Chương 3: Chiếc đồng hồ Rolex ở quán Z Moon
Truyện audio Hoa Khôi Hào Hứng Quét Mã Mua Đề Thi · 5 chương
Hẹn giờ
Từ hôm Dịch Nhi bị tước quyền dự thi, Văn Hiên bỗng trong lành hẳn. Hết người xì xào về đóa sen trắng chăm học, cũng chẳng ai còn dán mắt vào mấy mã QR lừa đảo nơi góc tường. Chỉ có điều, cái nhìn người ta dành cho tôi và Thừa Kiêu bắt đầu pha chút ý vị mờ ám.
Trên diễn đàn trường, không rõ đứa rảnh rỗi nào đã mở hẳn một topic mang tên ‘Cặp đôi học thần mỏ hỗn và thái tử mặt than, sự kết hợp hủy diệt’. Tôi lướt vài bình luận mà suýt sặc: nào anh hùng cứu mỹ nhân, nào tình yêu nở ra từ xô nước lau nhà. Trí tưởng tượng của đám Gen Z bây giờ bay xa quá.
Tôi ném điện thoại sang bên, vươn vai rồi xỏ tạp dề vào. Hôm nay là thứ sáu, mai kỳ thi cuối kỳ chính thức bắt đầu. Lẽ ra giờ này tôi phải vùi đầu trong sách vở, nhưng tiền trọ tháng này đã cạn, nên tôi đành cắn răng nhận thêm ca tối ở quán cà phê Z Moon giữa trung tâm thành phố. Quán nổi tiếng sang chảnh, khách ra vào toàn giới tinh hoa hay cậu ấm cô chiêu.
Chuông gió ở cửa vang lanh lảnh khi tôi đang cặm cụi lau quầy pha chế.
“Chào mừng quý khách.”
Lời chào nghẹn lại nơi cổ họng khi tôi thấy đám người vừa bước vào: Dịch Nhi, mặt trang điểm đậm để che quầng thâm tiều tụy, đang khoác tay hai cô bạn trong hội phú nhị đại. Cô ta vừa thấy tôi đã nhếch môi cười ác ý; rõ ràng cô ta dò ra chỗ làm thêm của tôi và cố tình đến gây chuyện.
“Ôi chao, tưởng ai, hóa ra là học thần Tôn Uyên của chúng ta.”
Dịch Nhi chọn chiếc bàn VIP giữa quán, vắt chéo chân, cao giọng cợt nhả.
“Sắp thi tới nơi rồi mà còn phải bưng bê thế này à? Tội nghiệp ghê. Để bổn tiểu thư bo cho vài trăm tệ, mày về học bài đi.”
Tôi giữ nụ cười công nghiệp chuẩn mực, rút sổ order, tiến lại bàn cô ta.
“Cảm ơn lòng tốt của đại tiểu thư, nhưng tôi kiếm tiền bằng sức lao động của mình, không như ai đó mua đề thi rồi làm từ thiện cho lợn nái. Quý khách dùng gì ạ?”
Mấy vị khách bàn bên nghe hai chữ “lợn nái” thì che miệng cười khúc khích, còn sắc mặt Dịch Nhi thoắt trắng bệch rồi đỏ lựng. Cô ta nghiến răng.
“Mày, mày đừng đắc ý. Cho tao ba ly frappuccino siêu rắc rối: sữa hạnh nhân không đường, thêm hai shot espresso, kem tươi đánh bông chính xác ba phút rưỡi. Sai một ly là mày đền tiền.”
Tôi gật đầu, ghi nhanh rồi quay vào quầy. Định lấy order hành hạ để làm khó tôi ư? Còn non và xanh lắm. Mười lăm phút sau, ba ly nước hoàn hảo đã được tôi mang ra đặt nhẹ xuống bàn.
“Chúc quý khách ngon miệng.”
Tôi vừa định quay đi thì xoảng, một cô bạn của Dịch Nhi cố ý vung tay hất đổ ly nước nóng thẳng vào người tôi. May tôi phản xạ nhanh, lùi được một bước, nhưng vẫn có chút cà phê bắn lên gấu áo đồng phục.
“Á! Cô phục vụ kiểu gì thế hả?”
Cô bạn ấy la oai oái dù chẳng dính nổi một giọt. Nghe ồn, quản lý quán vội chạy ra; thấy đám Dịch Nhi toàn đồ hiệu, anh ta lập tức hạ giọng nhún nhường.
“Xin lỗi quý khách, có chuyện gì vậy ạ?”
Dịch Nhi đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi.
“Nhân viên của anh thái độ phục vụ cực kỳ tồi tệ, cố tình hất nước vào bạn tôi.”
Chưa hết, cô ta giả vờ sờ cổ tay rồi hét lên thất thanh.
“Trời ơi, cái đồng hồ Rolex bản giới hạn năm mươi vạn tệ của tôi đâu rồi? Lúc nãy tôi tháo ra để trên bàn mà!”
Cả quán lặng phắc. Năm mươi vạn tệ đâu phải số tiền nhỏ. Dịch Nhi quay phắt sang trừng tôi, ánh mắt ánh lên vẻ đắc ý như phát điên.
“Tôn Uyên, lúc nãy chỉ có mày lại gần bàn bọn tao. Chắc chắn mày thấy tao để đồng hồ trên bàn nên nổi lòng tham trộm mất. Đồ nghèo hèn quen thói thó vặt!”
Quản lý đổ mồ hôi hột, quay sang nhìn tôi đầy nghi ngờ.
“Tôn Uyên, em mau ra nộp đồ cho khách đi. Chuyện này lớn lắm, không đùa được đâu.”
Tôi đứng thẳng, lạnh lùng ngắm vở kịch vụng về của Dịch Nhi.
“Tôi không lấy. Quán có camera, cứ trích xuất ra là biết.”
“Camera góc này hỏng từ hôm qua rồi, mày tưởng tao không biết chắc?”
Dịch Nhi đắc thắng khoanh tay.
“Quản lý, tôi yêu cầu khám người cô ta ngay. Không thì tôi báo cảnh sát, lúc đó quán anh cũng đừng mong yên ổn.”
Khám người. Cô ta tính toán sỉ nhục này kỹ thật. Tôi mà phản kháng, cô ta sẽ vu tôi có tật giật mình; tôi mà để yên, với thủ đoạn của cô ta, chiếc đồng hồ hẳn đã bị ai đó lén nhét vào túi tạp dề của tôi trong lúc lộn xộn. Tôi lén thò tay vào túi phải. Quả nhiên có vật kim loại cộm lên, tim tôi chùng xuống. Đóa sen trắng này vì muốn hạ tôi trước kỳ thi mà chẳng từ thủ đoạn nào.
“Sao hả? Sợ rồi chứ gì?”
Dịch Nhi bước tới, đưa tay định giật chiếc tạp dề của tôi.
“Để tao xem mày giấu ở đâu.”
“Chạm vào cô ấy thử xem.”
Một giọng nói lạnh buốt, sắc như lưỡi dao cạo vang lên từ phía cửa, khiến mọi người cùng ngoái lại. Thừa Kiêu khoác áo măng tô đen dài, dáng phong trần nhưng toát ra khí thế áp bức nghẹt thở. Cậu ta sải bước vào, theo sau là hai vệ sĩ vest đen cao to lực lưỡng. Dịch Nhi giật mình rụt tay lại, lắp bắp.
“Thừa, Thừa Kiêu, sao cậu lại ở đây? Cậu đừng bênh nó, nó ăn cắp đồng hồ của tớ.”
Thừa Kiêu chẳng thèm nhìn cô ta, đi thẳng tới chắn trước mặt tôi, liếc vết cà phê trên áo tôi, mày nhíu lại.
“Có sao không?”
“Không sao. Bị chó sủa vài tiếng thôi.”
Tôi nhún vai, thấy tảng đá trong lòng bỗng nhẹ tênh. Thừa Kiêu hừ lạnh rồi quay sang người quản lý đang run lẩy bẩy.
“Anh quản lý, làm ăn kiểu gì mà để khách bịa chuyện vu khống nhân viên ngay trong quán thuộc tập đoàn Lệ Thị thế này?”
Tập đoàn Lệ Thị ư? Tôi sững người: hóa ra quán cà phê sang chảnh này là sản nghiệp nhà cậu ta.
“Lệ, Lệ thiếu gia, tôi không biết cô Hồ đây nói mất đồng hồ.”
Quản lý lắp bắp. Thừa Kiêu nhếch mép, ánh mắt sắc lẹm quét qua Dịch Nhi và hai cô bạn của ả.
“Camera góc này hỏng. Hồ Dịch Nhi, cậu tưởng cái quán này dùng đồ rẻ tiền như IQ của cậu à? Camera ẩn ba trăm sáu mươi độ, độ phân giải 4K, giấu trong chùm đèn trên kia kìa. Nó không chỉ ghi hình mà còn thu âm cực rõ đấy.”
Sắc mặt Dịch Nhi đổi từ trắng sang xanh rồi xám ngoét, hai chân bắt đầu run. Thừa Kiêu búng tay; một vệ sĩ đưa ra máy tính bảng nối thẳng lên màn hình tivi lớn của quán. Trên đó, hình ảnh rõ mồn một: Dịch Nhi tháo đồng hồ, lén chuyển cho cô bạn ngồi cạnh; cô này nhân lúc hất nước vào tôi đã nhanh tay bỏ chiếc đồng hồ vào túi tạp dề của tôi. Toàn bộ trò bẩn đó chỉ diễn ra trong ba giây, nhưng qua ống kính 4K thì chẳng khác một bộ phim hài quay chậm.
“Oa, thủ đoạn tinh vi đấy.”
Tôi vỗ tay bồm bộp.
“Hồ đại tiểu thư, không đi làm đạo diễn phim trinh thám thì phí quá.”
“Tôi, tôi.”
Dịch Nhi lùi lại, đụng vào bàn làm đổ cốc nước, hoảng loạn tột độ, không nói nên lời.
“Báo cảnh sát đi.”
Thừa Kiêu thản nhiên ra lệnh cho vệ sĩ, các tội danh gồm vu khống, xúc phạm danh dự người khác và gây mất trật tự nơi công cộng.
“Mời luôn luật sư bên Lệ Thị sang. Tôi muốn xem mai cô ta lấy tư cách gì bước ra khỏi đồn cảnh sát.”
Nghe đến chữ đồn cảnh sát, Dịch Nhi nhũn chân quỵ xuống sàn, khóc lóc thảm thiết, bò tới ôm chân Thừa Kiêu.
“Thừa Kiêu, tớ biết lỗi rồi, tớ xin lỗi, cậu tha cho tớ đi, mai tớ còn phải thi. À không, tớ không thi nữa, tớ đi du học luôn, đừng báo cảnh sát!”
Thừa Kiêu lạnh lùng hất chân, rút khăn tay lau đôi giày bị chạm vào rồi quẳng thẳng khăn xuống đất.
“Rác rưởi.”
Cậu ta nhả ra hai chữ ấy, rồi quay sang nắm cổ tay tôi kéo đi.
“Đi thôi. Ở đây ô nhiễm không khí quá. Ngày mai thi rồi, tôi kèm cậu ôn tập.”
Tôi bị cậu ta lôi xềnh xệch ra khỏi quán, bỏ lại sau lưng tiếng gào khóc tuyệt vọng của Dịch Nhi cùng tiếng còi cảnh sát hú vang từ xa. Cơn sóng do đóa sen trắng khuấy lên, cuối cùng đã bị nghiền nát hoàn toàn.