Chương 2: Đoạn camera và thái tử mặt than
Truyện audio Hoa Khôi Hào Hứng Quét Mã Mua Đề Thi · 5 chương
Hẹn giờ
Đúng lúc vở hài kịch sắp rơi vào bế tắc, một giọng nam trầm, lười nhác vang lên từ phía cầu thang.
“Rửa tiền à? Tội này nặng đấy. Cần tôi gọi luật sư của tập đoàn Lệ Thị sang tư vấn miễn phí cho bạn học Hồ không?”
Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi phát ra tiếng nói. Một thiếu niên cao gầy, sơ mi đồng phục không cài cúc trên cùng, một tay đút túi quần, tay kia cầm chiếc máy tính bảng, thong thả bước tới. Nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ, tô lên góc nghiêng hoàn hảo và đôi mắt phượng hẹp dài sắc sảo của cậu ta. Lệ Thừa Kiêu, thái tử gia tập đoàn Lệ Thị, hội trưởng hội học sinh Văn Hiên, đồng thời là kẻ thù không đội trời chung của tôi trong cuộc đua top một toàn trường.
Bình thường mặt cậu ta lúc nào cũng như viết “tôi buồn ngủ, đừng phiền tôi”, nhưng hễ mở miệng là y như rằng xát muối vào vết thương người khác.
Vừa thấy cậu ta, đôi mắt sưng húp của Dịch Nhi sáng rực. Cô ta chỉnh lại tóc, giọng nũng nịu đến chảy nước.
“Thừa Kiêu, cậu đến đúng lúc lắm. Tôn Uyên ức hiếp tớ, cậu ấy lừa tiền tớ.”
Thừa Kiêu chẳng buồn nhìn cô ta. Cậu ta đi thẳng tới thầy Triệu, đưa máy tính bảng ra.
“Thầy Triệu, trùng hợp quá. Ban kỷ luật hội học sinh vừa nhận tin có người dán quảng cáo bậy làm bẩn tường trường, nên mười phút trước bọn em đã trích camera an ninh khu vực này.”
Ngón tay thon dài của cậu ta chạm vào màn hình, và một đoạn video rõ nét được phát lại. Trên hành lang vắng tanh, Dịch Nhi lén lút ngó trước ngó sau, rồi tiến lại gần bảng tin, tự lẩm bẩm một mình; giọng cô ta được camera thu lại vô cùng rõ ràng.
“Đúng là mã này rồi. Chị họ mình bảo cứ quét mã QR này. Mấy đứa học thần như con Tôn Uyên cứ chờ đấy mà ăn khói.”
Kế tiếp là cảnh cô ta hớn hở quét mã, gõ mật khẩu chuyển tiền rồi biến sắc. Mãi đến khi cô ta gào ầm lên, tôi mới từ chỗ nấp xách xô bước ra. Video kết thúc trong im lặng chết chóc; chứng cứ rành rành, thời gian, địa điểm, nhân vật, động cơ khớp nhau không kẽ hở.
Tôi nhướng mày nhìn Thừa Kiêu. Hôm nay tên oan gia này uống nhầm thuốc gì mà lại chìa tay giúp tôi? Cậu ta bắt được ánh nhìn ấy, khóe môi cong thành nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
“Hồ Dịch Nhi, em học ở Văn Hiên mà chẳng lo học, lại nảy ý gian lận, mua bán đề thi. Bị phát hiện còn vu khống, đổ oan bạn học. Em theo tôi lên phòng hiệu trưởng ngay, gọi phụ huynh đến liền!”
Dịch Nhi lùi hai bước, chân không đứng vững, ngã phịch xuống sàn. Lớp ngụy trang bạch nguyệt quang của cô ta vỡ vụn. Cô ta ngước nhìn tôi, mắt hằn tia máu, đầy thù hận.
“Tôn Uyên, mày đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu.”
Cô ta rít qua kẽ răng, còn tôi nhún vai đáp tỉnh bơ.
“Ừ, tôi đợi. Nhớ bảo phụ huynh mang theo giấy chứng nhận quyên góp của quỹ lợn nái nhé, biết đâu được cộng điểm đạo đức.”
Thầy Triệu dẫn Dịch Nhi lên phòng hiệu trưởng; bóng lưng cô ta run run, thỉnh thoảng lại ngoái đầu lườm tôi bằng ánh mắt như đạn. Mấy giáo viên cũng giải tán, hành lang chỉ còn tôi, Thừa Kiêu và cái xô nước trực nhật. Tôi chống cằm lên cán chổi, nheo mắt dò xét vị thái tử gia trước mặt.
“Này, Lệ đại thiếu gia, gió độc phương nào thổi cậu tới đây làm anh hùng cứu mỹ nhân thế? Đừng nói với tôi là cậu đột nhiên phát hiện ra lương tâm của mình nhé.”
Thừa Kiêu cất máy tính bảng vào cặp rồi tiến lại. Cậu ta cao hơn tôi nguyên một cái đầu, mùi bạc hà thoảng ra từ áo sơ mi đồng phục. Cậu ta cúi xuống, ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp pha ý cười nhạt.
“Mỹ nhân? Ở đâu? Tôi chỉ thấy một con nhóc vừa nghèo vừa mỏ hỗn.”
Tôi trừng mắt, giơ cán chổi định chọc vào cái bản mặt gợi đòn ấy. Thừa Kiêu nhanh nhẹn lùi một bước, giơ hai tay đầu hàng.
“Được rồi, đùa chút thôi. Chẳng qua tôi không ưa cái kiểu vừa gian lận vừa đóng vai nạn nhân của cô ta. Hơn nữa.”
Cậu ta dừng lại, ánh mắt sắc sảo quét qua gương mặt tôi.
“Nếu cô bị đuổi vì tội bán đề thì kỳ thi tới tôi biết đua với ai? Thắng mấy đứa ngốc ấy thì có gì vui.”
Tôi bĩu môi: đúng là lối nghĩ của hạng học thần biến thái. Nhưng thôi.
“Dù sao cũng cảm ơn đoạn video camera của cậu. Tôi sòng phẳng, nợ cậu một ân tình. Hôm nào rảnh tôi mời cậu xiên nướng ở cổng trường.”
Tôi xách xô lên, sắp quay lại công việc đang dở. Thừa Kiêu khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi, không chút trào phúng.
“Nhớ đấy, tôi không ăn cay.”
Nói rồi cậu ta quay đi, bóng lưng cao gầy mất hút sau khúc quanh. Nhìn theo, tôi thấy lòng lạ lạ: tên oan gia này hình như không đáng ghét như mình vẫn nghĩ.
Sáng hôm sau, chuyện Dịch Nhi mua đề thi nhưng chuyển nhầm tiền cho quỹ hỗ trợ lợn nái sau sinh lan khắp Văn Hiên nhanh như ánh sáng. Thời công nghệ thông tin, chẳng riêng học sinh mà giáo viên, bảo vệ, thậm chí cô lao công đều biết. Vừa vào lớp, tôi đã cảm thấy không khí khác thường: ai cũng nhìn tôi, có tò mò, có hả hê, có cả nể phục. Tiểu Duyệt, bạn cùng bàn, níu tay tôi thì thầm, mắt sáng như sao.
“Tôn Uyên, cậu đỉnh thật, dám vả mặt đóa sen trắng ngay giữa ban ngày ban mặt. Cậu không biết đâu, sáng nay nhóm chat trường nổ tung, ai cũng đang chế meme. Dịch Nhi ôm lợn nái khóc kìa.”
Tôi bật cười, lôi sách vở ra khỏi cặp.
“Đáng đời cô ta, ai bảo thích chơi trội.”
Đúng lúc đó cửa lớp bị đẩy mạnh. Dịch Nhi bước vào cùng một người phụ nữ trung niên sang trọng, trang sức đầy người, gương mặt hách dịch y hệt con gái: Hồ phu nhân, phu nhân tập đoàn Hồ Thị. Vừa thấy tôi, bà ta lao đến, chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng the thé chói tai.
“Mày là con ranh Tôn Uyên đúng không? Đứa con gái nhà quê nghèo kiết xác mà dám vu oan giá họa cho con gái tao!”
Cả lớp im phăng phắc, Tiểu Duyệt sợ hãi nép sau lưng tôi. Tôi bình thản đứng dậy, hất ngón tay sơn móng đỏ chót của bà ta ra khỏi mặt mình.
“Bác gái, bác ăn nói cẩn thận. Chuyện vu oan giá họa là con gái bác tự dựng lên. Camera an ninh của trường quay lại hết rồi. Bác không tin thì lên phòng hiệu trưởng xem lại.”
Tôi đáp rành rọt, không nao núng.
“Mày còn dám cãi?”
Hồ phu nhân điên tiết giơ tay định tát. Tôi lùi nhanh, tránh gọn cú tát trời giáng.
“Bác gái, động tay đánh người trong trường là phạm pháp đấy. Bác có thân phận, đừng để mất mặt.”
Đứng phía sau, thấy mẹ bị tôi làm cho cứng họng, Dịch Nhi liền khóc lóc thảm thiết.
“Mẹ ơi, mẹ phải đứng ra bênh con. Nó ỷ có học bổng, có thầy cô chống lưng nên ăn hiếp con. Nó còn thông đồng với Lệ Thừa Kiêu làm giả video để hại con.”
Tôi trợn mắt. Cái logic gì đây? Làm giả video camera của trường? Cô ta tưởng Văn Hiên là rạp xiếc chắc?
“Câm miệng!”
Một giọng nói đầy uy quyền cất lên ở cửa lớp. Hiệu trưởng Quản, người đứng đầu Văn Hiên, bước vào với nét mặt nghiêm nghị, theo sau là thầy Triệu và Lệ Thừa Kiêu.
“Hồ phu nhân, trường học là nơi dạy dỗ chứ không phải cái chợ cho bà đến làm loạn. Chuyện em Dịch Nhi nhà trường đã kết luận rành mạch, bằng chứng đầy đủ, không có chuyện làm giả.”
Vừa thấy hiệu trưởng, thái độ Hồ phu nhân đổi một trăm tám mươi độ. Bà ta gượng cười.
“Hiệu trưởng Quản, ông xem, con bé nhà tôi còn dại dột bồng bột, chuyện này chỉ là hiểu lầm. Tôi sẵn lòng đóng góp thêm cho quỹ khuyến học của trường.”
“Không cần.”
Hiệu trưởng Quản cắt ngang.
“Văn Hiên không thiếu tiền, chúng tôi thiếu học sinh trung thực, có đạo đức. Hành vi của Dịch Nhi vi phạm nghiêm trọng nội quy. Theo quy định, em ấy bị cảnh cáo trước toàn trường, hủy tư cách dự thi cuối kỳ, nghĩa là mất cơ hội cạnh tranh suất học bổng du học.”
Nghe tới đó, sắc mặt Dịch Nhi trắng bệch, lảo đảo suýt ngã: mất tư cách thi, mất học bổng, giấc mộng dát vàng hồ sơ của cô ta coi như tan thành mây khói.
“Không, không thể nào, thầy không thể làm thế với em!”
Dịch Nhi gào thét, vùng khỏi tay mẹ, lao về phía Thừa Kiêu, nắm lấy cánh tay cậu ta.
“Thừa Kiêu, cậu giúp tớ nói với hiệu trưởng đi, mình là bạn thanh mai trúc mã mà!”
Thừa Kiêu lạnh lùng rút tay ra, nhìn cô ta như nhìn thứ rác rưởi.
“Thanh mai trúc mã? Xin lỗi, tôi không có thói quen làm bạn với kẻ thiếu IQ mà còn thích diễn.”
Cậu ta quay sang tôi, khóe môi nhếch nụ cười nửa miệng quen thuộc.
“Tôi chỉ đứng về phía sự thật. Mà sự thật là có người vừa trả năm vạn tệ để học bài học nhân ái dành cho lợn nái.”
Cả lớp cười ồ. Dịch Nhi nhục nhã đến cùng cực, ôm mặt khóc nức chạy khỏi lớp; Hồ phu nhân cũng không còn mặt mũi ở lại, vội đuổi theo con. Nhìn bóng hai mẹ con, tôi thấy sảng khoái khó tả. Trận này tôi thắng đẹp, nhưng với bản tính của Dịch Nhi, cô ta sẽ không dễ bỏ cuộc; có lẽ sóng gió thật sự mới chỉ bắt đầu.