dán trên tường nhà vệ sinh?”
“Mày, mày câm miệng!”
Dịch Nhi tức đến nỗi lớp phấn nền trên mặt như sắp nứt. Thầy Triệu chau đôi mày rậm, giơ tay ra hiệu dừng, rồi tiến đến trước mặt cô ta, giọng nghiêm khắc.
“Em Hồ Dịch Nhi, em bảo em bị lừa năm vạn tệ. Đưa điện thoại cho tôi xem lịch sử giao dịch. Nếu đúng là Tôn Uyên lừa em, nhà trường chắc chắn sẽ mời cảnh sát vào cuộc.”
Nghe hai chữ cảnh sát, Dịch Nhi giật thót, vội rụt tay giấu điện thoại ra sau lưng. Cô ta hiểu nếu đưa ra thì cái quỹ lợn nái kia sẽ lộ, và quan trọng hơn, động cơ mua đề thi sẽ bị phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật.
“Dạ, dạ, thôi thầy ạ.”
Dịch Nhi ấp úng, mắt đảo loạn.
“Chắc, chắc là hiểu lầm thôi ạ. Em không muốn ầm ĩ, nể tình bạn học nên em bỏ qua cho Tôn Uyên lần này. Coi như năm vạn tệ em làm từ thiện.”
Nói rồi cô ta quay gót định chuồn êm.
“Đứng lại!”
Thầy Triệu quát vang như sấm, khiến cả mấy giáo viên đi cùng cũng giật mình.
“Trường Văn Hiên không phải cái chợ, muốn vu oan là vu oan, muốn rút lui là rút lui. Đưa điện thoại đây.”
Dưới sức ép nặng như núi của Diêm Vương mặt sắt, Dịch Nhi run bần bật, nước mắt lưng tròng, chậm chạp trao chiếc điện thoại. Thầy cầm lấy lướt màn hình; xung quanh lặng đến mức tôi nghe được tim đóa sen trắng thình thịch. Bất chợt khóe môi thầy giật giật, nét mặt từ nghiêm nghị chuyển sang ngỡ ngàng rồi đỏ gay vì nín cười. Thầy hắng giọng, đọc to dòng chữ trên màn hình giao dịch.
“Bên nhận tiền: quỹ hỗ trợ lợn nái sau sinh vùng sâu vùng xa. Số tiền: năm vạn tệ. Nội dung chuyển: mua đề thi cuối kỳ Văn Hiên.”
Mấy giáo viên đi cùng bật ra vài tiếng phụt; có người quay vội vào tường, vai run lên. Tôi khoanh tay, chép miệng.
“Chậc chậc, đại tiểu thư Dịch Nhi đúng là có tấm lòng Bồ Tát, mua đề thi cũng không quên lo đời sống lợn nái. Cái tinh thần ấy nhà trường nên tuyên dương trước toàn trường vào buổi chào cờ thứ hai tới.”
“Tôn Uyên, mày còn dám mỉa mai tao!”
Dịch Nhi gào lên, hoàn toàn mất hình tượng thục nữ thường ngày, rồi quay sang bám lấy cánh tay thầy Triệu.
“Thầy ơi, chắc chắn là nó cố ý dùng tài khoản từ thiện để rửa tiền, che giấu dấu vết lừa đảo!”
Tôi cạn lời trước thứ logic mất não ấy. Rửa tiền qua quỹ lợn ư? Hay cô ta coi phim xã hội đen Hồng Kông nhiều quá?