Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Còi cảnh sát và luật sư của thiếu gia

Truyện audio Hoa Khôi Hào Hứng Quét Mã Mua Đề Thi · 5 chương

Chương 4: Còi cảnh sát và luật sư của thiếu giaHoa Khôi Hào Hứng Quét Mã Mua Đề Thi
0:009:16
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Thừa Kiêu lôi tôi băng qua con phố rực đèn neon rồi nhét vào chiếc Maybach đen bóng đang đỗ chờ sẵn. Làn khí lạnh từ điều hòa táp vào mặt làm tôi rùng mình, và đến lúc ấy tôi mới hoàn hồn, nhận ra mình đang ngồi chung xe với thái tử mặt than.

“Cậu định đưa tôi đi đâu? Bán sang châu Phi à?”

Tôi cảnh giác lùi sát cửa xe, ôm khư khư cái tạp dề vẫn thoảng mùi cà phê. Thừa Kiêu liếc tôi, ánh mắt như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.

“Bán cậu cân lên chắc được vài lạng thịt, không đủ tiền xăng. Đưa địa chỉ nhà đây, tôi đưa cậu về.”

Tôi bĩu môi, đọc địa chỉ khu trọ xập xệ ngoại ô. Chiếc xe lướt êm trên phố, trong xe lặng đến mức tôi nghe rõ nhịp thở đều của cậu ta. Cảm giác thật lạ. Một đứa con gái nghèo rớt mồng tơi ngày ngày chật vật chuyện cơm áo gạo tiền, nay ngồi trên xe sang cạnh một thiếu gia ngậm thìa vàng. Hai thế giới vốn cách xa, vậy mà lúc này lại chạm nhau một cách khó hiểu.

“Cảm ơn.”

Tôi mở miệng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

“Chuyện hôm nay, nếu không có cậu, chắc tôi thảm rồi.”

“Biết thảm sao còn cố chấp đi làm thêm sát ngày thi?”

Thừa Kiêu nhíu mày, giọng mang chút trách móc.

“Học bổng của Văn Hiên không đủ cho cậu sống qua ngày à?”

Tôi cười nhạt, quay mặt nhìn ra cửa kính.

“Học bổng chỉ vừa đủ học phí và một phần sinh hoạt. Cậu sinh ra ở vạch đích nên làm sao hiểu cảm giác đếm từng hào để mua gói mì tôm? Tôi mà không làm thêm thì mai lấy đâu sức tranh top một với cậu.”

Thừa Kiêu im lặng. Ánh đèn đường chạy qua mặt cậu ta, hắt lên những đường nét góc cạnh sắc sảo. Một lát sau cậu ta mới lên tiếng, giọng thấp hẳn xuống.

“Tôn Uyên, cậu rất thông minh nhưng đôi lúc cứng đầu quá. Đừng lúc nào cũng xù lông như nhím với cả thế giới. Có khi cậu cũng có thể dựa vào người khác chứ.”

Tôi sững ra, quay sang nhìn cậu ta. Dựa dẫm ư? Từ bé đến lớn tôi chỉ có một mình: ba mẹ mất sớm, họ hàng đẩy trách nhiệm cho nhau, tôi quen tự chống chọi với mọi bão giông. Dựa vào ai? Ai cho tôi mượn bờ vai những lúc mệt?

“Dựa vào cậu à?”

Tôi buột miệng nói rồi chỉ muốn cắn lưỡi. Cái miệng hại cái thân. Thừa Kiêu thoáng khựng, rồi khóe môi nhếch nụ cười nhạt, ánh mắt ánh lên điều khó đoán.

“Nếu cậu muốn thì cũng không phải không thể.”

Tim tôi hẫng một nhịp. Tên này ăn nhầm thuốc gì mà nói chuyện sến thế? Tôi vội ngoảnh mặt, giả vờ không nghe thấy, nhưng hai vành tai đã đỏ ửng. Xe dừng trước con hẻm dẫn vào khu trọ. Tôi cuống quýt mở cửa định chuồn thì Thừa Kiêu gọi với theo.

“Tôn Uyên.”

Tôi khựng lại, quay đầu.

“Mai thi tốt nhé, đừng làm tôi thất vọng. Thắng một đối thủ yếu thì chẳng có gì đáng tự hào.”

Giọng cậu ta đã quay lại vẻ lười nhác, ngạo mạn thường lệ. Tôi bật cười, mọi ngượng ngùng tan sạch.

“Yên tâm, top một ngày mai chắc chắn là của tôi. Cậu cứ chuẩn bị tinh thần ngồi ghế thứ hai đi.”

Dứt lời, tôi đóng cửa xe rồi bước thoăn thoắt vào hẻm, lòng đầy tự tin và một niềm ấm áp lạ lùng.

Kỳ thi cuối kỳ diễn ra trong bầu không khí căng như dây đàn, nhưng không có Dịch Nhi giở trò nên mọi thứ rất suôn sẻ. Tôi làm bài như lên đồng, xử từng câu hóc búa với tốc độ ánh sáng. Khi nộp bài môn cuối, tôi bắt gặp mắt Thừa Kiêu ở dãy bàn bên kia: cậu ta nhếch mép, giơ ký hiệu OK. Tôi mỉm cười đáp lại; một cuộc đua công bằng, không nương tay mà đầy tôn trọng.

Ba ngày sau, kết quả thi được dán lên bảng tin trường. Tôi chen qua đám đông, tim đập thình thịch khi thấy tên mình chễm chệ ở vị trí đầu tiên với điểm tuyệt đối mọi môn. Tôi suýt hét lên vì sung sướng. Thừa Kiêu bám sát ngay sau, chỉ kém tôi vỏn vẹn không phẩy năm điểm ở môn ngữ văn.

“Chúc mừng nhé. Top một.”

Giọng nói quen thuộc vang bên tai. Tôi ngoảnh lại thì thấy Thừa Kiêu đang khoanh tay nhìn mình, khóe môi mang nụ cười chúc mừng thật lòng.

“Cảm ơn, cậu cũng không tệ.”

“Top hai ạ.”

Tôi nháy mắt trêu.

“Lần sau tôi sẽ lấy lại vị trí đó.”

Cậu ta hất cằm, mắt đầy thách thức. Tôi chưa kịp đáp thì một tiếng động lớn vang từ cổng trường: xe cảnh sát đỗ xịch lại, hai viên cảnh sát bước xuống, đi thẳng tới phòng hiệu trưởng. Đám đông học sinh tò mò xì xào.

“Chuyện gì thế nhỉ? Cảnh sát lại đến trường mình làm gì?”

“Nghe đồn liên quan đến Dịch Nhi đấy. Hôm qua tớ thấy mẹ cô ta khóc lóc ỏm tỏi ở cổng trường đòi gặp hiệu trưởng.”

Tôi cau mày, linh cảm chẳng lành. Dịch Nhi bị cấm thi rồi, nhà cô ta còn muốn làm loạn gì nữa? Đúng lúc ấy loa phát thanh trường vang lên giọng nghiêm trọng của hiệu trưởng Quản, gọi em Tôn Uyên lớp 12A1 lên phòng hiệu trưởng có việc gấp, rồi nhắc lại lần nữa. Tôi sững sờ.

“Chuyện gì thế này?”

Thừa Kiêu nhíu mày, nắm lấy tay tôi.

“Đi, tôi đi cùng cậu.”

Chúng tôi bước vào phòng hiệu trưởng. Ngoài thầy Quản và hai viên cảnh sát còn có cả đôi vợ chồng nhà họ Hồ. Vừa thấy tôi, Hồ phu nhân như phát điên lao tới định cào cấu, nhưng bị cảnh sát chặn lại.

“Chính nó, con ranh này hại con gái tôi! Nó câu kết với bọn lừa đảo trên mạng lừa con tôi chuyển năm vạn tệ, rồi còn dựng bẫy con bé ở quán cà phê. Giờ con tôi trầm cảm đòi tự tử đấy! Các anh bắt nó ngay đi!”

Bà ta gào đến khản giọng. Tôi chết đứng. Cái gì? Trầm cảm đòi tự tử? Vu tôi cấu kết với bọn lừa đảo? Cả nhà này bị hoang tưởng tập thể chắc? Một viên cảnh sát nhìn tôi dò xét.

“Em là Tôn Uyên phải không? Chúng tôi nhận đơn tố cáo em lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bôi nhọ danh dự người khác. Mời em về đồn làm việc với chúng tôi.”

Tôi siết chặt tay.

“Cô giữ bình tĩnh. Cháu không làm gì sai cả. Tất cả đều là bịa đặt.”

“Bịa đặt hay không, về đồn sẽ rõ.”

Viên cảnh sát đáp nghiêm giọng. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Nhà họ Hồ rõ ràng muốn dùng quyền thế và tiền bạc đảo trắng thay đen, dồn tôi vào đường chết. Lần này không chỉ là học bổng mà là cả tương lai, cả tự do của tôi. Thừa Kiêu siết tay tôi, bước lên chắn trước; ánh mắt cậu ta lạnh lẽo, sắc như thanh gươm vừa tuốt khỏi vỏ.

“Các người muốn đưa cô ấy đi, đã hỏi qua luật sư của tập đoàn Lệ Thị chưa?”

Cậu ta gằn từng chữ, khí thế áp đảo khiến cả phòng im thít. Lời ấy như quả bom ném giữa mặt hồ phẳng lặng: Hồ phu nhân sững người, miệng há hốc như cá mắc cạn, hai viên cảnh sát cũng khựng lại, liếc nhau e dè. Ở thành phố này ai chẳng biết thế lực của Lệ Thị; động vào thái tử nhà ấy chẳng khác gì vuốt râu hổ.

“Lệ, Lệ thiếu gia, cậu nói vậy là ý gì?”

Hồ lão gia, cha Dịch Nhi, nãy giờ im lặng, lúc này mới bước lên, nặn ra nụ cười gượng gạo.

“Đây là chuyện ân oán cá nhân giữa nhà chúng tôi và con bé Tôn Uyên. Cậu không nên xen vào, tránh ảnh hưởng quan hệ giao hảo giữa hai nhà Hồ, Lệ.”

Thừa Kiêu nhếch mép, nụ cười khinh miệt hiện rõ trên gương mặt góc cạnh.

“Giao hảo? Ông Hồ đề cao bản thân quá rồi. Tập đoàn Hồ Thị của các người, trong mắt Lệ Thị chưa đủ tư cách để gọi là giao hảo.”

Hồ lão gia tím mặt, giận đến run người mà không dám nổi nóng. Thừa Kiêu quay sang hai viên cảnh sát, giọng đanh thép.

“Các anh bảo có đơn tố cáo thì bằng chứng ở đâu? Chỉ nghe mấy lời bịa đặt vô căn cứ của nhà họ Hồ mà đòi bắt người? Các anh làm việc kiểu gì thế?”

Một viên cảnh sát hắng giọng, cố gỡ chút thể diện.

“Chúng tôi có sao kê chuyển khoản năm vạn tệ của em Dịch Nhi và lời khai của em ấy.”

“Lời khai của một người vừa bị vạch trần tội gian lận thi cử và vu khống.”

Tôi không nhịn được nữa, bước lên.

“Thưa các anh, mọi chuyện ở trường và ở quán cà phê đều có camera ghi lại rõ ràng, cần thì tôi đưa ngay. Còn năm vạn tệ kia đã chuyển thẳng vào quỹ hỗ trợ lợn nái sau sinh; các anh cứ tra tài khoản quỹ xem có dính dáng gì đến tôi không.”

“Mày im đi! Chắc chắn mày dùng thủ đoạn tinh vi nào đó hack điện thoại con gái tao!”

Hồ phu nhân gào lên, chỉ muốn nuốt sống tôi.

“Đủ rồi!”

Hiệu trưởng Quản đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn.

“Trường học là chỗ giáo dục chứ không phải cái chợ cho các người cãi nhau. Chuyện em Dịch Nhi nhà trường đã xử công bằng, có đủ bằng chứng. Nếu nhà họ Hồ cứ cố gây rối, tôi sẽ báo lên Sở Giáo dục.”

Hồ phu nhân cứng họng nhưng mắt vẫn hằm hằm nhìn tôi. Ngay lúc ấy cửa phòng lại mở. Một người đàn ông mặc vest lịch lãm, tay xách cặp táp, bước vào: luật sư Cung, luật sư trưởng đầy quyền lực của tập đoàn Lệ Thị.

“Thưa thiếu gia, tôi đã đến.”

Luật sư Cung cúi đầu chào Thừa Kiêu rồi lướt mắt nhìn những người trong phòng.

“Tôi đã nắm tình hình. Thưa các vị cảnh sát, thân chủ của tôi, cô Tôn Uyên, hoàn toàn vô tội; mọi cáo buộc của nhà họ Hồ đều là vu khống. Chúng tôi sẽ chính thức kiện nhà họ Hồ về tội vu khống, bôi nhọ danh dự và gây tổn thất tinh thần cho thân chủ.”

Nhà họ Hồ như bị sét đánh ngang tai: định dùng quyền thế ép người, nào ngờ đâm phải tảng đá lớn.

“Khởi kiện? Các người dám!”

Hồ phu nhân run rẩy chỉ tay.

“Tại sao không dám?”

Thừa Kiêu lạnh lùng cắt ngang.

“Từ hôm nay, bất cứ ai dám động đến một sợi tóc của Tôn Uyên, chính là đối đầu với Lệ Thừa Kiêu này. Các người cứ thử xem.”

Tôi ngước nhìn bóng lưng vững chãi ấy, tim đập dồn. Lời tuyên bố bá đạo này sao nghe như thoại phim ngôn tình tổng tài vậy? Nhưng phải công nhận, được người khác che chở thật sự rất dễ chịu. Nhà họ Hồ mặt xám ngoét, hậm hực kéo nhau ra khỏi phòng cùng hai cảnh sát. Vở kịch lố bịch của họ rốt cuộc cũng hạ màn.

Ra khỏi phòng hiệu trưởng, tôi thở phào như trút được gánh ngàn cân.

“Lại nợ cậu một ân tình nữa rồi.”

Tôi ngước nhìn Thừa Kiêu, mỉm cười chân thành.

“Phí luật sư chắc cao lắm nhỉ? Tôi trả góp được không?”

Thừa Kiêu bật cười, đưa tay xoa đầu tôi, khiến mái tóc tôi vừa chải gọn lại rối tung.

“Khỏi cần. Lấy thành tích top một của cậu ra trả là được. Suất học bổng du học đó, cậu nắm chắc rồi đấy.”

Tôi gật đầu, lòng đầy hy vọng về tương lai.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích