Chương 3: Livestream sập và lời tuyên bố
Truyện audio Hoa Khôi Hoang Tưởng Nhận Vơ · 7 chương
Hẹn giờ
Để học sinh bớt căng thẳng chuyện học hành, trường tôi mở một buổi giao lưu ngoại khóa cùng học sinh của trường quốc tế. Dịp này rất nghiêm trang, hiệu trưởng hai trường cùng góp mặt, ai cũng áo quần tươm tất, đi đứng khẽ khàng, nói năng nhỏ nhẹ. Rủi thay, em họ ruột của Dự Hàn là Dịch Tử Khiêm, đang học ở trường quốc tế kia, cũng nằm trong danh sách đi giao lưu.
Tử Khiêm là sinh vật sống ngoài vòng kiểm soát của nhà họ Dịch. Dự Hàn là núi băng điềm tĩnh thì Tử Khiêm là chú husky ngổ ngáo, mồm luôn nhanh hơn não, và thú vui lớn nhất đời nó là phá nát hình tượng nam thần băng giá của ông anh họ.
Tôi vừa bê thùng nước suối ngang qua sân bóng rổ thì từ đằng xa, một bóng áo đồng phục quốc tế phóng tới như tên lửa. “Chị dâu!” Tiếng hét của Tử Khiêm xuyên thủng màng nhĩ, vang rền qua micro ban tổ chức vì cậu ta chạy ngang bàn điều khiển, vô ý vấp phải dây. Sân trường đang rì rầm bỗng tắt ngấm như vừa bấm nút im lặng. Hàng ngàn ánh mắt đổ về phía tôi và tên nhóc đang vẫy đuôi rối rít.
Tôi hoảng hốt vứt thùng nước, lao đến bịt cái mỏ quạ của nó, rít lên: “Câm ngay! Gọi chị là được rồi, đừng có râu ria gì hết.”
Tử Khiêm chớp mắt oan ức, ngoan ngoãn gật đầu. Tôi vừa nhả tay, nó đã sang sảng sửa lại: “Dạ vâng, em hiểu rồi, thưa chị dâu.”
Tôi ôm trán, chỉ muốn xin nghỉ học và chuyển trường ngay trong đêm.
Đúng lúc đó Mộng Tuyền, đang làm việc đón khách quanh đấy, bước lại. Mặt cô ta tái bệch không còn hột máu, nhưng vẫn bám vào thuyết em gái nuôi, nên cố nặn nụ cười thân thiện kiểu người bề trên, nhẹ giọng hỏi: “Chào em, em là em họ của Dự Hàn đúng không?”
Tử Khiêm đánh giá cô ta từ trên xuống dưới rồi gật: “Dạ đúng. Mà chị là ai vậy, nhìn quen quen?”
Mộng Tuyền tưởng thằng nhóc này từng nghe Dự Hàn nhắc mình, bèn ưỡn ngực, vén tóc, tự tin: “Chị là Mộng Tuyền, một người bạn rất quan trọng của anh Hàn đấy.”
Nghe thế Tử Khiêm hoang mang hết sức. Nó gãi đầu, thắc mắc chân thành: “Bạn rất quan trọng hả? Lạ ghê. Sao em chưa nghe bao giờ nhỉ? Anh Hàn em bị chứng ghét giao tiếp mà. Trong danh bạ của ảnh, từ xưa tới nay chỉ lưu đúng ba số nữ. Một là mẹ ảnh, hai là chị dâu, ba là dì giúp việc chuyên nấu canh sườn chua ngọt. Vậy chị là ai trong ba người đó? Chị biết nấu canh sườn không?”
Máu của Mộng Tuyền dồn hết lên não. Tôi nín cười tới nội thương. Có vẻ Tử Khiêm thấy cô ta chưa đủ bẽ mặt, nên quay sang tôi. Nó nói tưởng nhỏ nhưng đứng sát micro nên cả sân đều nghe rõ: “Chị dâu, chị đừng tin lời mấy người linh tinh rồi ghen nha. Anh Hàn nhà mình trong sạch lắm. Giữ mình như ngọc, ngoài chị ra, ảnh nhìn đứa con gái nào cũng như nhìn bài kiểm tra toán làm sai đáp án vậy đó, ghét lắm.”
Nó vừa dứt lời thì sau lưng vang lên giọng lạnh như băng: “Dịch Tử Khiêm.”
Dự Hàn đã đứng đó từ lúc nào, tay cầm chai nước, ánh mắt sắc như dao lia thẳng vào thằng em họ. Tử Khiêm lạnh gáy, lập tức đứng thẳng tắp như tượng, hô to chữa lại: “Em xin lỗi, em nói thiếu. Ý em là ảnh nhìn con gái khác như nhìn câu toán sai, còn ảnh nhìn chị dâu như nhìn đáp án đúng duy nhất trên đời!”
Câu chốt nịnh nọt của Tử Khiêm vang khắp sân. Ba giây sau, cả sân bật cười ầm ĩ, tiếng hú hét inh tai của đám học sinh nổi lên. Kịch bản ánh trăng sáng và em gái nuôi của Mộng Tuyền vỡ vụn tới mức chẳng còn mảnh nào, chỉ còn một màn rải đường ngọt chất lượng cao từ thái tử nhà họ Dịch. Tôi lén che mặt, lẩm bẩm: “Đúng là tổ tông nhà họ Dịch.”
Bị cả nhà họ Dịch thay nhau vả từ sảnh hội trường tới sân trường, dư luận đảo chiều với tốc độ chóng mặt. Những bài bênh Mộng Tuyền trên diễn đàn biến mất sạch, thay vào đó là hàng loạt bình luận bàn về độ dày mặt của hoa khôi và sự cưng chiều vô bờ nhà họ Dịch dành cho tôi. Thấy tình thế xấu, Mộng Tuyền quyết định tung đòn cuối của dân tiểu hoa đán mạng: phát livestream khóc lóc.
Tối đó tôi đang nằm dài trên ghế sofa da thật ở phòng khách nhà họ Dịch, há miệng chờ Dự Hàn lột nho đút cho. Đang hưởng thụ cuộc sống cá mặn vô tư thì điện thoại trên bàn trà rung liên hồi. Là tin nhắn trong nhóm chat “Gia đình họ Dịch và con dâu tương lai”, tên do Tử Khiêm tự đặt.
Tử Khiêm gửi link kèm lời: “Báo động đỏ cấp độ một! Cả nhà vào xem kịch đi. Có người đang khóc lóc nhận vơ làm ánh trăng sáng của anh Hàn. Trà xanh tràn màn hình luôn rồi.”
Tôi bấm vào. Trên màn hình, Mộng Tuyền hiện ra với gương mặt mộc, hoặc kiểu trang điểm tự nhiên cực kỳ công phu, ánh sáng chiếu từ góc bốn mươi lăm độ chuẩn không cần chỉnh, mắt long lanh ngấn lệ, chóp mũi đỏ. Cô ta nức nở lau nước mắt, giọng uất nghẹn: “Mình thật sự không muốn tranh giành gì đâu, chỉ thấy tiếc cho một quãng thanh xuân. Có những tình cảm đã tồn tại, đẹp lắm, nhưng bị áp lực gia đình và vật chất che lấp mất. Mình chỉ mong người ấy được sống đúng với lòng mình, không bị bất kỳ ai sắp đặt.”
Phần bình luận cuộn lên ầm ầm, phần lớn là mấy bạn nam bị nhan sắc làm mờ mắt và những người không biết đầu đuôi hùa theo.
“Thương quá, rõ ràng hai người yêu nhau mà.”
“Nam thần chắc bị gia đình ép rồi.”
“Nhà giàu cũng có nỗi khổ của nhà giàu.”
“Châu Tiểu Đường đúng là loại cậy thế hiếp người, nhờ quan hệ gia đình chen vào phá tình cảm của người ta. Đồ tiểu tam trà xanh.”
Tôi nhai quả nho cái dục, quay sang Dự Hàn đang gọt táo: “Anh coi nè, cô ta nói em là tiểu tam cậy thế hiếp người.”
Dự Hàn cau mày, với lấy điện thoại của tôi để tắt: “Đừng xem thứ rác này, bẩn mắt. Anh gọi luật sư gửi thư cảnh cáo.”
“Khoan.” Tôi giật điện thoại lại. “Đang hay mà. Cho em xem hết tập này đã.”
Vừa lúc đó cửa phòng tắm mở, dì Quan bước ra, mặt vẫn đắp mặt nạ nâng cơ chiết xuất vàng hai mươi bốn K. Bà ghé nhìn màn hình, giọng ồm ồm qua lớp mặt nạ: “Đứa nào dám bắt nạt Tiểu Đường nhà mình trên mạng đó? Tử Khiêm vừa gửi đường link cho dì.”
Ba phút sau, Mộng Tuyền đang diễn trọn vai nữ chính bi tình, rơi một giọt lệ lăn đúng hình giọt xương. Đúng lúc ấy, tài khoản VIP mang tên “Quan Uyển Thư, phu nhân chủ tịch Dịch Thị” xuất hiện trong phòng livestream, kèm pháo hoa rực rỡ dành cho người nạp nhiều nhất. Cả phòng đang mắng tôi hăng say bỗng khựng. Tài khoản chính chủ có cả tích xanh xác thực bắt đầu gõ chữ, từng dòng vàng rực trên màn hình.
Dì Quan gõ: “Không ai ép Hàn Hàn xa cháu hết, vì từ đầu nó đã chẳng lại gần cháu.”
Khung chat đóng băng. Mộng Tuyền đang lau nước mắt, tay đứng yên giữa chừng, vẻ bi thương rơi sạch. Cô ta cố trấn tĩnh, gượng cười: “Dì Quan, dì hiểu lầm cháu chuyện gì phải không ạ? Cháu với Dự Hàn…”
Dì Quan gõ tiếp: “Dì không hiểu lầm đâu. Dì chỉ thắc mắc cháu lấy đâu ra sự tự tin điên rồ ấy.”
Bình luận lập tức sôi sục, dân ăn dưa nhốn nháo, mặt Mộng Tuyền trắng bệch, miệng lắp bắp. Dì Quan thong thả giáng thêm một nhát cuối: “Còn nữa, nhắc mấy đứa đang chửi bừa, Châu Tiểu Đường không nhờ quan hệ gia đình gì cả, con bé chính là người nhà tôi.”
Ngay sau dòng bình luận chấn động ấy, phòng livestream của Mộng Tuyền bị quá nhiều người đổ vào hóng chuyện nên hệ thống quá tải, sập tối om.
Tôi ngẩng lên nhìn dì Quan, lau mồ hôi lạnh: “Dì ơi, dì ra tay hơi nặng đó. Dù gì người ta cũng là con gái.”
Dì thong thả gỡ mặt nạ vàng ném vào sọt rác, vỗ tinh chất lên mặt, hừ lạnh: “Vậy mà nặng sao? Dì theo chủ nghĩa hòa bình, nói năng đã nhẹ nhàng lắm rồi. Con để ba của Hàn Hàn ra tay thử xem, mai trên bản đồ trường nó chắc chắn mọc thêm thư viện mang tên Châu Tiểu Đường cho nó biết mặt.”
Ngồi trên ghế sofa đơn đối diện, chú Chấn Bình nãy giờ vẫn lặng lẽ đọc báo tài chính, lúc này lật sang trang, đẩy gọng kính vàng, nghiêm túc điềm đạm nói: “Ý kiến hay đấy. Mai anh cho thư ký đi khảo sát quỹ đất của trường.”
Dự Hàn đưa miếng táo đã gọt sạch vỏ đến miệng tôi, nhàn nhạt bảo: “Há miệng. Chuyện xây thư viện tính sau.”
Cái nhà này hết thuốc chữa rồi.
Sau vụ livestream sập lịch sử, tin đồn trong trường ngày càng lắt léo, trí tưởng tượng của học sinh cấp ba quả không đùa được. Họ chia thành hai phe. Phe thứ nhất tin Mộng Tuyền bị ảo tưởng sức mạnh. Phe kia, phe mê ngôn tình ngược luyến, vẫn khăng khăng rằng Dự Hàn bị gia đình ép nên mới lạnh nhạt với Mộng Tuyền. Theo họ, tôi tuy là thanh mai trúc mã nhưng chỉ là công cụ liên hôn của hai nhà, hoàn toàn không có tình yêu.
Dự Hàn vốn lười mạng xã hội. Trang cá nhân của anh quanh năm bỏ trống, ảnh đại diện là bức tường xám. Thế mà đêm đó anh phá lệ, đăng nhập diễn đàn trường bằng tài khoản thật đã xác thực tên. Chỉ một dòng trạng thái cộc lốc, không biểu tượng, không ảnh: “Tôi không có ánh trăng sáng, tôi có vị hôn thê.”
Đoàng! Mười một chữ đánh sập luôn máy chủ diễn đàn. Học sinh la hét trong nhóm chat tới tận ba giờ sáng. Dẫu vậy Mộng Tuyền và hội chị em của cô ta vẫn giãy giụa trong vô vọng. Họ thì thầm rằng chắc chắn Dự Hàn bị chủ tịch Dịch bắt đăng bài để dập dư luận, giữ giá cổ phiếu. “Dự Hàn tội nghiệp quá.”
Hôm sau, để chứng minh mình chẳng tội nghiệp chút nào, Dự Hàn dùng hành động đập tan ảo mộng cuối cùng của họ. Giờ ra chơi thứ hai, căn tin đông như chợ vỡ, anh nắm cổ tay tôi kéo xuyên qua đám đông đang tròn mắt há miệng, đi thẳng đến quầy đồ ăn sáng. Anh quen miệng gọi: một bánh bao xá xíu không hành, một sữa đậu nành ít đường còn ấm, một quả trứng luộc lòng đào. Đúng bộ bữa sáng tôi ăn từ năm tuổi tới giờ.
Cầm khay xong, anh dẫn tôi đến chiếc bàn nằm giữa căn tin, ấn tôi ngồi xuống rồi ngồi đối diện. Chưa kịp ăn thì Mộng Tuyền từ đâu xuất hiện, mắt sưng húp, tiều tụy thấy rõ. Cô ta đứng cạnh bàn, nhìn Dự Hàn bằng ánh mắt đau thương: “Dự Hàn, anh làm vậy, anh thật sự vui sao?”
Dự Hàn đang lột vỏ trứng, không ngẩng đầu, đáp lạnh nhạt: “Rất vui.”
Mộng Tuyền cắn môi đến rớm máu, nghẹn ngào: “Anh không cần hy sinh hạnh phúc của mình vì trách nhiệm gia đình như thế. Em biết anh có nỗi khổ.”
Tay đang lột trứng của Dự Hàn dừng lại. Anh đặt quả trứng xuống, từ tốn ngẩng lên, đôi mắt đen thẳm vốn dửng dưng giờ thoáng sắc lạnh. Anh nhìn thẳng Mộng Tuyền, nói rành rọt để cả căn tin đều nghe: “Cô hiểu lầm rồi. Trách nhiệm là chuyện về sau. Còn việc thích cô ấy là chuyện của tôi từ khi còn bé.”
Tim tôi hẫng một nhịp, tay cầm bánh bao run lên. Quả trứng anh bóc dở lăn khỏi khay, lông lốc trên mặt bàn. Anh bình thản nhặt lên, bỏ phần vỏ bẩn, lấy khăn giấy lau tay sạch sẽ rồi tiếp tục bóc quả thứ hai, đưa tận miệng tôi.
Căn tin bùng nổ, tiếng hú, tiếng đập bàn, tiếng huýt sáo vang như động đất. Mặt tôi nóng ran như úp vào nồi lẩu, thì thào: “Mấy lời sến súa đó anh để chỗ đông người bớt nói đi.”
Dự Hàn hơi nhếch môi, mắt đầy ý cười: “Được. Vậy về nhà anh nói tiếp cho em nghe.”
Ầm, căn tin lại nổ tung, mấy nữ sinh yếu tim suýt ngất vì ngọt quá liều. Mộng Tuyền đứng đó như cái phông nền tàng hình, cuối cùng không chịu nổi nhục nhã, bưng mặt chạy đi.